Loading...
Hai tuần tiếp theo, Tống Hạ vẫn giữ nguyên guồng quay công việc bận rộn như thường lệ. Là người cuồng công việc và luôn sống có mục tiêu, tiểu hồ ly chưa từng cho phép bản thân nghỉ ngơi quá lâu. Cậu liên tục di chuyển, chạy đôn chạy đáo giữa các xưởng may, tham gia các buổi ghi hình và bay liên tục giữa các thành phố cho những lịch trình trình diễn thời trang dày đặc.
Thế nhưng, cơ thể cậu bắt đầu phát ra những tín hiệu vô cùng kỳ lạ.
Cậu luôn cảm thấy mệt mỏi, uể uể trong người một cách bất thường. Cứ thấy bứt rứt, năng lượng bị rút cạn sạch bách. Nhưng ngộ một điều là cậu không hề bị sốt hay ốm đau gì cả. Tống Hạ chỉ nghĩ đơn giản là do mình bay nhiều, lệch múi giờ và áp lực công việc cho bộ sưu tập mới nên cơ thể hơi xuống sức, cứ kệ thế thôi.
Cho đến một đêm nọ tại biệt thự riêng.
Điều hòa trong phòng ngủ vẫn cài đặt ở mức 24°C, nhiệt độ mát mẻ quen thuộc mà hai người vẫn bật mỗi đêm. Lục Trình ôm Tống Hạ trong lòng, cơ thể Alpha trội vốn dĩ tỏa ra luồng nhiệt ấm áp dễ chịu. Thế nhưng giữa nửa đêm, Tống Hạ đột nhiên giật mình tỉnh giấc.
Cậu co quắp cả người lại , hai tay ôm lấy n/g/ự/c, bờ môi mỏng run lên bần bật. Cảm giác cái lạnh buốt giá như đ/â/m thấu vào từng thớ thịt, tràn cả vào l/ồ/ng n/g/ự/c khiến nhịp thở của cậu trở nên gấp gáp, ngột ngạt đến khó thở.
"Chồng... Chồng ơi..." Tống Hạ thều thào, giọng run rẩy gọi hắn .
Lục Trình vốn thính ngủ, lập tức tỉnh giấc. Thấy tiểu hồ ly trong lòng đang run b/ắ/n lên, hắn hoảng hốt nhổm dậy, với tay bật chiếc đèn ngủ đầu giường.
"Sao thế? Em đau ở đâu à ?"
"Lạnh... Lạnh quá..." Tống Hạ rúc sâu vào n/g/ự/c hắn , hai tay bấu c/h/ặ/t lấy áo ngủ của Lục Trình, mím môi rên rỉ “Em khó thở quá... Lạnh nghẹn cả cổ họng rồi đây này ..."
Lục Trình nhíu c/h/ặ/t mày. Hắn ngước nhìn chiếc điều hòa trên tường, nhiệt độ vẫn rất bình thường như mọi khi, bản thân hắn thậm chí còn thấy hơi oi nóng. Nhưng nhìn Tống Hạ run rẩy đến mức gương mặt tái nhạt, hắn không ngần ngại vơ lấy chiếc điều khiển, tắt phụt điều hòa ngay lập tức.
Hắn kéo chiếc chăn bông dày trùm kín đến tận cổ cho cậu , vội vàng lấy chiếc nhiệt kế điện t/ử trên bàn trang điểm ra kẹp vào nách Tống Hạ. Lục Trình lo cuống cuồng, tưởng em người yêu bị dính mưa hay trúng gió dội sốt đêm.
Thế nhưng, khi tiếng "bíp bíp" vang lên, màn hình nhiệt kế lại hiện lên con số 36.5°C hoàn toàn bình thường. Hắn chạm tay lên trán cậu , rồi lại áp gò má mình vào trán Tống Hạ.
da thịt cậu vẫn mịn màng, mát rượi, không hề có một chút dấu hiệu phát sốt nào.
"Nhiệt độ bình thường mà... Không sốt tí nào cả." Lục Trình vừa nghi kịch vừa xót xa. Hắn luồn tay vào chăn, ôm c/h/ặ/t lấy cơ thể đang co quắp của Tống Hạ, kéo cậu gạt hẳn lên người mình , lấy hơi ấm Alpha trội và pheromone gỗ tuyết tùng bao bọc lấy cậu .
Hắn kiên nhẫn vỗ về, bàn tay to lớn nhịp nhàng xoa tấm lưng đang phập phồng của tiểu hồ ly, dịu dàng hôn lên trán, lên mắt cậu :
"Ngoan, tôi tắt điều hòa rồi . Ôm thế này đã bớt lạnh chưa ? Sáng mai tôi gọi bác sĩ riêng tới khám cho em nhé?"
"Không khám... Em không sao đâu , chắc do dạo này đi máy bay nhiều quá thôi..." Tống Hạ rúc đầu vào hõm cổ hắn , hít hà mùi hương gỗ ấm áp, cảm giác nghẹt thở lúc này mới chầm chậm dịu đi .
Lục Trình chỉ nghĩ là dạo này cậu kiệt sức nên thể trạng mới nhạy cảm thất thường như vậy . Hắn dằn lòng xót xa, ôm c/h/ặ/t lấy cậu dỗ dành suốt cả đêm tới sáng.
Một tuần sau đó.
Tình trạng mệt mỏi âm thầm cộng với việc thể trạng biến đổi lạ kỳ tiếp tục bào mòn sự kiên nhẫn của Tống Hạ. Và rồi , một sự cố lớn đột ngột xảy ra tại xưởng thời trang của cậu .
Một lô vải lụa tơ tằm nhập khẩu cao cấp phục vụ cho đợt may mẫu chính bị hỏng toàn bộ do khâu bảo quản của bên vận chuyển, trong khi thời hạn ra mắt bộ sưu tập thu đông đã sát nút.
Nếu là Tống Hạ trước đây, cậu sẽ ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, xắn tay áo lên tìm phương án thay thế hoặc nhấc điện thoại xử lý gọn hơ. Nhưng hôm nay thì khác hoàn toàn .
Ngồi trước bàn làm việc trong văn phòng tĩnh lặng, nhìn xấp chứng từ và lô vải bị lỗi , bộ não kiêu hãnh của Tống Hạ đột ngột đầu hàng. Một cơn sóng cảm xúc tiêu cực ập đến xé rách mọi sự kiên cường của cậu . Tống Hạ bắt đầu rơi vào trạng thái overthinking khủng khiếp.
Cậu nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác, tự dằn dỗi bản thân , cảm thấy năng lực của mình kém cỏi, rồi lại tủi thân vì công sức mấy tháng trời đổ sông đổ biển. Cảm giác hụt hẫng và tụt mood dội lên cuồn cuộn. Đôi mắt hổ phách vốn dĩ luôn ngạo mạn, sắc sảo lúc này lại đong đầy tầng sương mỏng, rưng rưng chực khóc chỉ vì một sự cố mà bình thường cậu thừa sức giải quyết.
Tống Hạ gục đầu xuống bàn làm việc, hai tay ôm lấy đầu, chiếc mũi nhỏ đỏ bừng lên vì nghẹn ngào. Cậu thấy buồn vô cớ, thấy tủi thân ghê gớm.
Nhân viên trong xưởng thời trang thấy Tống tổng dạo này bỗng dưng yếu ớt, đụng chuyện một xíu là mắt đã rơm rớm khóc nhè thì hoảng hốt thật sự. Bình thường Tống Hạ trong mắt họ là vị sếp "thép" cực kỳ sắc sảo, bản lĩnh và quyết đoán. Thế mà mấy ngày nay, chẳng hiểu sao tâm lý cậu lại mỏng giòn như thủy tinh.
Cả nhóm trợ lý và thiết kế lập tức lao vào , người quạt người rót nước ấm, xúm lại an ủi dỗ dành sếp nhỏ:
"Tống tổng ơi anh đừng khóc mà! Lô vải này bị lỗi bên vận chuyển chịu trách nhiệm hoàn toàn , bọn em đã liên hệ xưởng may đối tác tìm lô thay thế cùng chất lượng rồi ạ!"
" Đúng đấy Tống tổng, lịch trình ra mắt hoàn toàn kịp mà anh , anh đừng tự áp lực quá!"
Mọi người vừa dỗ vừa nhanh tay lẹ mắt phân chia công việc giải quyết xong xuôi sự cố. Ấy thế mà Tống Hạ vẫn gục đầu trên bàn, bờ vai nhỏ khẽ rung lên theo từng tiếng sụt sùi. Cậu thừa biết nhân viên đã xử lý rất tốt , nhưng cậu tự dằn dỗi rằng mình thật bất tài, công sức bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ chỉ vì một sơ suất nhỏ, có phải năng lực sáng tạo của cậu đang cạn kệt rồi không , có phải cậu sắp không làm nên trò trống gì nữa rồi không ?
Sau màn dỗ dành tận tình và sự nhanh trí của cả nhóm thiết kế, sự cố lô vải cuối cùng cũng được giải quyết gọn gàng. Tống Hạ hít một hơi sâu, lấy lại sự điềm tĩnh kiêu hãnh thường ngày để cùng cả xưởng dốc toàn lực cho giai đoạn nước rút. Buổi trình diễn ra mắt bộ sưu tập thu đông sau đó đã diễn ra thành công rực rỡ ngoài mong đợi, nhận về cơn mưa lời khen từ giới thưởng thức và truyền thông.
Mọi áp lực công việc tạm thời trút bỏ, nhưng thể trạng của tiểu hồ ly thì lại ngày càng lao dốc không phanh.
Mấy ngày sau …
Tầm mười giờ sáng tại trụ sở tập đoàn Lục thị, cuộc họp hội đồng quản trị quý ba đang diễn ra trong bầu không khí vô cùng căng thẳng. Các giám đốc cấp cao đứng báo cáo mà trán rịn đầy mồ hôi hột, không ai dám thở mạnh trước áp khí lạnh lẽo phát ra từ người đàn ông ngồi ở ghế chủ tọa. Lục Trình tựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp, đôi bích mâu thâm trầm lướt qua bảng số liệu trên màn hình chiếu, gương mặt góc cạnh không một chút cảm xúc.
Giữa lúc không khí phòng họp tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp, chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn đá cẩm thạch của Lục Trình đột ngột rung lên hai nhịp ngắn gọn.
Tên người gọi hiển thị trên màn hình: Tống Hạ.
Mọi vệt lạnh lẽo trên gương mặt gã Alpha dường như khựng lại một nhịp. Lục Trình nhơ tay ra hiệu cắt ngang lời vị giám đốc tài chính đang đứng báo cáo, thong thả cầm lấy điện thoại rồi nhấn nút nghe .
"Anh nghe ."
Chất giọng hắn trầm đục, nhàn nhạt vang lên giữa phòng họp yên tĩnh.
Thế nhưng, ở đầu dây bên kia hoàn toàn không có tiếng đáp lời. Không phải là sự yên lặng thông thường, mà là tiếng hít thở gấp gáp xen lẫn những tiếng thút thít nhỏ vụn, tủi thân đến tột cùng.
Đôi bích mâu thâm trầm của Lục Trình lập tức tối sầm lại . Hắn thẳng lưng, nheo mắt cất giọng:
“Sao thế?"
Đáp lại câu hỏi của hắn vẫn chỉ là tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu dường như đang cố giấu giọng nhưng không thể ngăn được những tiếng khóc thút thít rít qua kẽ răng. Càng hỏi, tiếng khóc ở đầu dây bên kia lại càng đứt quãng, chứa đựng mười vạn phần hoảng hốt lẫn dội vỡ cảm xúc.
"Nói cho anh nghe , có chuyện gì?"
Sự điềm tĩnh thường ngày trên gương mặt Lục Trình trong phút chốc vỡ tan sạch sẽ. Hắn gằn giọng, thanh âm đã đong đầy sự sốt sắng không hề che giấu.
Toàn bộ quan chức cấp cao trong phòng họp trố mắt nhìn nhau , chưa từng thấy vị chủ tịch vốn nổi tiếng lạnh lùng như băng tuyết lại có lúc biến sắc đến mức này .
Tống Hạ vẫn không chịu thốt ra lấy một từ, chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào qua ống nghe là ngày một rõ hơn, như thể cậu đang thu mình lại một góc ở studio và chịu đựng điều gì đó quá sức chịu đựng.
Lục Trình không tốn thêm một giây nào nữa. Hắn đứng phắt dậy, đẩy văng chiếc ghế da sang một bên mà chẳng buồn bận tâm đến ánh mắt ngơ ngác của toàn bộ hội đồng quản trị.
"Hoãn cuộc họp."
Thả lại một câu ngắn gọn khàn đặc, Lục Trình vừa giữ điện thoại sát vành tai vừa dải những bước chân dồn dập ra khỏi phòng họp. Cả hành lang tập đoàn chỉ còn lại tiếng bước chân gấp gáp của gã Alpha đang bỏ dở thương vụ hàng tỷ đô để lao thẳng về phía thang máy riêng.
Chiếc xe maybach đen tuyền xé gió dừng khựng ngay trước cửa studio thời trang. Lục Trình sải những bước chân dài, vội vã tiến thẳng vào trong với gương mặt u ám lạnh băng.
Màn xuất hiện bất ngờ của gã Alpha khiến cả sảnh chính lập tức xôn xao. Dàn nhân viên ríu rít cúi chào, xì xào bảo nhau chắc Lục tổng, với vị thế nhà đầu tư lớn nhất của studio, đột xuất đến kiểm tra tình hình công việc.
Lục Trình không để tâm tới bất kỳ ai, thẳng tiến về phía phòng làm việc riêng của Tống Hạ.
Bên trong phòng lúc này , hai cậu trợ lý trẻ đang cuống cuồng hết cả lên, mặt cắt không còn một giọt m/á/u. Tống Hạ ngồi ở góc sofa, hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở, tiếng nấc đứt quãng tủi thân đến mức khiến người ta xót xa.
Thấy cửa phòng bật mở, vóc dáng cao lớn của Lục Trình bước vào , hai đứa trợ lý như vơ được cọc, lúng túng cúi đầu:
"Lục... Lục tổng!"
"Có chuyện gì?" Chất giọng Lục Trình trầm đục, đè nén sự sốt sắng đến tột cùng.
"Chúng em cũng không biết nữa ạ..." Một đứa nhỏ giọng phân trần. "Ban nãy nhà thiết kế Tống nói muốn tự ra ngoài mua chút nước ngọt, thế mà vừa bước về đến phòng đã tự nhiên ôm mặt khóc quá trời. Chúng em hỏi gì anh ấy cũng không nói ..."
"Hai người ra ngoài đi ."
Lục Trình buông một câu ngắn gọn. Hai trợ lý không dám nán lại một giây, nhanh ch/óng cúi đầu rồi lùi ra ngoài, khép c/h/ặ/t cửa phòng, trả lại không gian riêng tư tuyệt đối cho cả hai.
Cánh cửa vừa đóng lại , Lục Trình liền lập tức tiến lại gần, quỳ một bên chân xuống trước mặt Tống Hạ.
Gã Alpha đưa hai bàn tay to lớn mang khớp xương rõ ràng, cẩn thận nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu . Bàn tay mang hơi ấm quen thuộc áp sát hai bên gò má và cằm Tống Hạ, ngón tay cái nhè nhẹ miết qua làn da mịn màng đang đẫm nước mắt.
Tống Hạ ngẩng mặt lên, đôi mắt màu hổ phách giờ đây ướt đẫm, hàng mi cong v/út rủ xuống cùng vệt đỏ ửng quanh viền mắt. Mái tóc đen hơi rủ xuống trán, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má, vương cả nơi khóe môi đang run rẩy. Cậu hé mở làn môi mềm, tiếng nấc nghẹn ngào rít qua kẽ răng. Bờ má trắng ngần cùng vầng trán lấm tấm vài giọt mồ hôi mỏng vì hoảng hốt và xúc động.
Cảm nhận được hơi ấm áp sát, Tống Hạ run rẩy đưa hai tay lên, bấu c/h/ặ/t lấy cổ tay áo suit đen chỉn chu của Lục Trình. Ngón tay thon dài siết mạnh vào lớp vải đắt giá như thể đang bám lấy phao cứu sinh duy nhất giữa cơn bão cảm xúc.
Lục Trình nheo mắt, đôi bích mâu thâm trầm đong đầy sự xót xa đến vỡ vụn khi nhìn ngắm từng đường nét đẫm lệ trên gương mặt em Omega. Hắn ghé sát gương mặt góc cạnh lại gần, ngón tay nâng nhẹ cằm cậu lên, cất giọng trầm khàn, nhẫn nại dỗ dành:
"Ngoan, Anh đây rồi . Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Tống Hạ vẫn không dừng khóc được , đôi mi cong v/út sũng nước run rẩy liên hồi. Cậu uốn ấp bờ môi mềm, cố sức thốt lên từng từ nhưng giọng nói lại bị nghẹn lại bởi những tiếng nấc đứt quãng:
"Anh... hức... em... em ra mua... hức..."
Thanh âm lắp bắp nhỏ rí như tiếng mèo con nghẹn ngào khiến Lục Trình nghe mà chẳng thể luận ra nổi một câu hoàn chỉnh. Thấy gã Alpha cứ đăm đăm xót xa nhìn mình , Tống Hạ run rẩy buông một bên cổ tay áo suit của hắn ra , mỏi mệt giơ ngón tay trỏ run run chỉ về phía chiếc bàn làm việc gần đó.
Lục Trình nheo mắt dõi theo hướng tay cậu chỉ. Trên mặt bàn gỗ mun sang trọng, nằm lẻ loi bên cạnh chiếc ly nước ngọt dở dang là một tờ giấy kết quả xét nghiệm vừa mới in còn chưa phẳng nếp.
Hắn tạm thời buông gương mặt đẫm lệ của Tống Hạ ra , dời bước tiến lại gần bàn làm việc. Bàn tay to lớn mang khớp xương rõ ràng cầm tờ giấy chẩn đoán y khoa lên.
Dòng chữ đen nằm ở mục kết luận lập tức lọt trọn vào đôi bích mâu thâm trầm: Xác nhận t/h/a/i kỳ - 6 tuần.
Ngay cả một kẻ vốn dĩ điềm tĩnh đến đáng sợ, luôn giữ gương mặt lạnh như băng tuyết ngàn năm trên thương trường như Lục Trình cũng phải chững lại mất vài giây.
Thật ra , suốt mấy tuần nay, sự bất thường của em Omega nhà mình làm sao qua mắt được một Alpha trội nhạy cảm như hắn . Từ cái đêm Tống Hạ giật mình tỉnh giấc kêu lạnh giữa phòng điều hòa 24°C, cho đến những trận khóc nhè, tủi thân vô cớ và sự trồi sụt tâm lý bất thường ở studio, Lục Trình đã sớm hoài nghi. Hắn từng mơ hồ nghĩ về khả năng này , nhưng vì thương cậu dạo này đi máy bay liên tục, lại sợ bản thân vội vàng suy đoán rồi làm cậu áp lực, nên hắn mới giấu sự nghi ngờ đó vào sâu trong lòng.
Để rồi ngay khoảnh khắc này , khi bằng chứng rõ ràng đang nằm gọn trên tay, niềm hạnh phúc cuồng nhiệt và sự thỏa mãn của bản năng sở hữu mới chính thức bùng nổ dưới đáy mắt tối sầm. Người vui nhất, mãn nguyện nhất lúc này , ngoài Lục Trình ra thì còn có thể là ai được nữa?
Lục Trình thừa sức hiểu lý do vì sao em Omega nhà mình lại hoảng hốt đến mức khóc trôi cả studio như thế này .
Bản tính Tống Hạ vốn ham chơi, tự do tự tại, sự nghiệp thời trang đang ở đỉnh cao phong độ và còn mải mê tung tăng khắp các tuần lễ thời trang thế giới.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bach-tuoc-dem-hoa/chuong-15
Chưa kể, chuyện tình cảm giữa hai
người
cậu
còn
chưa
chịu công khai cho truyền thông
biết
, giờ tự nhiên rơi từ
trên
trời xuống một cục bột nhỏ, chẳng khác nào bắt tiểu hồ ly
phải
thu vây, ngoan ngoãn "nghỉ đẻ" cả năm trời. Một em bé còn
chưa
lớn hẳn nay
lại
phải
mang trong
mình
một em bé khác, bảo
sao
không
sốc đến mức
khóc
thút thít.
Lục Trình thong thả bế xốc Tống Hạ lên, đặt tiểu hồ ly ngồi gọn lỏn trên đùi mình . Hắn ôm c/h/ặ/t lấy vòng eo mảnh dẻ của cậu , một tay nhẹ nhàng xoa xoa sau lưng để giúp cậu điều hòa lại nhịp thở, tay còn lại tỉ mỉ dùng ngón cái miết nhẹ, lau đi từng vệt nước mắt đọng lại trên bờ má ửng hồng.
Bình thường, danh xưng "chồng" chỉ xuất hiện trong những đêm triền miên trên giường hay khi Tống Hạ mở lời nịnh bợ. Nhưng ngay lúc này , nhìn vóc dáng nhỏ bé đang run rẩy vì vừa hoảng hốt vừa ấm ức trong lòng, Lục Trình lại hạ thấp chất giọng trầm đục, thì thầm bên vành tai cậu bằng tất cả sự hạnh phúc lẫn nuông chiều vô bờ bến:
"Chồng hiểu rồi ..."
Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn chầm chậm lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Tống Hạ, l/ồ/ng n/g/ự/c rắn rỏi chấn động bởi một nhịp đập rộn rã chưa từng có .
Được đà nuông chiều, Tống Hạ vừa nấc lên từng tiếng đứt quãng, vừa giơ nắm đ/ấ/m nhỏ đ/á/n/h bóp một cái vào l/ồ/ng n/g/ự/c rắn rỏi của gã Alpha để trút giận. Cậu hít hít cái mũi đỏ bừng, hai tay nắm c/h/ặ/t lấy vạt áo sơ mi đắt giá của Lục Trình, gục mặt vào hõm cổ hắn bắt đầu mắng:
"Anh hiểu cái gì chứ... Lục Trình đồ dối trá! Anh đúng là cái đồ cơ hội, cái đồ vô lương tâm mà!"
Tống Hạ rúc sâu mặt hơn, tiếng nấc dập dềnh vang lên đứt quãng đầy ấm ức:
"Đồ Lục Trình xấu xa... Anh chỉ giỏi cậy khỏe h/i/ế/p đáp người ta thôi! Lần nào cũng giả vờ lịch thiệp, rồi tìm đủ mọi cách gài bẫy người ta ... Bây giờ vừa lòng anh rồi đúng không ? Đồ Alpha lưu manh!"
Lục Trình chẳng những không giận mà còn nuông chiều đến mức ôm trọn vóc dáng nhỏ bé ấy vào lòng, bàn tay to lớn nhẫn nại vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu để xoa dịu từng nhịp thở dập dềnh. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn êm ái lên mái tóc mềm rủ của Tống Hạ, chất giọng trầm đục khàn khàn cất lên dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả mùa đông:
"Ừ, chồng hiểu rồi . Đúng rồi , chồng đúng là gã lưu manh, đúng là kẻ xấu xa hư hỏng như em nói ..."
Hắn ghé sát vành tai đang đỏ bừng của cậu , thì thì thào thào bằng tất cả sự sủng nịnh và hạnh phúc tột cùng:
"Em mắng rất đúng. Là chồng tranh thủ cơ hội, là chồng không biết kiềm chế. Ngoan, đều là lỗi của chồng hết, em đừng khóc nữa, nhé?"
Tống Hạ vẫn chưa chịu dừng khóc hẳn, đôi mi cong v/út sũng nước cứ dập dềnh từng nhịp theo tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu rúc sâu gò má nóng bừng vào hõm cổ hắn , bàn tay nhỏ bé siết c/h/ặ/t lấy vạt áo sơ mi đắt giá như muốn trút hết mớ hoảng hốt và tủi thân trong lòng.
Lục Trình thong thả siết c/h/ặ/t vòng tay, áp sát l/ồ/ng n/g/ự/c rắn rỏi bao bọc lấy vóc dáng đang run rẩy của Tống Hạ. Bàn tay to lớn mang hơi ấm quen thuộc nhẫn nại xoa dọc bờ lưng mảnh dẻ, chất giọng trầm đục khàn khàn thản nhiên ghé sát vành tai cậu , thì thào từng lời hứa hẹn đong đầy sự nuông chiều tuyệt đối:
"Ngoan, nghe anh nói này ... Em không muốn vội vàng kết hôn thì không kết hôm, tất cả đều nghe theo em. Nhưng mà chúng ta phải làm thủ tục đăng ký kết hôn cho em, được không ? Em muốn cái gì anh cũng chiều hết."
Hắn nhè nhẹ hôn lên vành tai ửng hồng cùng bờ má còn vương vệt nước mắt của cậu , thanh âm ấm áp như một điểm tựa vững chãi nhất trên đời:
"Chuyện ở studio hay các tuần lễ thời trang em cứ việc lùi lại một chút. Anh sẽ trực tiếp chăm sóc em và con, không để em phải chịu nửa điểm thiệt thòi hay mệt mỏi nào hết. Nhé?"
Tiếng nấc dập dềnh của Tống Hạ nhỏ dần, rồi chậm rãi chìm vào sự tĩnh lặng. Tâm trí cậu vừa trải qua một cơn biến động cảm xúc quá lớn, lại thêm mệt mỏi vì khóc trôi cả sức lực, nay được bao bọc trong mùi hương trầm hương quen thuộc cùng những lời dỗ dành ngọt lịm từ Lục Trình, hàng mi dài cuối cùng cũng khép c/h/ặ/t lại .
Tiểu hồ ly gục đầu lên bờ vai vững chãi của gã Alpha, nhịp thở dần trở nên đều đặn và chìm vào giấc ngủ thiếp đi vì kiệt sức.
Lục Trình cẩn thận bế xốc Tống Hạ lên, phủ chiếc áo khoác suit đắt giá che kín vóc dáng nhỏ bé đang chìm vào giấc ngủ mê mệt vì kiệt sức. Hắn thong thả sải những bước chân vững chãi rời khỏi studio, trước vô số ánh mắt ngơ ngác lẫn kiêng nể của dàn nhân viên bên ngoài.
Đặt tiểu hồ ly vào khoang sau rộng lớn của chiếc Maybach, Lục Trình kéo cậu rúc sâu vào l/ồ/ng n/g/ự/c mình . Bàn tay to lớn mang hơi ấm quen thuộc nhẹ nhàng luồn qua mái tóc mềm mại, tỉ mỉ vuốt ve từng đường nét thanh tú vẫn còn vương vệt đỏ ửng quanh viền mắt.
Đáy mắt thâm trầm của gã Alpha dâng lên một luồng xót xa và sủng nịnh vô bờ bến. Hắn thừa biết , từ khoảnh khắc này trở đi , em bé lớn của hắn sẽ càng trở nên nhạy cảm hơn. Cậu sẽ lại hay tủi thân , nũng nịu nhiều hơn, suy nghĩ miên man và bám lấy hắn chẳng rời một bước. Lần đầu tiên đối mặt với sự thay đổi quá lớn của cơ thể lẫn tâm lý, một kẻ vốn quen sống tự do, kiêu kỳ như Tống Hạ làm sao tránh khỏi những hoảng hốt, sợ hãi vô hình. Tất cả những tổn thương, hoang mang ấy của cậu , Lục Trình đều ghi khắc vào lòng để thương yêu và nuông chiều gấp bội.
Thế nhưng, đằng sau vẻ mặt điềm tĩnh, dịu dàng đang cẩn thận ôm ấp tiểu hồ ly trong lòng, nội tâm Lục Trình lúc này lại như đang mở một lễ hội pháo hoa rực rỡ nhất thế kỷ.
Đắc ý. Phải dùng từ đắc ý đến tột cùng mới mô tả hết được tâm trạng của Lục tổng lúc này .
Một mũi tên giương lên, gã Alpha 33 tuổi b/ắ/n trúng luôn cả hai đích lớn nhất đời mình .
Đích thứ nhất, tiểu hồ ly kiêu ngạo đã hoàn toàn chịu trói, ngày mai hắn dứt khoát đưa cậu đi làm thủ tục đăng ký kết hôn, đường đường chính chính biến Tống Hạ thành Lục phu nhân hợp pháp trên giấy tờ lẫn pháp lý.
Đích thứ hai, trong người cậu lúc này lại đang mang thêm một đứa nhỏ, một sinh linh bé nhỏ mang trọn vẹn dòng m/á/u của hắn , một tiểu Lục Trình chuẩn bị chào đời.
Trời đất bao la, sự tính toán và kiên nhẫn suốt bấy lâu nay của hắn rốt cuộc cũng gặt hái được quả ngọt viên mãn nhất. Trong lòng Lục Trình lúc này vui mừng đến mức chẳng thể dùng bất kỳ từ ngữ nào tả xiết.
Bây giờ Tống Hạ chính là gia tài vô giá duy nhất của hắn . Nói không ngoa, chỉ cần tiểu hồ ly mở lời, bảo hắn bẻ đôi cả trái đất này ra dâng lên cho cậu , gã Alpha này cũng chẳng tiếc công xắn tay áo lên mà làm ngay lập tức.
Chiếc Maybach êm ái tiến vào garage biệt thự riêng. Lục Trình cẩn thận bế Tống Hạ lên tầng hai, nhẹ nhàng đặt tiểu hồ ly xuống chiếc giường lớn ngập tràn mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc. Hắn kéo chăn đắp ngang n/g/ự/c cậu , cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán mịn màng rồi mới nhẹ nhàng khép cửa phòng ngủ, trả lại không gian tĩnh lặng tuyệt đối cho em bé lớn đang say giấc.
Ở phòng khách tầng trệt, vị bác sĩ chuyên khoa sản tư nhân cùng đội ngũ y tế hàng đầu đã đứng chờ sẵn.
Lục Trình thẳng lưng ngồi xuống ghế sofa, gương mặt góc cạnh đong đầy sự nghiêm túc và sốt sắng chưa từng có . Dù là người đứng trên đỉnh cao thương trường, lãnh đạm trước hàng tỷ đô la, nhưng đây là lần đầu tiên gã Alpha 33 tuổi học cách làm cha. Hắn chăm chú lắng nghe vị bác sĩ già trao đổi từng chi tiết chuyên môn.
"Lục tổng, t/h/a/i p/h/ụ nhà mình là một Omega thuần trội cực kỳ quý hiếm," Vị bác sĩ ôn tồn dặn dò "Đặc điểm của Omega thuần trội khi m/a/n/g t/h/a/i là sự phụ thuộc sinh lý lẫn tâm lý vào Alpha của mình tăng lên mức tối đa. Pheromone của ngài lúc này không chỉ đơn thuần là mùi hương, mà là thứ chất trấn an sinh học quan trọng nhất giúp t/h/a/i nhi phát triển ổn định và giữ cho tuyến thể của Omega không bị bùng nổ căng thẳng."
Lục Trình gật nhẹ đầu, đôi bích mâu thâm trầm ghi khắc từng lời.
"Trong suốt t/h/a/i kỳ, Lục tổng bắt buộc phải dành nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm và yêu thương phu nhân. Omega thuần trội lúc này nhạy cảm vô cùng. Cơ thể phu nhân phải san sẻ dinh dưỡng và oxy để nuôi dưỡng thêm một mầm sống khác, nên sẽ rất dễ xuất hiện các biểu hiện như khó thở, hụt hơi , ngột ngạt hoặc mệt mỏi vô cớ."
Bác sĩ nói tiếp, nụ cười trên môi thêm phần hiền hậu: "Về mặt tâm lý, phu nhân sẽ hay suy nghĩ lung tung, giận dỗi, tủi thân , cực kỳ bám chồng và nũng nịu... Nói trắng ra là tâm tính thay đổi chẳng khác gì một đứa trẻ con. Sự bao dung và tình yêu của Alpha chính là liều t/h/u/ố/c tốt nhất."
Tất nhiên rồi , hắn sắp có con, sắp làm cha rồi . Bây giờ dù là chăm sóc Tống Hạ hay nuôi dưỡng đứa nhỏ trong bụng cậu thì gã Alpha này cũng sẵn sàng dốc toàn bộ sức lực lẫn tâm trí.
Hắn thong thả xoay nhẹ chiếc b/út máy đắt giá trên tay, hất cằm ra hiệu cho vị bác sĩ tư nhân:
"Ừ, tôi hiểu rồi . Cứ theo đúng phác đồ đó mà chuẩn bị , ông về đi ."
Sau khi vị bác sĩ rời khỏi, Lục Trình dứt khoát nhấc điện thoại, triệu tập ngay trợ lý thân cận lên phòng làm việc tầng trệt của biệt thự. Trợ lý vừa bước vào , còn chưa kịp mở lời báo cáo lịch trình tập đoàn thì đã thấy Lục tổng khoanh tay dựa lưng vào ghế, đĩnh đạc buông ra một loạt quyết định chấn động:
"Từ ngày mai, toàn bộ công việc của tôi sẽ chuyển sang xử lý online. Một tuần tôi chỉ lên tập đoàn đúng hai lần vào buổi sáng, cố định vào sáng thứ Ba và sáng thứ Năm. Thời gian lên công ty mỗi lần không quá hai tiếng."
Trợ lý trợn tròn mắt, suýt chút nữa đ/á/n/h rơi chiếc iPad trên tay. Một người nổi tiếng cuồng công việc, gánh vác cả tập đoàn tài phiệt hàng tỷ đô như Lục Trình mà lại quyết định... làm việc từ xa?
"Sắp xếp lại toàn bộ lịch trình," Lục Trình gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, tông giọng trầm đục không chấp nhận bất kỳ sự bàn lùi nào "Thông báo cho toàn bộ cấp cao các phòng ban, hồ sơ trình ký hay giấy tờ quan trọng bắt buộc phải gom lại , canh đúng hai buổi sáng thứ Ba và thứ Năm để nộp. Các cuộc họp hội đồng quản trị hay đối tác nếu không thực sự quan trọng thì dẹp hết. Việc nào bắt buộc phải họp thì chuyển sang họp trực tuyến."
"Lục tổng... còn các dự án mở rộng thị trường quốc tế quý này thì sao ạ?" Trợ lý ấp úng hỏi.
Lục Trình nhếch môi, ánh mắt xanh lục lấp lánh sự uy áp lẫn nét nuông chiều tuyệt đối:
"Giao bớt cho ban tổng giám đốc xử lý. Từ bây giờ tôi còn có việc khác."
Cậu trợ lý nghe xong thì vẫn đứng ngơ ngác ra tại chỗ, chớp mắt lấy chớp mắt để. Đầu óc vốn dĩ rất linh hoạt trong công việc của cậu lúc này lại nhảy số theo một hướng vô cùng chập mạch.
"Dạ... có phải ngài mới đầu tư mở thêm công ty hay tập đoàn mới nào nữa đúng không ạ?"
Lục Trình nghe xong liền cau mày một cái, ánh mắt sắc lẹm lườm cậu trợ lý một cái cháy mặt, giọng điệu hừ lạnh:
"Vớ vẩn! Công ty cái gì mà công ty? Cậu biến về làm việc ngay cho tôi ."
Cậu trợ lý nghe sếp xua đuổi thì ấm ức không nỡ bước đi . Cậu quay lưng định đi ra đến cửa rồi nhưng lòng dạ vẫn không yên, cuối cùng đành đ/á/n/h liều quay đầu lại , lắp bắp gãi đầu hỏi dồn:
" Nhưng ... nhưng Lục tổng, ngài có chắc không ạ? Dạo này lượng hồ sơ với hợp đồng bên tập đoàn nhiều lắm, bao nhiêu thương vụ cần ký duyệt trực tiếp. Nếu ngài không lên công ty giải quyết thì e là ban giám đốc không cáng đáng nổi đâu ạ..."
Nói trắng ra , Lục Trình mà ngưng lên văn phòng thì bao nhiêu đầu việc ngập đầu ngập cổ sẽ đổ hết lên đầu cậu trợ lý chứ đâu !
Lục Trình nghe xong thì cơn tức giận dội ngược lên đỉnh đầu.
"Chuyện gì mà không cáng đáng nổi? Chuyện gì mà cứ phải dí mặt lên công ty mới làm được ?"
Cậu trợ lý lí nhí trong miệng, lắp ba lắp bắp chẳng thốt nên lời: "Thì... thì mấy cuộc họp dự án... với lại các quyết định ngân sách..."
"Chả nhẽ ngoài chủ tịch ra , cái ban giám đốc mấy chục con người ngồi đó chỉ để ăn lương thôi à ?!" Lục Trình đập nhẹ xấp tài liệu xuống bàn, mắt híp lại đầy đe dọa "Tập đoàn trả lương cho bọn họ hàng tháng để làm cảnh chắc? Việc nhỏ không tự quyết được thì nghỉ hết đi !"
Cậu trợ lý bị sếp nạt cho một trận thì tím tái mặt mày, lưỡi líu lại không thốt ra nổi một từ tròn trịa. Cậu vẫn muốn chày cối thuyết phục Lục Trình đổi ý, vì viễn cảnh những ngày tháng sắp tới phải thay sếp ôm gánh nặng công ty làm cậu muốn tiền đình. Nhưng có lẽ là không được rồi , sếp cậu có vẻ quyết lắm.
Đành ngậm ngùi nuốt đắng nuốt cay, cậu trợ lý ôm xấp tài liệu cúi đầu lia lịa rồi ngậm ngùi rút lui, vừa đi vừa thầm khóc một dòng sông trong lòng.
Cậu trợ lý ôm xấp tài liệu bước xuống tầng trệt, tâm trạng vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì quyết định nghỉ làm việc đột ngột của vị chủ tịch cuồng công việc. Nhưng vừa đặt chân xuống sảnh chính biệt thự, cậu đã phải đứng khựng lại hoàn toàn , hai mắt trố to như muốn rơi ra ngoài.
Sảnh nhà Lục Trình lúc này nhộn nhịp và náo nhiệt chẳng khác nào một công trường thu nhỏ.
Đội ngũ gia nhân cùng thợ kỹ thuật ra ra vào vào nườm nượp, tiếng máy khoan, tiếng mài dũa vang lên rộn rã. Cậu trợ lý ngơ ngác nhìn một nhóm thợ đang hò reo khiêng cái bàn gỗ mun đắt giá, vốn có góc cạnh sắc nét ra góc sảnh để cưa đẽo, gọt tròn xoe bốn góc. Bàn ghế, tủ kệ đắt tiền trong phòng khách cái thì được dán đệm cao su êm ái, cái thì bị gọt giũa cho tròn ủm. Lại nhìn sang phía nhà bếp, hàng chục đầu bếp danh tiếng đang cuống quít rà soát lại thực đơn, tiếng xào nấu, mùi yến sào cùng canh bổ thơm nồng lan tỏa khắp không gian.
Cậu trợ lý ôm xấp tài liệu đứng giữa sảnh mà không ai đỡ nổi. Trong đầu cậu gào thán một tiếng đầy hoang mang: "Má ơi... Chủ tịch rốt cuộc là đang làm cái trò gì thế này ?! Bàn ghế đồ gỗ hàng tỷ đồng không xài nữa thì mau tặng cho tôi chứ sao mà đem đi cắt gọt trụi lủi hết cả thế kia ?!"
Lò mò đi lại gần vị quản gia già đang đứng mỉm cười rạng rỡ ở góc phòng, cậu trợ lý rút khăn lau mồ hôi trán, nhỏ giọng thắc mắc:
"Bác quản gia ơi... Lục tổng nhà mình bị làm sao thế ạ? Sao tự nhiên lại cho thợ cưa hết góc bàn góc ghế đắt tiền đi thế kia ?"
Bác quản gia quay sang nhìn cậu trợ lý, đôi mắt già nua đong đầy sự hớn hở lẫn tự hào, bác vỗ vỗ lên vai cậu rồi thì thầm bằng tông giọng không giấu nổi niềm vui sướng:
"Cậu chưa biết gì sao ? Lục tổng nhà chúng ta ... có tin vui lớn rồi ! Phu nhân m/a/n/g t/h/a/i rồi !"
Cậu trợ lý há hốc miệng, hóa đá mất ba giây rồi thở ra một hơi dài vừa ngơ ngác vừa buồn cười . Hóa ra gã Alpha nổi tiếng sắt đá, lạnh lùng nhất Bắc Kinh khi biết tin mình sắp làm cha lại phát điên và "cuồng vợ" đến cái mức vô lý thế này !
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.