Loading...
Tống Hạ nhếch môi nở một nụ cười nhàn nhã, đôi mắt màu hổ phách chớp nhẹ đầy lười biếng nhưng đong đầy vẻ kiêu hãnh. Cậu tựa lưng vào gối, ngón tay thon dài khẽ vuốt lọn tóc hơi ẩm trước trán, cất giọng gãy gọn mà ngọt ngào:
"Gỡ hòa một – một rồi nhé. Ván thứ ba này chơi hẳn kèo Thử thách đi ! Người thắng sẽ được ra lệnh cho người thua làm bất cứ một việc gì, không được chống đối hay mặc kìm. Đỉnh lưu có dám chơi không ?"
Yến Cảnh vỗ tay bộp một cái, mắt sáng rực lên vì hứng thú:
"Chơi thì chơi, sợ gì cậu ! Để xem ván này ai mới là người phải chịu phạt!"
Đồng hồ đếm ngược năm phút ván ba vừa nhảy số , không khí phòng live đã lập tức bùng nổ. Thế nhưng, khác hoàn toàn với sự rượt đuổi nghẹt thở ở hai ván trước , ván thứ ba này lại biến thành một màn "đè bẹp" hoàn toàn đơn phương!
Ngay từ những giây đầu tiên, khi Yến Cảnh còn chưa kịp cất giọng kêu gọi fan cày điểm, thanh m/á/u bên phía Tống Hạ đã rung chuyển dữ dội.
BÍNG! BÍNG! BÍNG!
Một tài khoản bí ẩn xuất hiện ở ngay vị trí đầu bảng. Tài khoản này hoàn toàn trống rỗng: không ảnh đại diện, tên người dùng chỉ vỏn vẹn một dãy số ngẫu nhiên dài dằng dặc, chẳng để lại bất kỳ thông tin nào.
Thế nhưng, cách ra tay của "đại gia số " này lại khiến cả phòng live chấn động! Không phải chờ đến những giây cuối cùng mới lén lút dội quà, tài khoản ẩn danh này xả quà một cách dồn dập, điên rồ và ngông cuồng ngay từ giây thứ nhất!
"Tên Lửa Vũ Trụ" x99! "Lâu Đài Băng Tuyết" x99! "Du Thuyền Hoàng Gia" x99!
Mưa quà tặng cấp cao nhất dội xuống liên tục không nghỉ một giây nào, che kín toàn bộ màn hình livestream của Tống Hạ, đè bẹp dí thanh m/á/u bên Yến Cảnh xuống tận đáy bảng xếp hạng!
Bình luận dưới phòng live hoàn toàn thất thủ, khán giả gào thét điên đảo:
【MẸ ƠI!! ĐẠI GIA NÀO ĐÂY??? XẢ QUÀ KIỂU NÀY LÀ MẤY TỶ ĐỒNG RỒI ĐÓ???】
【Trời ơi nick toàn số kìa! Không tên không tuổi mà vung tiền như rác để bảo kê Tống thiết kế!】
【Nhìn thanh m/á/u Yến Cảnh bị đè bẹp dí kìa, thương đỉnh lưu 3 giây nhưng mà buồn cười quá hahaha!】
Yến Cảnh ở đầu cầu bên kia trố mắt nhìn thanh điểm nhảy số điên rồ đến mức đứng máy, sốc đến mức không thốt nên lời. Cậu ta ghé sát mặt vào camera, gào lên trong bất lực:
"Cái gì đấy?! T…T….Tống Hạ!! Cậu lôi đâu ra cái nick toàn số này thế hả?! Thả quà từ đầu đến cuối thế này thì ai chơi lại cậu nữa?!"
Trong khi đó, Tống Hạ ngồi trên giường nhìn màn hình ngập tràn hiệu ứng quà tặng đắt đỏ mà sống lưng tự dưng lạnh ngắt, da gà nổi rần rật.
Màn hình lấp lánh kim cương với hiệu ứng du thuyền nhảy liên tục, nhưng trong đầu Tống Hạ lúc này lại là một cỗ hoang mang v/út cao. Cái quái gì đang xảy ra thế này ?!
Lẽ nào... là cái thằng Tần Dịch hãm tài kia ?!
Cậu vừa mới bấm block cái ID chính chủ của hắn xong, không chừng tên đó phát hiện ra bị chặn nên cay cú, dứt khoát lập ngay một cái nick clone toàn số rồi phi vào đây xả tiền phủ đẩu để chọc tức cậu ? Chứ người bình thường ai lại rảnh rỗi vung tiền như rác, thả quà điên rồ từ đầu đến cuối ván kiểu này ?!
Thấy Tống Hạ ngơ ra một lúc lâu, Yến Cảnh bên kia màn hình bắt đầu đập bàn đòi thực hiện hình phạt:
"Này! Tống đại thiết kế! Ngơ ngác cái gì đấy? Thắng rồi thì mau ra lệnh đi chứ! Thử thách ván này của tớ là gì, mau buông lời đi để tớ còn gỡ lại ở ván sau !"
Tống Hạ lúc này mới lấy lại nụ cười nhàn nhã trên môi, giấu nhẹm đi nỗi hoang mang cuộn trào trong lòng. Cậu thong thả giơ một ngón tay thon dài hướng về phía camera, đôi mắt màu hổ phách chớp nhẹ đầy ranh mãnh:
"Thử thách của ván này hả? Trong vòng một tháng, toàn bộ trang mạng xã hội của đỉnh lưu Yến Cảnh bắt buộc phải để ảnh đại diện là hình của tớ. Nhớ nhé, đúng tròn một tháng, không thiếu một ngày!"
OANH! Kênh chat trực tiếp lập tức bùng nổ, khán giả khoái chí tràn vào thả bình luận với tốc độ ánh sáng:
【MẸ ƠI!! KÈO NÀY ĐỈNH CỦA CHÓP CHÍ MẠNG LUÔN!!!】
【Trời ơi đỉnh lưu ngàn vạn fan mà phải để avt là Tống thiết kế trong một tháng hả?! Bó tay với cái độ tâm cơ của Tống Hạ luôn!】
【Cứu tuiii! Yến Cảnh cày PK thua xong biến thành fan club cứng của bạn thân luôn à hahaha!】
Mặt Yến Cảnh lập tức méo xệch như bánh bao ngấm nước. Cậu ta trợn tròn mắt, tay vỗ bẹp lên trán, gào lên trong bất lực:
"Tống Hạ!! Cậu ác nó vừa vừa thôi chứ! Mạng xã hội của tớ có biết bao nhiêu đối tác với người đại diện theo dõi, cậu bắt tớ để avt của cậu một tháng thì thiên hạ lại tưởng tớ là fan cuồng ghen ăn tức ở với nhan sắc của cậu mất!"
Tống Hạ chống cằm, khóe môi khẽ nhếch lên vệt sóng sánh đầy kiêu kỳ:
"Đã chơi thì phải chịu chứ đỉnh lưu. Luật chơi ván này do ai đề ra ấy nhỉ? Là cậu đấy nhé. Mau đổi ngay trước mắt nửa triệu người xem đi , hay là cậu muốn nuốt lời?"
"Được rồi , tỉ số đang là hai – một nghiêng về tớ!"
Tống Hạ thong thả gõ ngón tay thon dài lên viền điện thoại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ranh mãnh. Đôi mắt màu hổ phách chớp nhẹ đầy lười biếng nhưng ánh lên vẻ ranh ma khó giấu:
"Ván thứ tư nhé đỉnh lưu! Luật chơi ván này đơn giản lắm: Người thua phải bật loa ngoài, gọi điện cho một người cực kỳ quan trọng trong danh bạ và đọc trọn vẹn một đoạn văn sến sẩm do người thắng chỉ định từ trước ! Không được giải thích là đang chơi game cho đến khi đọc xong từ cuối cùng!"
OANH!
Lời vừa buông ra , kênh chat trực tiếp lập tức bùng nổ dữ dội. Hàng vạn fan hâm mộ phấn khích đến mức muốn sập cả server:
【MẸ ƠI THỬ THÁCH NÀY SIÊU CAY LUÔN HẢ???】
【Trời ơi gọi cho người quan trọng mà đọc văn sến sẩm nữa thì quê xỉu ngang luôn đó!】
【Tống thiết kế ác quá ác! Nhưng mà tui khoái lắm, hóng Yến Cảnh dính chưởng quá hà!】
【Ai sẽ là nạn nhân tội nghiệp nhận được cuộc gọi này đâyyyy?!】
Mặt Yến Cảnh lập tức méo xệch. Cậu ta trợn tròn mắt nhìn cái ảnh đại diện Tống Hạ vừa mới đổi trên trang cá nhân của mình , rồi lại nhìn cái vẻ mặt đắc thắng của cậu bạn thân mà uất hận nghiến răng ken kẹt:
"Cậu tàn nhẫn vừa thôi Tống Hạ! Mạng xã hội của tớ đã biến thành fanpage của cậu rồi , giờ lại còn chơi trò hành hạ tinh thần thế này à ?!"
"Thế có dám nhận không nào?" Tống Hạ nhếch môi khiêu khích, giọng ngọt như mía lùi.
"Chơi thì chơi! Đằng nào tớ cũng phải gỡ lại ván này để kéo sang ván năm!" Yến Cảnh hít một hơi thật sâu, gõ mạnh tay xuống bàn cái BỘP, nhấn nút khởi động ván thứ tư.
Yến Cảnh còn chưa kịp tận hưởng cảm giác hừng hực khí thế thì Tống Hạ đã thong thả ngồi đợi chiến thắng ván thứ tư tràn về. Trong đầu em Omega nhà ta lúc này đang cực kỳ đắc ý, thầm nghĩ cái nick toàn số kia kiểu gì chẳng lại bay vào xả một cơn mưa quà đè bẹp dí phòng live của Yến Cảnh như ván trước . Cậu thong thả tựa gối, ngón tay lướt lướt trên màn hình soạn sẵn một đoạn văn sến sẩm cay đắng nhất để chuẩn bị hành hạ cậu bạn thân .
Thế nhưng, đời không như là mơ, mà kịch bản thì lại quay xe khét lẹt!
Thanh m/á/u PK bắt đầu chạy ngược: 3 phút... 2 phút... 1 phút...
Tống Hạ chớp chớp mắt, khóe môi đang cong lên bỗng nhiên khựng lại . Cái tài khoản toàn số kia ... im lìm một cách đáng sợ! Không một chiếc "Du Thuyền", chẳng có lấy một cái "Tên Lửa", tuyệt nhiên không hề có bất kỳ một sự động tĩnh nào!
Bên phía Yến Cảnh, dàn fan club sau ba ván bị đè nén uất hận giờ đây như gạt phăng vạch m/á/u, điên cuồng cày quà gỡ gạc thể diện cho idol. Thanh điểm bên đỉnh lưu vọt lên như tên lửa, đè ngược lại thanh m/á/u lẻ tọi của Tống Hạ!
Đồng hồ đếm ngược nhảy về số 0.
BÍNG!
Màn hình hiện ch/ói lọi: YẾN CẢNH THẮNG! (Tỉ số hòa: 2 - 2)
"HAHAHAHAHAHA!"
Yến Cảnh đập bàn đứng phắt dậy, tiếng cười vang vọng cả phòng live như thể vừa trúng số độc đắc. Cậu ta ghé sát mặt vào ống kính, vẻ mặt hớn hở đến mức muốn bay lên trời:
"Trời có mắt! Trời có mắt rồi Tống Hạ ơi! Đại gia số nhà cậu hết tiền rồi đúng không ?! Thua rồi nhá! Tỉ số hai - hai! Nào, Tống đại thiết kế, mở danh bạ ra , bật loa ngoài lên và chuẩn bị thực hiện hình phạt đi chứ!"
Trong lòng Tống Hạ lúc này như có một đàn ngựa chạy qua, ngơ ngác đến mức hóa đá. Mẹ nó chứ! Cái tên nick số hãm tài kia rốt cuộc là có ý gì?! Ba ván trước thì xả tiền như nước lũ, đến ván quyết định này thì lặn mất tút không sủi bọt, hại cậu ngã một cú đau điếng trước gần trăm vạn người xem!
Tống Hạ nuốt ừng ực một ngụm nước bọt, đôi mắt màu hổ phách chớp nhẹ đầy hoảng loạn. Ngón tay thon dài run run lướt qua hàng loạt cái tên trong danh bạ rồi dừng lại ở hai chữ "Lục Trình".
Trong lòng em Omega lúc này gào thét khóc than thành cả một dòng sông. Cái thế này đúng nghĩa là tiến lui đều là ngõ hẹp! Chọn người khác thì xác định cầm chắc tấm vé "đăng xuất", mà chọn Lục Trình thì chẳng khác nào tự tay chui đầu vào rọ. Nhưng suy đi tính lại , thà liều mạng vuốt lông kim chủ còn hơn là để gã đàn ông ghen tuông điên cuồng đó nghĩ mình xem trọng kẻ khác hơn hắn .
Được rồi , đ/á/n/h liều một ván! Cùng lắm thì đêm nay thức trắng tạ tội!
Yến Cảnh ở bên kia màn hình đang phấn khích đập bàn, ghé sát mặt vào camera hối thúc:
"Nào Tống đại thiết kế! Ngón tay dừng lại ở ai rồi đấy? Mau bấm gọi rồi bật loa ngoài lên cho nửa triệu người xem cùng thưởng thức đoạn văn sến sẩm này đi chứ! À mà quên, luật bổ sung vô vô cùng quan trọng nè: cậu bắt buộc phải để đối phương chủ động tắt máy trước nhé, tuyệt đối không được tự ý cúp ngang đâu đấy!"
Tống Hạ nghe xong mà suýt nữa thì nghẹn thở. Cậu c/ắ/n c/h/ặ/t bờ môi mỏng, lòng thầm niệm Phật gạt phăng mọi nỗi sợ hãi. Ngón tay thon dài run run dứt khoát nhấn nút gọi cho Lục Trình, sau đó nhanh như chớp bấm ngay nút Bật loa ngoài.
Tút... Tút...
Ngay khoảnh khắc đầu dây bên kia vừa bắt máy, còn chưa kịp để Lục Trình thốt ra bất kỳ một từ nào, Tống Hạ đã lập tức cướp lời. Cậu thừa hiểu nếu để cái chất giọng trầm đục, đầy uy quyền kia vang lên trên sóng trực tiếp thì kiểu gì dân tình cũng soi ra manh mối. Cậu phải phủ đầu trước , vừa đọc thật nhanh để hoàn thành hình phạt, vừa ngầm phát tín hiệu cho Lục tổng biết : Em đang bị gài trên livestream đấy, anh khôn hồn thì im lặng nghe hết rồi xé xác em sau !
Tống Hạ mắt nhắm mắt mở, nhìn vào kịch bản sến sẩm đến mức nổi toàn bộ da gà do Yến Cảnh gửi qua, cất giọng đọc một tràng dài như b/ắ/n liên thanh, âm điệu cố uốn nắn sao cho vừa lãng mạn vừa da diết nhất có thể:
"Trái t/i/m em là đại dương bao la, còn anh chính là ngọn hải đăng duy nhất chiếu sáng đêm đen tăm tối! Dù cho ngàn trùng sóng gió, dù cho khoảng cách địa lý có chia cắt chúng ta ở hai đầu thế giới, thì mỗi nhịp đập trong l/ồ/ng n/g/ự/c em vẫn luôn vang vọng tên anh ! Anh chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất, là vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm của cuộc đời em! Yêu anh , thương anh , nguyện vì anh mà trao trọn cả kiếp này ... Chúc anh ngủ ngon, giấc mơ của em!"
LẶNG.
Toàn bộ không khí trong phòng livestream dường như ngưng đọng hoàn toàn . Đọc xong tràng văn sến rợn người ấy , Tống Hạ run rẩy ôm c/h/ặ/t chiếc điện thoại, trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Thấy đầu dây bên kia cứ im lìm một cách đáng sợ, sự hoảng loạn trong lòng em Omega nhà ta cuối cùng cũng bùng nổ.
“Mau tắt máy đi ! Tắt máy ngay đi mà...”
Đúng lúc Tống Hạ tưởng chừng như mình sắp ngạt thở đến nơi, từ loa ngoài điện thoại đột ngột vang lên một chất giọng nam trầm đục, từ tính và vô cùng ấm áp.
"Ừ. Chúc em ngủ ngon."
TẠCH.
Tiếng ngắt kết nối vang lên dứt khoát. Lục Trình chủ động cúp máy, vừa vặn hoàn thành trọn vẹn yêu cầu của thử thách!
OANH!
Phòng livestream lập tức rơi vào một màn bấn loạn khủng khiếp, bình luận nhảy số nhanh tới mức muốn làm đơ cả ứng dụng:
【MẸ ƠI!! GIỌNG BÊN KÌA TRẦM ẤM DÃ MAN!! CHẾT TÔI RỒI!】
【Cứu tuiii! 'Ừ, chúc em ngủ ngon' ngọt xỉu ngang luôn đó trời ơi!】
Yến Cảnh ở bên kia màn hình thì ôm bụng cười đến mức rũ rượi, vỗ bàn đôm đốp:
"HAHAHAHA! Tống Hạ ơi là Tống Hạ! Cậu sợ người ta tới mức gào lên bắt cúp máy luôn à ?! Người ta dịu dàng chúc cậu ngủ ngon thế kia cơ mà!"
Tống Hạ lúc này mới ngã gục xuống đống gối mềm, tay vuốt vuốt l/ồ/ng n/g/ự/c đang phập phồng liên hồi để lấy lại nhịp thở. May quá... Lục Trình không buông câu nào lộ liễu, lại còn hợp tác cúp máy đúng lúc. Dù giữ được cái mạng nhỏ trước mắt, nhưng câu "Chúc em ngủ ngon" dịu dàng ấy lại khiến sống lưng Tống Hạ lành lạnh. Cậu cố gạt sự hoang mang sang một bên, gượng nhếch môi lấy lại vẻ kiêu kỳ trước ống kính:
"Đã xong hình phạt ván bốn nhé! Rất đúng luật, đúng kịch bản và đối phương đã cúp máy. Nào đỉnh lưu, tỉ số đang là hai – hai, ván thứ năm quyết định chung cuộc thôi nhỉ?"
Ván thứ năm diễn ra nhanh ch/óng đúng như dự đoán. Cái tài khoản toàn số đầy quyền lực kia lại xuất hiện đúng lúc, dội một cơn mưa quà tặng áp đảo hoàn toàn mọi nỗ lực của Yến Cảnh. Kết quả chung cuộc, Tống Hạ giành chiến thắng 3 - 2 trong sự hoan hỉ gào thét của cư dân mạng và sự ngậm ngùi ngã ngửa của đỉnh lưu.
Vừa tắt sóng livestream, nụ cười kiêu kỳ trên môi Tống Hạ lập tức dập tắt. Cậu cuống quýt chộp lấy điện thoại, t/i/m đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l/ồ/ng n/g/ự/c, nhanh tay bấm ngay dãy số quen thuộc của Lục Trình để "xoa dịu" cơn bão ngầm trước khi quá muộn.
Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức. Nhưng đáp lại sự hoảng loạn của Tống Hạ không phải là một sự ngơ ngác, mà là một khoảng không im lặng đến lạnh người .
"Lục Trình... anh nghe em giải thích đã ..." Tống Hạ mím môi, chất giọng Omega đã nghẹn lại vì lo sợ. "Chuyện ban nãy trên live là..."
Lục Trình ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, tiếng hít thở trầm đục đan xen chút mệt mỏi cùng sự kìm nén tột cùng. Hắn không nổi giận vô cớ, cũng chẳng buông lời trách mắng nặng nề, chỉ chậm rãi cất giọng bằng cái âm điệu lạnh nhạt đến mức khiến lòng người hoang mang:
"Em đi ngủ sớm đi . Đang mang thai, thức khuya như vậy không tốt cho sức khỏe đâu ."
Tống Hạ nghẹn lời, hai tay ôm c/h/ặ/t lấy chiếc điện thoại. Cậu cuống quýt muốn nói thêm, muốn thề thốt rằng mình với Tần Dịch hoàn toàn sạch sẽ, rằng cái bài báo giật tít kia chỉ toàn là nhảm nhí, nhưng mọi câu từ vừa chực thốt ra đều nghẹn đắng nơi cổ họng. Lục Trình không ngắt lời, nhưng sự im lặng ngột ngạt của hắn còn đáng sợ hơn cả hàng vạn lời mắng c/h/ử/i.
Trong đầu Tống Hạ lúc này đã lờ mờ hình dung ra gương mặt lạnh như tiền của hắn nơi xa xôi, đôi mày rậm chau lại , đôi mắt sâu thẳm giăng đầy tơ m/á/u vì mệt mỏi lẫn ghen tuông, cùng bờ môi mỏng siết c/h/ặ/t không một vệt sóng sánh. Hắn giận thật rồi .
Cậu mím c/h/ặ/t bờ môi mỏng, lí nhí buông một câu ngoan ngoãn đến tội nghiệp:
"Vâng... Vậy em đi ngủ đây. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé."
Tắt màn hình điện thoại, gian phòng ngủ lộng lẫy rộng lớn đột nhiên trở nên trống trải lạ thường. Tống Hạ chui tút vào chăn lụa, tay khẽ đặt lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình , thấp phỏm lo sợ mà chìm vào giấc ngủ không mấy yên giấc.
Sáng hôm
sau
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bach-tuoc-dem-hoa/chuong-21
Tống Hạ uể ải ngồi dậy, xoa xoa thái dương vẫn còn hơi nhói đau vì nỗi thấp thỏm lo sợ suốt đêm qua. Cậu khoác thêm chiếc áo cardigan mỏng, bước chân lơ mơ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo tiến ra mở cửa phòng, chất giọng lười biếng, nũng nịu cất lên:
"Mẹ ơi, sớm thế này mẹ dậy nấu làm gì cho mệt ra ... Trong nhà có sẵn đầu bếp riêng mà, mẹ cứ dặn họ một tiếng là xong thôi."
Mẹ Tống Hạ mỉm cười dịu dàng, tay khẽ xoa mái tóc hơi rối của em Omega nhà mình , ánh mắt đong đầy sự nuông chiều:
"Bao lâu rồi mẹ mới sang thăm con trai, tất nhiên là phải tự tay xuống bếp nấu mấy món ngày xưa con thích rồi . Để xem cái dạ dày khó tính của cậu còn nhớ hương vị đồ ăn mẹ làm không , hay là quen ăn cao lương mỹ vị do đầu bếp nấu rồi ."
Tống Hạ nghe vậy liền nép đầu vào vai mẹ , khóe môi khẽ cong lên một vệt sóng sánh đầy ngoan ngoãn. Cậu theo chân mẹ thong thả bước xuống tầng dưới .
Tại gian phòng ăn rộng lớn ngập tràn ánh nắng ban mai, Cảnh Du, em trai của Tống Hạ, đã ngồi chễm chệ ở bàn ăn từ bao giờ, tay vừa thong thả cầm thìa vừa nhìn sang anh trai mình , cất giọng chào ngắn gọn:
"Chào buổi sáng, anh ."
Tống Hạ kéo ghế ngồi xuống đối diện, đôi mắt màu hổ phách chớp chớp nhìn cậu em trai, lên tiếng hỏi thăm bằng chất giọng hãy còn ngái ngủ:
"Tối qua ngủ thế nào?”
Cảnh Du nhai ngấu nghiến miếng thức ăn, thản nhiên buông một câu nhận xét:
"Cũng bình thường. Nhưng cái giường phòng em nằm sướng hơn cái giường ở nhà gấp mấy lần ấy ."
Tống Hạ nhếch môi khẽ 'hứ' một tiếng, thong thả múc một thìa súp nóng hổi, thản nhiên thả một câu tỉnh rụi khiến thằng em suýt thì sặc:
"Riêng cái tấm nệm giường chú em nằm tối qua đã ngốn mất cả tỷ đồng rồi đấy."
Cảnh Du nghe đến con số "cả tỷ đồng" thì khựng tay thìa, trố mắt nhìn Tống Hạ một lúc rồi ngậm ngùi cúi đầu ăn tiếp, hoàn toàn cạn lời trước độ xa xỉ của căn phòng ngủ.
Thời gian thong thả trôi qua, chẳng mấy chốc đã gần 12 giờ trưa.
Tống Hạ uể ải tựa lưng vào ghế sofa ngoài phòng khách, ánh mắt dán c/h/ặ/t vào chiếc điện thoại trên tay. Cậu vô thức mở mạng xã hội ra lướt web, để rồi ngay lập tức, gương mặt xinh đẹp ấy cắt không còn một giọt m/á/u.
Bảng xếp hạng Hot Search hiện tại đã hoàn toàn bị càn quét bởi cái tên của cậu và tên Tần Dịch hãm tài kia ! Hàng loạt cái tít lá cải thi nhau nhảy chễm chệ ngay trên top đầu: #TốngHạ_TầnDịch_TáiHợp, #TầnDịch_ĐêmQua_ThảMưaQuà_ChoTốngHạ, #TìnhCũTáiHợp_TrậnPK_SóngGió.
Dưới phần bình luận, cư dân mạng cùng dàn blogger rảnh rỗi thi nhau nhảy vào phân tích, thêu dệt nên đủ loại kịch bản gương vỡ lại lành vô cùng ly kỳ.
Má nó chứ! Càng đọc , Tống Hạ càng thấy sống lưng lạnh ngắt.
Nhớ lại lời Lục Trình đêm qua bảo sáng nay sẽ có mặt ở nhà, vậy mà bây giờ đã trưa tròn rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng gã đàn ông uy quyền ấy đâu . Không gian trong nhà yên tĩnh đến phát sợ, không một tiếng động, dường như sự giận dữ của Lục tổng đang ngưng đọng lại thành một cơn bão ngầm chực chờ bùng nổ.
Lòng chột dạ đến mức t/i/m đập thình thịch như đ/á/n/h trống trong l/ồ/ng n/g/ự/c, Tống Hạ cuống quýt gõ một dòng tin nhắn, uốn nắn giọng điệu sao cho nũng nịu và đáng thương nhất có thể gửi ngay cho gã chồng nhà mình :
【Chồng ơi... sao trưa rồi mà anh vẫn chưa về nữa? Em ở nhà nhớ chồng lắm rồi ... Anh về với em đi mà...】
Gửi xong, Tống Hạ ôm c/h/ặ/t chiếc điện thoại, mắt không rời màn hình lấy một giây nào.
Một phút trôi qua...
Năm phút...
Nửa tiếng đồng hồ đằng đẵng trôi qua, chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm một cách tàn nhẫn. Không một thông báo, không có chấm xanh hoán đổi, dĩ nhiên lại càng không có lấy một chữ phản hồi!
Thấy nửa tiếng trôi qua mà chiếc điện thoại vẫn im lìm không một giọt tín hiệu, sự bất an trong lòng Tống Hạ đột nhiên biến tướng thành một cơn cay cú tủi thân .
Mình đã hạ mình nũng nịu đến thế rồi mà còn lờ đi được ! Không về thì thôi, anh mau đi luôn cho tôi !
Thế là em Omega nhà ta dứt khoát quăng điện thoại sang một bên, thay đồ rồi bước chân ra khỏi nhà, đi spa chăm sóc da rồi đặt gói massage toàn thân thư giãn.
Nào ngờ, càng thả lỏng cơ thể thì cái đầu nhỏ của cậu lại càng hoạt động dữ dội.
Cho đến tầm chạng vạng tối, khi ánh hoàng hôn nhạt màu bắt đầu phủ xuống gian phòng khách rộng lớn, Tống Hạ mới uể ải xách túi trở về dinh thự. Vừa bước qua cánh cửa lớn, cậu đã đảo mắt nhìn quanh, nhanh chân tiến về phía vị quản gia già đang đứng kiểm tra sổ sách, giả vờ vô tư hỏi một câu:
"Bác... Lục Tổng về chưa ạ?"
Vị quản gia kính cẩn cúi đầu, nhẹ nhàng đáp: "Báo cáo Phu nhân, từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy Lục tổng trở về, cũng không thấy trợ lý thông báo gì thêm ạ."
RẮC.
Trái t/i/m Tống Hạ như chấn động một cái. Cậu chực giật thót một tiếng, sống lưng trong phút chốc lạnh ngắt. Đến tận giờ ăn tối mà vẫn bặt vô âm tín? Chẳng lẽ... lần này tiêu đời thật rồi ?!
Tống Hạ thẫn thờ bước từng bước lên cầu thang, gian phòng ngủ sang trọng lộng lẫy giờ đây trống trải đến mức ngạt thở. Cậu ngồi gục xuống mép giường, tay khẽ đặt lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình , trong đầu bắt đầu nhảy số ra hàng loạt kịch bản u tối và tồi tệ nhất.
Càng nghĩ, Tống Hạ càng muốn phát điên. Lẽ nào... Lục Trình thất vọng về cậu rồi ? Lẽ nào cái tin đồn "nối lại tình xưa" chướng mắt cùng sự thiếu dứt khoát của cậu trên livestream đã hoàn toàn dập tắt sự kiên nhẫn của hắn ? Nhỡ đâu hắn giận đến mức quyết định rũ bỏ tất cả, không còn cần cậu , không còn yêu cậu nữa thì sao ?!
Chẳng lẽ... con cậu chưa ra đời mà đã phải đối mặt với nguy cơ mồ côi cha, còn cậu thì biến thành kẻ bị bỏ rơi sao ?!
Càng vùi mình trong suy nghĩ u tối, nỗi hoảng loạn trong lòng Tống Hạ lại càng cuộn trào dữ dội. Cậu cuống quýt giơ chiếc điện thoại lên, ngón tay run rẩy chạm vào khung chat riêng với Lục Trình. Cậu quyết định phải xuống nước, phải xin lỗi , phải giải thích thật rõ ràng!
Thế nhưng, ngón tay vừa lướt trên bàn phím được vài dòng, Tống Hạ lại khựng lại . Cậu gõ một tràng thật dài, dồn hết sự tha thiết, sợ hãi lẫn giãi bày vào từng câu chữ, rồi ánh mắt lại vô thức dừng ở đoạn giải thích vụ Tần Dịch. Gõ thế này có khi nào làm anh ấy càng ngứa mắt hơn không ? Liệu anh ấy có nghĩ mình đang chống chế không ? Nghĩ vậy , cậu lại luống cuống dứt khoát xóa sạch bách.
Rồi cậu lại soạn đoạn mới. Lần này ngắn gọn hơn, tha thiết nũng nịu hơn... nhưng gõ xong, Tống Hạ lại thở dài cay đắng, lại bấm nút xóa lần nữa.
Cứ thế, một vòng lặp mệt mỏi diễn ra suốt hơn một tiếng đồng hồ. Màn hình điện thoại hết sáng rồi lại tối, từng hàng chữ xuất hiện rồi lại biến mất không để lại dấu vết.
Cùng lúc đó, cách xa hàng ngàn cây số .
Thượng Hải chìm trong làn mưa bụi lành lạnh của buổi hoàng hôn. Lục Trình không trở về nhà, cũng chẳng đáp chuyến bay thẳng về bên Tống Hạ như dự định ban đầu. Hắn đáp xuống Thượng Hải, đến thẳng một phòng club riêng tư kín đáo nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà thương mại sầm uất.
Yến Tư Hoành vốn đã chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch của Yến Thị, tập đoàn danh giá nắm giữ vị thế xưng bá trong lĩnh vực cung ứng hàng hóa và chuỗi cung ứng quy mô lớn. Yến Thị cùng Lục Thị từ lâu đã thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, ràng buộc sâu sắc trên cả thương trường lẫn tình huynh đệ .
Lục Trình ngồi tựa lưng vào ghế sofa da cao cấp, cúc áo sơ mi ở cổ nới lỏng, gương mặt góc cạnh phủ một tầng mệt mỏi cùng sự lạnh lẽo khó xua tan.
Yến Tư Hoành thong thả bước lại gần, liếc nhìn người bạn tri kỷ đang chìm trong u uẩn, đoạn rút từ trong hộp ra một bao t/h/u/ố/c lá quen thuộc rồi đưa qua một điếu.
Đó là loại t/h/u/ố/c lá thảo mộc hoàn toàn không chứa nicotine, thứ mà cả hai từng chung nhau hút suốt những năm tháng tuổi trẻ, mỗi khi đối mặt với áp lực đè nặng từ gia tộc hay những biến cố ngầm trong giới kinh doanh.
Lục Trình đưa tay nhận lấy. Tiếng bật lửa tách lên một nhịp, đốm lửa đỏ hồng lóe sáng rồi tỏa ra làn khói mỏng mang hương thảo mộc thanh nhẹ, quẩn quanh trong khoảng không tĩnh lặng. Hắn rít một hơi sâu, kẹp điếu t/h/u/ố/c giữa hai ngón tay thon dài rồi thong thả nhả ra làn khói trắng, ánh mắt sâu thẳm nhìn đăm đăm vào ly rượu sóng sánh trên bàn.
Yến Tư Hoành rót cho mình một ly, ngồi xuống đối diện, thong dong cất giọng bằng chất giọng điềm tĩnh của một người đàn ông từng trải:
"Sao rồi ? Chuyện của cậu với Tống Hạ rốt cuộc định tính thế nào?"
Lục Trình im lặng vài giây, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên một vệt tự giễu nhạt nhòa. Hắn gạt tàn t/h/u/ố/c, chất giọng trầm đục khàn đi vì mệt mỏi lẫn sự bao dung đến kiệt cùng:
"Tùy em ấy . Tống Hạ muốn thế nào thì cứ thế ấy ... Không muốn công khai, không muốn kết hôn thì cũng chẳng sao cả."
Yến Tư Hoành nghe xong thì khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ thấu hiểu sâu sắc. Bản thân anh cũng là kẻ yêu chiều, cưng phụng bạn đời đến tận xương tủy. Anh thong thả nâng ly rượu lên chạm nhẹ vào ly của Lục Trình, thản nhiên buông lời:
"Chà, tôi thấy thế cũng chẳng sao . Kết hôn hay một tờ giấy danh phận thực chất chỉ là chiếc khung gỗ cho người ngoài nhìn vào . Đã chấp nhận dung nuông em ấy thì thương cho trót, để em ấy thoải mái trong không gian em ấy muốn . Người của mình chọn, em ấy thấy hạnh phúc là được , cậu lăn tăn mấy cái danh xưng làm gì."
Lục Trình nghe xong không đáp lại ngay. Hắn nhắm nghiền đôi mắt sâu thẳm, chậm rãi rít một hơi t/h/u/ố/c thật sâu. Luồng khói thảo mộc đắng nhẹ lấp đầy buồng phổi, rồi theo bờ môi mỏng thong thả nhả ra một làn sương trắng mờ ảo, quấn quít lấy gương mặt góc cạnh đang phủ một tầng cảm xúc phức tạp.
Trầm ngâm vài giây, hắn mới mở mắt ra , bình thản buông vỏn vẹn ba chữ:
"Có t/h/a/i rồi ."
Động tác nâng ly rượu của Yến Tư Hoành khựng lại giữa không trung. Anh xoay đầu, ánh mắt bén nhọn nheo lại nhìn kỹ gương mặt Lục Trình một lần nữa để xác nhận xem gã bạn thân có đang đùa hay không .
Thấy vẻ nghiêm túc đến lạnh người của Lục Trình, Yến Tư Hoành bật ra một tiếng cười khẽ đầy cảm thán, thong thả tựa lưng vào ghế, khẽ lắc lắc ly rượu trên tay:
"Ghê đấy."
Lục Trình nhìn gã bạn thân trước mặt, ánh mắt sâu thẳm thoáng qua một vệt đăm chiêu.
Hắn biết rõ Yến Tư Hoành đã kết hôn với Kỳ Nguyệt được trọn vẹn năm năm. Trong cái giới thượng lưu vốn luôn coi trọng việc nối dõi tông đường này , năm năm không một tiếng trẻ con khóc quấy là quá đủ để thiên hạ dèm pha, nhưng Yến Tư Hoành chưa từng bận tâm, lại càng chưa từng gây áp lực lên người bạn đời của mình . Ngay từ đầu, tư tưởng của vị Chủ tịch Yến Thị đã vô cùng dứt khoát: Kỳ Nguyệt muốn sinh thì sinh, nếu em ấy không muốn hoặc chưa sẵn sàng thì cả đời này không có con cũng chẳng sao .
Lục Trình rít thêm một hơi t/h/u/ố/c thảo mộc, làn khói mỏng chờn vờn qua ánh mắt, hắn cất giọng trầm đục hỏi lại :
"Thực sự không muốn có con à ?"
Yến Tư Hoành khẽ xoay xoay ly rượu trong tay, nhìn làn chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn vàng trầm rồi nhếch môi cười nhàn nhã. Anh không trả lời ngay, thong thả nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi mới bình thản cất giọng, trong mắt đong đầy sự nuông chiều chân thành đến tận xương tủy:
"Có hay không có , đối với tôi chẳng quan trọng bằng việc Kỳ Nguyệt cảm thấy thế nào. Mang thai, sinh nở đau đớn vất vả thế nào cậu nghĩ tôi không biết sao ?”
Lục Trình thở dài một tiếng thật khẽ, đưa tay vuốt vuốt thái dương vẫn còn hơi nhức nhối. Làn khói thảo mộc mờ nhân ảnh quấn quýt lấy gương mặt tạc tượng của hắn , giấu đi nét mệt mỏi cùng sự u uẩn trong đôi mắt sâu thẳm.
Yến Tư Hoành thấy vậy liền nhếch mày, đặt ly rượu xuống bàn, giọng điệu lập tức chuyển sang trêu chọc:
"Người ta đang m/a/n/g t/h/a/i quý giá như thế, cậu không ở nhà mà hầu hạ nâng niu, lại vác cái mặt lạnh như tiền sang Thượng Hải này làm cái gì?"
Lục Trình không đáp ngay, chỉ thong thả gạt tàn t/h/u/ố/c, thản nhiên buông một câu hỏi ngược lại :
"Có lướt mạng xã hội không ?"
Yến Tư Hoành khựng lại một nhịp rồi bật ra tiếng cười nhàn nhã, đôi mắt bén nhọn híp lại đầy thấu suốt:
"À... Ra là cái vụ tin đồn Tống Hạ với thằng người yêu cũ gì đó đang nhảy múa trên Hot Search đấy hả?"
Nhắc đến đây, bầu không khí trong phòng riêng đột ngột hạ xuống âm độ. Lục Trình hoàn toàn im lặng, tuyệt nhiên không thốt thêm lấy một từ. Hắn chỉ đăm đăm nhìn đốm lửa đỏ hồng đang cháy dở trên đầu điếu t/h/u/ố/c, rít từng hơi sâu rồi nhả ra làn khói đặc quánh.
Yến Tư Hoành tựa lưng vào sofa, thong thả quan sát biểu cảm của gã bạn thân . Khác với vẻ điềm tĩnh thường ngày, vị Chủ tịch Yến Thị lúc này lại khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên một vệt sắc lạnh, ác đến mức khiến người ta phải nổi da gà.
Anh thong dong gạt tàn t/h/u/ố/c, cất giọng thản nhiên như thể đang bàn về một món hàng trên thương trường, nhưng từng câu từng chữ buông ra lại sặc mùi nguy hiểm:
"Hay là tôi thu xếp cho nó một chuyến xe mất phanh nhé?"
Lục Trình khựng lại . Hắn thong thả ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm thẳng thừng chạm ánh nhìn với Yến Tư Hoành. Đáp lại sự nghiêm túc đến lạnh lẽo của Lục Trình, Chủ tịch Yến Thị chỉ nhếch môi bật ra một tiếng cười tà khí, vẻ mất dạy ngông cuồng ẩn giấu đằng sau lớp vỏ kiêu sa hoàn toàn lộ rõ.
Đúng lúc bầu không khí ngưng đọng đến tột cùng, tiếng gõ cửa khẽ khàng cất lên xé tan sự tĩnh lặng.
Trợ lý của Lục Trình nhanh bước tiến vào , gương mặt hiện rõ sự sốt sắng hiếm thấy. Cậu ta cúi đầu, ghé sát tai gã kim chủ thì thầm bằng giọng run run:
"Lục tổng... ngài nghe điện thoại ngay đi ạ."
Lục Trình chau mày, tàn t/h/u/ố/c trên tay khẽ rơi xuống gạt tàn. Hắn cất giọng trầm đục, đong đầy sự khó chịu:
"Có chuyện gì?"
Cậu trợ lý nuốt ừng ực một ngụm nước bọt, cuống quýt báo cáo:
"Bên nhà vừa gọi sang... Phu nhân ở nhà bị ốm nghén dữ dội, nôn đến mức không ăn uống được bất kỳ thứ gì, người làm trong nhà đang hoảng loạn hết cả lên rồi ạ!"
Nghe đến hai chữ "ốm nghén", đồng t/ử Lục Trình siết c/h/ặ/t. Hắn chẳng buồn suy nghĩ thêm một giây nào, bàn tay dứt khoát dập mạnh điếu t/h/u/ố/c thảo mộc xuống chiếc gạt tàn bằng thủy tinh, đốm lửa tàn lụi ngay lập tức.
Yến Tư Hoành dường như đã đoán trước được phản ứng này . Anh nâng ly rượu, nhàn nhã dựa lưng vào sofa, cất giọng đầy thấu hiểu:
"Trực thăng của cậu vẫn đang đỗ sẵn trên bãi đáp nóc tòa nhà này đấy. Cứ thong thả nhé."
Lục Trình đã đứng phắt dậy, vội vàng chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi sải bước dài tiến về phía cửa phòng. Nhưng ngay trước khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa, gã đàn ông dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn Yến Tư Hoành, bình thản để lại một câu:
"Chuyện chiếc xe mất phanh... bỏ đi ."
Yến Tư Hoành ngẩn người một nhịp, rồi ngay lập tức bật ra một tràng cười lớn đầy sảng khoái vang vọng khắp căn phòng riêng. Lục Trình chẳng buồn đôi co thêm, đẩy cửa lao thẳng ra ngoài.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.