Loading...

Bạch Tước Đêm Hoa
#16. Chương 16

Bạch Tước Đêm Hoa

#16. Chương 16


Báo lỗi

 

Tống Hạ chớp chớp hàng mi rủ nặng, đôi mắt màu hổ phách mơ màng mở ra giữa khoảng tối lờ mờ của phòng ngủ. Cảm giác trống rỗng dội lên từ cơ thể đang san sẻ dưỡng chất khiến cậu trằn trọc, một cơn thèm ăn bộc phát không báo trước làm bờ môi mỏng khẽ mím lại đầy hụt hẫng. Cậu khẽ dịch chuyển, định nhổm người dậy tìm chút gì đó lót bụng, thế nhưng cả vóc dáng nhỏ bé lại chẳng thể nhúc nhích nổi dù chỉ một phân.

 

Nhưng cái ôm quá đỗi ân cần ấy , vào khoảnh khắc Tống Hạ đang bứt rứt vì đói, lại chẳng khác nào một sợi xích vô hình làm cậu ngột ngạt.

 

Sự nhạy cảm thất thường của Omega thuần trội trong những tuần đầu t/h/a/i kỳ bùng lên trong tích tắc. Vừa đói, vừa bị gò bó đến mức khó thở, sự tủi thân vô cớ dội ngược lên khiến đôi mi cong sũng nước khẽ rung rung. Cậu ấm ức cựa quậy, hai tay đẩy nhẹ vào l/ồ/ng n/g/ự/c phập phồng của người đàn ông bên cạnh nhưng hắn vẫn im lìm như một pho tượng, vòng tay siết lại càng thêm c/h/ặ/t theo phản xạ tự nhiên.

 

Tống Hạ hít một hơi sâu, cái mũi nhỏ đỏ bừng lên vì dỗi hờn. Chẳng buồn gọi, cậu dồn chút lực tàn nơi đầu gối, thẳng chân vung một cú đá không nhẹ chút nào vào bắp chân rắn rỏi của gã Alpha đang say giấc.

 

"Bốp."

 

Lục Trình vốn dĩ thính ngủ, lập tức bừng tỉnh bởi cú va chạm đột ngột. Đôi bích mâu chớp nhẹ giữa quầng sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ đầu giường, nhìn xuống vầng trán đang nhăn lại cùng bờ môi đang bĩu ra hết cỡ của Tống Hạ.

 

Hắn lập tức nới lỏng vòng tay, nhẹ nhàng xoa lấy bờ hông vừa bị mình vô tình gò ép.

 

"Ngoan... Chồng làm em đau ở đâu à ? Hay trong người lại thấy khó chịu rồi ?”

 

Tống Hạ chống tay lên l/ồ/ng n/g/ự/c hắn , đôi mắt hổ phách đong đầy tầng sương mỏng, lườm gã Alpha một cái thật dài rồi hậm hực thốt ra hai chữ ngắn gọn qua kẽ răng:

 

"Đói rồi !"

 

Lục Trình khựng lại mất nửa giây, cái ôm nới lỏng ra nhưng tuyệt nhiên không buông hẳn. Ánh nhìn chùng xuống, phủ lên gương mặt đang vương tầng sương mỏng vì đói một luồng sủng nịnh vô điều kiện.

 

Hắn thong thả kéo chiếc chăn bông phủ kín lấy bờ vai của Tống Hạ, nhẹ nhàng luồn một tay qua chân, tay còn lại nhấc trọn vòng eo nhỏ bé của cậu lên.

 

"Lạnh chân, chồng bế em xuống."

 

Tống Hạ dẫu vẫn còn hậm hực nhưng sự mệt mỏi cộng với cơn đói cào xé khiến cậu ngoan ngoãn rúc mặt vào hõm cổ hắn .

 

Nửa đêm tĩnh mịch, ánh đèn hành lang bật sáng theo từng nhịp chân của Lục Trình.

 

Vừa xuống đến sảnh tầng trệt, tiếng bước chân không giấu giếm của chủ tịch tập đoàn đã làm lay động sự yên tĩnh của cả biệt thự. Vị quản gia già vốn ngủ rất thính, nghe thấy động tĩnh phía ngoài liền giật mình choàng tỉnh. Bác vội vã khoác chiếc áo khoác mỏng, chạy xốc xếch ra sảnh chính, hai mắt vẫn còn mơ màng vì dở giấc nhưng vừa thấy Lục Trình đang bế Tống Hạ trên tay thì lập tức thu lại vẻ ngái ngủ, hớt hơ hớt hãi tiến lại gần.

 

"Lục... Lục tổng! Phu nhân làm sao thế ạ? Cần gọi bác sĩ ngay không ạ?"

 

Lục Trình dừng bước, ánh mắt lướt qua vẻ mặt hoảng hốt của quản gia.

 

"Không cần. Gọi bếp dậy làm ngay một bát súp hải sản, nhiều nấm, không hành. Phu nhân đói rồi ."

 

Bác quản gia ngơ ngác mất hai giây, rồi mắt sáng rỡ lên như vừa ngộ ra chuyện đại sự. Bác cuống quýt cúi đầu: "Dạ dạ , tôi đi gọi ngay!"

 

Chỉ trong vòng năm phút, gian bếp sang trọng vốn đang chìm trong bóng tối đột ngột sáng rực ánh đèn. Đầu bếp chính cùng hai phụ bếp đang ngủ say ở dãy nhà công vụ phía sau cũng bị gọi dựng dậy. Mấy người họ mặt mày còn ngơ ngác, tóc tai chưa kịp chải chuốt gọn gàng, tay cuống quýt thắt lại tạp dề, chạy xộc vào bếp với dáng vẻ nửa mơ nửa tỉnh.

 

Lục Trình kéo Tống Hạ ngồi trên đùi mình , một tay đặt trên bờ hông nhè nhẹ vuốt ve, tay kia bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé đang lạnh ngắt của cậu . Hắn ghé sát bờ môi mỏng vào vành tai ửng hồng, thì thầm dỗ dành.

 

"Ngoan, bếp đang làm rồi . Chờ một chút thôi nhé."

 

Tống Hạ rúc đầu trong l/ồ/ng n/g/ự/c hắn , đôi mắt hổ phách lim dim vì vừa mệt vừa đói. Được cả biệt thự xoay như dế chỉ vì một câu "đói" lúc nửa đêm của mình , dỗi hờn trên gương mặt tiểu hồ ly rốt cuộc cũng tan biến sạch sẽ.

 

…

 

Bát súp hải sản nóng hổi vừa cạn cũng là lúc cơn buồn ngủ ngập tràn kéo đến. Được Lục Trình bế ngược trở lại phòng ngủ, Tống Hạ vừa chạm lưng xuống đệm êm là chìm ngay vào giấc ngủ sâu, hoàn toàn bỏ quên mớ bối rối lẫn đống cảm xúc hỗn loạn ban ngày.

 

Đến tận mười giờ sáng hôm sau , ánh nắng ấm áp rọi qua lớp rèm mỏng mới đ/á/n/h thức tiểu hồ ly.

 

Tống Hạ chớp chớp mi mắt, uể uể xoay người giữa chiếc giường rộng lớn. Hương trầm hương quen thuộc vẫn bao bọc quanh cậu , nhưng khoảng trống bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu. Cậu ngơ ngác ngồi dậy, đưa tay vò nhẹ mái tóc đen hơi rối.

 

Và rồi , ký ức của trận khóc trôi cả studio chiều qua cùng màn nháo loạn lúc hai giờ sáng đột ngột tràn về như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự mơ màng.

 

Tống Hạ đơ người tại chỗ.

 

Đôi mắt màu hổ phách trố to hết cỡ, hai bàn tay nhỏ bé vô thức hạ xuống, chạm nhẹ lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì của mình qua lớp áo ngủ lụa mềm mại.

 

"Trời ơi..."

 

Một tiếng thì thào thốt ra qua kẽ răng. Cậu thực sự m/a/n/g t/h/a/i rồi ! Không phải là một giấc mơ kỳ quặc, cũng chẳng phải do cậu hoa mắt nhìn nhầm kết quả xét nghiệm. Trong bụng cậu lúc này thực sự đang có một sinh linh bé nhỏ.

 

Ý nghĩ ấy vừa xoay mòng mòng trong đầu, cửa phòng ngủ đã nhẹ nhàng bật mở.

 

Tống Hạ ngước mắt nhìn về phía cánh cửa.

 

Lục Trình bước vào với trang phục thường nhật giản dị, áo phông tối màu cùng quần vải mềm mại chứ chẳng còn là bộ suit đen phẳng tắp, chỉnh tề mỗi sáng. Thậm chí trên tay hắn lúc này còn cầm một khay gỗ đựng ly nước ấm cùng đĩa trái cây tươi đã được gọt tỉa gọn gàng.

 

Cảnh tượng trước mắt làm Tống Hạ ngẩn ngơ. Sự chú ý của cậu trong phút chốc bị chệch hướng hoàn toàn , đống hoang mang về cái t/h/a/i vừa manh nha đã vội nhường chỗ.

 

Tống Hạ lặng người ngắm nhìn bóng dáng cao lớn đang lẩn quẩn trong căn phòng. Theo thói quen, tầm giờ này Lục Trình đã ngồi ở vị trí chủ tọa trong phòng họp tập đoàn Lục thị, đưa đôi mắt sâu hút lướt qua hàng loạt báo cáo tài chính hàng tỷ đô.

 

Cậu nheo nhẹ mi mắt, ánh nhìn màu hổ phách xoáy sâu vào từng chuyển động của gã Alpha, cất giọng đầy ngập ngừng:

 

"Sao... giờ này anh còn ở nhà? Không lên tập đoàn à ?"

 

Lục Trình thong thả tiến lại gần, đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên nệm. Ánh nhìn chùng xuống, đong đầy vệt sáng ấm áp khi đón lấy sự ngơ ngác của em bé lớn. Hắn bước tới, vươn bàn tay to lớn mang khớp xương rõ ràng, cẩn t/h/ậ/n bao bọc lấy hai bàn tay đang lạnh ngắt của cậu , bao trọn cả vùng bụng vẫn còn phẳng lì qua lớp áo ngủ lụa mềm mại.

 

"Công ty có người làm rồi ," Chất giọng trầm đục khàn khàn dịu dàng vang lên, hắn cúi đầu đặt một nụ hôn êm ái lên vầng trán mịn màng của cậu "Từ hôm nay anh ở nhà với em."

 

Tống Hạ chớp chớp mắt, bộ não kiêu hãnh xoay mòng mòng, phải mất vài giây mới tiêu hóa hết ý tứ trong câu nói thản nhiên ấy .

 

Ở nhà với cậu ? Cái gì mà ở nhà với cậu chứ?

 

Tống Hạ ngẩn ngơ tự hỏi trong đầu, bờ môi mỏng khẽ hé ra nhưng chẳng thốt nổi thành lời. Sự chú ý của tiểu hồ ly chệch hướng hoàn toàn , rơi thẳng vào một vòng lặp suy nghĩ đầy chập mạch.

 

Nhưng mà... cậu đâu có ở nhà? Sao tự nhiên cậu lại đang nằm trên giường vào giờ này ? Ờ đúng rồi , hôm nay xưởng may có lịch duyệt mẫu chính cơ mà, sao cậu lại dán c/h/ặ/t người trên nệm thế này ?

 

Chờ đã ... Có phải do mình m/a/n/g t/h/a/i không ? Mình m/a/n/g t/h/a/i nên phải nghỉ ngơi... dưỡng t/h/a/i à ?

 

Ý nghĩ ấy vừa nhen nhóm thì sự tủi thân lẫn hoang mang dồn nén từ hôm qua bùng lên trong tích tắc. Nhưng mà ơ kìa, cậu đã đồng ý gạt hết công việc sang một bên để nằm bệt ở nhà đâu ? Cậu còn chưa kịp chấp nhận sự thật là trong bụng mình có thêm một mầm sống, thế mà cái tên Alpha lưu manh này đã tự tiện đưa ra quyết định, lại còn bỏ cả tập đoàn để ở nhà với cậu nữa chứ!

 

"Anh... anh bị điên rồi à ?! Lục Trình! Em... em thật sự có t/h/a/i rồi này ! Nhưng em đã nói là em sẽ ở nhà đâu ?!”

 

Lục Trình tuyệt nhiên không đáp lời nào.

 

Khóe môi hắn chỉ nhếch lên một vệt cười dung chiều đến vỡ vụn. Thong thả và thản nhiên đến mức đáng ghét, hắn bế cậu tới cạnh giường, dùng dĩa bạc xiên một miếng táo đã cắt tỉa nhỏ gọn từ đĩa trái cây tươi, nhẹ nhàng đưa thẳng đến trước bờ môi đang mím c/h/ặ/t vì hậm hực của Tống Hạ.

 

Tống Hạ theo phản xạ tự nhiên khẽ hé môi định mắng tiếp cái đồ Alpha lưu manh này , thế nhưng miếng táo ngọt mọng, giòn tan đã thuận thế lọt gọn vào khoang miệng cậu .

 

Tiếng nhai giòn giã vang lên khe khẽ. Vị ngọt thanh mát tràn qua khoang miệng làm dịu đi cơn nóng bừng nơi cổ họng. Tống Hạ trố mắt nhìn hắn , hai gò má phúng phính chuyển động theo nhịp nhai, bao nhiêu câu mắng nhiếc hào hùng chuẩn bị tuột ra khỏi lưỡi bỗng chốc rơi tõm vào khoảng không .

 

"Ngoan, nhai hết rồi mắng tiếp nhé?”

 

Tống Hạ nuốt ậm ừ miếng táo đầu tiên, đôi mắt màu hổ phách lập tức giương lên đầy giận dỗi. Cậu hít một hơi sâu, hai bờ môi mỏng vừa mở ra , chuẩn bị xả một tràng lên án gã Alpha lưu manh:

 

"Anh đừng có mà—"

 

Chưa kịp thốt ra hết câu, một miếng táo thứ hai đã lại thuận thế lọt tọt vào khoang miệng cậu .

 

Tống Hạ hững hờ đứng hình. Hai gò má phúng phính lại phải ngoan ngoãn phồng lên nhai nhóp nhép. Cậu trợn mắt lườm Lục Trình một cái cháy mặt, cố sức nuốt thật nhanh để trút giận. Thế nhưng vừa tới nhịp nuốt cuối cùng, bờ môi mềm còn chưa kịp khép lại để lấy hơi , gã Alpha đã thong thả đưa tiếp miếng thứ ba tới tận răng.

 

“Thêm miếng này nữa đi .”

 

Nhai tới miếng thứ tư, Tống Hạ rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Cậu ấm ức quay ngoắt đầu sang một bên, hai tay giơ lên đẩy gạt cái dĩa bạc trên tay Lục Trình ra , giọng điệu bị mắc nghẹn vì đống táo trong miệng mà trở nên méo mó, nghẹn ngào đầy tủi thân :

 

"Ưm... Lục Trình! Anh... anh tính nhét cho em nghẹn c/h/ế/t luôn đúng không ?!"

 

Lục Trình bật cười khẽ, l/ồ/ng n/g/ự/c chấn động nhè nhẹ. Hắn thong thả đặt đĩa trái cây sang chiếc bàn nhỏ cạnh giường, rồi kéo ly nước ấm lại gần, tỉ mỉ đưa đến tận bờ môi mềm cho cậu nhấp một ngụm.

 

Ngay khoảnh khắc dòng nước ấm vừa trôi qua cổ họng cậu , chất giọng trầm đục khàn khàn của Lục Trình đã thản nhiên cất lên bên vành tai đang đỏ bừng.

 

"Anh đã bổ nhiệm một chuyên gia điều hành thời trang hàng đầu về studio cho em rồi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bach-tuoc-dem-hoa/chuong-16
"

 

Tống Hạ sặc nhẹ một nhịp nước, đôi mi cong v/út sũng nước lập tức giương lên. Cậu trố mắt nhìn hắn , vẻ ngơ ngác xen lẫn hoang mang bộc phát hoàn toàn trên gương mặt nhỏ nhắn.

 

Lục Trình thong thả đặt ly nước xuống bàn, ngón tay cái nhè nhẹ miết đi vệt nước vương nơi khóe môi mềm mại của cậu .

 

"Từ bây giờ em không cần phải chạy đôn chạy đáo giữa các xưởng may hay thức đêm duyệt mẫu nữa. Mọi việc lớn nhỏ ở studio em cứ việc ra lệnh qua điện thoại. Giấy ủy quyền quản lý anh đã cho luật sư soạn sẵn, em chỉ cần ký tên, nhân sự mới sẽ thay em gánh vác toàn bộ công việc vận hành."

 

Tống Hạ nghe xong mà hai mắt trợn tròn, l/ồ/ng n/g/ự/c phập phồng vì cơn giận dỗi dội lên cuồn cuộn. Cậu nuốt ực ngụm nước, bờ môi mỏng mở toang ra chuẩn bị xả một tràng c/h/ử/i bới cho gã Alpha lưu manh này một trận nhớ đời:

 

"Lục Trình! Anh có tin em—"

 

"Tống Hạ, đừng có gắt gỏng với Lục Trình như thế con!"

 

Một thanh âm dịu dàng, ấm áp và vô cùng quen thuộc đột ngột vang lên ngay từ phía cửa phòng ngủ đang mở hé.

 

Tống Hạ hững hờ đứng hình. Câu trách móc hùng hổ chuẩn bị tung ra bỗng khựng lại ngay trên đầu lưỡi, nghẹn ứ lại nơi cổ họng.

 

Cậu ngơ ngác quay ngoắt đầu ra cửa. Bước vào phòng là người mẹ phong thái hiền từ của cậu .

 

Vừa nghe tin đứa con trai rượu có t/h/a/i từ sớm, bà đã sốt sắng vô cùng, tức tốc thu xếp sang thăm ngay lập tức. Sang tới nơi thì tiểu hồ ly vẫn còn đang say giấc nồng vì trận nháo loạn đêm qua, thế là bà cùng Lục Trình đã ngồi trò chuyện dưới phòng khách suốt từ sáng đến giờ. Vốn dĩ đã luôn yêu quý và kính nể sự chu đáo, điềm tĩnh của gã Alpha tài năng này , nay nghe hắn trình bày từng phương án dưỡng t/h/a/i tỉ mỉ cho Tống Hạ, bà lại càng thêm an tâm và quý mến con rể tương lai hơn bao giờ hết.

 

Nhìn thấy mẹ xuất hiện đột ngột ngay trong phòng ngủ riêng của hai người , Tống Hạ vừa hoảng hốt vừa ngượng chín cả mặt.

 

"Mẹ... Sao mẹ lại ở đây?!" Tống Hạ lắp bắp, giọng điệu chuyển từ đanh đá sang tròn xoe ngơ ngác "Mẹ đến từ bao giờ thế?"

 

Mẹ cậu thong thả tiến lại gần, cẩn t/h/ậ/n đặt bảo bình canh lên bàn trang điểm rồi quay sang nhìn Tống Hạ.

 

"Mẹ sang từ sớm rồi . Thấy con còn ngủ nên Trình nó không lỡ đ/á/n/h thức, hai mẹ con ngồi dưới nhà trò chuyện tới giờ đấy. Con đó, tính tình lúc nào cũng vội vàng, Trình nó tính toán chu toàn như thế là vì muốn tốt cho sức khỏe của con và em bé thôi."

 

Tống Hạ nghe xong thì quay phắt mặt đi hướng khác, giơ bàn tay nhỏ nhắn lên tự vỗ nhẹ một phát vào giữa trán, hai mắt nhắm tịt lại vì cạn lời hoàn toàn . Cậu thật sự không biết phải thốt lên từ gì để cứu vớt cái tình cảnh "tình trong như đã , mặt ngoài mẹ biết " này nữa. Mẹ ruột sang tận nơi, lại còn cùng gã Alpha này đàm đạo cả buổi sáng để sắp xếp hết từ tương lai đến chuyện nghỉ đẻ cho cậu , đúng là không còn một kẽ hở nào để chống cự.

 

Trong khi Tống Hạ còn đang gục đầu ngượng ngùng đến mức muốn chui tọt xuống gầm chăn, thì từ phía hành lang bên ngoài đột ngột vang lên tiếng guốc cao gót nhịp nhàng.

 

Tiếng "cốc, cốc, cốc" kiêu kỳ vang lên giữa không gian tĩnh lặng rồi dừng lại ngay trước cánh cửa đang mở hé. Một người phụ nữ quý phái, sang trọng bước vào với nụ cười rạng rỡ như nắng thu. Đó chính là mẹ của Lục Trình.

 

Hai vị phu nhân vừa chạm mắt nhau ở ngưỡng cửa phòng ngủ, không gian vốn dĩ riêng tư bỗng chốc đong đầy không khí hoàng gia sang trọng.

 

Mẹ của Lục Trình bước vào với phong thái quý phái đỉnh cao của một phu nhân thuộc dòng tộc tài phiệt hàng đầu. Theo sau bà là hai người giúp việc cẩn trọng bê theo cả một xấp hộp quà sang trọng dát vàng, chứa toàn những thức quà quý hiếm nhất: từ yến sào đảo thiên nhiên, nhân sâm hoang dã trăm năm cho đến những vị t/h/u/ố/c bổ Đông y thượng hạng được đặt riêng từ các thầy t/h/u/ố/c danh tiếng.

 

Mẹ Tống Hạ thoáng khựng lại một nhịp. Bà vốn là phu nhân của một gia đình quan chức, phong thái nhã nhặn, chuẩn mực và lịch thiệp, nhưng khi đứng trước khí chất hào môn áp đảo từ mẹ của Lục Trình.

 

"Chị Lục mới sang ạ..."

 

Mẹ Lục Trình lập tức xua tay, nụ cười rạng rỡ như nắng thu.

 

"Chị thông gia đấy à ! Ôi, tôi vội quá, vừa nghe tin là quýnh quáng cả lên nên đến ngay. Chị sang từ sớm rồi sao ? Thật tốt quá, từ nay hai chúng ta phải siêng gặp nhau để lo cho hai đứa nó mới được !"

 

Chào hỏi thông gia xong xuôi, mẹ Lục Trình lập tức xoay người tiến thẳng về phía chiếc giường lớn. Ánh mắt bà sáng rỡ lên như vừa nhìn thấy báu vật vô giá, đon đả ngồi xuống cạnh Tống Hạ, bàn tay đeo nhẫn ngọc bảo cẩn t/h/ậ/n bao bọc lấy bàn tay thon dài của cậu :

 

“Tiểu Hạ…”

 

Tống Hạ ngơ ngác trố mắt nhìn , bờ môi mỏng khẽ mở ra nhưng chưa kịp thốt lên lời thì mẹ Lục Trình đã tiếp lời bằng giọng điệu nuông chiều hết nấc:

 

"Sáng nay vừa nghe tin cái là mẹ gọi điện dặn người ta gom sạch mấy thứ bổ nhất mang sang cho con ngay. Từ bây giờ phải gọi bằng mẹ rồi đấy nhé! Đã mang giọt m/á/u của nhà họ Lục rồi thì nghiễm nhiên là con dâu quý của mẹ rồi ."

 

Bà ngoắc tay ra hiệu cho người giúp việc đặt đống hộp quà đắt giá lên bàn.

 

Tống Hạ liếc mắt nhìn qua, từ nhân sâm hoang dã trăm năm, tổ yến đảo tự nhiên cho đến vô số vị t/h/u/ố/c quý hiếm chất đầy cả góc phòng. Dẫu biết toàn là bảo vật vô giá, nhưng với một nhà thiết kế thời trang đỉnh cao vốn quen sống tự do như cậu , đống đồ bổ dưỡng ấy chỉ gợi lên cảm giác sắp phải ăn uống kiêng khem, nghỉ dưỡng ngột ngạt. Đôi mắt màu hổ phách vì thế mà khẽ chùng xuống, hoàn toàn không dấy lên nổi chút hứng thú nào.

 

Thế nhưng, sự chán nản ấy bỗng chốc tan biến sạch sẽ khi người giúp việc cuối cùng chậm rãi bước vào phòng.

 

Trên tay người đó là một chiếc hộp cam Hermès biểu tượng, cẩn trọng nâng niu chiếc túi Hermès Birkin bản Limited cực kỳ quý hiếm. Đường kim mũi chỉ tinh xảo, chất da mềm mại tỏa ra thứ ánh kim sang trọng đến mức khiến bất kỳ ai yêu thời trang cũng phải nín thở.

 

Ánh mắt Tống Hạ lập tức sáng rỡ.

 

"Tiểu Hạ, cái này sáng nay mẹ tiện đường đi qua thấy đẹp , nghĩ ngay là con sẽ thích nên mẹ mua luôn. Giá thì cũng chỉ có mấy tỷ. Con thấy có thích không ?”

 

Nụ cười rạng rỡ nở rực trên gương mặt phu nhân nhà họ Lục. Bà xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu con dâu tương lai, ánh mắt tràn ngập vẻ tự hào vì đã đ/á/n/h trúng "tim đen" của tiểu hồ ly.

 

Mẹ Tống Hạ đứng bên cạnh thấy đứa con trai vừa ban nãy còn dỗi hờn, xù lông nay lại ngoan ngoãn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc thì chỉ biết thở dài buồn cười . Bà nhẹ nhàng tiến lại gần, dịu dàng xoa bờ vai mảnh dẻ của cậu rồi cất giọng ân cần:

 

"Được rồi , Hạ Hạ vừa mới tỉnh dậy, người ngợm chắc còn mệt. Con mau vào vệ sinh cá nhân, thay đồ đạc đàng hoàng rồi xuống tầng trệt. Sáng giờ hai gia đình chưa kịp ăn uống gì, chút nữa cả nhà mình cùng ra ngoài ăn một bữa thật ngon nhé."

 

" Đúng đấy, con mau sửa soạn đi . Mẹ với mẹ con xuống dưới nhà trò chuyện tiếp, không làm phiền không gian riêng của hai đứa nữa." Mẹ Lục Trình gật gù vỗ tay tán thành, rồi niềm nở quay sang khoác tay mẹ Tống Hạ, hai vị phu nhân vui vẻ vừa đi vừa rủ thầm thì chuyện chọn nhà hàng rồi thong thả rời khỏi phòng ngủ.

 

Cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng khép lại , trả lại bầu không khí yên tĩnh hoàn toàn .

 

Cậu còn chưa kịp nghĩ xem nên đặt chiếc túi ở đâu cho hợp lý thì Lục Trình đã tựa lưng vào thành giường rồi dang rộng hai cánh tay rắn rỏi ra . Hắn chẳng nói một lời, chỉ đưa đôi mắt chùng xuống đong đầy sự nuông chiều nhìn cậu , đuôi mắt cong nhẹ như một lời mời gọi đầy ngạo mạn:

Lao vào lòng chồng đi nào.

 

Tống Hạ liếc hắn một cái. Bao nhiêu gai nhọn và xù lông ban sáng sau khi được vỗ về bởi một đĩa táo tươi, sự xuất hiện của hai người mẹ và chiếc túi phiên bản giới hạn thì nay đã nhu nhược tan biến sạch sẽ. Cậu hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng cho đỡ ngượng, rồi ngoan ngoãn buông chiếc túi ra , rúc trọn vóc dáng nhỏ bé vào l/ồ/ng n/g/ự/c rộng lớn quen thuộc của gã Alpha.

 

Nắng thu dìu dịu trải dài trên cung đường ven biển, đưa đoàn xe sang trọng dừng lại trước một tòa lâu đài mang phong cách Tân cổ điển nguy nga, tựa như một kiệt tác kiến trúc vừa bước ra từ thần thoại Hy Lạp. Tòa đại sảnh tiệc cưới của tập đoàn Lục thị nằm kiêu hãnh sát bờ biển vắng, sở hữu những hàng cột đá cẩm thạch trắng chạm khắc hoa văn La Mã xảo diệu, vòm mái cao v/út và những dãy hành lang dài mở trọn tầm nhìn ra khoảng trời xanh thẫm cùng tiếng sóng vỗ rì rào.

 

Bao bọc lấy không gian tiệc là hàng ngàn đóa hoa cẩm tú cầu xanh biển, lan hồ điệp trắng ngần cùng hoa bách hợp được kết tỉ mỉ thành từng t/h/ả/m lớn dọc theo vòm đá và quanh các tán cây ô liu cổ thụ. Những dãy bàn tiệc phủ khăn trắng tinh khôi, điểm xuyết bằng ly pha lê trong suốt và chân nến cao sang trọng, tỏa ra không khí ấm áp và cực kỳ thơ mộng.

 

Dù vậy , Tống Hạ vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường. Đối với một nhà thiết kế thời trang đỉnh cao vốn quen thuộc với các sự kiện xa hoa, việc một trung tâm tiệc cưới đẳng cấp quốc tế sát biển được phủ đầy hoa tươi tươi thắm như thế này vốn dĩ là chuyện hết sức bình thường. Cậu chỉ đơn thuần đắm chìm trong khung cảnh tuyệt đẹp , cảm nhận làn gió biển mát rượi xoa dịu đi những uể uải kỳ lạ trong cơ thể. 

 

Lúc vừa bước xuống xe, Tống Cảnh Du đã lững thững đi phía sau cùng với bản mặt hầm hầm quen thuộc. Cậu em trai nhà họ Tống sở hữu những đường nét trên gương mặt khá hao hao với Tống Hạ, nhưng lại đeo một chiếc kính cận gọng mảnh và để mái tóc đen dày hơi rủ xuống trán. Nhìn dáng vẻ tri thức là thế, nhưng ở trường Cảnh Du lại nổi danh là thành phần bất hảo chuyên đi đ/á/n/h nhau , tính tình thì vừa cọ xát một xíu đã bốc hỏa, khó nết chẳng ai bằng.

 

Vừa bước qua mái vòm đá cẩm thạch lộng lẫy, ánh mắt Tống Hạ lướt qua khoảng sân tiệc hướng thẳng ra bờ biển tràn ngập hoa tươi, rồi lập tức đảo sang bản mặt đang chực dỗi của em trai mình .

 

"Sao thế Du Du? Chắc em trai của anh từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được đặt chân đến những nơi đẹp đẽ, xa hoa thế này đúng không ? Nhìn đến ngơ cả người ra kìa!"

 

Thực ra Tống Cảnh Du đúng là... chưa thấy cái nơi nào hoành tráng đến mức này thật. Nhưng cái thói sĩ diện cùng tính cọc cằn bẩm sinh làm sao cho phép cậu thừa nhận.

 

Mặt Cảnh Du lập tức biến sắc. Đáy mắt đằng sau lớp tròng kính dấy lên một luồng cay cú ngút ngàn, gò má vì tức mà đỏ gay lên.

 

"Tống Hạ! Anh bớt coi thường người khác đi nhé! Mấy cái chỗ như này thì có gì mà—“

 

Mẹ Tống Hạ cùng mẹ Lục Trình thấy cậu em trai gắt gỏng liền lập tức cuống cuồng. Mẹ Tống Hạ không tốn đến một giây, nhanh như chớp vươn tay ra bịt c/h/ặ/t lấy cái miệng đang chực xả một tràng bộc phát của Tống Cảnh Du.

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 16 của Bạch Tước Đêm Hoa – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Đam Mỹ, Hào Môn Thế Gia, Chữa Lành, Tổng Tài, Dưỡng Thê, Sảng Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo