Loading...
Ánh nắng sáng hôm sau rọi qua khe rèm cửa, chiếu thẳng vào căn phòng ngủ rộng lớn vẫn còn bừa bộn sau một đêm tơi tả. Không khí trong phòng nồng nặc mùi gỗ tuyết tùng trộn lẫn với hương hoa hồng tuyết, đậm đặc đến mức ngột ngạt.
Tống Hạ vừa mở mắt ra đã cảm thấy thắt lưng đau nhức ê ẩm, cả người như vừa bị xe tải cán qua. Cậu định chống tay ngồi dậy nhưng hai chân hoàn toàn bủn rủn, chẳng còn tí lực nào. Đúng nghĩa là nằm liệt giường khỏi đi luôn.
Cậu đưa bàn tay run rẩy ra sau gáy, chạm vào tuyến thể nhạy cảm giờ đã sưng tấy và đau rát. Nếu như trước đây, mỗi lần ân ái gã Alpha chỉ dừng lại ở những cú c/ắ/n đ/á/n/h dấu tạm thời để giữ kẽ cho cậu , thì đêm qua, Lục Trình hoàn toàn phát điên. Lời hứa "sinh cho anh một đứa con" của tiểu hồ ly như kích hoạt toàn bộ bản năng nguyên thủy và cơn khát khao chiếm hữu dồn nén bấy lâu trong lòng gã Alpha 33 tuổi.
Hắn đè nghiến cậu xuống nệm, giáng một cú c/ắ/n sâu tàn nhẫn và dứt khoát vào tuyến thể, bơm tràn pheromone đậm đặc để chính thức đ/á/n/h dấu vĩnh viễn Tống Hạ thuộc về riêng một mình hắn . Chưa dừng lại ở đó, gã đàn ông như thể bùng nổ sau hàng chục năm ăn chay kiềm chế, liên tục thắt nút thô bạo, rót đầy thứ mầm sống mà hắn tin chắc sẽ tạo ra một tiểu Lục Trình.
"Lục Trình... cái đồ điên này ..."
Tống Hạ thều thào c/h/ử/i đổng một tiếng, giọng nói khàn đặc vì đêm qua rên rỉ và khóc lóc quá nhiều. Cậu cay đắng nhận ra , cái "bánh vẽ" hứa suông để trốn đám cưới không những không giúp cậu thoát nạn, mà còn tự đẩy mình vào tình cảnh rách việc thế này .
Mấy ký ức khóc lóc t/h/ả/m thiết tối qua bắt đầu ùa về làm cậu muốn độn thổ vì xấu hổ. Lúc bị hắn khóa c/h/ặ/t eo rồi thắt nút giữ lại suốt mấy chục phút, khoang sinh sản bị lấp đầy và ép buộc kích phát, Tống Hạ đã khóc sưng cả mắt, nước mắt nước mũi tèm lem, bấu c/h/ặ/t vai hắn mà van xin nức nở:
"Chồng ơi... Em bốc phét đấy... Em sai rồi , em không muốn đẻ đâu ... Hức... Không đẻ đứa nào hết... Anh tha cho em... Đau c/h/ế/t em mất... Hức..."
Thế mà gã đàn ông nghiêm túc đến đáng sợ đó chỉ hôn chùi nước mắt cho cậu , bên dưới vẫn khóa c/h/ặ/t không buông, giọng khàn đặc bảo: “Muộn rồi , em tự nói là muốn sinh cho tôi .” Cứ thế, hắn hành cậu tới tận tờ mờ sáng mới chịu thả ra .
"Cạch."
Cửa phòng tắm mở ra , Lục Trình thong thả bước ra ngoài, trên người chỉ mặc độc chiếc quần ngủ dài, lộ nguyên cơ n/g/ự/c vạm vỡ và sáu múi bụng săn chắc. Trái ngược với tình trạng tàn tạ của em người yêu, tinh thần Lục tổng lúc này cực kỳ sảng khoái, gương mặt tràn đầy sự thỏa mãn của kẻ săn mồi vừa được ăn một bữa no nê.
Nhìn thấy Tống Hạ đang trùm chăn kín mít, chỉ ló mỗi đôi mắt hổ phách ngập tràn uất ức nhìn mình , Lục Trình khẽ nhếch môi. Hắn đi tới bên giường, tự nhiên luồn tay vào trong chăn, nhẹ nhàng bóp eo cho cậu rồi cúi xuống hôn một cái rõ kêu lên trán:
"Dậy rồi à ? Eo còn đau lắm không ?"
Tống Hạ hậm hực quay mặt đi chỗ khác, ấm ức lầm bầm c/h/ử/i:
"Tránh ra đi ... Đồ trâu bò! Tôi thề là từ giờ đến cuối đời không bao giờ hé răng nói nửa chữ về chuyện con cái gì nữa hết! Đẻ một đứa chắc tôi nằm liệt giường cả năm mất!"
Lục Trình nghe vậy thì mắt hơi híp lại . Bàn tay đang xoa eo bỗng trượt nhẹ xuống hông cậu , lực bấm hơi mạnh hơn một chút, giọng hắn trầm hẳn xuống đầy tính đe dọa:
"Hửm? Em vừa bảo không đẻ nữa cơ à ? Thế hôm nay mình gặp mẹ nhé?”
Nhìn vẻ mặt căng thẳng đầy nguy hiểm của hắn , bản năng sinh tồn lẫn sự uất ức dồn nén suốt cả đêm qua của Tống Hạ lập tức bùng nổ. Cậu chịu đựng một đêm tàn tạ, bị giáng một cú c/ắ/n đ/á/n/h dấu vĩnh viễn đau rát sau gáy, lại còn bị khóa c/h/ặ/t thắt nút liên tục đến mức khoang sinh sản sưng tấy, chả nhẽ tất cả mồ hôi nước mắt ấy lại thành công cốc sao ? Bây giờ mà còn để hắn xách cổ đi gặp mẹ chọn đồ cưới thì khác nào bị gã này l/ừ/a đ/ả/o trắng trợn?
"Anh đã hứa là giúp em giải vây vụ mẹ rồi cơ mà! Bây giờ anh phải tự đi mà nói chuyện với mẹ , hoãn cái lịch may đồ cưới lại cho em. Ý em là... chuyện con cái cứ từ từ rồi đẻ, chứ dồn dập như đêm qua em chịu làm sao thấu? Chồng ơi... em đói rã rời rồi , thắt lưng đau sắp gãy rồi đây này , anh bế em đi tắm rồi lo vụ mẹ đi có được không ?"
Lục Trình nhìn tiểu hồ ly biến hình từ cọc cạch sang mè nheo kể công chỉ trong vòng vài giây, l/ồ/ng n/g/ự/c gã bất giác rung lên thành từng tiếng cười trầm đục. Gã Alpha hiểu rõ người trong lòng đã nhượng bộ đến mức tối đa, và lời hứa của gã thì tuyệt đối không thể nuốt lời.
Hắn luồn tay xuống dưới chăn, vòng qua bờ m/ô/n/g còn hằn vệt đỏ và cặp đùi bủn rủn của cậu , nhẹ nhàng bế bổng Tống Hạ lên như bế một bé mèo lười, cất giọng trầm thấp đong đầy sự dung nuông:
"Được rồi . Đêm qua em ngoan như thế, chuyện của mẹ cứ để tôi xử lý."
Hắn sải bước dài bế cậu về phía phòng tắm đã xả sẵn nước ấm, cúi đầu c/ắ/n nhẹ vào vành tai đang nóng hổi của cậu :
"Tắm xong ngoan ngoãn
nằm
nghỉ,
tôi
tự tay
vào
bếp nấu cháo cho em,
rồi
gọi điện
nói
chuyện với
mẹ
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bach-tuoc-dem-hoa/chuong-14
”
Tống Hạ nghe gã Alpha chính thức đứng ra gánh trách nhiệm thì mới trút được gánh nặng trong lòng, gật đầu cái rụp rồi rúc sâu vào cổ hắn , chu môi ra lệnh: "Ăn cháo xong anh phải xoa eo cho em nữa đấy. Cả ngày hôm nay em không thèm nhúc nhích đâu !"
Cả ngày hôm đó, Tống Hạ đúng nghĩa là nằm ườn trên chiếc giường lớn ở phòng ngủ chính, không nhúc nhích nổi một ngón chân. Cơn đau ê ẩm từ thắt lưng dội xuống hai đùi khiến cậu chỉ biết than ngắn thở dài. Nhưng bù lại , Lục Trình kiên nhẫn ngồi bên cạnh, bàn tay to lớn vừa ấm áp vừa có lực nhẹ nhàng bóp eo, rồi lại trượt xuống nắn bóp từng thớ cơ ở cẳng chân cho cậu .
Tới tận chiều tối, khi ánh hoàng hôn dát một lớp mật vàng ươm qua ô cửa kính, Tống Hạ vẫn đang nằm gác đầu lên đùi Lục Trình hưởng thụ sự chăm sóc cực phẩm này . Đúng lúc ấy , chiếc điện thoại đặt trên bàn trang điểm đột ngột vang lên tiếng chuông dồn dập.
Tống Hạ thong thả với tay lấy máy. Nhìn thấy hai chữ "Mẹ Lục" nhấp nháy trên màn hình, tiểu hồ ly lập tức ngồi bật dậy, sống lưng thẳng tắp, mặt cắt không còn một giọt m/á/u. Cậu nhìn Lục Trình bằng ánh mắt hoảng hốt, trong lòng chuẩn bị tinh thần cho một trận tra hỏi hay cằn nhằn từ vị phu nhân quyền lực.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với kịch bản giục cưới đáng sợ trong hình dung của cậu , giọng nói của mẹ Lục từ đầu dây bên kia cất lên ngọt ngào và ân cần đến mức khiến Tống Hạ muốn ngơ ngác:
"Ôi chao, Tống Hạ đấy à ? Con cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Chuyện cưới xin thì sau này làm cũng được , gấp gáp quá cũng không tốt . Bác nghĩ rồi ."
Tống Hạ ngớ người ra toàn tập. Đôi mắt hổ phách chớp chớp liên hồi, đồng t/ử co rụt lại vì kinh ngạc. Cậu ngơ ngác liếc nhìn Lục Trình đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt thản nhiên như không , rồi vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc dù bà không nhìn thấy:
"Dạ vâng vâng , đúng đúng đúng rồi ạ!"
Mẹ Lục ở bên kia tiếp tục cất giọng hớn hở, đong đầy sự cưng chiều:
"Ừ, thế con nghỉ ngơi đi , khi nào rảnh rỗi thì về Tứ Hợp Viện thăm bác, không thì mấy nữa bác lên bác thăm con nhé."
Tống Hạ nghe mà muốn chập mạch bộ não, chỉ biết ngoan ngoãn vâng dạ theo phản xạ:
"Vâng vâng vâng , con biết rồi ạ. Bác giữ gìn sức khỏe nhé..."
Cuộc gọi kết thúc bằng một tiếng "Tútt... tútt..." nhẹ nhàng. Tống Hạ thẫn thờ hạ chiếc điện thoại xuống, toàn thân cứng đờ như đá.
Cậu quay sang nhìn Lục Trình, hắn lúc này vẫn đang thản nhiên xoa xoa khớp gối cho cậu với gương mặt tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra . Mớ suy nghĩ kỳ quặc trong đầu tiểu hồ ly lập tức bùng nổ, Tống Hạ vừa tức vừa buồn cười , chống tay nhổm dậy trừng mắt nhìn hắn , gắt lên:
"Này! Lục Trình! Anh rốt cuộc đã nói cái gì với mẹ vậy hả?!"
" Tôi chỉ bảo dạo này sức khỏe em không tốt , thể trạng nhạy cảm nên cần nằm yên tĩnh dưỡng vài tháng. Mẹ em tự suy diễn ra chuyện tốt rồi tự động bảo hoãn cưới chứ tôi có bịp câu nào đâu ?"
Cậu chớp chớp mắt, khóe môi khẽ giật giật, vừa bất ngờ vừa cạn lời nhìn khuôn mặt thản nhiên đến phát ghét của Lục Trình.
"? Dễ vậy luôn hả?" Tống Hạ trố mắt nhìn hắn , giọng điệu tràn ngập sự ngỡ ngàng "Sao anh không nói vậy ngay từ đầu đi ?”
Cậu vừa uất ức vừa muốn hộc m/á/u. Mấy ngày nay cậu phải vắt óc suy nghĩ đến bạc cả đầu, dùng đủ mọi chiêu trò lừa lọc, quấy phá, thậm chí còn bị hắn giáng cho một cú c/ắ/n đ/á/n/h dấu vĩnh viễn với trận "tra tấn" tàn tạ cả đêm qua để trốn đám cưới mà vẫn chẳng tìm ra kịch bản nào êm đẹp . Thế mà cái gã này chỉ cần buông hờ vài câu úp mở nhẹ như lông hồng là đã khiến phu nhân Lục gia tự động quay xe một trăm tám mươi độ!
Nghĩ đến đây, Tống Hạ cay đắng nhận ra một sự thật phũ phàng: Cậu bị lỗ rồi ! Lỗ nặng là đằng khác!
"Trời ơi..."
Tiểu hồ ly than ôi một tiếng đầy chua xót. Nhưng tiếng thở dài còn chưa kịp dứt thì chuyển động cơ thể quá đà đã vô tình chạm đúng vào vùng thắt lưng ê ẩm.
"Ôi... Ôi đau quá... Cái eo của tôi ..."
Lục Trình nhìn tiểu hồ ly vừa mới phẫn nộ đòi lại công bằng giây trước , giây sau đã mếu máo ôm eo rên rỉ, l/ồ/ng n/g/ự/c gã bất giác rung lên thành từng tiếng cười trầm đục. Hắn thong thả vươn tay kéo cậu sát lại lòng mình , bàn tay to lớn vừa ấm áp vừa có lực luồn xuống dưới chăn, xoa nhẹ vùng thắt lưng đau nhức cho cậu .
"Anh... anh còn dám cười nữa à !" Tống Hạ c/ắ/n nhẹ vào bờ vai rắn chắc của hắn một cái cho hả giận "Đêm nay anh mà không xoa eo cho em đến khi em ngủ thì đừng có trách!"
Lục Trình cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên ch/óp mũi đang ửng hồng của tiểu hồ ly, đôi bích mâu xanh lục đong đầy sự dung nuông tuyệt đối: "Được rồi , chiều em tất.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.