Loading...
Những ngày sau đó, nhịp sống trong dinh thự dường như chậm lại vài phần, êm ả và ngập tràn thứ hương vị ngọt ngào của sự chăm sóc dường như đã trở thành bản năng. Vốn là người luôn bận rộn với vô số lịch trình dày đặc, gã Alpha giờ đây lại ưu tiên toàn bộ thời gian để ở bên cạnh em Omega nhỏ. Từng bữa ăn, giấc ngủ hay chút biến chuyển nhỏ nhất trong t/h/a/i kỳ của Tống Hạ đều được hắn tỉ mỉ để mắt tới.
Nắng chiều nhè nhẹ rót qua khung cửa kính lớn, rọi xuống tấm t/h/ả/m lông mềm mại. Tống Hạ ngồi lọt thỏm trong lòng Lục Trình, lưng tựa vững chãi vào l/ồ/ng n/g/ự/c ấm áp của hắn . Trên đùi cậu là cuốn tạp chí thời trang phiên bản giới hạn đóng bằng bìa da thủ công, phảng phất hương gỗ trầm cùng mùi giấy cũ.
Một tay Lục Trình lướt nhanh trên bàn phím máy tính xử lý văn bản, tay còn lại lại đặt tự nhiên trên vòng eo nhỏ của cậu , ngón tay cái vô thức xoa nhẹ qua lớp áo lụa mềm.
"Anh buông tay ra một chút xem nào, vướng quá."
Tống Hạ khẽ cựa quậy, bĩu môi lườm gã Alpha đang áp sát cằm trên vai mình . Cậu lật sang một trang vẽ trang phục dạ hội cổ điển, giọng nói mang theo chút nũng nịu không giấu nổi:
"Người ta đang xem đến đoạn hay ."
Lục Trình không những không thả ra , ngược lại còn siết nhẹ vòng tay, thấp giọng cười khẽ ngay bên vành tai đang đỏ lên của cậu :
"Em xem sách của em, anh ôm người của anh , đâu có tranh chấp gì nhau ?"
Tống Hạ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, nhưng cái lưng nhỏ lại càng rúc sâu hơn vào n/g/ự/c hắn , ngoan ngoãn tựa đầu nhận lấy nụ hôn chiều chuộng lướt qua thái thái dương.
Đúng lúc Tống Hạ đang chỉ tay vào một mẫu phác thảo đầm đuôi cá định hỏi ý hắn , chiếc điện thoại đặt trên bàn trà đột ngột rung lên dồn dập.
Liếc nhìn màn hình hiển thị hai chữ "Mẹ yêu", Tống Hạ nhanh tay bắt máy, giọng vẫn còn vương chút lười biếng của buổi chiều tĩnh lặng:
"Mẹ ạ?”
"Hạ Hạ à ," Giọng mẹ ở đầu dây bên kia khá bình thản, chỉ thoáng chút mệt mỏi cùng tiếng ồn ào nhàn nhạt của không gian bệnh viện: "Cảnh Du ở trường có va chạm với bạn học, giờ cả hai đứa đều đang nằm trong bệnh viện để kiểm tra. Mẹ thấy không đến mức nghiêm trọng, nhưng phía gia đình bên đó lại làm ầm ĩ lên, đòi bồi thường một khoản tiền rất lớn. Con xem chuyện này nên xử lý thế nào?"
Tống Hạ khẽ nhíu c/h/ặ/t cặp lông mày thanh tú. Cậu không phải kiểu người quá phụ thuộc hay lập tức tìm kiếm sự che chở, n/g/ự/c l/ồ/ng ập đến một luồng bực bội khó tả. Cậu giữ c/h/ặ/t chiếc điện thoại, giọng nói hạ thấp xuống mang theo nét sắc lẹm:
"Đầu đuôi câu chuyện là thế nào hả mẹ ? Thằng Cảnh Du làm gì mà lại để xảy ra xích mích đến mức vào viện?"
"Thì mẹ hỏi qua thầy cô với mấy đứa bạn nó, chúng nó bảo tuổi này xốc nổi, chỉ là lời qua tiếng lại vài câu rồi đẩy nhau qua lại thôi. Bản chất chẳng có gì nghiêm trọng, xước xát ngoài da cả. Nhưng nhà bên kia thì lại cậy thế làm căng, kéo một đống người đến làm ầm lên, đòi một khoản tiền bồi thường lớn.”
Nghe đến đó, sự điềm tĩnh thường ngày của Tống Hạ hoàn toàn bộc phát thành ngọn lửa âm ỉ trong lòng. Cậu vốn dĩ đã có chút cộc tính ẩn đằng sau vẻ ngoài thanh tao, giờ lại thêm tác động nhạy cảm từ t/h/a/i kỳ, cơn giận lập tức bùng lên. Muốn tống tiền nhà cậu sao ? Đúng là vô lý hết sức.
"Mẹ đang ở đâu ?" Tống Hạ gặng hỏi, giọng điệu dứt khoát không chút chần chừ.
Mẹ cậu thong thả đọc tên một bệnh viện quốc tế có tiếng ở trung tâm thành phố. Vừa nghe xong địa chỉ, Tống Hạ chẳng buồn chần chừ thêm một giây nào:
"Mẹ cứ ngồi yên đấy đợi con, con qua đó ngay bây giờ."
Chưa chờ người ở đầu dây bên kia kịp đáp lời, Tống Hạ đã dứt khoát ấn tắt máy.
Cảm xúc quá nhanh khiến Lục Trình còn chưa kịp định hình tình hình. Hắn vốn đang ôm trọn vóc dáng nhỏ bé của cậu trong lòng, chưa kịp cất lời hỏi thăm thì Tống Hạ đã đột ngột đứng phắt dậy, gỡ phăng vòng tay hắn ra như gỡ một chướng ngại vật.
Lục Trình ngơ ngác ra mặt. Gã Alpha vốn dĩ luôn nắm bắt mọi cục diện trong lòng bàn tay, giờ đây lại đứng ngơ ngẩn nhìn em Omega nhà mình đùng đùng sải bước về phía phòng thay đồ. Hắn vội vã sải bước dài đi theo sau , giọng nói điềm tĩnh thường ngày vướng chút hoang mang không giấu nổi:
"Sao thế em? Có chuyện gì mà lại đi đâu đấy? Làm gì mà vội vàng thế?"
Tống Hạ chẳng buồn ngoảnh đầu lại , thẳng tay đẩy cánh cửa phòng phục trang lớn ra . Cậu cởi phăng chiếc áo lụa mặc ở nhà quăng lên ghế, nhanh nhẹn trút bỏ bộ đồ thoải mái để vươn tay lấy chiếc áo sơ mi cùng quần tây phẳng phiu khoác lên người . Từng động tác cởi ra mặc vào đều dồn dập, dứt khoát và đong đầy sự bực bội.
Lục Trình tựa lưng bên cánh cửa, đôi mắt hẹp dài mở to nhìn toàn bộ quá trình biến đổi chớp nhoáng ấy . Hắn hoàn toàn đứng hình, đầu óc vẫn chưa thể xâu chuỗi nổi chuyện gì vừa mới xảy ra khiến "tiểu hồ ly" đang ngoan ngoãn trong lòng hắn đột nhiên xù lông nhím lên như thế.
Lục Trình bước dồn tới vài bước, chặn ngay trước gương soi toàn thân nơi Tống Hạ đang vội vã vuốt lại cổ áo.
"Cảnh Du xảy ra chuyện gì đúng không ? Em vội cái gì, để anh đi cùng."
"Anh ở nhà đi , chuyện này em tự xử lý được ."
Tống Hạ vừa giật dải măng sét áo vừa phán một câu xanh rờn, dứt khoát xoay người tính sải bước ra ngoài.
Nhưng cậu chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa, một bàn tay to lớn đã giơ ra , siết c/h/ặ/t lấy cổ tay cậu kéo dội ngược trở lại . Lục Trình trực tiếp bước tới chặn đứng lối đi , bóng lưng cao lớn sừng sững bao trùm hoàn toàn vóc dáng nhỏ bé của Tống Hạ.
Không còn vẻ trêu đùa hay chiều chuộng nhàn nhã thường ngày, gương mặt gã Alpha lập tức đanh lại . Đôi mắt hẹp dài chùng xuống tối thẫm, tỏa ra thứ áp lực đè nén đến ngạt thở.
"Tống Hạ."
Hắn hạ thấp chất giọng trầm đục, từng chữ thốt ra sắc lẹm như băng: "Em nói lại lần nữa xem?”
Cơn giận bộc phát từ Lục Trình dữ dội đến mức khiến Tống Hạ khựng lại . Cậu vốn đang hăng m/á/u muốn đi "tính sổ" giùm em trai, đột nhiên bị hắn dùng vẻ mặt đáng sợ này đè ép thì chút ngang ngạnh bộc phát ban nãy lập tức bị đ/á/n/h tan biến.
Đôi mắt màu hổ phách chớp chớp vài cái, Tống Hạ hoàn toàn ngơ ngác trước sự nghiêm trọng đột ngột của gã Alpha. Dáng vẻ cọc tính vừa rồi biến mất không dấu vết, thay vào đó là gương mặt ngây thơ vô số tội. Cậu đứng im lìm, hai bờ môi mỏng mím c/h/ặ/t lại , ngước đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn hắn như thể chính cậu mới là người đang bị tổn thương.
Nhìn gương mặt mỏng mảnh đẫm vẻ vô tội ấy , lại đập vào mắt là vòng eo nhỏ đang ôm giữ mầm sống chưa đầy tháng, toàn bộ cơn giận ngút trời của Lục Trình lập tức bị bóp c/h/ế/t ngay từ trong trứng nước.
Hắn bực vì sự bướng bỉnh của cậu , nhưng nhìn dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác như chú cáo nhỏ bị bắt bài ấy , hắn làm sao lỡ buông lời nặng nhẹ? Lục Trình nhắm nghiền mắt, nén một tiếng thở dài thượt đầy bất lực.
"Em thật là..." Hắn vươn tay day day thái dương đang giật liên hồi, chất giọng tuy đã gạt bớt vẻ đe dọa nhưng vẫn giữ nguyên sự nghiêm nghị: "Được rồi . Em muốn tự mình đi đúng không ? Anh chiều em."
Hắn tiến sát một bước, hai tay siết nhẹ lấy bờ vai đang hơi run lên của cậu , gạt đi lọn tóc rủ trước trán:
" Nhưng em phải mang theo hai vệ sĩ. Đây là nhượng bộ cuối cùng, em không được cãi nữa."
Vừa dứt lời, gã Alpha còn chưa kịp thả lỏng cơ mặt nghiêm nghị thì biểu cảm của tiểu hồ ly trước mặt đã lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.
Tống Hạ vốn nổi tiếng lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Nhận ra dọa dẫm hay bướng bỉnh với gã Alpha này không xong nhưng giở trò làm nũng thì chắc chắn thắng, cậu lập tức thu lại vẻ mặt ngơ ngác vô tội. Tống Hạ nhón chân, vươn hai tay ôm chầm lấy cổ Lục Trình, chủ động dúi đầu vào l/ồ/ng n/g/ự/c vững chãi của hắn mà cười khì khì.
"Hì hì... Em biết chồng thương em nhất mà. Cảm ơn chồng ạ!"
Chiếc xe hạng sang vừa từ từ dừng lại trước sảnh chính của Bệnh viện Quốc tế, hai vệ sĩ vóc dáng cao lớn, diện vest đen lịch lãm cùng kính râm ngầu đét lập tức bước xuống. Một người nhanh nhẹn tiến lên mở cửa xe, người còn lại đứng gác cảnh giác xung quanh.
Từ trên xe, Tống Hạ thong thả bước xuống.
Cậu diện một chiếc jacket dạ tweed tone kem đính kết hạt cườm vô cùng xịn xò với phần ống tay xòe rộng đậm chất thiết kế cao cấp, phối cùng quần tây ống rộng cạp cao màu kem tôn trọn đôi chân dài miên man. Mái tóc đen bồng bềnh được vuốt keo chỉnh chu, sống mũi cao thẳng đeo chiếc kính râm đen che nửa khuôn mặt. Một tay Tống Hạ đút nhẹ vào túi quần, từng bước sải qua sảnh lớn với thần thái đĩnh đạc, kiêu kỳ chẳng khác nào một đại minh tinh đang sải bước trên t/h/ả/m đỏ tuần lễ thời trang.
"Trời ơi! Ai vậy ? Idol hay người mẫu quốc tế nào mới về nước thế?"
"Đẹp trai xỉu luôn! Nhìn outfit với hai anh vệ sĩ đằng sau kìa, đúng chuẩn đại gia tài phiệt!"
"Đứng lại xíu chụp tấm hình đi , thần thái sang đỉnh luôn á!"
Mọi người tò mò vây kín lại mỗi lúc một đông, ai nấy đều giơ điện thoại lên định chụp ảnh, khiến lối đi ra khu phòng cấp cứu bị tắc nghẽn một đoạn. Hai anh vệ sĩ của Lục Trình mặt lạnh như tiền lập tức giơ tay chắn lối.
Thấy tình hình có nguy cơ vỡ trận, đội ngũ bảo vệ của bệnh viện phải vội vã chạy ra tỏa đi dẹp đường, vừa xua tay hô to: "Mọi người trật tự, nhường đường đi ! Không tụ tập quay phim chụp ảnh trong bệnh viện! Mời giải tán giùm cho!"
Lách qua đám đông ồn ào nhờ sự mở đường dứt khoát của đội bảo vệ, Tống Hạ đi thẳng vào hành lang khu điều trị cao cấp. Càng tiến sâu vào bên trong, không gian càng trở nên vắng vẻ và yên tĩnh hẳn.
Nhìn thấy bóng dáng cao ráo, kiêu kỳ của con trai lớn xuất hiện cùng hai vệ sĩ lịch lãm phía sau , mẹ Tống Hạ lập tức vội vã chạy ra đón. Gương mặt bà thoáng nét mệt mỏi, vừa thấy cậu liền nhẹ cả người , nhanh tay nắm lấy tay con trai:
"Hạ Hạ! Con đến rồi à ?"
Phía đằng sau , bố Tống Hạ vốn đang đứng bối khoanh tay thở dài đầy lo lắng cũng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy sự xuất hiện đĩnh đạc, thong dong của Tống Hạ, bao nhiêu áp lực và sốt ruột trong lòng ông dường như được trút bỏ hoàn toàn , nét mặt chùng xuống, thở phào nhẹ nhõm. Có đứa con trai lớn vừa thông minh vừa cứng cỏi ở đây, hai ông bà như có thêm điểm tựa vững chắc.
"Mẹ, Cảnh Du đâu rồi ?”
Mẹ Tống Hạ đưa tay chỉ về phía căn phòng bệnh VIP cuối hành lang: "Nó ở trong phòng kia kìa con, bác sĩ vừa mới xử lý xong."
Tống Hạ thong thả đẩy cửa bước vào . Trái ngược với sự lo lắng của bố mẹ bên ngoài, Cảnh Du đang ngồi trên giường bệnh với một cánh tay đã được bó bột trắng xóa, giương đôi mắt có phần lạnh lùng và bất cần nhìn ra hướng cửa. Cậu em trai này vốn mang cái tính cách lỳ lợm.
Tống Hạ khoanh tay đứng trước giường bệnh, tháo chiếc kính râm xuống, đưa ánh mắt màu hổ phách sắc lẹm đảo qua một lượt từ đầu đến chân em trai. Cậu hạ giọng hỏi thăm, tuy lời lẽ có phần đanh lại nhưng vẫn vương chút xót xa của người làm anh :
"Sao rồi ? Tay bị gãy hay chỉ nứt xương thôi?”
Cảnh Du khẽ nghiêng đầu tránh ánh mắt của anh trai, giọng nói trầm đục có chút gượng gạo: "Chỉ nứt xương cẳng tay thôi, bó bột vài tuần là khỏi. Em không sao ."
"Còn đ/á/n/h nhau được là giỏi rồi ." Tống Hạ hừ nhẹ một tiếng, tiến lại gần vỗ nhẹ lên vai lành lặn của em trai một cái, sau đó quay sang nhìn mẹ : "Mà bên nhà kia là người thế nào hả mẹ ?"
Bố Tống Hạ khẽ thở dài, bước lại gần lên tiếng trước :
"Gia đình bên đó là chủ một tập đoàn bất động sản lớn trong thành phố, có tiền có thế, quan hệ lại rộng. Thằng nhóc đ/á/n/h nhau với Cảnh Du là con trai độc nhất của họ, nghe đâu cậy gia thế nên ở trường quen thói hống hách. Bố mẹ nó vừa kéo cả dàn luật sư với bảo kê đến, đang ở phòng bên kia làm ầm ĩ lên, dọa sẽ kiện Cảnh Du ra tòa rồi đòi bồi thường một khoản tiền trên trời."
Nghe bố nói xong, Tống Hạ chẳng những không hề nao núng mà còn nhếch môi cười khẩy một tiếng. Cậu quay sang nhìn thằng em trai đang ngồi chễm chệ trên giường bệnh với cánh tay bó bột trắng xóa, giơ tay cốc thẳng một cái rõ đau vào cái đầu bồng bềnh của Cảnh Du:
"Cũng biết chọn người để gây sự đấy nhỉ?"
Cảnh Du đột ngột bị ăn cốc đau điếng, vẻ mặt lạnh lùng bất cần lập tức nứt vỡ. Cậu em trai ôm cái đầu xoa xoa, nhăn nhó gào lên ầm ĩ:
“Anh—!”
Cậu chưa kịp xả hết cơn bực bội vì bản tính bướng bỉnh và sự g/a/nh tị vốn có với người anh trai luôn hoàn hảo, thì cánh cửa phòng bệnh VIP đã bị đẩy văng ra một cách thô bạo.
Một bầu không khí đè nén, hống hách lập tức tràn ngập không gian. Bước vào là hai vợ chồng ăn mặc vô cùng xa xỉ, khoác lên người toàn đồ hiệu đắt đỏ nhưng biểu cảm lại đăm đăm hăm dọa. Theo sau họ là cả một dàn luật sư đeo kính đen com-plê chỉn chu, tay cầm cặp tài liệu dày cộp, cùng mấy gã vệ sĩ vóc dáng đồ sộ đứng án ngữ ngay trước cửa phòng.
Người phụ nữ đeo chuỗi ngọc trai to sụ trên cổ vừa bước vào đã khoanh tay, đảo mắt khinh khỉnh nhìn quanh một lượt, giọng nói chua ngoa cất lên phá tan sự tĩnh lặng:
"Ai là người nhà của cái đứa đã đ/á/n/h con trai tôi ra nông nỗi này ? Gia đình các người tính giải quyết chuyện này thế nào đây hả?"
Mẹ Tống Hạ thoáng chốc bối rối, định bước lên phía trước cất lời xoa dịu để tránh rắc rối to chuyện: " Tôi là—"
Thế nhưng bà chưa kịp nói hết câu, Tống Hạ đã thong thả giơ một tay ra chặn nhẹ trước mặt mẹ , ra hiệu để cậu tự mình xử lý.
"Dạ, chào hai bác. Cháu là anh trai của Cảnh Du, cũng là người đại diện gia đình xử lý việc này ạ."
Bà mẹ đeo chuỗi ngọc trai nheo mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt sắc sảo, đĩnh đạc của Tống Hạ. Mất vài giây định thần, bà ta lập tức nhận ra gương mặt từng phủ sóng dồn dập trên các tạp chí và truyền thông thời trang danh giá. Chân mày bà ta nhíu c/h/ặ/t lại , giọng nói chua ngoa hạ xuống một tông.
"Tống thiết kế…”
Tống Hạ nghe vậy liền nở một nụ cười rạng rỡ hết nấc. Đôi mắt màu hổ phách cong cong lung linh, nhưng cái nụ cười tươi đến tận mang tai ấy lại đong đầy sự ngông nghênh và mang nửa phần khiêu khích trắng trợn. Cậu khẽ nghiêng đầu, thong thả hỏi thẳng:
"Vâng, chính là cháu đây ạ. Vậy không biết hai người cùng luật sư hùng hậu thế này muốn giải quyết chuyện của hai đứa nhỏ theo hướng như thế nào ạ?"
Bà mẹ đeo chuỗi ngọc trai khẽ hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh và bề trên của một phu nhân nhà giàu. Bà ta thong thả tiến lại phía chiếc sofa cao cấp đặt giữa phòng VIP, từ tốn ngồi xuống, vắt chéo chân rồi nhấp một ngụm trà ấm đã chuẩn bị sẵn trên bàn.
Đặt tách trà xuống đĩa sứ vang lên tiếng "cạch" nhẹ hẫng, bà ta chẳng thèm ngước mắt nhìn Tống Hạ, chỉ khẽ phẩy phẩy tay ra hiệu cho tên luật sư đứng ngay sau lưng.
Tên luật sư lập tức tiến lên một bước, chỉnh lại gọng kính, cẩn trọng mở xấp hồ sơ dày cộp trong tay ra rồi cất giọng lạnh đạm, đều đều:
"Chào Tống thiết kế cùng gia đình.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bach-tuoc-dem-hoa/chuong-18
Về sự việc va chạm giữa hai
cậu
chủ tại trường học, phía gia đình chúng
tôi
đã
tổng hợp đầy đủ các tổn thất và lập thành bản hồ sơ pháp lý."
Hắn lật sang trang tiếp theo, bắt đầu đọc thao thao bất tuyệt một dải danh sách tội trạng:
"Cậu Cảnh Du đã có hành vi cố ý gây thương tích, x/úc p/hạ/m danh dự nhân phẩm người khác tại nơi công cộng, đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần cũng như thể trạng của cậu chủ nhà chúng tôi . Hiện tại, ngoài các tổn hại về mặt thể chất, phía công ty của chủ tịch còn chịu thiệt hại gián tiếp về hình ảnh và uy tín thương mại do vụ việc bị lan truyền."
Nói đến đây, tên luật sư ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tống Hạ, đưa ra con số ch/ót vót:
"Căn cứ theo các điều khoản tổn thất tinh thần, chi phí điều trị cao cấp, cùng bồi thường uy tín doanh nghiệp, tổng số tiền phía gia đình chúng tôi yêu cầu bồi thường là năm mươi tỷ đồng.”
Nghe đến con số năm mươi tỷ cùng hàng loạt cáo buộc " trên trời rơi xuống", bố mẹ Tống Hạ đứng đằng sau chấn động đến mức suýt chút nữa không đứng vững. Ngay cả Cảnh Du đang nằm trên giường bệnh cũng tức đến mức nghiến răng ken két, bàn tay lành lặn siết c/h/ặ/t lấy ga giường.
Tống Hạ nhẹ nhàng giơ tay vẫy nhẹ một cái. Anh vệ sĩ vóc dáng cao lớn đứng phía sau lập tức hiểu ý, tiến lên hai bước dứt khoát giật lấy xấp hồ sơ dày cộp từ tay tên luật sư rồi kính cẩn bước quay lại trao tận tay cậu .
Tống Hạ thong thả nhận lấy tập tài liệu. Đôi mắt màu hổ phách chớp nhẹ, ngón tay thon dài gạt qua gạt lại từng trang giấy. Cậu không nói không rằng, chỉ lặng lẽ giở đi giở lại mấy trang hồ sơ liên tục, tiếng sột soạt nhẹ hẫng vang lên giữa không gian đang căng như dây đàn khiến bầu không khí lại càng thêm phần quái gở.
Thấy dáng vẻ bình thản đến ngông nghênh ấy của Tống Hạ, bà mẹ đeo chuỗi ngọc trai khẽ nhíu chân mày. Bà ta đổi tư thế ngồi , thong thả đặt hai tay lên đùi rồi cất giọng nhã nhặn nhưng đầy tính ban phát:
" Tôi biết Tống thiết kế nổi tiếng trong giới thời trang, tài năng lại có danh tiếng không nhỏ. Nhưng năm mươi tỷ quả thực là con số không hề nhỏ với một gia đình bình thường. Cân nhắc đến thể diện của cậu , tôi có thể châm chước giảm xuống một chút..."
"Bà nói cái gì đấy?!"
Gã đàn ông, chủ tịch tập đoàn bất động sản, lập tức đập mạnh tay xuống thành ghế sofa, tiếng động chát chúa vang lên cắt ngang lời vợ. Gã đứng phắt dậy, mặt hằn lên vẻ hung tợn:
"Giảm cái gì mà giảm? Con trai chúng ta bị đ/á/n/h nứt cả xương, danh dự tập đoàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, một xu cũng không được bớt! Năm mươi tỷ, thiếu một đồng tôi liền cho người đưa chuyện này lên toàn bộ báo đài, để xem cái danh Tống thiết kế của cậu ta còn giữ nổi hay không !"
Tống Hạ nghe xong liền tặc lưỡi một tiếng rõ to, đôi mắt màu hổ phách chớp chớp, khẽ lật lật trang giấy cuối cùng rồi đặt tập hồ sơ lại vào tay anh vệ sĩ. Trong đầu cậu lúc này không giấu nổi sự buồn cười , thầm nghĩ đúng là drama y hệt mấy bộ phim truyền hình m/á/u ch/ó mà cậu vẫn hay vô tình lướt thấy trên mạng.
Tống Hạ giơ một ngón trỏ lên trước mặt gã chủ tịch, thong thả cất giọng nhẹ hẫng:
"Một tỷ."
Lời vừa thốt ra , cả phòng bệnh VIP như rơi vào khoảng không tĩnh lặng trong một giây. Gã đàn ông lập tức trợn ngược mắt, tức đến mức mặt mày xám xịt. Gã đập mạnh một cú chát chúa xuống mặt bàn trà gỗ cao cấp, chiếc tách sứ nẩy lên làm nước trà b/ắ/n tung xóe, gào lên giận dữ:
"Một tỷ?! Cậu tưởng cái bệnh viện này là cái chợ cá để cậu đứng đây mặc cả với tôi đấy à ?!"
Cảnh Du nằm trên giường bệnh nghe đến đây thì m/á/u nóng trong người dồn thẳng lên não. Cái tính vốn đã cộc cằn, bướng bỉnh lại thêm gã chủ tịch nghênh ngang đập bàn c/h/ử/i bới ngay trước mặt anh trai và bố mẹ mình , làm sao cậu nhẫn nhịn cho nổi?
Mặc kệ cánh tay trái đang bó bột trắng xóa, Cảnh Du nghiến răng ken két, định tung chăn chồm phắt dậy lao tới bem thẳng vào mặt gã đàn ông kia :
"Mẹ kiếp cái gã này , ông ngon nói lại lần nữa xem—!"
Thế nhưng, cậu em trai còn chưa kịp rời khỏi mép giường thì bóng đen cao lớn của một trong hai anh vệ sĩ bên phía Tống Hạ đã di chuyển nhanh như chớp. Thân thủ vô cùng chuyên nghiệp và dứt khoát, anh vệ sĩ lao tới áp sát, giơ một tay vòng qua ôm c/h/ặ/t lấy l/ồ/ng n/g/ự/c Cảnh Du, đè nhẹ cậu quay trở lại nệm.
Tống Hạ liếc qua nhìn cái đầu xù đang giãy giụa của em trai, khẽ lắc đầu một cái rồi xoay người lại đối mặt với gã chủ tịch.
"Hì hì, cháu đùa tí cho không khí bớt căng thẳng thôi mà.”
Gã chủ tịch nghe xong thì căm tức đến mức l/ồ/ng n/g/ự/c phập phồng liên hồi. Gã hất hàm, cố xóc lại cái uy quyền của một kẻ nắm trong tay sức mạnh tiền bạc, cất giọng mỉa mai đến ch/ói tai:
"Cậu Tống, tôi không rảnh ngồi đây đùa giỡn với loại ranh con như cậu ! Giờ muốn tính sao đây? Muốn tự tay ký séc trả luôn tại chỗ, hay là để tôi bảo luật sư gọi ngay giám đốc ngân hàng tới làm thủ tục cho gia đình cậu thế chấp tài sản vay nóng luôn cho nhanh?"
Gã vừa nói vừa hãnh tiến vắt chân, nụ cười nửa miệng đắc thắng đong đầy sự khinh khỉnh. Gã đinh ninh câu dọa dẫm kinh tế cùng viễn cảnh thế chấp tài sản sẽ lập tức bóp c/h/ế/t sự ngông nghênh của "Tống thiết kế", khiến gia đình cậu phải co rúm lại vì sợ hãi.
Tống Hạ nhàn nhã vẫy nhẹ bàn tay thon dài, thái độ thong dong đến mức như thể đang gạt đi một mớ ruồi muỗi phiền phức. Cậu khẽ nghiêng đầu, bờ môi mỏng mỉm cười đầy xảo quyệt, cất giọng tỉnh rụi:
"Dạ thôi, cháu xin phép không chấp nhận phương án nào trong mấy cái bác vừa nêu hết ạ."
Gã chủ tịch nghe xong thì tức đến mức gân xanh trên trán nổi ngoằn ngoèo, mặt mũi đỏ gay như gấc chín. Gã hất mạnh tay, định nhổm dậy lao về phía Tống Hạ để ăn tươi nuốt sống cái đứa "ranh con" đang cợt nhả trước mặt mình .
Thấy chồng mình sắp sửa mất kiểm soát, bà phu nhân đeo chuỗi ngọc trai vội vã vỗ nhẹ lên vai gã, cuống quít trấn an.
Trong khi không gian phòng bệnh đang rơi vào thế giằng co căng như dây đàn, bố Tống Hạ, người từ đầu đến giờ vẫn lặng lẽ đứng đằng sau quan sát, đột nhiên bước lên phía trước .
" Tôi thấy Tống Hạ nói đúng đấy. Năm mươi tỷ là con số hoàn toàn vô lý cho một vụ va chạm bốc đồng của hai đứa trẻ. Gia đình chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm và bồi thường đúng với mức chi phí điều trị thực tế của cháu nhà, nhưng nếu hai vị muốn dùng thế lực để o ép hay tống tiền, thì gia đình tôi xin phép không thỏa hiệp."
Bà mẹ đeo chuỗi ngọc trai nheo mắt nhìn Tống Hạ. Bà ta vốn không phải kẻ ngốc, nhìn qua thái độ đĩnh đạc cùng hai gã vệ sĩ lực lưỡng đứng đằng sau là biết "Tống thiết kế" này cũng thuộc dạng có tiếng tăm, chẳng phải kiểu người dễ bị nắn gân. Cái giọng chua ngoa của bà ta thoáng chốc hạ xuống một nhịp, cất lên có phần nhân nhượng nhưng vẫn ngập tràn sự hãnh tiến của kẻ cửa trên :
"Tống thiết kế, tôi biết cậu có danh tiếng, có chút chỗ đứng trong giới nghệ thuật. Tôi cũng không muốn làm khó dễ hay dồn gia đình cậu vào đường cùng làm gì. Dù sao thì chuyện của bọn trẻ, dĩ hòa vi quý vẫn là tốt nhất."
"Tống thiết kế à , cậu là người thông minh, chắc cậu hiểu rõ giới giải trí và thời trang nghiệt ngã đến mức nào. Một khi cái scandal đ/á/n/h người của thằng em cậu bị tung lên mạng, cộng thêm đơn kiện 'Cố ý gây thương tích' gửi lên Tòa án vào sáng mai, thì cái tên Tống Hạ cậu gây dựng bấy lâu nay sẽ ra sao ? Cậu cứ thử cân nhắc kỹ xem, sự nghiệp thời trang lộng lẫy cùng các hợp đồng đại diện của cậu có chịu nổi cú sốc này mà tan thành mây khói hay không ?"
Tống Hạ nghe xong thì khẽ chớp đôi mắt màu hổ phách. Cậu đứng im lìm chừng vài giây, bộ dạng trông như thể đang vô cùng đắn đo và nghiêm túc suy nghĩ về lời cảnh báo ấy . Cậu tựa lưng vào mép bàn, đôi mày thanh tú hơi chau lại , lẩm nhẩm như đang cân đo đếm từng rủi ro nếu bản thân bị dính vào một vụ bê bối truyền thông.
Thấy Tống Hạ im lặng có vẻ bị "động chạm" đúng gót chân Lạc, hai vợ chồng nhà bên lập tức đắc thắng hẳn ra . Bà phu nhân nhếch môi, từ tốn nhấp thêm một ngụm trà , đinh ninh rằng đứa con trai lớn này sắp sửa phải chấp nhận nhún nhường để bảo vệ tiền đồ nghệ thuật của mình .
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Tống Hạ lại đột ngột xoay người , thong thả chỉ tay về phía anh vệ sĩ còn lại đang đứng nghiêm nghị bên cạnh, cất giọng tỉnh rụi:
"Anh, tra cho tôi xem tội vu khống, tống tiền với lại dựng chuyện làm hại danh dự người khác thì đi bao nhiêu năm?"
Anh vệ sĩ lập tức đứng thẳng lưng, khuôn mặt lạnh như tiền không chút biến sắc, dứt khoát đáp lại bằng giọng điệu vô cùng chuẩn xác:
"Báo cáo Tống thiết kế, căn cứ theo Bộ luật Hình sự, hành vi vu khống nhằm x/úc p/hạ/m nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác có thể bị phạt t/ù đến 5 năm. Nếu cấu thành tội lạm dụng thế lực để tống tiền tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên, mức phạt t/ù cao nhất có thể lên tới 20 năm hoặc chung thân ạ."
Sắc mặt bà phu nhân sa sầm lại , bà ta hừ lạnh một tiếng, cố giữ lấy cái thế uy quyền mà cất giọng mỉa mai:
"Cậu Tống, cậu đúng là bướng bỉnh đến mức coi trời bằng vung! Cậu tưởng vài ba câu luật suông từ miệng gã vệ sĩ này là dọa được tôi đấy à ? Tôi nói cho cậu biết , với thế lực và dàn luật sư kỳ cựu của tập đoàn nhà này , cậu có kiện ngược lại bằng mắt! Cậu lấy cái gì ra mà đòi thắng tôi trên tòa hả?"
Tống Hạ nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi. Sự cợt nhả, giỡn hớt ban nãy trên gương mặt cậu hoàn toàn thu lại , nhường chỗ cho một vẻ nghiêm túc đến lạnh người .
Cậu thong thả đứng thẳng người , từ từ bước từng bước tiến lại gần chiếc sofa nơi bà ta đang ngồi .
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc đột ngột của Tống Hạ, hai anh vệ sĩ đi theo liền giật mình . Nhớ tới lời dặn dò của Lục tổng về việc bảo vệ em Omega đang mang thai, hai gã vệ sĩ cao lớn giơ tay đề phòng, từng bước bám sát ngay sau lưng Tống Hạ từng li từng ti, ánh mắt đe dọa liếc c/h/ặ/t lấy dàn bảo vệ của nhà bên khiến không gian phòng VIP lập tức căng như dây đàn.
Tống Hạ dừng lại ngay trước mặt bà phu nhân, chống một tay lên thành sofa, hơi cúi người xuống. Khoảng cách gần đến mức khiến bà ta vô thức co người lại vì giật mình .
"Cháu đang cho bác một con đường sống đấy ạ. Nếu thực sự kéo nhau lên tòa và công khai với báo chí, cháu cam đoan người tan nát đầu tiên không phải là gia đình cháu, mà là toàn bộ cái tập đoàn bất động sản đắt giá của nhà bác đấy. Bác có muốn thử xem cháu làm được hay không không ?"
Bà phu nhân sững sờ trong giây ngoảnh, mặt mày tái mét vì sự tự tin đanh thép và khí thế áp đảo đột ngột từ Tống Hạ. Nhưng ngay sau đó, sự nhục nhã vì bị một đứa "hậu bối" dồn vào thế bí khiến bà ta mất kiểm soát. Bà ta nghiến răng, giận dữ giơ bàn tay đeo đầy nhẫn kim cương lên định chỉ thẳng vào mặt Tống Hạ:
"Cậu—!"
Thế nhưng ngón tay bà ta chưa kịp vươn tới cách mặt Tống Hạ mười phân, anh vệ sĩ đi theo bên cạnh cậu đã di chuyển nhanh như chớp. Thân thủ vô cùng dứt khoát, gã lập tức chộp lấy cổ tay bà ta hất mạnh ra , đồng thời tiến lên một bước che chắn hoàn toàn phía trước cho Tống Hạ, cất giọng lạnh đạm như băng:
"Phu nhân, xin hãy tự trọng!"
"Mày dám đụng vào vợ tao?!"
Gã chủ tịch nhà bên gào lên. Thấy vợ mình bị hất tay, dàn bảo vệ vóc dáng đồ sộ của tập đoàn bất động sản lập tức xông lên. Dàn vệ sĩ bên Tống Hạ cũng không hề nể dốc, dứt khoát bước tới chặn đứng , hai bên lập tức lao vào giằng co, động thủ ngay giữa phòng bệnh VIP.
Cảnh tượng trong phòng bệnh VIP lập tức rơi vào hỗn loạn tột cùng. Tiếng gậy gộc va chạm, tiếng xô xát chát chúa cùng tiếng gầm ghè của dàn bảo vệ hai bên vang lên dồn dập. Mấy chiếc ghế sofa đắt tiền bị đẩy lệch sang một bên, tách sứ trên bàn văng xuống sàn vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ.
Gã chủ tịch cay cú chỉ trỏ lung tung, bà phu nhân thì cuống quít vừa ôm cổ tay vừa gào thét chỉ đạo đám bảo vệ. Bố mẹ Tống Hạ hoảng hốt lùi lại sát góc tường, còn Cảnh Du trên giường bệnh thì nghiến răng trần trọc, tức bực vì tay đang bó bột không thể xông vào "chia phần".
Dù hai gã vệ sĩ do Lục Trình sắp xếp đều thuộc hàng cao thủ huấn luyện chuyên nghiệp, thân thủ nhanh gọn dứt khoát, nhưng đối phương lại ỷ đông người , kéo theo cả một dàn bảo kê đồ sộ năm sáu gã. Hai bên giằng co gay gắt, tiếng đ/ấ/m đá xé gió vang lên bôm bốp ngay trước mắt Tống Hạ.
Tống Hạ bị hai anh vệ sĩ đẩy lùi lại vài bước để bảo vệ an toàn . Cậu đưa tay vuốt lại nếp áo jacket, nhìn đống đổ nát hỗn loạn cùng tiếng ồn ào điếc óc trong phòng bệnh VIP mà khẽ tặc lưỡi.
Biết thế lúc đi từ nhà, mình nghe lời Lục Trình đem theo cả đội mười mấy vệ sĩ cho rồi ! Chỉ sợ doạ người ta sợ quá nhanh ch/óng mà ngất đi thôi, giờ thì hỗn loạn t/ùng phèo lên thế này đúng là nhức cả đầu...
Đúng lúc cuộc ẩu đả đang lên đến đỉnh điểm, cửa phòng bệnh VIP bị tông sầm ra .
Ông giám đốc bệnh viện thở không ra hơi , gương mặt già nua xám xịt vì hốt hoảng, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Nhìn đống sofa đổ nát, tách sứ vỡ tan tành cùng đám bảo kê đang hăng m/á/u đ/ấ/m đá, t/i/m ông như muốn nhảy vọt ra khỏi l/ồ/ng n/g/ự/c. Đây là khu VIP cấp cao nhất, nơi các cổ đông lớn và nhân vật tầm cỡ nghỉ dưỡng, để xảy ra loạn đả thế này thì cái ghế giám đốc của ông coi như tiêu t/ùng!
Theo sau ông giám đốc không chỉ có dàn bảo vệ bệnh viện, mà còn có cả bốn năm bác sĩ khoa cấp cứu, tay ai nấy đều lăm lăm xi-lanh loại to chứa sẵn t/h/u/ố/c mê liều cao.
“Dừng tay! Dừng tay lại ngay cho tôi !"
Ông giám đốc vừa thở dốc vừa gào lên, giọng lạc cả đi . Nhưng đám bảo kê nhà bên đang m/á/u chiến thì làm sao nghe thấy? Một gã xăm trỏ còn suýt chút nữa văng trúng người ông.
Thấy tình hình quá hỗn loạn, ông giám đốc run rẩy đưa tay lên lau mồ hôi, rốt cuộc không thể kiên nhẫn nổi nữa.
"Lộn xộn quá! Không nói nhiều nữa, tiêm! Tiêm hết cho tôi ! Ai manh động tiêm luôn tại chỗ!"
Mấy bác sĩ gây mê chỉ chờ có thế. Thân thủ họ cực kỳ nhanh gọn, lao vào như những chiến sĩ đặc nhiệm chuyên nghiệp. Phập! Phập!
Mấy xilanh t/h/u/ố/c mê liều mạnh được găm thẳng vào vai, vào cổ những gã bảo vệ bên phía tập đoàn bất động sản đang hăng m/á/u nhất. Thuốc ngấm nhanh đến mức chỉ trong vòng chưa đầy mười giây, mấy gã lực lưỡng năm sáu chục cân đã trợn tròn mắt, chân tay bủn rủn rồi gục xuống sàn nhà cái "rầm" như những cây chuối đổ.
Tống Hạ đứng phía sau sự che chắn của hai anh vệ sĩ, chứng kiến từ đầu đến cuối cái màn "dọn dẹp vi phạm" bá đạo có một không hai này mà không tài nào nhịn nổi cười . Cậu đưa bàn tay thon dài lên che miệng, bờ vai khẽ rung rung, đôi mắt màu hổ phách cong lên thành dải trăng khuyết tràn ngập sự cưng chiều lẫn buồn cười đến tột cùng.
Cái kiểu giải quyết vấn đề nhanh gọn, thô bạo, coi trời bằng vung mà chẳng thèm tuân theo bất kỳ quy chuẩn thông thường nào thế này ... ngoại trừ Lục Trình ra thì còn ai vào đây nữa chứ? Đúng là chỉ có ông chồng bá đạo của cậu mới nghĩ ra được cái trò chỉ đạo giám đốc bệnh viện kéo nguyên một dàn bác sĩ gây mê lăm lăm xilanh xông vào "giải quyết mâu thuẫn" ngay tại chỗ như thế này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.