Loading...

Bạch Tước Đêm Hoa
#20. Chương 20

Bạch Tước Đêm Hoa

#20. Chương 20


Báo lỗi

 

Chiếc xe dừng lại trước sảnh lớn của căn dinh thự khi hoàng hôn vừa buông xuống, phủ một lớp ánh kim trầm mặc lên toàn bộ khung cảnh rộng lớn. Bước xuống xe, Tống Hạ khẽ vươn vai, cái mệt mỏi của t/h/a/i kỳ làm đôi mi cậu dính dấp.

Nghĩ đến cảnh tối nay căn nhà ngàn mét vuông này sẽ vắng ngắt vì Lục Trình đi công tác chưa về, Tống Hạ liền nghiêng đầu nhìn mẹ , cất giọng nũng nịu:

 

"Mẹ ơi, hay tối nay mẹ với Cảnh Du ở lại đây với con đi ? Mai rồi hãy về. Anh Lục Trình đi công tác đêm nay không có nhà, con ở một mình rộng rãi lại buồn lắm."

 

Mẹ Tống Hạ nghe vậy thì xuýt xoa xót con, nhưng chợt nhớ ra điều gì liền quay sang nhìn đứa con út: "Mẹ thì ở lại với con lúc nào chẳng được . Mỗi tội thằng Cảnh Du... Mai con có lịch học trên trường không con? Hay là thôi để thằng Du đi xe về, còn mẹ ở lại với Hạ?"

 

Tống Hạ không đợi em trai kịp mở miệng trả lời, cậu đã thong thả gạt đi ngay: "Nó ở lại luôn đi mẹ . Bó bột một tay thế kia đi lại làm gì nhiều. Mai trường nó học mấy giờ cứ bảo tài xế lái xe đưa nó đi sớm là xong chứ có sao đâu ."

 

Cảnh Du đứng bên cạnh nghe anh trai thu xếp ngọt xớt từng chút một thì ngẩn người ra . Thằng nhóc mới hôm qua còn ngông nghênh, thế mà lúc này trước lời quyết định của Tống Hạ lại hoàn toàn ngoan ngoãn như một chú cún con. Nó chẳng hề có lấy nửa ý định phản kháng hay cãi lời, chỉ gãi gãi đầu lí nhí: "Vâng... vậy em ở lại , mai đi học sớm cũng được ."

 

Mẹ Tống Hạ nhìn cái bộ dạng "bảo sao nghe vậy " ngoan đến lạ kỳ của đứa con út thì chỉ biết bật cười lắc đầu, không buồn phản đối thêm nữa.

 

Ở phía bên kia , vị quản gia đứng tuổi vừa thấy xe về đến nơi đã hớt hơ hớt hải dẫn theo hàng ngũ người làm ra đón. Vừa nghe phu nhân dặn mẹ cùng em trai sẽ ở lại qua đêm, quản gia lập tức xốc lại tinh thần, cuống cuồng chỉ đạo đống gia nhân: "Nhanh lên, xách toàn bộ đồ đạc của phu nhân và đồ mua sắm lên! Phòng khách quý tầng hai dọn dẹp xong chưa ? Mang thêm bộ chăn lụa mới lên phòng cho bà, còn phòng bên cạnh chuẩn bị ngay cho cậu Cảnh Du! Nhanh tay lên.”

 

Bữa tối hôm ấy trôi qua trong bầu không khí ấm áp và tràn ngập tiếng cười . Chẳng cần đến những lời lẽ hoa mỹ hay câu chuyện to tát, chỉ bằng vài kỷ niệm ngây ngô thời thơ bé, từ những lần giành nhau miếng bánh, trò nghịch dại bị phạt cho đến mấy mùa thi cử ngập tràn lo âu, ba mẹ con đã kéo gần lại mọi khoảng cách. Căn phòng ăn rộng lớn vốn dĩ tĩnh mịch nay vang vọng những nhịp cười giòn giã. Cảnh Du cũng chẳng còn giữ vẻ e ấp, gượng gạo ban đầu, thằng nhóc thoải mái hòa mình vào dòng ký ức gia đình, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ, thư thái đã lâu không xuất hiện trên gương mặt anh trai.

 

Đến khoảng hơn tám giờ tối, khi mâm cơm đã vắt cạn những câu chuyện phiếm rôm rả, Tống Hạ dặn dò gia nhân đưa mẹ và em trai về phòng nghỉ ngơi sớm cho đỡ mệt.

 

Trở về gian phòng ngủ quen thuộc, Tống Hạ thong thả đi vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp gột rửa đi mọi sự uể oải sau một ngày dạo phố và vận động. Hương thơm thảo mộc dịu nhẹ từ sữa tắm bao bọc lấy làn da mịn màng.

 

Tống Hạ bước ra ngoài với mái tóc hơi ẩm rủ nhẹ trước trán. Cậu chậm rãi leo lên chiếc giường rộng lớn, kéo chăn trùm qua đùi rồi mới thong thả cầm lấy chiếc điện thoại, bấm số gọi video cho Lục Trình.

 

Màn hình vừa kết nối, hình ảnh Lục Trình lập tức xuất hiện. Dù đã là buổi tối muộn, vị chủ tịch quyền lực ấy vẫn khoác trên mình bộ vest ba mảnh chỉn chu, cà vạt thắt nghiêm cẩn, không một nếp gấp. Lục Trình buông chiếc b/út may mắn trên tay, khẽ tựa lưng vào ghế. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tống Hạ xuất hiện trên màn hình với mái tóc còn hơi ẩm cùng bộ đồ ngủ lụa mềm mại, ánh mắt sắc lạnh như băng giá của hắn lập tức tan chảy. Hắn cất giọng trầm ấm, đong đầy sự dịu dàng:

 

"Bảo bối, em tắm xong rồi à ? Mẹ với em trai đã ăn tối xong chưa , ở nhà có ngoan không ?"

 

Tống Hạ thong thả tựa lưng vào gối mềm, tay xoay xoay chiếc điện thoại, ánh mắt lướt qua gian phòng làm việc bề thế lấp lánh ánh đèn phía sau hắn .

 

"Tắm xong lâu rồi . Em gọi xem Lục tổng sang Singapore có giấu ' người đẹp ' nào trong cái phòng làm việc rộng thênh thang đó không thôi..."

 

Lục Trình nghe câu trêu đùa ngọt xớt ấy thì khẽ bật cười trầm đục. Hắn chẳng hề giải thích dài dòng, lập tức cầm điện thoại đứng dậy. Hắn xoay ống kính quay một vòng ba trăm sáu mươi độ, cẩn t/h/ậ/n rọi qua từng góc phòng, từ bàn họp dài, khu vực sofa tiếp khách cho đến cả căn phòng nghỉ riêng phía sau cánh cửa gỗ để "minh bạch" toàn bộ không gian cho em Omega nhà mình kiểm tra.

 

Quay lại bàn làm việc, hắn đặt thiết bị lên đế tựa, đôi mắt sâu thẫm thu trọn hình ảnh Tống Hạ đang lười biếng cuộn mình giữa đống gối mềm. Khóe môi Lục Trình hơi nhếch lên, ngón tay thon dài gõ nhẹ theo nhịp trên mặt gỗ kiền kiền, cất giọng trêu ghẹo mà đong đầy chiều chuộng:

 

"Đã nghiệm thu xong chưa ? Phu nhân thấy Lục tổng có đủ tiêu chuẩn để tiếp tục làm chồng em không ?"

 

Tống Hạ hất cằm, khóe môi khẽ cong lên một vệt sóng sánh, giả vờ trầm ngâm suy tính. Cậu nghiêng đầu gối lên gối mềm, ngón tay thon dài lười biếng vẩy vẩy vài cái trước màn hình, bắt đầu dùng cái giọng mềm e ấp mà vòi vĩnh:

 

"Kiểm tra phòng thì đạt rồi đấy... Nhưng mà xét về độ thành tâm thì vẫn còn thiếu một chút."

 

Lục Trình khẽ nhếch mày, ánh mắt đong đầy chiều chuộng nhìn em Omega nhà mình đang bắt đầu giở trò nũng nịu. Hắn tựa lưng vào ghế, thong thả đáp:

 

"Ồ? Vậy phu nhân muốn Lục tổng đây phải bù đắp thế nào mới đủ thành tâm?"

 

Tống Hạ chớp chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ranh mãnh. Thế nhưng ngẫm nghĩ một hồi, cậu lại ngập ngừng đảo mắt quanh gian phòng rộng lớn, ngón tay thon dài vô thức xoắn nhẹ góc chăn lụa. Cậu khẽ chẹp miệng một cái, rốt cuộc là bí từ thật nên đành im lặng bặt luôn, chẳng biết đòi cái gì cho phải .

 

Thấy em Omega nhà mình đột ngột im lặng, gương mặt ngơ ngác đến ngẩn người , Lục Trình lặng im chừng vài giây.

 

"Mấy ngày nay quanh quẩn ở nhà chắc em chán lắm rồi . Cứ hễ bước chân ra ngoài là báo chí lại soi xét, tin tức giật gân đăng tải liên tục, đi đâu cũng chẳng mấy thoải mái. Đợi anh về, anh với em cùng đi du lịch một chuyến. Em xem muốn đi đâu ?"

 

Lời vừa dứt, đôi mắt màu hổ phách của Tống Hạ lập tức sáng rực lên như gom trọn cả ngàn vì sao . Cả sự uể oải lẫn vẻ ngơ ngác ban nãy hoàn toàn tan biến, cậu vội chống tay ngồi thẳng dậy, gương mặt tràn ngập vẻ hào hứng không giấu nổi.

 

Vốn là một nhà thiết kế tài năng từng đặt chân qua vô số kinh đô thời trang hoa lệ, trải qua những tháng ngày chìm đắm trong ánh đèn màu cùng sự nhộn nhịp nơi phố thị sầm uất, những điểm đến đông đúc giờ đây chẳng còn chút sức hút nào với cậu . Tống Hạ khẽ nghiêng đầu, môi nhỏ mím lại rồi cất giọng, ánh mắt ngập tràn sự háo hức cùng mong chờ:

 

"Em muốn đi ngắm cực quang!”

 

Thấy cái vẻ háo hức hiếm hoi cùng ánh mắt rực sáng của em Omega nhà mình qua màn hình, khóe môi Lục Trình khẽ cong lên một vệt sâu thẫm. Hắn chẳng hề đắn đo dù chỉ một giây, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều chiều chuộng đến vô cùng.

 

"Ừm, nghe theo em hết."

 

Lời hứa chắc nịch vừa thốt ra , Tống Hạ liền bật cười khúc khích, niềm hạnh phúc len lỏi làm đôi mắt màu hổ phách híp lại thành hình bán nguyệt. Thế nhưng, vừa đạt được mục đích xong, em Omega nhà mình liền giở trò "lật mặt" nhanh như lật sách. Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn , nụ cười ranh mãnh vắt ngang khóe môi, ngọt ngào buông một câu xanh rờn:

 

"Vậy thôi chồng làm việc tiếp đi nhé. Bai bai!"

 

Dứt lời, chẳng để Lục Trình kịp phản ứng hay thốt thêm câu nào, màn hình điện thoại lập tức tối sầm lại .

 

Ở đầu dây bên kia , Lục Trình nhìn giao diện cuộc gọi bị ngắt phụt mà ngẩn người ra mất vài giây. Nhìn cái màn hình đen thui cùng chiếc b/út máy trên tay, hắn khẽ lắc đầu, bật cười thành tiếng đầy bất lực trước sự láu cá vô cùng đáng yêu của phu nhân nhà mình .

 

Trong khi đó, ở gian phòng ngủ êm đầm tại dinh thự, Tống Hạ vừa cúp máy xong đã nằm cuộn mình trên chiếc giường lụa rộng lớn, nụ cười trên môi vẫn chưa chịu tắt. Tâm trạng đang vui vẻ phơi phới, cậu vớ lấy điện thoại nhắn tin ngay cho Yến Cảnh, cậu bạn thân đỉnh lưu tài hoa, rực rỡ của giới giải trí:

 

[Tống Hạ: Sắp tới đu săn cực quang với tớ không ?]

 

Chưa đầy ba giây sau , màn hình đã nhấp nháy thông báo trả lời. Yến Cảnh gửi liền một chuỗi biểu cảm cân nhắc:

 

[Yến Cảnh: Săn cực quang cơ à ? Được đấy, để tớ xem xét xem lịch trình quay phim thế nào đã . Nếu trống thì đi luôn!]

 

[Yến Cảnh: Mà này , rảnh không đấy? Tớ đang livestream PK nãy giờ toàn thắng, chưa thua một trận nào đâu nhé! Đang lên tay quá, cậu leo lên đây làm một trận tỉ thí với tớ xem nào? Để xem cậu có hạ gục được đỉnh lưu này không !]

 

Tống Hạ nhìn dòng tin nhắn khiêu khích đậm chất ngông nghênh của Yến Cảnh thì bật cười , khẽ lắc đầu trước sự hiếu thắng bất chấp độ tuổi của cậu bạn thân đỉnh lưu. Ngón tay thon dài gõ nhanh vài dòng trêu ghẹo:

 

[Tống Hạ: Mấy tuổi rồi mà còn chơi trò thách đấu trẻ con thế hả đỉnh lưu?]

 

Tin nhắn vừa gửi đi , màn hình lập tức nhảy ra câu đáp trả không chút chần chừ từ Yến Cảnh, đính kèm cả một tấm ảnh chụp màn hình phòng livestream đang hừng hực khí thế với hàng triệu lượt xem:

 

[Yến Cảnh: Sợ thua thì cứ nói một tiếng, việc gì phải lấy cớ! Tớ chấp cậu hẳn một lượt quà luôn đấy. Nhắc trước nhé, nếu cậu thắng trận PK này , tớ lập tức gạt hết lịch trình, xách vali đi săn cực quang cùng cậu luôn, không cần xem xét gì nữa hết! Có dám nhận kèo tỉ thí này không ?]

 

[Yến Cảnh: Mà quên chưa nói , nếu cậu thua thì phải tặng tớ cái áo khoác dạ dáng dài thiết kế riêng trong bộ sưu tập mới nhất của cậu đấy nhé! Kèo này quá hời cho cậu rồi còn gì?]

 

Đôi mắt màu hổ phách của Tống Hạ chớp nhẹ một nhịp, ý cười ranh mãnh nơi khóe môi càng lúc càng sâu. Tấm vé rủ rê đi chơi cùng một màn thách đấu đầy ngẫu hứng vừa được đặt lên bàn cược. Cậu chẳng đắn đo thêm, ngón tay thon dài gõ nhanh một câu chốt kèo:

 

[Tống Hạ: Được thôi, muốn thua thì tớ chiều. Chuẩn bị tinh thần xếp vali đi là vừa rồi đấy đỉnh lưu.]

 

Nhấn gửi xong, Tống Hạ thong thả ngồi dựa vào chiếc gối mềm, tay bật ứng dụng livestream lên, chuẩn bị nhấn nút chấp nhận lời mời PK đang chờ sẵn từ Yến Cảnh.

 

Cú nhấn nút chấp nhận PK vừa hoàn tất, màn hình livestream lập tức chia làm hai nửa. Một bên là Yến Cảnh trong tạo hình lịch lãm, visual chuẩn đỉnh lưu vạn người mê đang ngồi giữa phòng studio sang trọng; bên còn lại là Tống Hạ với mái tóc hơi ẩm rủ nhẹ trước trán, khoác bộ đồ ngủ lụa đơn giản nhưng thần thái thanh tao, quý phái đến ngạt thở.

 

Khoảnh khắc gương mặt Tống Hạ xuất hiện trên sóng trực tiếp, kênh livestream của Yến Cảnh như muốn nổ tung. Lượng tương tác tăng lên theo cấp số nhân, bình luận nhảy nhanh đến mức ch/óng mặt, không thể nào đọc kịp:

 

【MẸ ƠI!! TỔNG THIẾT KẾ TỐNG KÌA!!!】

【TÔI CÓ MẮT KÈM LÈM KHÔNG VẬY? ĐỈNH LƯU LÊN LIVE PK VỚI TỐNG THIẾT KẾ???】

【Nhan sắc này là có thật sao ? Cứ tưởng người mẫu hàng đầu nào cơ chứ, khí chất đỉnh thực sự!】

【Trời ơi hot search chắc chắn bùng nổ đêm nay! Hai đại mỹ nam chung một khung hình, cứu tuiii!】

 

Chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai phút, phòng livestream của Tống Hạ đã cán mốc 50 vạn người xem trực tuyến, số lượng người tràn vào vẫn tiếp tục tăng phi mã không có dấu hiệu dừng lại . Cả mạng xã hội như rung chuyển trước màn đụng độ ngẫu hứng giữa nhà thiết kế tài năng cùng đỉnh lưu giới giải trí.

 

Yến Cảnh nhìn con số người xem tăng vọt bên góc màn hình của Tống Hạ thì mắt giật giật, không khỏi thốt lên một câu qua micro:

 

"Này Tống đại thiết kế, cậu vừa bật live chưa đầy hai mươi phút mà đã lôi đâu ra nửa triệu người xem thế hả? Tính cướp luôn cái danh xưng đỉnh lưu của tớ đấy à ?"

 

Tống Hạ chống cằm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lười biếng mà đong đầy nét kiêu kỳ, đôi mắt màu hổ phách chớp nhẹ nhìn về phía ống kính:

 

"Chẳng phải đỉnh lưu đây xưng hùm xưng bá nãy giờ, than chán vì chưa thua ai sao ? Tớ lên là để kết thúc chuỗi thắng của cậu đấy. Có giỏi thì đỡ lấy đi ."

 

Yến Cảnh nghe cái giọng điệu nhàn nhã mà đậm chất gạ gẫm, khiêu khích ấy thì bật cười , đưa tay chỉnh lại tai nghe , ánh mắt tràn đầy sự hứng khởi:

 

"Mới kéo được nửa triệu người xem đã vội gạ kèo mạnh miệng thế rồi à ? Để xem tí nữa thanh m/á/u PK rút rần rật thì Tống đại thiết kế có còn giữ được cái vẻ kiêu ngạo này không ."

 

"Thử rồi biết ." Tống Hạ nhìn , ánh mắt đong đưa một tầng sóng sánh lấp lánh, giọng nói gãy gọn mà đầy kiêu hãnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bach-tuoc-dem-hoa/chuong-20

 

Yến Cảnh vươn tay gõ nhẹ vào màn hình, khóe môi nhếch lên một vệt ranh mãnh, cất giọng đầy tính thách thức:

 

"Đã tỉ thí thì phải chơi tới bến chứ! Đánh một trận sao phân thắng bại rõ ràng được . Chơi thể thức BO5 đi , ai thắng ba trận trước thì người đó thắng chung cuộc và bắt đối phương thực hiện đúng cái kèo đã thương lượng."

 

Nói đến đây, Yến Cảnh dừng lại một nhịp, ánh mắt lóe lên chút tinh quái của một đỉnh lưu lão luyện trong việc khuấy đảo không khí:

 

"Mà đ/á/n/h suông ba trận thì chán lắm. Mỗi ván thua, người thua phải thực hiện ngay một hình phạt nhỏ tại chỗ do người thắng đưa ra : hoặc là cho khán giả xem một góc phòng, hoặc là trả lời một câu hỏi Truth or Dare, hay làm cái thử thách gì đó ngẫu hứng. Tống đại thiết kế dám nhận cái luật chơi này không ?"

 

Tống Hạ tựa lưng vào gối mềm, ngón tay thon dài khẽ vuốt lọn tóc hơi ẩm trước trán. Cậu chẳng hề chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên vệt sóng sánh đầy kiêu kỳ:

 

"Luật chơi của cậu đấy nhé, đến lúc thua thì đừng có nhăn nhó đòi đổi."

 

"Ngon, chơi luôn."

 

Yến Cảnh vỗ tay bộp một cái, đôi mắt sáng rỡ như vừa dụ được con mồi vào tròng. Cậu ta ngay lập tức nhấn nút bắt đầu ván đầu tiên của thể thức BO5, thanh m/á/u PK dài thượt màu xanh đỏ chính thức xuất hiện cùng con số đếm ngược năm phút nghẹt thở.

 

"Ván đầu tiên nhé! Ai thua phải trả lời một câu hỏi thật!"

 

Yến Cảnh vừa dứt lời, fan bên kênh của đỉnh lưu đã rầm rộ cày quà để bảo vệ chuỗi bất bại cho thần tượng. Thanh điểm bên Yến Cảnh vọt lên liên tục: mười vạn, hai mươi vạn, năm mươi vạn điểm! Trong khi đó, Tống Hạ lên live ngẫu hứng, lại chẳng có dàn fan club tổ chức cày điểm chuyên nghiệp nên thanh m/á/u bên cậu bị lấn lướt thấy rõ, tụt lại một khoảng xa.

 

Bình luận chạy nhanh như điện xuyệt, không khí phòng live nóng lên từng giây:

 

【Mẹ ơi đỉnh lưu chơi áp đảo quá! Tống thiết kế sắp thua ván đầu rồi kìa!】

【Hóng câu hỏi Truth or Dare siêu cay từ Yến Cảnh nha!】

【Tống thiết kế lười cày quà quá hà, nhưng mà nhan sắc này thua vẫn đẹp !】

 

Đồng hồ đếm ngược nhảy về những giây cuối cùng: 10... 9... 8...

 

Yến Cảnh nhìn thanh điểm cách biệt một trời một vực thì vươn vai cười khoái trí, chuẩn bị ăn mừng chiến thắng ván đầu. Tống Hạ vẫn giữ vẻ mặt lười biếng kiêu kỳ, khóe môi khẽ nhếch lên tính nhận thua ván một cho xong.

 

Thế nhưng, đúng vào giây thứ 3 cuối cùng, khi ai cũng nghĩ kết quả đã an bài, thanh m/á/u bên Tống Hạ đột ngột rung chuyển dữ dội!

 

BÍNG! BÍNG! BÍNG!

 

Một chuỗi hiệu ứng quà tặng cấp cao nhất "Du Thuyền Hoàng Gia" cùng "Tên Lửa Vũ Trụ" dội xuống liên tục như mưa rào, che kín toàn bộ màn hình! Trên thanh thông báo hệ thống, một cái tên quen thuộc bỗng ch/ói lóa xuất hiện:

 

[Tần Dịch đã gửi tặng Tống Hạ x 99 Tên Lửa Vũ Trụ!]

 

Chỉ trong đúng hai giây ngắn ngủi, điểm số bên Tống Hạ vọt lên một cú điên rồ, lật ngược thế cờ trong sự ngơ ngác của hàng trăm nghìn người xem!

 

BÍNG!

 

Tiếng chuông kết thúc ván một vang lên. Màn hình hiện ch/ói lọi: TỐNG HẠ THẮNG!

 

Yến Cảnh đứng hình mất năm giây, mắt trố ra nhìn cái tên vừa nổ quà k/h/ủ/n/g b/ố trên màn hình rồi sát lại gần camera, gào lên:

 

"Cái gì đấy?! Tần Dịch?! Tống Hạ, tên người cũ của cậu nhảy vào buff quà giải cứu đấy à ?!"

 

Trong lòng Tống Hạ lúc này thực sự đang gào thét một tiếng "WTF" to đùng. Cậu trố mắt nhìn cái ID vắt ngang top 1 bảng xếp hạng quà tặng, đầu óc hoàn toàn đóng băng. Bản thân cậu thậm chí còn chẳng hiểu cái quái gì vừa mới xảy ra ! Cái tên Tần Dịch này đã bốc hơi khỏi cuộc đời cậu từ tám kiếp nào rồi , tự dưng nửa đêm nửa hôm lại lướt tới phòng live, đã thế còn ra tay nổ quà giải cứu kiểu " anh hùng cứu mỹ nhân" đúng giây cuối cùng như phim truyền hình thế này ?

 

Bình luận dưới phòng livestream lập tức nổ tung như châm ngòi pháo hoa, hàng vạn cư dân mạng hú hét điên đảo:

 

【CÁI GÌ CƠ??? TẦN DỊCH??? LÀ TẦN TỔNG CỦA TẦN THỊ ĐÓ HẢ???】

【Mẹ ơi drama gì căng đét đêm nay thế này ! Người cũ âm thầm vào xem live rồi vung tiền buff quà cứu Tống thiết kế kìa!】

【Tình cũ chưa rủ cũng tới! Cơ mà Tống đại thiết kế nhìn ngơ ngác buồn cười xỉu, chắc cũng không ngờ luôn hả?】

【Trời ơi quả vung tiền này đỉnh quá, hóng ván sau coi Tần Dịch có buff tiếp không nào!】

 

Tống Hạ hít một hơi thật sâu, vội vàng xóc lại tinh thần, cố giữ lấy cái vẻ điềm tĩnh kiêu kỳ vốn có dù trong lòng đang mắng thầm Tần Dịch tới mười tám đời tổ tông. Cậu chớp chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười sượng sùng nhưng vẫn đong đầy vẻ gạt phắt:

 

"Cậu bớt nói lung tung đi Yến Cảnh. Người ta thích thì tặng quà thôi, liên quan gì đến tớ chứ?"

 

"Người thích tặng quà?" Yến Cảnh hừ lạnh một tiếng, ghé sát mặt vào màn hình trêu chọc đến cùng. "Người ta một phát nổ 99 cái Tên Lửa Vũ Trụ đúng giây thứ ba cuối cùng à ? Tống đại thiết kế ơi là Tống đại thiết kế, cậu xem chừng ván này thắng mà cái tên Tần Dịch kia làm cậu đau đầu đấy nhé!"

 

Tống Hạ c/ắ/n c/ắ/n bờ môi mỏng, đôi mắt màu hổ phách thoáng qua một tia bực bội lẫn hoang mang. Cậu chỉ muốn chơi một trận PK vui vẻ với bạn thân để chốt kèo đi du lịch, ai mà có ngờ cái tên Tần Dịch hãm tài kia lại nhảy vào thọc một sào làm đục nước hồ thế này !

 

Tống Hạ vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhã trên môi, gương mặt đẹp đến điên đảo dưới ống kính camera không lộ ra nửa vệt sơ hở. Thế nhưng đằng sau cái nụ cười kiêu kỳ ấy , trong lòng em Omega nhà mình đang gào thét khóc than thành cả một dòng sông!

 

Đau đớn gì đâu , cái tên Tần Dịch hãm tài này tự dưng chui ở đâu ra phá thối không biết ! Tống Hạ run rẩy siết c/h/ặ/t chiếc điện thoại, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh Lục Trình ở Singapore xa xôi vô tình lướt thấy cái màn " người cũ nổ quà giải cứu" này ... Với cái tính chiếm hữu cấm đoán đến phát điên của hắn , e là ngay khi đáp chuyến bay về nước, Lục tổng sẽ bẻ gập cậu ra thành mười mảnh rồi ngồi thong thả chơi xếp hình mất thôi!

 

"Khửm! Thắng là thắng, luật chơi rõ ràng nhé! Nào Tống đại thiết kế, cậu thắng ván đầu rồi đấy, ra kèo đi xem nào!”

 

"Nói thật đúng không ? Được thôi."

 

Cậu chớp chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên một vệt mỉa mai đầy kiêu hãnh, buông ra một câu hỏi chí mạng khiến cả phòng live chấn động:

 

"Trả lời thật lòng đi đỉnh lưu... Lần cuối cùng cậu tỏ tình thất bại và bị người ta đá ra khỏi cửa là khi nào? Chi tiết thời gian, địa điểm, không được mập mờ."

 

OANH! Kênh chat trực tiếp lập tức bùng nổ còn dữ dội hơn cả màn nổ quà ban nãy. Khán giả và fan hâm mộ cày bình luận với tốc độ ánh sáng:

 

【MẸ ƠI!! CÂU HỎI CHÍ MẠNG THẬT SỰ!!!】

【Tống thiết kế ra tay ác quá! Đánh thẳng vào nỗi đau thầm kín của đỉnh lưu luôn!】

【Trời ơi Yến Cảnh từng bị đá hả??? Hóng quá hóng quá!!】

【 Đúng là bạn thân tri kỷ, câu nào ra câu nấy, cắt đứt đường sống của Yến Cảnh luôn!】

 

Mặt Yến Cảnh lập tức biến sắc, từ xanh xám chuyển sang tím tái. Cậu ta trố mắt nhìn Tống Hạ qua màn hình, ngón tay chỉ trỏ rung rung như không tin nổi người bạn thân lại "chơi ác" đến mức này ngay trên sóng trực tiếp trước mắt nửa triệu người xem.

 

Cậu ta đảo mắt nhìn hàng triệu bình luận đang nhảy chao đảo, gãi gãi sống mũi rồi hắng giọng đầy gượng gạo:

 

"Cậu... cậu ác vừa vừa thôi chứ Tống Hạ! Đã bảo là hỏi nhẹ nhàng thôi mà..."

 

【ĐỈNH LƯU NGẬP NGỪNG KÌA TRỜI ƠI! LÀ THẬT SAO?!】

【Khai mau Yến Cảnh ơi, ai mà g/a/n to đá được cả đỉnh lưu thế này !】

 

Biết là không thể trốn tránh trước cái luật "Nói thật" oái ăm do chính mình đề ra , Yến Cảnh đành nhắm tịt mắt, buông xuôi gõ tay xuống bàn cái BỘP, ngậm ngùi khai báo:

 

"Hồi năm lớp 12! Ở sau lưng phòng thể chất của trường cấp 3! Được chưa ?! Vừa ôm bó hoa tỏ tình xong thì bị người ta dội cho gáo nước lạnh, bảo 'Cậu lo học đi ', rồi quay lưng đi thẳng không ngoái đầu lại ! Vừa lòng Tống đại thiết kế chưa ?!"

OANH!

 

Cả phòng livestream hoàn toàn thất thủ. Bình luận cười bò tràn ngập màn hình, khán giả được một quẻ hóng drama thời niên thiếu của đỉnh lưu vô cùng chất lượng.

 

Tống Hạ chống cằm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ranh mãnh đầy đắc thắng. Màn "bóc phốt" quá khứ này tạm thời giúp cậu quên đi nỗi sợ hãi mang tên Lục Trình đang treo lơ lửng trên đầu. Cậu chớp chớp mắt, nhàn nhã buông một câu hạ màn ván một:

 

"Trả lời thành thật đấy. Được rồi , nể mặt đỉnh lưu bị tổn thương sâu sắc từ thời áo trắng, chúng ta sang ván hai thôi nhỉ?"

 

Yến Cảnh tức đến mức nghiến răng ken kẹt, nhanh tay bấm nút bắt đầu ván thứ hai để gỡ gạc lại chút thể diện vừa bị đè bẹp dí. Cậu ta hắng giọng, cố xóc lại tinh thần đỉnh lưu:

 

"Ván này chơi kèo quay phòng nhé! Ai thua phải bê điện thoại quay một vòng xung quanh phòng cho khán giả chiêm ngưỡng! Để xem ván này Tống đại thiết kế có còn gặp may nữa không !"

Đồng hồ đếm ngược năm phút ván hai chính thức bắt đầu.

 

Trong khi Yến Cảnh mải mê hô hào fan cày điểm, thì ở bên này màn hình, Tống Hạ lại đang vô cùng bận rộn... lén lút bên dưới chăn lụa. Mắt cậu vẫn nhìn vào ống kính mỉm cười kiêu kỳ để đ/á/n/h lạc hướng, nhưng ngón tay thon dài lại lướt cực nhanh trên bảng điều khiển livestream, tìm đúng cái ID "Tần Dịch" vừa gây ra t/h/ả/m họa ban nãy.

 

Không chần chừ một giây nào, Tống Hạ dứt khoát ấn nút BLOCK! Cho vào danh sách đen vĩnh viễn!

 

Trong lòng cậu thầm mắng c/h/ử/i: Đồ hãm tài! Éo cho ông đây sống yên ổn à ? Block vĩnh viễn cho khỏi ám nữa!

 

Thế nhưng, cái giá của sự bận rộn lén lút ấy là Tống Hạ hoàn toàn bỏ ngỏ thanh m/á/u PK của mình . Cậu vừa chặn xong cái gai trong mắt thì tiếng chuông báo hết giờ đã vang lên giòn giã:

 

BÍNG!

 

Màn hình hiện ch/ói lọi: YẾN CẢNH THẮNG!

Yến Cảnh vung tay gào lên sung sướng như vừa giành được huy chương vàng Olympic:

 

"Thắng rồi ! Hahaha! Tống Hạ ơi là Tống Hạ, không có người giải cứu cái là thua ngay! Nào, thực hiện hình phạt đi , bê điện thoại quay một vòng phòng ngủ cho thiên hạ trầm ồ nào!"

 

Tống Hạ nghe Yến Cảnh hối thúc thì đảo nhẹ đôi mắt màu hổ phách, cẩn t/h/ậ/n rà soát một lượt khắp căn phòng ngủ rộng lớn xem có món đồ nào "nhạy cảm" hay dấu vết nào dính dáng đến Lục Trình cần phải giấu đi không .

 

Thực ra gian phòng ngủ này dù nằm trong dinh thự riêng của Lục tổng nhưng lại mang đậm dấu ấn của Tống Hạ. Lục Trình vốn dĩ là kẻ cuồng chiều người yêu đến mức vô độ, thế nên khắp không gian sang trọng này chỉ toàn treo hình ảnh nghệ thuật của em Omega nhà mình . Xác nhận mọi thứ đã an toàn , Tống Hạ khẽ nhếch khóe môi cười lười biếng, thong thả cầm lấy chiếc điện thoại rời khỏi gối mềm:

 

"Thua thì chịu thôi, việc gì phải xô xát thế. Muốn xem phòng tớ đúng không ? Cho xem này ."

 

Cậu nhàn nhã đưa ống kính quét nhẹ một vòng. Ngay lập tức, khung hình livestream khiến hơn nửa triệu khán giả cùng Yến Cảnh đồng loạt nín thở.

 

Đó đâu chỉ đơn thuần là một gian phòng ngủ thông thường! Không gian rộng lớn đến ngạt thở, thiết kế trần cao chạm khắc tinh xảo cùng hệ thống đèn chùm pha lê tỏa ra ánh sáng ấm áp, lộng lẫy chẳng khác nào một căn phòng Tổng thống tại khách sạn năm sao siêu cấp sang trọng. Nội thất gỗ cao cấp kết hợp cùng chất liệu lụa tơ tằm thanh tao, điểm xuyết là những bức ảnh nghệ thuật đầy thần thái của Tống Hạ được đóng khung mạ vàng tỉ mỉ, tôn lên khí chất quý phái không chút bụi dải.

 

Màn hình bình luận lập tức nổ tung như một cơn bão:

 

【MẸ ƠI!! CÁI PHÒNG NÀY RỘNG NGANG CÁI KHÁCH SẠN 5 SAO LUÔN ĐÓ???】

【Tống thiết kế giàu ú khụ thế này sao ?! Nhìn phong cách trang trí lộng lẫy đắt tiền dã dã man!】

【Trời ơi toàn là ảnh cá nhân của Tống Hạ kìa, vừa nghệ thuật vừa sang xịn mịn! Đúng là gu của đại mỹ nam có khác!】

【Nhà này mà bảo là phòng ngủ của một nhà thiết kế thôi á? Nhìn cứ như hoàng gia hay tộc trưởng gia tộc lớn nào đó vậy !】

 

Yến Cảnh ở bên kia màn hình cũng trợn tròn mắt, nhìn từng góc phòng đắt đỏ xuất hiện qua camera mà không khỏi thốt lên:

 

"Này Tống Hạ, cậu giấu nghề đấy à ? Biết là cậu kiếm tiền giỏi nhưng cái gian phòng ngủ này có hơi quá trớn rồi không ? Trông còn lộng lẫy hơn cả căn penthouse của tớ nữa đấy!"

 

Tống Hạ nghe Yến Cảnh thốt lên cùng cơn bão bình luận đang cuồng nhiệt nhảy số thì không khỏi bật cười nhẹ, khẽ xua xua bàn tay thon dài trước ống kính, buông một câu chữa cháy vô cùng tỉnh rụi:

 

"Nhà thuê cả đấy, làm gì mà cậu với mọi người làm quá lên thế. Tớ tích góp mãi mới thuê nổi để có không gian sống thư thái một chút thôi mà."

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 20 của Bạch Tước Đêm Hoa – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Đam Mỹ, Hào Môn Thế Gia, Chữa Lành, Tổng Tài, Dưỡng Thê, Sảng Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo