Loading...

Bạch Tước Đêm Hoa
#13. Chương 13

Bạch Tước Đêm Hoa

#13. Chương 13


Báo lỗi

 

Lâm Duy nghe Tống Hạ tận tình chỉ dẫn thì gật đầu lia lịa, ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ nhưng sâu trong đó lại thoáng qua một chút chạnh lòng. Cậu nhóc mím môi, ngập ngừng nhìn ly rượu trong tay một lát rồi mới lấy hết can đảm để trải lòng:

 

"Thật ra anh Hạ ơi, em thần tượng anh không chỉ vì anh nổi tiếng hay mặc đồ đẹp đâu ... Mà là vì anh đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của em."

 

Tống Hạ khẽ nhướng mày, lười biếng nhấp một ngụm rượu, tỏ ý sẵn sàng lắng nghe .

Lâm Duy thở dài, giọng nói có chút tự giễu: "Trước đây ở nước ngoài, em sống khép kín và tự ti lắm. Bản tính em vốn nhút nhát, lại là Omega nên lúc nào cũng nghĩ mình phải dịu dàng, phục tùng. Em từng quen qua vài người , nhưng mối tình nào cũng kết thúc bằng việc em bị người ta đá. Những Alpha đó ban đầu thì bảo thích sự ngoan ngoãn của em, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau là họ chán, họ bảo em nhạt nhẽo, dễ đoán, chẳng có chút sức hút nào cả."

 

Cậu nhóc ngước mắt lên nhìn Tống Hạ, ánh mắt sáng rực như tìm thấy phao cứu sinh: "Cho đến hai năm trước , trong một lần em vô tình đi ngang qua một trung tâm thời trang lớn ở Pháp, em đã nhìn thấy anh . Lúc đó anh vừa bước xuống xe, bị một đám phóng viên và paparazzi vây kín, nhưng anh chẳng thèm bận tâm đến họ. Cái thần thái tự tin, ngạo nghễ, đứng giữa đám đông mà như đứng trên đỉnh thế giới của anh lúc đó đã làm em hoàn toàn thức tỉnh. Em nhận ra hóa ra một Omega cũng có thể rực rỡ, kiêu hãnh và khiến người khác phải ngước nhìn đến thế. Từ giây phút đó, em đã tự hứa với bản thân là phải thay đổi, phải sống một cuộc đời khác, không để bất kỳ Alpha nào có quyền xem thường mình nữa."

 

Nghe một tràng tâm sự vừa chân thành vừa có chút đáng thương của cậu nhóc, Tống Hạ có chút bất ngờ. Cậu không nghĩ rằng một lần xuất hiện ngẫu hứng của mình ở Paris năm đó lại vô tình trở thành nguồn động lực lớn lao, cứu rỗi cuộc đời của một người khác.

 

Nhìn gương mặt tròn trịa đang cố tỏ ra kiên định của Lâm Duy, lòng trắc ẩn của Tống Hạ khẽ trỗi dậy. Cậu đặt ly rượu xuống, khẽ bật cười rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc, thanh âm dịu dàng hơn hẳn:

 

"Hóa ra tôi còn có công dụng truyền cảm hứng lớn đến thế à ? Nhưng em nghĩ đúng rồi đấy. Trên đời này không có ai là nhạt nhẽo cả, chỉ có những kẻ không đủ tinh tế để khám phá ra nét đẹp của em thôi. Đừng bao giờ hạ thấp giá trị của bản thân để làm vừa lòng bất kỳ gã Alpha nào. Cứ sống kiêu hãnh như cách em muốn .”

 

"Anh Hạ, thực ra lần này về nước, mục đích lớn nhất của em là muốn tìm cơ hội được đi theo học hỏi kinh nghiệm từ anh . Em biết anh không dễ dàng nhận người , nhưng... gia tộc của em ở nước ngoài vốn có truyền thống lâu đời và nổi tiếng trong lĩnh vực khai thác, cung ứng đá quý thô hiếm và sở hữu công nghệ mài giũa kim cương độc quyền tại Âu Mỹ."

 

Nói đến đây, cậu nhóc Omega khẽ nhướng cằm, cố gắng bày ra vẻ trưởng thành của một người thừa kế:

 

"Nếu sau này các bộ sưu tập thời trang hay trang sức cao cấp của anh cần những nguồn khoáng sản quý hiếm, những viên hồng ngọc, lam bảo thạch độc bản chưa qua xử lý hay bất kỳ loại đá quý nào khó tìm nhất trên thế giới, em đều có thể đứng ra bảo đảm nguồn cung cấp tốt nhất và độc quyền cho anh . Gia đình em hoàn toàn có thể hỗ trợ anh hết mình . Đổi lại ... anh chỉ cần cho em theo bên cạnh làm một trợ lý nhỏ, cho em cơ hội được học hỏi phong thái và tư duy của anh thôi, có được không ạ?"

 

Nghe lời đề nghị bất ngờ này , Tống Hạ khẽ nhướng mày, ánh mắt hổ phách lóe lên một tia thích thú. Cậu thầm đ/á/n/h giá lại cậu nhóc trước mặt. Hóa ra đứa nhỏ này trông thì có vẻ nhút nhát, ngây ngô, nhưng khi đụng đến chuyện nghiêm túc thì lại có một đầu óc kinh doanh nhạy bén và biết cách dùng lợi thế của gia tộc để đổi lấy cơ hội cho bản thân .

 

Đối với một nhà thiết kế và giám đốc sáng tạo đỉnh cấp như Tống Hạ, nguồn cung cấp đá quý thô chất lượng cao và độc quyền luôn là một bài toán nan giải mà bất kỳ thương hiệu xa xỉ nào cũng muốn thâu tóm. Lời đề nghị của Lâm Duy quả thực đã đ/á/n/h trúng vào nhu cầu thực tế của cậu .

 

"Ý kiến này nghe cũng ra dáng một nhà kinh doanh đấy chứ," Tống Hạ khẽ bật cười , nụ cười mang theo vẻ tán thưởng rõ rệt. Cậu thong thả rút chiếc điện thoại trong túi quần ra , mở mã QR của mình lên rồi lắc nhẹ trước mặt cậu nhóc: "Được rồi , quét mã đi . Để tôi xem năng lực thực tế của em đến đâu , nếu nguồn hàng của gia đình em thực sự tốt như em nói , tôi không ngại có thêm một người cộng sự đáng yêu đâu ."

 

Lâm Duy vừa cuống quýt đưa điện thoại lên định quét mã, thì bất ngờ, màn hình chiếc điện thoại trên tay Tống Hạ khẽ sáng lên, một thanh thông báo tin nhắn từ trên đỉnh màn hình thả xuống.

 

Mắt Lâm Duy vô tình liếc qua, ngay lập tức đứng hình toàn tập.

 

Trên màn hình hiển thị tên danh bạ được lưu vô cùng đặc biệt: [CHỒNG ĐÁNG GHÉT].

 

"Ra cửa sau đi , tôi đợi đón em về."

 

Lâm Duy trợn tròn hai mắt, nhìn dòng chữ rành rành trên màn hình rồi lại ngơ ngác ngước lên nhìn Tống Hạ. Trong đầu cậu nhóc Omega mới về nước này lập tức nổ tung một hồi chuông kinh hãi. Cách đây năm phút, Tống Hạ vừa mới dõng dạc tuyên bố trước toàn bộ sảnh tiệc là đang hẹn hò với một " người phụ nữ Beta", thế mà bây giờ trên màn hình lại lù lù hiện lên chữ "Chồng" .

 

Tống Hạ đương nhiên thu trọn biểu cảm kinh hoàng như vừa phát hiện ra đại lục mới của cậu nhóc vào tầm mắt. Cậu cúi đầu nhìn màn hình, khẽ "chậc" một tiếng trong lòng. Cái tên đàn ông này đúng là không có một chút kiên nhẫn nào cả, mới thế đã dứt khoát bỏ dở buổi đấu giá để xuống bắt người rồi .

 

Thế nhưng, Tống Hạ hoàn toàn không có một chút hoảng hốt nào. Cậu thản nhiên lật úp màn hình điện thoại lại , che đi dòng tin nhắn, rồi ngước mắt nhìn Lâm Duy đang hóa đá trước mặt. Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười đầy dung túng.

 

Cậu tiến lên một bước, giơ bàn tay thon dài vỗ nhẹ lên bả vai đang căng cứng của Lâm Duy, cất giọng trầm thấp, dịu dàng:

 

"Quét mã xong rồi nhé. Chuyện lúc nãy em nói tôi sẽ cân nhắc kỹ. Hôm nay đến đây thôi, gặp lại sau ."

 

Tống Hạ thong thả bước dọc theo hành lang dài dẫn ra cửa sau . Nơi này vốn là lối đi chuyên dụng của riêng Lục Trình.

 

Vừa đẩy cửa bước ra khu vực sảnh ngoài, luồng gió đêm lành lạnh lập tức ùa vào . Ngay bên dưới bậc thềm, chiếc Rolls-Royce hắc sắc sang trọng quen thuộc đã sừng sững đỗ sẵn ở đó. Vệ sĩ đứng trực bên cạnh lập tức khom người cung kính, đưa tay mở cửa xe cho cậu với tác phong vô cùng chuyên nghiệp.

 

Tống Hạ khom người bước vào khoang xe rộng lớn. Cửa xe vừa đóng lại , mùi hương gỗ tuyết tùng trầm uất, lạnh lẽo mang theo áp lực nhàn nhạt quen thuộc liền bao bọc lấy toàn bộ giác quan của cậu .

 

Lục Trình đang ngồi ở phía đối diện, một chân vắt chéo đầy tôn quý, tấm lưng rộng lớn tựa vào thành ghế da cao cấp. Ánh mắt hắn khóa c/h/ặ/t vào màn hình iPad, ngón tay thon dài thỉnh thoảng lướt nhẹ để xử lý các số liệu kinh tế phức tạp. Từ lúc cậu bước vào cho đến khi ổn định chỗ ngồi , hắn thậm chí còn chẳng buồn bố thí cho cậu lấy một ánh mắt, gương mặt góc cạnh như tạc tượng thủy chung vẫn duy trì vẻ lãnh đạm, hờ hững.

 

Cái trạng thái này của hắn không hẳn là phẫn nộ hay giận dỗi tầm thường, mà giống như một sự kiềm chế thâm trầm, dùng vẻ ngoài vô thị để bày tỏ sự bất mãn ngầm đối với hành vi "lờ đi quân lệnh", lại còn dám ở ngay trước mắt hắn đứng tán gẫu, trao đổi phương thức liên lạc với trai trẻ.

 

Tống Hạ nhìn bộ dạng "băng lãnh cô độc" ấy của hắn thì trong lòng thầm cười khẩy. Bản tính thích trêu chọc và cao ngạo của cậu liền trỗi dậy. Cậu thản nhiên rút chiếc điện thoại di động từ trong túi quần ra , bật sáng màn hình rồi bắt đầu mở giao diện trò chuyện, thong thả nhấn phím chat chít với cậu nhóc Lâm Duy vừa mới kết bạn khi nãy. Tống Hạ hoàn toàn xem người đàn ông quyền lực đang tỏa ra hàn khí bên cạnh như không khí, ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím ảo, thỉnh thoảng khóe môi còn khẽ cong lên một độ cong đầy ý vị.

 

Sự dửng dưng và phớt lờ của Tống Hạ cuối cùng đã triệt để đ/á/n/h sập tầng phòng ngự kiên cố, tĩnh lặng của Lục Trình. Hắn vẫn duy trì tư thế nhìn màn hình iPad, nhưng hơi thở đã dần trở nên nặng nề, Pheromone mùi gỗ tuyết tùng bất giác lan tỏa mỗi lúc một đậm đặc, mang theo tính chiếm hữu độc đoán đến nghẹt thở.

 

Ngay khi ngón tay Tống Hạ chuẩn bị nhấn nút gửi đi một dòng tin nhắn nữa, một bóng đen lớn đột ngột áp sát, che khuất hoàn toàn ánh đèn mờ ảo trong xe. Lục Trình không nói không rằng, bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng dứt khoát vươn tới, thô bạo nhưng chuẩn xác giật phắt chiếc điện thoại ra khỏi tay cậu .

 

Hắn thản nhiên nhìn thẳng về phía trước , cất chất giọng trầm thấp đầy nghiêm túc:

 

"Đi xe phải tập trung nhìn đường."

 

Tống Hạ nghe cái lý do vô lý đùng đùng này thì không khỏi ngớ người :

 

"Em có phải tài xế đâu chứ? Anh tìm cái cớ gì mà sứt sẹo thế không biết !"

 

Thế nhưng, Lục tổng cao cao tại thượng dường như đã tu luyện đến cảnh giới "bất động thanh sắc" cực hạn. Hắn đạm nhiên duy trì vẻ mặt lãnh khốc, hoàn toàn cô lập lời phàn nàn đầy hờn dỗi của em ghệ ra khỏi màng nhĩ. Đôi tay thon dài vững chãi nâng chiếc máy tính bảng, ánh mắt bích mâu thâm trầm vẫn dán c/h/ặ/t vào những biểu đồ tài chính phức tạp cùng các chỉ số kinh tế đang nhảy múa liên tục.

 

Cậu sao có thể cam chịu bị ghẻ lạnh ở một góc như thế? Đôi môi nhuận hồng khẽ nhếch, Tống Hạ bắt đầu dịch chuyển thân hình uyển chuyển, từng chút, từng chút một sáp lại gần sát bên người hắn .

 

Khoảng cách giữa hai vị trí thu hẹp trong gang tấc, hương thơm Omega nguyên bản, ngọt ngào và thanh thuần trên cơ thể cậu vô tình hay cố ý bắt đầu khuếch tán, như một dải lụa mềm mại điên cuồng càn quét qua khứu giác của Lục Trình, trực tiếp khiêu khích định lực và tính chiếm hữu độc đoán của vị Alpha trội tối cao.

 

Bất thình lình, Tống Hạ rướn người lên, đem gương mặt dung mạo cực phẩm, ôn nhu như ngọc của mình chui tọt vào khoảng không hẹp giữa tầm mắt của Lục Trình và chiếc máy tính bảng.

 

Cậu thản nhiên dùng toàn bộ khuôn mặt tinh tú, hoàn mỹ của mình để che khuất tầm nhìn , chặn đứng mọi số liệu trên iPad, cưỡng ép người đàn ông quyền lực kia phải thu hồi tâm trí khỏi công việc.

 

"Mấy con số khô khan trên cái màn hình này có gì đẹp hơn em sao , Lục chủ tịch? Anh thà nhìn đống dữ liệu đó, chứ không thèm nhìn em lấy một cái à ?"

 

Hắn im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phóng đại diện mạo cực phẩm của Tống Hạ ngay trước mắt mình .

 

Lục Trình thong thả buông hờ chiếc máy tính bảng xuống đùi. Bàn tay to lớn, ấm nóng của hắn bất thình lình luồn ra phía sau , chuẩn xác áp lên tấm lưng trần khoét sâu của Tống Hạ.

 

Lòng bàn tay mang theo vài vết chai mỏng đầy nam tính của hắn trực tiếp ma sát với làn da trần trụi, mịn màng tựa như bạch ngọc của cậu . Xúc cảm trơn nhẵn, mềm mại và mát lạnh đến không tưởng từ da thịt Tống Hạ khiến lòng bàn tay hắn như có một luồng điện xẹt qua, hô hấp cũng theo đó mà khựng lại một nhịp. Hắn không nhanh không chậm, chậm rãi xoa nhẹ dọc theo đường xương sống tinh tế của cậu , lực đạo vừa phải nhưng lại mang theo một áp lực ngầm đầy ái muội .

 

Khoảng cách giữa hai người lúc này bị kéo sát đến mức ch/óp mũi gần như chạm vào nhau . Lục Trình khẽ nghiêng đầu, phả hơi thở nóng rực lên bờ môi nhuận hồng của cậu , cất chất giọng trầm thấp, khàn đặc đầy từ tính:

 

"Em sao mà so sánh được .”

 

Hắn dừng lại một chút, ngón tay cái khẽ miết nhẹ lên vùng da nhạy cảm bên hông cậu , thanh âm mang theo sự dung túng pha lẫn chút nguy hiểm tột cùng:

 

"Đống số liệu c/h/ế/t người kia làm sao có cửa đặt lên bàn cân với em chứ?”

 

Tống Hạ nghe xong câu trả lời dẻo miệng lại đầy sủng nịnh của hắn thì khoái chí, khẽ cười khì khì một tiếng. Cậu nheo đôi mắt hổ phách lại , bấu nhẹ móng tay vào bả vai hắn , định bụng sẽ tiếp tục trêu chọc vị đại lão này thêm vài câu nữa cho bõ ghét.

 

Thế nhưng, Lục Trình đâu dễ dàng để cậu chiếm thế thượng phong như vậy . Bàn tay đang mơn trớn trên tấm lưng trần mịn màng như tơ lụa của cậu bỗng chốc siết nhẹ, lực đạo vừa đủ để kéo sát cơ thể hai người lại thêm chút nữa, khiến l/ồ/ng n/g/ự/c cậu áp sát vào bờ n/g/ự/c vững chãi của hắn .

 

"Thế bây giờ...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bach-tuoc-dem-hoa/chuong-13
tôi cho thằng người yêu cũ Tần Dịch của em đi gặp Diêm Vương luôn nhé?"

 

Hóa ra , chuyện náo loạn ở sảnh tiệc ban nãy, rồi cả những bài báo nhảm nhí mà đám truyền thông thích thêu dệt về mối tình năm xưa của Tống Hạ và Tần Dịch, vị này đều đã ghi hận trong lòng.

 

Nhìn cái bản mặt bóng bẩy của gã người yêu cũ cứ lảng vảng quanh tiểu hồ ly nhà mình , Lục Trình thực sự đã nổi sát tâm, bực đến mức muốn lập tức ra tay san bằng toàn bộ cơ nghiệp gã kia , tiễn gã rời khỏi Bắc Kinh vĩnh viễn.

 

Tống Hạ chớp chớp mắt, nhìn biểu cảm có phần nghẹn khuất nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị của Lục Trình mà tiếng cười trong cổ họng càng thêm giòn giã. Cậu lười biếng vươn hai tay ra , thuận thế câu lấy cổ của hắn , đầu ngón tay khẽ mơn trớn những lọn tóc đen ngắn ở sau gáy hắn , bộ dáng hoàn toàn là một tiểu hồ ly câu người .

 

"Lục tổng quả nhiên là thần thông quảng đại, một tay che trời. Nhưng mà anh chấp nhặt loại người đó làm gì?”

 

Tống Hạ bật cười , ghé sát vào l/ồ/ng n/g/ự/c rắn chắc của hắn , một vạn phần phối hợp mà khuyên ngăn. Cậu rúc đầu vào hõm cổ hắn , vuốt ve cơn giận đang chực bùng nổ của gã Alpha. Tính khí độc đoán của Lục Trình thế nào, cậu là người rõ nhất. Hắn mà đã thực sự ra tay thì tuyệt đối là sấm sét xoay vần, chẳng chừa cho đối phương nửa đường sống.

 

Nghĩ lại mới thấy. Suốt một năm qua, nhờ có sự chống lưng vững chắc và sủng ái vô pháp vô thiên của Lục Trình, Tống Hạ mới có thể sống một cuộc đời tùy hứng, tự tin đến mức "một tay che trời", thích làm gì thì làm , muốn ngạo nghễ thế nào thì ngạo nghễ mà chẳng cần nhìn sắc mặt của bất kỳ ai. Sự nuông chiều dung túng đến tột cùng của hắn chính là bệ phóng cho sự kiêu sa của cậu ngày hôm nay. Trong tim Tống Hạ, Lục Trình đương nhiên chiếm giữ vị trí độc nhất vô nhị, cậu yêu hắn nhất trên đời này .

 

Nghĩ đến đây, Tống Hạ càng thêm mềm lòng. Cậu chủ động siết c/h/ặ/t vòng tay đang câu lấy cổ Lục Trình, đem cả khuôn mặt diện mạo cực phẩm chôn vào hõm cổ ấm áp của hắn , khẽ cọ cọ vài cái đầy ỷ lại , giọng điệu ngọt ngào như rót mật vào tai:

 

"Chồng ơi, em yêu chồng nhất nhất trên đời luôn, ai mà thèm chấp nhặt mấy cái bài báo vớ vẩn kia chứ."

 

Lục Trình nghe tiếng "chồng”ngọt sớt kèm theo tông giọng làm nũng dẻo kẹo kia , thâm tâm dù có sắt đá đến đâu cũng triệt để tan chảy thành nước. Cái đuôi cáo của tiểu hồ ly này hắn còn lạ gì nữa, mỗi lần làm sai chuyện gì hay muốn trốn tránh tội lỗi là lại dùng đến tuyệt chiêu này để đầu độc lý trí của hắn .

 

Bàn tay to lớn của hắn khẽ luồn vào mái tóc xanh đen mềm mại của cậu , giữ c/h/ặ/t sau gáy, ép cậu phải ngẩng khuôn mặt diện mạo cực phẩm kia lên đối diện với mình . Đôi bích mâu thâm trầm lóe lên một tia sáng đầy mưu tính, hắn nheo mắt, ngữ khí trầm thấp hỏi vặn lại :

 

"Yêu tôi nhất? Hửm?"

 

"Dĩ nhiên rồi ạ!" Tống Hạ gật đầu cái rụp, đôi mắt hổ phách lấp lánh chớp chớp vô tội.

 

"Thế hôm trước em hứa gọi lại cho mẹ mà sao đến giờ vẫn chưa gọi? Mẹ vừa nhắn cho anh bảo em ngó lơ mẹ đấy."

 

"..."

 

Bầu không khí ái muội dẻo kẹo trong khoang xe bỗng chốc... khựng lại một nhịp.

 

Tống Hạ lập tức im bặt, nụ cười đắc ý trên môi đông cứng lại trong vòng một giây. Sóng lưng cậu dội lên một luồng khí lạnh ngắt, bộ não linh hoạt lập tức rơi vào trạng thái chột dạ toàn tập. Cậu nhớ ra rồi ! Hôm qua mẹ Lục Trình nhắn tin giục cậu chốt lịch đi chọn vải may lễ phục cưới, cậu lấp l/i/ế/m bảo đang bận rồi hứa sẽ gọi lại sau , thế mà sau đó lại giả vờ quên luôn!

 

Bởi vì chỉ cần nhấc máy gọi lại , mẹ Lục Trình sẽ lập tức xách cậu đi đo đạc lễ phục, bắt đầu đếm ngược từng ngày đến cái đám cưới hai tháng tới. Đang từ một tiểu hồ ly hoạt ngôn, Tống Hạ ngay lập tức chuyển sang chế độ "máy giả c/h/ế/t", chui rúc đầu vào l/ồ/ng n/g/ự/c Lục Trình, câm nín không ho he thêm một tiếng nào.

 

Tống Hạ bất động luôn tại chỗ, toàn thân xơ cứng như một pho tượng tạc bằng băng. Đôi mắt hổ phách đơ ra toàn tập, đồng t/ử co giật nhẹ vì chột dạ cực độ.

 

Bộ não kiêu hãnh của nhà thiết kế tài hoa lúc này đình trệ hoàn toàn . Cậu nằm im lìm trong lòng Lục Trình, không dám ho he, không dám cựa quậy, đến cả nhịp thở cũng nín c/h/ặ/t vì sợ gã Alpha bên cạnh nhận ra sự hoảng hốt của mình .

 

Lục Trình nhìn biểu cảm "giả c/h/ế/t" vụng về nhưng vô cùng đáng yêu của tiểu hồ ly, khóe môi nhếch lên một vệt cười dung nuông đầy ma mãnh. Hắn không nói không rằng, bàn tay to lớn đang luồn sau thắt lưng trần của cậu bất ngờ hạ xuống, dứt khoát... véo nhẹ vào eo cậu một phát rõ đau!

 

"Á!"

 

Tống Hạ ngớ người ra , giật b/ắ/n mình như bị điện giật. Cậu nảy người lên, cơn đau nhói nơi thắt lưng rã rời lập tức kéo cậu trở về với thực tại. Đôi mắt hổ phách rưng rưng tầng sương mỏng, cậu xoay người lườm Lục Trình bằng một ánh nhìn tràn ngập sự oán hận lẫn uất ức:

 

"Lục Trình! Anh đau em!"

 

"Mới véo nhẹ một cái đã tỉnh rồi sao ?" Lục Trình thản nhiên thu tay về, đôi bích mâu thâm trầm đong đầy vẻ trêu ngươi. Hắn thong thả lấy chiếc điện thoại trong túi ra , ngón tay dài gõ nhẹ lên màn hình, cất giọng thản nhiên như không : "Nếu em không gọi, để anh bấm máy gọi cho mẹ giúp em nhé?"

 

Màn hình chiếc điện thoại sang trọng vừa chuyển sang giao diện danh bạ, ngón tay thon dài của Lục Trình đã rình rập ngay trên dòng chữ "Mẹ" chuẩn bị chạm xuống.

 

Tống Hạ nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy thì đồng t/ử co rụt lại , toàn bộ sự kiêu kỳ dửng dưng biến mất sạch bách. Cậu hoảng hốt đến mức suýt té ngửa, lập tức bật người dậy chộp lấy chiếc điện thoại như một phản xạ sinh tồn.

 

"Chồng ơi! Đừng mà chồng ơi! Chồng cứu em đi mà!"

 

Cậu rúc đầu vào hõm cổ Lục Trình, khóc sụt sùi đầy tội nghiệp, hai tay ôm khư khư cái điện thoại như ôm báu vật. Lục Trình nhìn biểu cảm vừa sợ hãi vừa dốc sức làm nũng của cậu mà l/ồ/ng n/g/ự/c rung lên từng hồi vì buồn cười .

 

Hắn thong thả vươn tay, nhẹ nhàng giật lấy chiếc điện thoại đang bị cậu ôm khư khư, rồi dứt khoát tắt phụt màn hình, quẳng sang ghế bên cạnh. Bàn tay to lớn luồn vào sau gáy Tống Hạ, kéo mạnh một cái khiến cậu đổ gập người vào l/ồ/ng n/g/ự/c rắn chắc của hắn .

 

" Tôi giúp em. Nhưng điều kiện thì tôi đã nói rồi đấy."

 

Giọng Lục Trình trầm đục, từng chữ nhả ra nặng trịch gõ thẳng vào màng nhĩ Tống Hạ.

 

Tống Hạ giật thót, đôi mắt hổ phách đong đầy tầng sương mỏng ngơ ngác ngước lên. Trong đầu cậu lập tức tái hiện lại câu nói thì thầm vô sỉ của hắn trên xe lúc chập tối.

 

Thì ra gã không hề nói giỡn.

 

Lục Trình dời bàn tay xuống thắt lưng mềm mại của cậu , siết c/h/ặ/t đến mức khiến hai cơ thể dán c/h/ặ/t vào nhau không một kẽ hở. Hắn vục mặt vào hõm cổ cậu , hít một hơi thật sâu thứ hương thơm lụa là đã ngấm sâu vào từng thớ thịt, rồi cất giọng khàn đục đầy u uất:

 

"Em nghĩ tôi chịu đựng chưa đủ sao , Tống Hạ?"

 

Bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng, ung dung của vị chủ tịch tập đoàn đứng trên đỉnh cao quyền lực, Lục Trình thực chất đã kiềm chế cơn phẫn nộ của mình đến mức sắp phát điên. Cơn giận đối với đám truyền thông tung tin đồn nhảm chỉ là một phần, thứ thực sự gặm nhấm tâm trí hắn mỗi ngày chính là cảm giác bất an không thể kiểm soát.

 

Tống Hạ quá rực rỡ, quá kiêu hãnh và quá tự do. Cậu đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, thu hút biết bao ánh nhìn thèm khát từ giới thượng lưu lẫn công chúng. Đám tin đồn ghép cặp hết người này đến người khác dập mãi không dứt, rồi cả gã người yêu cũ Tần Dịch cứ lảng vảng xung quanh. Hắn ghét Tần Dịch đến mức chỉ muốn ra tay cho gã đi chầu Diêm Vương ngay lập tức, muốn xóa sạch cái bản mặt bóng bẩy ấy khỏi thế giới của Tống Hạ.

 

Nhưng điều khiến Lục Trình đáng sợ nhất không phải là sự ghen tuông, mà là sự sợ hãi.

 

Hắn sợ. Một gã Alpha trội nắm trong tay hàng ngàn tỷ đồng, một tay che trời ở Bắc Kinh lại mang trong mình nỗi sợ mơ hồ nhưng nhức nhối: sợ rằng tiểu hồ ly ham chơi này ngày mai, ngày kia bước ra ngoài thế giới hoa lệ kia , khi đã trải nghiệm đủ thứ hoài bão rực rỡ, sẽ đột nhiên không còn yêu hắn nữa. Cậu bướng bỉnh không chịu đ/á/n/h dấu hoàn toàn , cự tuyệt việc bị trói buộc sớm, bắt hắn phải đứng ở khoảng cách " người yêu" nhìn cậu tỏa sáng. Hắn không có đủ thời gian để kiên nhẫn chơi trò trốn tìm với cậu mãi được .

 

Lục Trình thừa hiểu, người thực sự cuống quýt và nôn nóng trong cuộc đua thời gian này chỉ có một mình hắn . Hắn đã 33 tuổi, cái độ tuổi của sự viên mãn, lắng đọng và khao khát một mái ấm gia đình danh chính ngôn thuận để trở về sau những sóng gió trên thương trường. Nhưng Tống Hạ thì khác. Ở tuổi 26, nhiệt huyết sáng tạo và tham vọng sự nghiệp trong cậu bừng cháy rực rỡ hơn bao giờ hết. Hắn hiểu rất rõ ngọn lửa ấy , bởi chính bản thân hắn ở độ tuổi đỉnh cao đó cũng từng kiêu hãnh và điên cuồng cống hiến cho đế chế của riêng mình như vậy .

 

Bản năng Alpha trội độc đoán muốn chiếm trọn, muốn bảo hộ, thậm chí nhiều lúc phát điên đến mức muốn xích chân cậu lại trên chiếc giường lớn ở biệt thự riêng, giấu kín khỏi mọi ánh nhìn thèm khát của thế giới bên ngoài. Nếu là một kẻ dã man, hắn đã làm điều đó lâu rồi . Nhưng Lục Trình lại quá yêu cậu . Hắn trân trọng từng vệt sáng kiêu kỳ trong đôi mắt hổ phách, không trỡ lòng dập tắt hoài bão rực rỡ của Tống Hạ. Hắn muốn cậu bay cao, muốn cậu làm bất cứ điều gì cậu thích.

 

Thế nhưng, cái giá của sự nuông chiều ấy lại là những đêm dài nơm nớp lo sợ.

 

Không một cam kết chính thức, không đ/á/n/h dấu hoàn toàn , giữa muôn vàn cám dỗ và đám người lảng vảng xung quanh, hắn lấy gì để đảm bảo ngày mai bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia , tiểu hồ ly sẽ không ham chơi mà bỏ quên hắn ?

 

Bây giờ ai nói hắn vì yêu mà ngu si, vì yêu mà tâm cơ, hay vì yêu mà tính toán trục lợi thì hắn cũng thản nhiên nhận hết. Hắn yêu và hắn muốn giữ lấy người thuộc về mình , thế thôi. Trên đời này , nếu ai yêu mà vẫn giữ được sự tỉnh táo bình thường, thì kẻ đó đừng bao giờ gọi thứ cảm xúc nhạt nhẽo ấy là tình yêu.

 

Lục Trình thở ra một hơi dài, luồng khí nóng phả nhẹ lên làn da cổ mịn màng của Tống Hạ. Bàn tay to lớn của hắn siết nhẹ lấy bờ eo mảnh dẻ, kéo cậu sát rạt vào l/ồ/ng n/g/ự/c mình .

 

"Em đã nghĩ xong chưa ?"

 

Tống Hạ ngẫm lại cũng thấy thương hắn . Lục Trình năm nay đã 33 tuổi rồi , bằng tuổi hắn bạn bè trong giới thế gia có khi con cái đã chạy nhảy khắp sân, vậy mà hắn thì lại chưa có . Nghĩ đi nghĩ lại , người ta đã chiều mình đến mức này , thôi thì dỗ dành gã Alpha nhà mình một chút cũng đâu mất gì.

 

Tống Hạ ngẫm lại , lỡ như bây giờ cự tuyệt thì gã Alpha cuồng kiểm soát này chắc chắn sẽ nắm tay cậu đến Tứ Hợp Viện ngay sáng mai để mẹ xách cổ đi may đồ cưới. Mà chuyện m/a/n/g t/h/a/i ấy à ... đâu phải cứ muốn là có ngay được ? Biết đâu cơ địa cậu khó thụ thai, hoặc nhỡ đâu cậu chẳng có t/h/a/i được thì sao ? Trời tính không bằng tiểu hồ ly tính, trước mắt cứ dùng "bánh vẽ" này để giải quyết dứt điểm cái đám cưới hai tháng tới đã , chuyện tương lai xa xôi tính sau !

 

Nghĩ đến đây, Tống Hạ liền thu lại vẻ ngập ngừng, chủ động rúc sâu vào l/ồ/ng n/g/ự/c rắn chắc của hắn . Cậu ngẩng gương mặt cực phẩm lên, đôi mắt hổ phách lấp lánh tầng sương mỏng, cất giọng thì thầm ngọt ngào như rót mật vào tai:

 

"Thôi được rồi ... em hiểu rồi mà. Em đồng ý với anh ."

 

Lời hứa hẹn suông ngọt sớt thốt ra từ bờ môi mỏng của Tống Hạ chẳng khác nào một mồi lửa giội thẳng vào bình xăng đang nén c/h/ặ/t của Lục Trình.

 

Lục Trình nghiêng đầu nhìn tiểu hồ ly đang tựa gò má hồng rực vào n/g/ự/c mình . Bàn tay hắn vuốt ve làn tóc mềm mại của cậu , cất giọng trầm đục, vô cùng thong thả:

 

"Thế em nghĩ... con của chúng ta sau này sẽ giống ai?"

 

Tống Hạ ngước đôi mắt hổ phách đong đầy tầng sương mỏng lên nhìn hắn .

 

"Chắc chắn là sẽ giống anh rồi ! Sẽ thông minh, cao lớn và giống anh y hệt luôn!"

 

Khóe môi Lục Trình nghe xong liền uốn cong thành một vệt cười ... vô cùng gian ma. Ngay khoảnh khắc chiếc xe vừa đỗ lại trong garage biệt thự riêng, Lục Trình dứt khoát bế bổng Tống Hạ lên, sải bước dài tiến thẳng lên phòng ngủ chính ở tầng hai. Cánh cửa gỗ dày dặn khép lại "rầm" một tiếng, nuốt chửng toàn bộ thứ không khí yên tĩnh ban đêm.

 

[Ở ĐÂY KHÔNG CHO VIẾT H, ĐỌC H Ở CHỖ NÀO SẼ BÁO SAU]

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 13 của truyện Bạch Tước Đêm Hoa thuộc thể loại Đam Mỹ, Hào Môn Thế Gia, Chữa Lành, Tổng Tài, Dưỡng Thê, Sảng Văn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo