Loading...
Cậu không biết mình có thích Tạ Đình Xuyên hay không .
Nhưng cậu biết mình không ghét người đàn ông này .
Cậu thích cách anh lắng nghe , thích việc anh không ép buộc, thích cả những lúc anh im lặng ngồi bên cạnh mà không cần phải nói gì.
Có lẽ tình cảm không nhất thiết phải bắt đầu bằng một tiếng sét ái tình.
Đôi khi, nó bắt đầu từ một bữa cơm.
Một chiếc cần câu.
Một người sẵn sàng ngồi bên cạnh mình , chờ mình tự tìm ra câu trả lời.
Lục Tiểu Mãn hít sâu.
“Anh Tạ.”
“Ừ?”
“ Tôi chưa thể đồng ý ngay.”
“ Tôi biết .”
“ Nhưng anh có thể tiếp tục theo đuổi tôi .”
Tạ Đình Xuyên nhìn cậu .
Một lát sau , anh khẽ cười .
“Cảm ơn.”
Lục Tiểu Mãn lập tức quay đầu.
“Anh cảm ơn gì chứ? Tôi còn chưa đồng ý mà!”
“Ừ.”
“Anh đừng vui quá sớm!”
“Được.”
“Cũng đừng cười như vậy !”
Tạ Đình Xuyên nhìn cậu .
“Tại sao ?”
Lục Tiểu Mãn nghiến răng.
“Vì... vì tôi không tập trung được !”
Tạ Đình Xuyên bật cười .
Lần này , Lục Tiểu Mãn không bỏ chạy.
Cậu chỉ quay mặt đi , giả vờ nghiên cứu chiếc cần câu.
Nhưng khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên.
Ngày cuối cùng của chương trình, tổ sản xuất tổ chức một buổi tổng kết trực tiếp.
Đạo diễn Tôn đứng trên sân khấu, tuyên bố sẽ công bố những kết quả quan trọng, đồng thời giải đáp một số tranh cãi trong quá trình ghi hình.
Khán giả đã chờ đợi từ lâu.
Bởi vì ngoài những màn đối đáp hài hước của Lục Tiểu Mãn, họ còn muốn biết ai là người đứng sau việc cắt ghép video.
Tạ Đình Xuyên cũng xuất hiện trực tiếp tại trường quay lần đầu tiên.
Khi anh bước lên sân khấu, cả khán phòng lập tức vang lên tiếng reo hò.
Lục Tiểu Mãn đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói :
“Anh Tạ, hôm nay anh ăn mặc đẹp thật.”
Tạ Đình Xuyên cúi đầu.
“Cảm ơn.”
“ Nhưng anh có thể đứng xa tôi một chút không ?”
“Tại sao ?”
“Vì đứng cạnh anh , tôi cảm thấy mình như một chiếc bánh bao đặt cạnh bánh kem.”
Tạ Đình Xuyên nhìn cậu .
“Cậu thích bánh bao?”
“Thích chứ.”
“Vậy tối nay ăn bánh bao.”
Lục Tiểu Mãn lập tức gật đầu.
“Được!”
Nói xong, cậu mới nhận ra mình vừa đồng ý quá nhanh.
Tạ Đình Xuyên nhìn vẻ mặt hối hận của cậu , khóe môi cong lên.
“Không được đổi ý.”
Lục Tiểu Mãn: “...”
Khán giả ngồi phía dưới đã bắt đầu hú hét.
【Hai người này có thể đừng tán tỉnh nhau ngay trên sân khấu được không ?】
【Tạ tổng, ngài còn nhớ mình là người lạnh lùng không ?】
【Lục Tiểu Mãn, cậu mau nhìn anh ấy đi ! Anh ấy đang cười kìa!】
Buổi tổng kết bắt đầu.
Đầu tiên, tổ chương trình công bố kết quả bình chọn.
Đội của Lục Tiểu Mãn giành chiến thắng chung cuộc.
Tiếp theo, đạo diễn Tôn tuyên bố rằng chương trình đã hoàn tất việc rà soát hợp đồng, sửa đổi những điều khoản chưa rõ ràng và thiết lập quy trình kiểm soát dữ liệu c/h/ặ/t chẽ hơn.
Sau đó, ông trực tiếp xin lỗi Lục Tiểu Mãn trước ống kính.
“Trong quá trình ghi hình, chúng tôi đã để xảy ra những thiếu sót khiến cậu phải chịu ảnh hưởng không đáng có . Thay mặt tổ chương trình, tôi xin lỗi cậu .”
Lục Tiểu Mãn đứng dậy, cúi đầu đáp lễ.
“Cảm ơn đạo diễn. Tôi chấp nhận lời xin lỗi .”
Cậu dừng một chút.
“Hy vọng sau này chương trình sẽ đối xử công bằng với tất cả khách mời. Không chỉ với tôi .”
Đạo diễn Tôn gật đầu.
“Chúng tôi sẽ ghi nhớ.”
Tiếp theo, Tạ Đình Xuyên lên tiếng.
“Về những đoạn video bị cắt ghép, công ty đã phối hợp với đơn vị tổ chức và nền tảng phát sóng để xác minh. Những cá nhân có liên quan đang được xử lý theo quy định. Chúng tôi sẽ không công bố kết luận khi quá trình xác minh chưa hoàn tất, nhưng sẽ chịu trách nhiệm công khai kết quả khi có đủ căn cứ.”
Anh không nêu tên bất kỳ ai.
Cũng không đưa ra lời buộc tội thiếu bằng chứng.
Nhưng chỉ bằng vài câu nói ấy , anh đã khiến mọi người hiểu rằng chuyện này sẽ không bị bỏ qua.
Sau buổi phát sóng, công ty phát hành một thông báo chính thức về tiến độ xử lý vụ việc, đồng thời yêu cầu những tài khoản đăng tải thông tin sai lệch đính chính nội dung.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-gioi-giai-tri-deu-cho-toi-ngam-mieng-nhung-toi-lai-muon-noi-them-hai-cau/chuong-10
Một số người từng công kích Lục Tiểu Mãn bắt đầu xóa bình luận.
Những người khác công khai xin lỗi .
Cũng có người vẫn cố chấp, cho rằng cậu chỉ may mắn được ông chủ lớn chống lưng.
Lục Tiểu Mãn đọc được một bình luận như vậy , chỉ cười .
“Có người giúp đỡ là may mắn. Nhưng nếu không làm gì sai, có bằng chứng trong tay, thì được giúp đỡ cũng không có gì đáng xấu hổ.”
Cậu không cần phải chứng minh mình chưa từng nhận được sự giúp đỡ.
Cậu chỉ cần chứng minh rằng những gì mình đạt được không phải do lừa gạt hay chà đạp người khác.
Đó mới là điều quan trọng.
Khi chương trình kết thúc, Tống Gia Nghi chủ động tìm đến Lục Tiểu Mãn.
Cô đứng trước mặt cậu , im lặng một lúc rồi nói :
“Tiểu Mãn, tôi muốn xin lỗi cậu .”
Lục Tiểu Mãn hơi bất ngờ.
“Vì chuyện gì?”
“Vì tôi đã không lên tiếng khi những đoạn video bị cắt ghép lan truyền. Tôi biết mình có thể hỏi rõ sự việc, nhưng tôi đã chọn im lặng vì sợ ảnh hưởng đến hình tượng.”
Lục Tiểu Mãn nhìn cô.
Cậu không lập tức nói rằng không sao .
Cũng không tỏ ra rộng lượng chỉ để khiến mình trông tốt đẹp hơn.
Một lát sau , cậu đáp:
“ Tôi chấp nhận lời xin lỗi . Nhưng chị Tống, lần sau nếu chị biết điều gì đó không đúng, chị có thể lựa chọn lên tiếng. Không phải vì tôi , mà vì chính chị.”
Tống Gia Nghi ngẩn người .
Lục Tiểu Mãn tiếp tục:
“Chị không cần phải trở thành một người hoàn hảo. Chỉ cần trở thành người mà chính chị có thể tôn trọng.”
Nói xong, cậu vẫy tay.
“ Tôi phải đi ăn tối rồi . Chúc chị thuận lợi.”
Tống Gia Nghi nhìn bóng lưng cậu , rất lâu không nói gì.
Cô từng nghĩ rằng để nổi tiếng, người ta phải duy trì một hình tượng không có khuyết điểm.
Nhưng Lục Tiểu Mãn đã cho cô thấy một cách sống khác.
Có thể mắc sai lầm.
Có thể sợ hãi.
Có thể không hoàn hảo.
Nhưng quan trọng nhất là phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình .
Cô hít sâu, quay người đi về phía phòng nghỉ.
Có lẽ, cô cũng nên bắt đầu học điều đó.
Sau khi chương trình kết thúc, Lục Tiểu Mãn nhận được lời mời tham gia nhiều dự án mới.
Một số nhà sản xuất muốn mời cậu đóng phim hài.
Một số nhãn hàng muốn hợp tác quảng cáo.
Thậm chí có một nền tảng phát sóng còn đề nghị cậu làm MC cho một chương trình thực tế mới.
Chị Mạnh vui đến mức gọi điện cho cậu ba lần trong một buổi sáng.
“Tiểu Mãn! Em nổi tiếng rồi !”
Lục Tiểu Mãn đang ăn sáng, bình tĩnh đáp:
“Em biết .”
“Em có biết số lời mời mà chị nhận được hôm nay nhiều thế nào không ?”
“Bao nhiêu ạ?”
“Rất nhiều!”
“Cụ thể là bao nhiêu?”
“... Chị chưa đếm.”
Lục Tiểu Mãn thở dài.
“Chị Mạnh, làm người phải có tinh thần thống kê. Không có số liệu thì làm sao tính được doanh thu?”
Chị Mạnh tức đến mức muốn ném điện thoại.
“Lục Tiểu Mãn! Em có thể đừng nói chuyện như một kế toán thu nợ được không ?”
“Được ạ.”
Cậu dừng một chút.
“ Nhưng chị nhớ kiểm tra điều khoản hợp đồng nhé.”
Chị Mạnh: “...”
Cúp máy, Lục Tiểu Mãn tiếp tục ăn sáng.
Đối diện cậu , Tạ Đình Xuyên đang đọc tài liệu.
Kể từ sau chương trình, hai người đã gặp nhau nhiều lần . Tạ Đình Xuyên không thúc ép cậu trả lời chuyện tình cảm, nhưng luôn tìm cơ hội mời cậu ăn cơm.
Hôm nay cũng vậy .
Lục Tiểu Mãn nhìn bàn ăn, phát hiện toàn là món mình thích.
“Anh Tạ.”
“Ừ?”
“Anh có âm mưu gì phải không ?”
Tạ Đình Xuyên đặt tài liệu xuống.
“Không.”
“Vậy tại sao toàn món tôi thích?”
“Vì cậu thích.”
Lục Tiểu Mãn im lặng.
Một lát sau , cậu cúi đầu ăn cơm.
Tạ Đình Xuyên không thúc giục.
Anh chỉ ngồi đối diện, thỉnh thoảng gắp thức ăn vào bát cậu .
Bữa ăn diễn ra rất yên tĩnh.
Cho đến khi Lục Tiểu Mãn đột nhiên đặt đũa xuống.
“Tạ Đình Xuyên.”
Đây là lần đầu tiên cậu gọi đầy đủ tên anh .
Tạ Đình Xuyên ngẩng đầu.
“Ừ?”
“ Tôi nghĩ rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.