Loading...
Gã chủ tịch tức đến mức muốn hộc m/á/u, ngay ngày hôm sau đã đập bàn chỉ đạo dàn luật sư rầm rộ soạn đơn kiện. Không chỉ gửi đơn kiện Cảnh Du về tội cố ý gây thương tích, gã còn cay cú nộp đơn kiện luôn cả Bệnh viện Quốc tế vì hành vi "hành hung, sử dụng chất cấm gây mê bừa bãi và giam giữ người trái phép".
Thế nhưng, chuỗi ngày ác mộng của dàn luật sư đắt giá nhà bên lúc này mới chính thức bắt đầu.
Riêng lá đơn kiện Bệnh viện Quốc tế vừa nộp lên được đúng một lần đã lập tức bị Tòa án đ/á/n/h gạch đỏ ch/ót, trả về tận tay kèm theo thông báo ngắn gọn về tính pháp lý. Dàn luật sư hối hả đi điều tra sâu hơn về bộ máy cổ đông của bệnh viện, để rồi khi nhìn thấy dòng chữ sở hữu thuộc về một tập đoàn quản lý y tế cao cấp, vốn là công ty con trực thuộc Tập đoàn Lục Thị, cả đám lập tức lạnh sống lưng.
Nút thắt này coi như bế tắc hoàn toàn . Dù tập đoàn bất động sản nhà bên có xưng hùng xưng bá ở mảnh đất này thế nào thì đứng trước gã khổng lồ Lục Thị, họ chẳng khác nào trứng chọi đá. Dàn luật sư lập tức rút êm lá đơn kiện bệnh viện, không một ai dám ho he hay động thêm một ngón tay nào vào phía đó nữa.
Thế nhưng, bi kịch là lá đơn kiện riêng Tống Cảnh Du về tội cố ý gây thương tích vẫn không gạt đi đâu được .
Họ tiếp tục hối hả sửa sang, nộp đi nộp lại đơn kiện em trai Tống Hạ. Lần thứ nhất bị trả về, lần thứ hai tiếp tục bị gạt tên, đến tận lần thứ ba bị Tòa án trả về dứt khoát không thụ lý kèm theo vô số lý do mập mờ, gã luật sư trưởng mới thực sự run rẩy.
Trong phòng làm việc riêng, tên luật sư trưởng gạt mồ hôi hột trên trán, gương mặt gầy rộc đi vì áp lực. Hắn cẩn trọng đóng cửa lại , đi tới trước mặt bà phu nhân đang sốt ruột ngồi chờ, cất giọng vô cùng nghiêm trọng:
"Phu nhân... chuyện này thực sự quá quái lạ. Bệnh viện Quốc tế có Lục Thị chống đỡ đằng sau thì chúng ta chịu, không đụng vào được đã đành. Nhưng tại sao ngay cả một lá đơn kiện dân sự thông thường nhắm vào thằng nhóc Tống Cảnh Du mà Tòa án cũng liên tục trả về tới ba lần không lý do? Chuyện này trong ngành tố tụng chưa từng có tiền lệ."
Bà phu nhân nhíu c/h/ặ/t mày, ngón tay đeo nhẫn kim cương siết lại : "Rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ Tòa án làm ăn vô trách nhiệm thế à ?!"
Gã luật sư thở dài, hạ thấp giọng xuống hết mức có thể, mang theo sự cảnh báo sâu sắc:
"Không phải vô trách nhiệm đâu ạ... mà chỉ có duy nhất một khả năng thôi phu nhân. Gia đình nhà họ Tống đó... chúng ta tuyệt đối không thể động vào được đâu .”
Trong đầu bà phu nhân lúc này bỗng bừng tỉnh. Nếu lời đe dọa hôm đó của Tống Hạ là thật, nếu việc lá đơn kiện bị dìm c/h/ế/t tươi từ trong trứng nước là thật... thì chỉ có duy nhất một lời giải thích cho cái sự ngông nghênh, thong dong đến phát điên của cậu ta : Thằng nhóc Tống Hạ này chắc chắn đã bám được vào một đùi bự vô cùng khủng khiếp!
Một cây đại thụ chống lưng đủ lớn để coi năm mươi tỷ chỉ như tiền lẻ, và đủ quyền lực để biến tập đoàn bất động sản nhà bà ta thành trò cười chỉ bằng một cái nhấc điện thoại.
Bà ta chợt nhớ lại cái nụ cười mỉm đầy bí hiểm cùng câu nói ngọt ngào mà sắc lẹm hôm ấy : "Cháu đang cho bác một con đường sống đấy ạ..."
Sống lưng bà phu nhân lạnh ngắt. Mọi thứ đang bắt đầu đi theo hướng cực kỳ căng thẳng và nguy hiểm cho cái ghế chủ tịch của chồng bà ta . Nếu không nhanh ch/óng tìm cách tháo gỡ cái ngòi nổ này , e rằng không chỉ đơn kiện bị bác bỏ, mà toàn bộ công trình, dự án của tập đoàn nhà bà ta cũng sẽ bị gã khổng lồ giấu mặt kia đưa vào tầm ngắm nghiền nát!
Bà ta sốt ruột đứng bật dậy, đi qua đi lại trong phòng, não bộ hoạt động hết công suất để tính toán từng nước đi :
"Không được ... Việc này căng thật rồi . Không thể cứng đối cứng được nữa, phải tìm cách tính lại ngay lập tức!"
Mấy ngày sau …
Gã chủ tịch cùng bà phu nhân muối mặt tìm đến tận nhà bố mẹ Tống Hạ với giỏ quà đắt tiền và thái độ khúm núm khác hẳn vẻ hãnh tiến hôm nào. Họ cúi đầu rối rít, luôn miệng phân trần là do bản thân hồ đồ, không biết trước biết sau nên mới gây ra hiểu lầm.
Bố mẹ Tống Hạ vốn hiền lành, thấy đối phương đã đích thân mang lễ vật đến nhận sai, lại thái độ khẩn khoản như vậy thì cũng hoan hỉ gật đầu, chấp nhận lời xin lỗi và dặn dò hai bên dĩ hòa vi quý, không dây dưa thêm nữa.
Cảnh Du ngồi bó gối trên giường bệnh, nhìn cánh tay bó bột trắng xóa cùng giỏ quà đắt giá và xấp tiền bồi thường đặt trên bàn mà đầu óc trống rỗng.
Thực ra , cái sự bốc đồng, ngông nghênh hay cái tính cách hay "ganh tị" của Cảnh Du với Tống Hạ chẳng phải tự nhiên mà có . Từ nhỏ đến lớn, Tống Hạ trong mắt Cảnh Du luôn là chiếc "cúp vàng" lấp lánh nhất của gia đình. Anh trai cậu học cực kỳ giỏi, từ tiểu học đến đại học lúc nào cũng đứng top đầu, đem về biết bao nhiêu bằng khen, giấy khen dán kín cả bức tường ở phòng khách. Bố mẹ lúc nào cũng tự hào về Tống Hạ, đi đâu cũng khoe người con trai lớn vừa ngoan vừa giỏi.
Nhiều lúc Cảnh Du tủi thân vô cùng. Cậu cảm thấy dường như ông trời đã gom hết mọi sự ưu ái trên đời này để trút lên người Tống Hạ: thông minh, đẹp đẽ, học hành đàng hoàng, ra đời làm thiết kế thì danh tiếng lừng lẫy, đi tới đâu người ta cũng tung hô, săn đón.
Đã vậy , ngay cả chuyện tình cảm cũng hoàn hảo đến mức hư cấu. Anh trai cậu bước chân vào hào môn, lấy được người chồng mang gia thế đứng đầu, giàu có và quyền lực nhất cái đất Trung Quốc này . Sự chênh lệch ấy quá lớn, khiến một đứa em trai luôn sống dưới cái bóng quá lớn của anh như Cảnh Du nhiều lúc không tránh khỏi cảm giác đố kỵ và bứt rứt trong lòng. Cậu luôn cảm thấy anh mình chẳng thiếu thứ gì, cũng chẳng cần một đứa em kém cỏi như cậu .
Thế nhưng, sau biến cố ngày hôm nay, mọi suy nghĩ trong đầu Cảnh Du đã hoàn toàn sụp đổ.
Cảnh Du nhớ lại khoảnh khắc gia đình nhà bên dắt bảo kê vào uy h/i/ế/p, dọa dẫm bắt bồi thường 50 tỷ, dọa đ/â/m đơn kiện đẩy cậu vào t/ù. Giữa lúc bố mẹ hoảng hốt, bản thân cậu thì bất lực vì cánh tay gãy, chính Tống Hạ, người anh trai luôn được coi là " được trời ưu ái" ấy , đã dứt khoát bước ra che chắn trước mặt cậu .
Tống Hạ không hề thờ ơ, không hề sợ phiền phức, lại càng không vì danh tiếng lộng lẫy của bản thân mà ngần ngại.
Lúc này Cảnh Du mới bừng tỉnh nhận ra : Hóa ra bấy lâu nay anh trai luôn yêu thương mình theo cách riêng. Anh không chỉ là người nổi tiếng hay phu nhân nhà hào môn cao cao tại thượng, mà anh vẫn là người anh lớn, sẵn sàng xù lông để bảo vệ đứa em trai bốc đồng này khỏi sóng gió.
Nghĩ đến những lần mình vô cớ càu nhàu, ghen tị trẻ con với anh , Cảnh Du thấy l/ồ/ng n/g/ự/c mình nghẹn lại vì hối hận. Cậu run run cầm chiếc điện thoại bằng bàn tay còn lại , bấm từng dòng tin nhắn vụng về gửi cho Tống Hạ:
"Anh... Mấy ông bà kia về rồi . Em cảm ơn anh nhiều nhé... Từ trước đến giờ em vô dụng toàn làm anh vất vả. Sau này em hứa sẽ ngoan hơn, không làm anh và bố mẹ phải lo lắng nữa đâu ."
Tại căn dinh thự xa hoa rộng vài hecta nằm biệt lập trên đỉnh đồi, không gian yên tĩnh và uy nghiêm tuyệt đối. Tống Hạ đang nằm thư thái trên chiếc sofa dài trong phòng khách rộng lớn ngàn mét vuông, nhàn nhã gác chân lên đùi Lục Trình, vừa ăn dâu tây vừa đọc dòng tin nhắn từ em trai.
Lục Trình một tay cầm tách cà phê, tay kia nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cho em Omega nhà mình . Thế nhưng, gương mặt góc cạnh đắt giá của Lục tổng lúc này lại đang sa sầm xuống, đôi lông mày nhíu c/h/ặ/t tỏ rõ sự bất mãn và bực bội chưa tan.
Không đi cùng một chút thôi mà ở bệnh viện đã xảy ra cái màn hỗn loạn, đập phá đ/á/n/h nhau ầm ĩ như thế. Dù biết Tống Hạ có hai vệ sĩ thân thủ cao cường bảo vệ, lại còn dùng "đội quân bác sĩ gây mê" dọn dẹp bãi chiến trường vô cùng an toàn , nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh em Omega đang m/a/n/g t/h/a/i của mình phải đứng giữa một đống bảo kê hung hãn, ghế xô tách vỡ là lòng Lục Trình lại nổi sóng gió, lo đến phát điên.
Tống Hạ đọc xong tin nhắn, ngửa đầu nhìn chồng mình , thấy cái mặt lạnh như tiền cùng ánh mắt hừng hực lửa giận của hắn liền khẽ bật cười . Cậu đưa ngón tay thon dài gãi gãi dưới cằm Lục Trình, nụ cười ngọt ngào dỗ dành:
"Anh sao thế? Mặt chằm dằm ra từ lúc em về tới giờ rồi đấy. Cảnh Du nó biết lỗi rồi , còn nhắn tin cảm ơn em đàng hoàng đây này ."
Lục Trình đặt mạnh tách cà phê xuống bàn trà bằng đá hoa cương, phát ra một tiếng "cạch" khô khốc. Hắn xoay người , vươn tay ôm trọn Tống Hạ vào lòng, siết nhẹ eo cậu rồi cất giọng trầm thấp, ngập tràn sự bực bội lẫn xót xa:
"Em còn cười được à ? Có biết lúc nghe trợ lý báo lại ở bệnh viện xô xát đ/á/n/h nhau , anh lo đến mức nào không ?"
Tống Hạ rúc đầu vào hõm cổ hắn , nũng nịu định chống chế: "Thì em vẫn bình an đứng đây với anh rồi mà..."
"Tống Hạ."
Lục Trình cắt lời cậu , giọng hắn đanh lại một nhịp đầy uy lực:
"Anh biết em thông minh, biết em có bản lĩnh xử lý. Nhưng em phải nhớ rõ, em đang mang thai! Giữa cái cảnh bảo kê xăm trổ đập phá hỗn loạn như thế, nhỡ đâu có kẻ không mắt mũi xô trúng em thì hậu quả sẽ thế nào?"
Nói đến đây, Lục Trình tính dặn dọa thêm vài câu cho em Omega nhà mình chừa cái tính liều lĩnh. Thế nhưng, vừa cúi xuống nhìn kỹ hơn, hắn đã khựng lại hoàn toàn .
Đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ban nãy của Tống Hạ giờ đây đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Bờ mi cong v/út rung rung, hai hàng nước mắt chực trào ra như chực chờ lăn dài trên má. Do đang mang thai, tâm lý Tống Hạ trở nên cực kỳ nhạy cảm; vừa nghe ông chồng nghiêm giọng mắng nhẹ một chút thôi là tủi thân , uất ức dâng lên đến tận cổ. Cậu mím c/h/ặ/t bờ môi mỏng, ánh mắt ngập nước nhìn Lục Trình như thể hắn vừa làm điều gì độc ác lắm với cậu .
Lục Trình nhìn thấy đôi mắt Tống Hạ đỏ ửng, mi mắt đọng nước như chực khóc tới nơi thì l/ồ/ng n/g/ự/c thót lại một cái. Mọi sự nóng nảy hay bực bội trong hắn lập tức bốc cháy thành mây khói.
Hắn hít vào một hơi thật sâu, ngón tay cái nhẹ nhàng miết qua bờ má ửng hồng, cẩn t/h/ậ/n lau đi vệt nước mắt vừa lăn xuống của cậu . Hắn ghé sát lại , kéo Tống Hạ rúc hẳn vào lòng mình , chất giọng trầm đục khàn khàn cất lên, mềm xèo như muốn tan ra :
"Lại tủi thân rồi ... Chồng đã mắng gì em đâu nào?"
Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên ch/óp mũi đỏ hồng của Tống Hạ, bàn tay to lớn ôm lấy tấm lưng gầy, nhẫn nại vỗ nhè nhẹ để xoa dịu nhịp thở đang dập dềnh.
“Việc gì khó thì cứ sai chồng làm ... nhé, được không ?”
Nghe được câu trả lời vừa vặn đúng ý mình , Tống Hạ chẳng buồn càu nhàu hay giận dỗi thêm nữa. Cậu ngoan ngoãn rúc sâu gương mặt còn vương vệt nước mắt vào hõm cổ vững chãi của Lục Trình, hai tay ôm c/h/ặ/t lấy bờ vai hắn , coi như đã im lặng đồng thuận với toàn bộ những lời dặn dò ấy .
Lục Trình cảm nhận được nhịp thở của em Omega trong lòng bắt đầu đều đặn và chậm lại . Hắn khẽ nhếch môi mỉm cười sủng ái, bàn tay to lớn nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm rủ của cậu , đều đặn xoa xoa sau lưng và vuốt ve tấm lưng gầy.
Chỉ một lúc sau , Tống Hạ đã hoàn toàn thả lỏng người , gục đầu trên vai hắn mà ngủ mất tiêu từ lúc nào không hay .
Nắng sớm trườn qua khung cửa kính kịch trần của gian phòng ngủ, phủ một vệt kim ngân êm ái lên lớp chăn lụa gấm dệt thủ công. Trong bầu không khí tĩnh mịch rủ nhẹ hương gỗ đàn hương ấm sực, Tống Hạ vẫn chìm trong cơn mê mệt của t/h/a/i kỳ, hai mi mắt cong v/út khép c/h/ặ/t, gương mặt nhỏ nhắn giấu phân nửa dưới gối mềm.
Thế nhưng, giấc ngủ thanh bình ấy lại liên tục bị quấy nhiễu bởi một "sinh vật" vô cùng dai dẳng.
Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ như lông vũ lướt qua ch/óp mũi ửng hồng, rồi đến vệt ấm áp mơn trón trên gò má. Nhưng người kia dường như chẳng biết thế nào là đủ. Môi mỏng hơi khô áp lên làn da mịn màng, dời từ khóe mắt xuống bờ môi mềm, rồi lại tha thiết miết nhẹ nơi hõm cổ thơm mùi sữa ngọt ngào. Tiếng thở trầm đục cứ vẩn vương sát bên tai, kèm theo những nụ hôn vụn dại không chịu dứt.
Từ trong cơn mơ màng, một ngọn lửa bực bội bỗng bùng lên. Tống Hạ nhíu c/h/ặ/t đôi mày liễu, sự dỗ dành dai dẳng đến mức vô lý này gạt phăng đi chút kiên nhẫn cuối cùng của kẻ đang thèm ngủ. Cậu chẳng buồn mở mắt, bàn tay thon dài rúc ra khỏi chăn, giơ thẳng lên đè c/h/ặ/t lấy mái tóc ngắn mềm mượt của người đang cúi sát trên người mình , rồi dứt khoát nắm lấy một chùm tóc mà giật mạnh về phía sau .
Lục Trình đang mải mê dán môi trên hõm cổ cậu thì đột ngột bị kéo ngược đầu ra sau . Thế nhưng hắn tuyệt nhiên không hề gạt tay cậu ra .
Lúc này Tống Hạ mới hừ nhẹ một tiếng, mi mắt nặng trĩu chậm rãi mở ra . Nhập vào tầm mắt cậu không phải kẻ nào xa lạ. Hắn đã chỉn chu trong bộ vest ba mảnh may đo riêng tối màu, cà vạt thắt chỉnh tề, nếp áo phẳng phiêu không một vết gấp, chỉ duy nhất mái tóc vừa bị Tống Hạ hung hăng kéo qua là rối tung cả lên, vài lọn tóc rủ xuống trước trán
"Chồng làm em tỉnh ngủ à ?" Lục Trình cất giọng trầm thấp, bàn tay to lớn bao trọn lấy cổ tay cậu , nhẹ nhàng xoa bóp như sợ cậu bị mỏi.
Tống Hạ hờ hẫng buông tay, giọng nói còn khàn khàn vì vừa ngủ dậy, mang theo nét càu nhàu trần trụi: "Làm gì có ai bị người ta đem ra 'dày vò' đến mức đó mà vẫn ngủ tiếp được chứ..."
Lục Trình nghe câu trách móc ngọt xớt ấy thì khẽ bật cười . Hắn cúi đầu, lại lần nữa tì trán mình vào trán cậu , hơi thở quyện c/h/ặ/t lấy nhau : "Tại em ngủ nhìn ngoan quá.”
Nhìn dáng vẻ phẳng phiu nhưng mái tóc lại rối bời từ sớm của hắn , Tống Hạ chớp chớp mắt, đầu óc vẫn còn phủ một lớp sương mờ dính dấp. Cậu khẽ ngáp một hơi nhỏ, lười biếng nép sâu hơn vào gối, chẳng buồn nhúc nhích.
Thấy em Omega nhà mình lại có dấu hiệu muốn chìm vào mộng mị, Lục Trình nhẫn nại vỗ nhẹ lên bờ vai gầy, hạ thấp tông giọng báo trước : "Hôm nay anh phải đi công tác gấp."
Tống Hạ mi mắt nửa khép nửa mở, kêu một tiếng trong họng: "Ừm...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bach-tuoc-dem-hoa/chuong-19
"
"Thực ra lịch trình ban đầu là ba ngày, vì vụ này ở chi nhánh phía Nam khá nghiêm trọng," Lục Trình vừa kiên nhẫn vuốt lại mái tóc rối bời bên thái dương, vừa thì thầm dỗ dành, "nhưng anh đã ép dời toàn bộ cuộc họp, cắt giảm xuống chỉ còn đúng một ngày thôi. Sáng mai anh sẽ bay về ngay với em."
"Ừm... ờ..." Tống Hạ gật gù cho có lệ. Cả thân thể cậu lúc này như làm bằng bông, bao nhiêu lời dặn dò đắt giá của Lục tổng chui từ tai này liền trôi tuột sang tai kia . Cậu kéo chăn trùm qua cằm, đôi mắt lại khép c/h/ặ/t lại , hoàn toàn phớt lờ gương mặt dang dở sự lưu luyến của người đàn ông bên cạnh.
Lục Trình nhìn biểu cảm ngơ ngác, lười biếng đến mức chẳng buồn để tâm của vợ nhỏ, l/ồ/ng n/g/ự/c lại dội lên một luồng âu yếm khó cưỡng. Nhìn Tống Hạ trùm chăn kín cằm, mi mắt khép hờ như chú mèo con lười nhãm nắng, vẻ đáng yêu ấy biến sự uy nghiêm của vị chủ tịch thành mây khói. Hắn chẳng chút ngần ngại, lại cúi gập người rúc thẳng đầu vào hõm cổ cậu , cố tình dùng gò má tì nhẹ lên làn da mềm mại mà thì thầm:
"Vậy hôm nay chồng gọi mẹ sang chơi với em nhé? Để mẹ ở lại trông em cho yên tâm..."
Lời còn chưa dứt, cái đầu vừa mới ngoan ngoãn chui vào chăn của Tống Hạ đã giật phắt lại . Cậu còn chưa kịp mở mắt, cơn bực bội vì bị dồn dập quấy rối đã đẩy sự chịu đựng lên đỉnh điểm. Bàn tay thon dài lại từ trong chăn thò ra , lần này không thèm dò dẫm mà túm thẳng vào chùm tóc ngắn vừa được vuốt tạm cho bớt rối của Lục Trình, giật mạnh một cái khiến đầu hắn ngửa ngược ra sau .
"Lục Trình!!!!!!"
Mái tóc vốn đã lộn xộn của Lục tổng sau cú giật thứ hai này chính thức biến thành một "tổ chim" đúng nghĩa. Ấy thế mà hắn chẳng hề giận, ngược lại còn cúi đầu bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn ngập sự sủng ái nhìn em Omega đang xù lông.
"Rồi rồi , chồng đi ngay đây." Hắn ngoan ngoãn vỗ nhẹ lên tay cậu , dỗ dành: "Em ngủ tiếp đi , anh không quấy nữa."
Hắn kiên nhẫn đợi Tống Hạ thả tay ra , tỉ mẩn đắp lại mép chăn cho cậu rồi mới tiếc nuối đứng dậy. Lục Trình nán lại bên mép giường, đưa tay lên vuốt lại mái tóc vừa bị giật đến rối xù, cố gắng cứu vớt lại vài phần chỉn chu.
Tống Hạ ngủ một giấc đẫy đà đến tận hơn mười một giờ mới chịu ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang.
Cậu lười biếng ngồi trước bàn ăn bằng đá hoa cương sáng bóng, thân thể tựa hẳn vào lưng ghế bọc nệm êm ái. Một tay cậu cầm chiếc thìa bạc thong thả múc từng muỗng súp bào ngư nóng hổi, tay còn lại thì bận rộn lướt màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại nhếch môi mỉm cười với vài dòng tin nhắn từ bạn bè.
Đứng ngay bên cạnh bàn, vị quản gia đứng tuổi trong bộ đồng phục chỉnh tề đang ân cần chắp tay, liên tục dặn dò bằng chất giọng đầy lo lắng:
"Thưa phu nhân, Chủ tịch trước khi ra sân bay đã dặn dò rất kỹ. Món súp này là bếp trưởng ninh riêng suốt năm tiếng, phu nhân cố gắng dùng hết cho bổ dưỡng ạ. Một chút nữa là mẹ của phu nhân sang thăm rồi , Chủ tịch đã cử xe sang đón bà từ sớm..."
Mấy lời dặn dò tỉ mỉ cùng thông tin mẹ sắp ghé qua dường như chỉ sượt qua màng tai Tống Hạ rồi trôi thẳng ra ngoài. Cậu gật gù cho có lệ, mắt vẫn dán c/h/ặ/t vào màn hình điện thoại, tay thỉnh thoảng lại đưa thìa múc một chút súp. Cậu ậm ừ dăm ba tiếng ngọt xớt nhưng vô thưởng vô phạt, hoàn toàn bỏ ngoài tai.
Thực ra ban đầu theo đúng kế hoạch, chỉ có mẹ Tống Hạ sang chơi. Thế nhưng hôm nay, đi ngay đằng sau bà lại là Cảnh Du, thằng em trai "thần giữ của" vốn trước giờ luôn hãnh tiến và hay g/a/nh tị với cậu . Chẳng qua là vì vụ lộn xộn ở bệnh viện hôm trước , mẹ sợ em trai chưa biết điều nên mới áp giải nó đi cùng, bắt nó phải đến tận nơi để tạ lỗi đàng hoàng với anh trai.
Vừa bước chân qua cánh cửa vòm lộng lẫy của căn dinh thự, Cảnh Du đã cúi đầu gãi gãi tai, lí nhí buông một câu xin lỗi chân thành. Tống Hạ nhàn nhã tựa vào ghế sofa, chỉ nhẹ gật đầu coi như bỏ qua. Thế nhưng, thái độ của thằng em sau đó mới khiến cậu phải chú ý.
Đầu óc Cảnh Du dường như chẳng đặt ở giỏ hoa quả hay lời xin lỗi . Ánh mắt nó cứ dáo dác lượn quanh gian phòng khách rộng hàng ngàn mét vuông, hết dòm nhìn cầu thang lại liếc về phía phòng làm việc phía xa, dáng vẻ bồn chồn như thể đang tìm kiếm ai đó.
"Anh... ừm... ý em là ' anh rể'... hôm nay không có ở nhà hả anh ?"
Tống Hạ thong thả nhấp một ngụm trà hoa cúc, nhìn cái vẻ lén lút dò hỏi của em trai mà thừa biết trong đầu nó đang nghĩ cái gì. Cậu thản nhiên buông một câu ngắm nghía: "Đi công tác rồi .”
Cảnh Du nghe xong mới khẽ thở phào một hơi . Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng đôi mắt vẫn không kìm được sự kinh ngạc mà dáo dác ngó nghiêng khắp lượt. Căn dinh thự này to gấp mười lần cái biệt thự bố mẹ cậu đang ở, kiến trúc tráng lệ cùng đồ nội thất đắt giá đến mức khiến người ta phải nín thở. Thằng nhóc đứng ngơ ngác giữa sảnh, trông vừa gượng gạo vừa lóng ngóng đến buồn cười .
Tống Hạ đặt tách trà xuống đĩa sứ, nhàn nhã tựa lưng vào ghế, cất giọng thong thả: "Ngồi xuống đi , cứ đứng trố mắt ra đấy làm cái gì?"
Cảnh Du gãi gãi đầu, lí nhí vâng một tiếng rồi mới rón rén ngồi xuống mép sofa đối diện.
Mẹ Tống Hạ ngồi bên cạnh nhìn cái dáng vẻ khúm núm, dáo dác của đứa em út mà vừa buồn cười vừa giận. Bà nhấp một ngụm trà ấm, nhẹ nhàng đặt tách sứ xuống bàn rồi xoay sang gõ nhẹ lên mu bàn tay Cảnh Du một cái, nhắc nhở:
"Đấy, ngó nghiêng cái gì mà ngó. Binh biến ngoài kia qua rồi thì lo mà dẹp cái tính bốc đồng đi nghe chưa ? Lần này không có anh mày xù lông đứng ra che chắn, rồi Lục Trình đứng sau dọn dẹp cho thì giờ này mày chắc còn đang bó bột ngồi hầu tòa đấy con ạ."
Tống Hạ thong thả gạt nhẹ muỗng trà , nụ cười trên môi nhẹ như mây bay: "Không sao đâu mẹ , chuyện qua rồi thì thôi. Nó cũng biết sợ rồi mà."
Cảnh Du ngồi im như tượng, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu liên tục, cái vẻ ngông nghênh bốc đồng ngày thường hoàn toàn bốc cháy thành mây khói. Thực ra , trước cái ngày bị dàn bảo kê hùng hổ ép đến tận bước đường cùng, trong cái đầu non nớt của thằng nhóc mười chín tuổi vẫn chẳng thể hình dung nổi cái danh xưng "Tập đoàn Lục Thị" hay thế lực của Lục Trình rốt cuộc là cái gì đó khủng khiếp đến mức nào. Với nó, " anh rể" chỉ đơn thuần là một người đàn ông giàu có , xuất thân từ hào môn cao xa mà nó chưa từng có cơ hội tiếp xúc.
Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến lá đơn kiện của đối phương bị Tòa án gạch đỏ trả về không một lý do, đến khi vợ chồng gã chủ tịch nghênh ngang hôm nào phải muối mặt mang quà cáp sang khúm núm nhận sai... Cảnh Du mới thực sự bị cái thứ quyền lực ngầm ấy làm cho kinh hãi.
Lên mạng mò mẫm suốt cả một đêm, đọc không biết bao nhiêu bài báo kinh tế lẫn những luồng tin tức giật gân về giới tài phiệt, Cảnh Du mới thực sự ngộ ra " anh rể" của mình thuộc tầm cỡ khủng khiếp đến mức nào. Cái quy mô tập đoàn ấy , cái mạng lưới quyền lực chằng chịt ấy ... thằng nhóc nhẩm tính mà đầu óc quay mòng mòng. Tống Hạ bước chân vào cái gia môn này , xét về độ may mắn thì chẳng khác nào trúng số độc đắc, mà phải là trúng liền một lúc cả trăm tờ vé số giải đặc biệt mới gánh nổi cái sự hư cấu này !
Bởi vậy nên hôm nay bước chân vào đây, nhìn tận mắt cái không gian tráng lệ rộng gấp mười lần nhà mình , Cảnh Du mới gượng gạo đến mức không biết phải đặt tay chân vào đâu .
Cảnh Du rụt cổ lại , mắt vẫn lén lút dòm lên trần nhà cao ch/ót vót phủ đèn chùm pha lê tráng lệ, rồi lại nhìn dọc theo dãi hành lang hun hút kéo dài như không có điểm dừng. Trong đầu thằng nhóc lúc này chỉ còn đúng một dòng chữ chạy qua chạy lại đầy hoang mang: "Thật sự là quá kinh khủng rồi đấy má ơi... Cái dinh thự to như cái lâu đài này rốt cuộc sống kiểu gì? Cả cái không gian mênh m/ô/n/g này chỉ có đúng hai người ở mà cũng ở được hay sao ?!"
Mẹ Tống Hạ ngồi bên cạnh thấy cái bản mặt thẫn thờ, hốc hác vì sốc của đứa con út thì không chịu nổi nữa. Bà vươn tay gõ bóp một cái rõ đau vào vai Cảnh Du:
"Đơ cái mặt ra đấy làm cái gì? Đi mau.”
Cảnh Du bị mẹ vỗ một cái đau điếng mới giật thót người , lí nhí " vâng vâng " rồi vội vàng đứng bật dậy. Thằng nhóc thực ra cũng chẳng hề biết anh trai định dắt hai mẹ con đi đâu , nhưng cái vía ngợp người của cái dinh thự này khiến nó không dám hé răng hỏi nửa lời. Nó chỉ biết lẳng lặng ôm cái tay đang bó bột, ngoan ngoãn đeo bám ngay sau lưng mẹ như một cái bóng.
[…]
Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi khi Tống Hạ bước chân vào không gian lộng lẫy của cửa tiệm Hermès, đám đông phía ngoài đã bắt đầu xôn xao. Dàn fan hâm mộ và giới mộ điệu thời trang vô tình bắt gặp cậu liền tụ tập đông nghẹt trước cửa kính showroom. Tiếng xì xầm ngưỡng mộ, những ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của em Omega nhà họ Tống khiến bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng náo nhiệt.
Thế nhưng, Tống Hạ dường như đã quá quen thuộc với hào quang ấy . Cậu hoàn toàn thong dong, nụ cười trên môi vẫn ngọt ngào và rạng rỡ. Nhân viên cửa hàng cẩn trọng mang ra chiếc hộp cam kinh điển, bên trong là chiếc túi Birkin bản giới hạn được chế tác tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, món quà cậu đã tinh tế đặt riêng cho mẹ từ vài tháng trước .
Tống Hạ nghiêng đầu, thong thả hỏi mẹ bằng chất giọng êm ái: "Mẹ xem có thích màu này không ? Con thấy gam màu này rất hợp với mấy bộ trang phục dạo phố của mẹ đấy."
Mẹ Tống Hạ ngắm nghía chiếc túi đắt giá mà gương mặt rạng rỡ niềm hạnh phúc, liên tục gật đầu khen ngợi gu thẩm mỹ tinh tế của con trai lớn.
Trong khi đó, Cảnh Du đứng bên cạnh nhìn trong nhìn ngoài. Một mặt, thằng nhóc thầm cảm thán trước sự săn đón cuồng nhiệt mà người ta dành cho anh trai mình ; nhưng mặt khác, nhìn hàng dài vệ sĩ áo đen lẳng lặng đứng gác xung quanh để giữ khoảng cách an toàn cho Tống Hạ, trong đầu Cảnh Du lại không kìm được mà quay mòng mòng nghĩ về Lục Trình.
Trước đây, khi nghe tin anh trai bước chân vào hào môn, rồi lại nghe loáng thoáng về cái cách Lục Trình cưng chiều Tống Hạ đến vô lý, Cảnh Du từng bĩu môi cho rằng người đàn ông quyền lực ấy chắc cũng chỉ đang "diễn" trò sủng ái ngọt ngào cho bằng bạn bằng bè. Thằng nhóc thậm chí còn thấy ngớ ngẩn và nực cười trước cái sự chiều chuộng có phần thái quá đó.
Nói thật thì, Cảnh Du chưa bao giờ dám chính thức đứng đối diện hay nói chuyện đàng hoàng với Lục Trình quá ba câu. Cái khí chất lạnh ngắt, xa xăm như núi băng của Lục tổng vốn dĩ đã khiến người ta nín thở.
"Cảnh Du, em có thích cái gì không ?"
Tiếng gọi thong thả của Tống Hạ đột ngột vang lên kéo thằng nhóc về lại thực tại. Cảnh Du giật mình xua tay, trong đầu liền nảy ra một dòng nghĩ thầm dô duyên hết sức: Ông đây là Alpha chính hiệu, tay đang bó bột đau muốn c/h/ế/t, rốt cuộc thì có thể thích cái quái gì trong cái tiệm toàn túi xách này cơ chứ?
Tống Hạ nhìn cái biểu cảm méo xẹo cùng cái gãi đầu dơ tay gượng gạo của em trai thì như đọc thấu hoàn toàn suy nghĩ trong đầu nó. Cậu khẽ nhếch môi, thong thả bồi thêm một câu:
"À, không phải ở cái tiệm này . Mấy tầng dưới của trung tâm thương mại này có đầy đồ điện t/ử, đồng hồ hay đồ thể thao đấy. Em có muốn lấy cái gì không , anh mua cho?"
Cảnh Du nghe vậy thì bối rối ra mặt, gương mặt trẻ con thoáng ửng hồng vì ngại ngùng. Thằng nhóc nuốt nước bọt, xua xua bàn tay lành lặn còn lại , lí nhí từ chối: "Thôi... em có thiếu gì đâu anh , tự dưng mua làm gì cho tốn tiền..."
Thế nhưng, Tống Hạ dường như chẳng hề bận tâm đến sự ngập ngừng ấy . Cậu chỉ khẽ mỉm cười , chẳng buồn tranh luận thêm mà dắt thẳng cả mẹ lẫn em trai xuống các tầng dưới .
Ngay sau đó là chuỗi hành trình "càn quét" đúng nghĩa khiến Cảnh Du muốn ngơ ngác hoàn toàn . Tại chuỗi cửa hàng Ralph Lauren, Tống Hạ thong thả lướt qua các sào đồ, liên tục chỉ tay chọn lấy chục bộ trang phục thiết kế tối giản nhưng sang trọng hợp dáng em trai, mặc cho thằng nhóc cuống quýt xua tay đòi cản. Chưa dừng lại ở đó, cậu tiếp tục đưa cả nhà ghé qua tiệm đồng hồ cao cấp, dứt khoát chọn cho Cảnh Du một chiếc mẫu mới nhất vừa cập bến.
Tiếng "tít" thanh tao từ chiếc máy quẹt thẻ vang lên liên hồi không một chút ngập ngừng. Tấm thẻ đen quyền lực nằm gọn giữa hai ngón tay thon dài của Tống Hạ được đưa ra rồi thu về tựa như người ta dùng giấy nháp. Cảnh Du đứng bên cạnh nhìn đống túi lớn túi nhỏ chất chồng, trong đầu không kìm được sự hoang mang tột độ: Cái thẻ này rốt cuộc là không có giới hạn tiền, hay là tiền trong đó nhiều đến mức tiêu hoài không thể nào hết được vậy ?!
Mẹ Tống Hạ đứng kế bên cũng xót ruột không kém. Bà liên tục nhíu mày, nắm lấy tay con trai lớn khuyên nhủ: "Hạ này , thôi con... mua cho nó vừa vừa thôi, mua nhiều thế này tốn kém quá!"
"Không sao đâu mẹ , lâu lâu mới có dịp em nó ngoan ngoãn thế này mà," Tống Hạ thản nhiên đáp lời bằng giọng điệu êm ái, khóe môi hơi nhếch lên đầy chiều chuộng. Mặc cho mẹ khuyên ngăn hay em trai đứng ngơ ngác gãi đầu, Tống Hạ cứ thế nhẹ nhàng rút thẻ, tiếp tục quẹt không trượt phát nào.
Ngồi trên chiếc Rolls-Royce êm ái đang lướt đi trên đại lộ hướng về lại căn dinh thự tráng lệ, không khí trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ thì thầm. Tống Hạ sau một buổi chiều dạo phố đã hơi mệt, lười biếng dựa đầu vào lớp đệm da cao cấp, mi mắt khép hờ nghỉ ngơi.
Ở phía đối diện, Cảnh Du ôm lấy đống túi xách thương hiệu đắt giá xếp cao ngất ngưởng bên cạnh, bàn tay lành lặn vô thức sờ lên chiếc đồng hồ mới tinh đang đeo trên cổ tay.
Thằng nhóc nhìn anh trai mình , rồi lại nghĩ về chuỗi sự việc dồn dập diễn ra từ sáng đến giờ.
Thằng nhóc nuốt nước bọt, khẽ ngẫm nghĩ trong lòng: "Hóa ra ... anh trai mình lại là cái kiểu người thích sự ngoan ngoãn."
Trước đây cậu cứ tưởng anh mình khó tính, lúc nào cũng cao cao tại thượng và thích tạo khoảng cách. Nhưng hóa ra mọi chuyện lại đơn giản đến thế. Cậu càng xù lông bốc đồng, Tống Hạ càng thu mình lạnh nhạt; nhưng chỉ cần cậu biết điều, biết nhận sai và ngoan ngoãn làm một đứa em trai t/ử tế, thì cái gì anh cậu cũng sẵn sàng đáp ứng, thậm chí là chiều chuộng tới bến mà chẳng tiếc một giọt mồ hôi hay một đồng tiền nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.