Loading...
Anh đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn cậu .
Lục Tiểu Mãn hít sâu.
“ Tôi có thể thử ở bên anh .”
Tạ Đình Xuyên im lặng.
Trong vài giây, anh không nói được lời nào.
Lục Tiểu Mãn lập tức hoảng hốt.
“Anh không muốn à ?”
“Không phải .”
“Vậy tại sao anh không nói gì?”
Tạ Đình Xuyên nhìn cậu , khóe môi dần cong lên.
“ Tôi chỉ đang xác nhận xem mình có nghe nhầm không .”
Lục Tiểu Mãn đỏ mặt.
“Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
“Được.”
“Cũng đừng cười !”
“Được.”
“Càng không được t/ùy tiện ôm tôi !”
Tạ Đình Xuyên nhìn cậu .
“Vậy tôi có thể nắm tay cậu không ?”
Lục Tiểu Mãn khựng lại .
Cậu nhìn bàn tay đang đặt trên bàn của người đàn ông.
Một lát sau , cậu chậm rãi đưa tay ra .
“Chỉ một chút thôi.”
Tạ Đình Xuyên nắm lấy tay cậu .
Bàn tay anh ấm áp, ngón tay thon dài, lòng bàn tay có một lớp chai mỏng.
Lục Tiểu Mãn nhìn hai bàn tay đan vào nhau , bỗng cảm thấy t/i/m mình đập nhanh hơn bình thường.
Cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
“Anh Tạ.”
“Ừ?”
“Anh có biết chúng ta đang làm gì không ?”
“Biết.”
“Chúng ta đang nắm tay.”
“ Đúng .”
“Vậy tại sao anh không nói gì?”
Tạ Đình Xuyên khẽ cười .
“Cậu muốn tôi nói gì?”
Lục Tiểu Mãn suy nghĩ.
Cuối cùng, cậu nghiêm túc nói :
“Anh có thể nói rằng từ nay về sau , anh sẽ chịu trách nhiệm với tôi .”
Tạ Đình Xuyên nhìn cậu .
“Được.”
Anh siết nhẹ tay cậu .
“Từ nay về sau , tôi sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này . Tôi sẽ tôn trọng cậu , lắng nghe cậu , không dùng tiền bạc hay địa vị để ép buộc cậu . Nếu có chuyện gì khiến cậu không vui, tôi sẽ cùng cậu giải quyết.”
Lục Tiểu Mãn ngẩn người .
Tạ Đình Xuyên tiếp tục:
“ Tôi không thể hứa rằng mình sẽ không bao giờ mắc sai lầm. Nhưng tôi có thể hứa rằng sẽ không trốn tránh trách nhiệm khi mắc sai lầm.”
Lục Tiểu Mãn cúi đầu.
Một lúc lâu sau , cậu khẽ nói :
“Được.”
Tạ Đình Xuyên hỏi:
“Vậy tôi có thể ôm cậu không ?”
Lục Tiểu Mãn suy nghĩ ba giây.
“Có thể.”
Tạ Đình Xuyên đứng dậy, vòng tay ôm lấy cậu .
Cái ôm rất nhẹ nhàng.
Không hề có sự áp đặt.
Lục Tiểu Mãn tựa vào vai anh , nghe tiếng t/i/m đập đều đặn.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy mình không cần phải nói gì nữa.
Chỉ cần ở đây một lát.
Cùng người này .
Là đủ.
Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài được khoảng mười giây.
Sau đó, Lục Tiểu Mãn đột nhiên ngẩng đầu.
“Tạ Đình Xuyên.”
“Ừ?”
“Chúng ta đang yêu nhau rồi , đúng không ?”
“ Đúng .”
“Vậy tiền ăn hôm nay anh trả nhé?”
Tạ Đình Xuyên: “...”
Anh cúi đầu nhìn người đang nằm trong vòng tay mình .
Lục Tiểu Mãn chớp mắt.
“Người yêu phải biết chia sẻ khó khăn với nhau mà.”
Tạ Đình Xuyên bật cười .
“Được. Tôi trả.”
Lục Tiểu Mãn lập tức vui vẻ.
“Anh thật tốt !”
Tạ Đình Xuyên ôm cậu c/h/ặ/t hơn một chút.
Anh biết mình đã yêu một người rất đặc biệt.
Một người có thể biến mọi khoảnh khắc lãng mạn thành cuộc thảo luận về tiền ăn.
Một người không chịu giả vờ ngoan ngoãn để được yêu thích.
Một người luôn nói những điều mình nghĩ, dù đôi khi khiến người khác tức đến mức muốn bỏ chạy.
Nhưng cũng chính người ấy sẽ cúi xuống nhặt từng món đồ bị rơi, chia phần thức ăn của mình cho người khác, và nghiêm túc bảo anh rằng người ta sống không chỉ để làm việc.
Tạ Đình Xuyên không biết tương lai sẽ có bao nhiêu khó khăn.
Nhưng anh biết mình muốn cùng Lục Tiểu Mãn đối mặt với chúng.
Và nếu một ngày nào đó, cả thế giới đều cho rằng Lục Tiểu Mãn quá ồn ào, quá thẳng thắn, quá khó chiều...
Anh sẽ là người đứng bên cạnh cậu .
Không phải để ngăn cậu nói .
Mà để nhắc cậu rằng, sau khi nói xong, vẫn có một người đang chờ cậu về nhà ăn cơm.
Ba tháng sau , Lục Tiểu Mãn tham gia buổi ra mắt bộ phim mới.
Cậu đóng vai một nhân viên văn phòng độc miệng, chuyên vạch trần những trò gian lận trong công ty. Bộ phim
chưa
phát sóng
đã
nhận
được
sự chú ý lớn nhờ danh tiếng của
cậu
sau
chương trình thực tế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-gioi-giai-tri-deu-cho-toi-ngam-mieng-nhung-toi-lai-muon-noi-them-hai-cau/chuong-11
Trong buổi phỏng vấn, phóng viên hỏi:
“Tiểu Mãn, gần đây có tin đồn cậu đang hẹn hò với một người trong giới giải trí. Cậu có thể tiết lộ một chút không ?”
Lục Tiểu Mãn cầm micro, nghiêm túc suy nghĩ.
“Có.”
Cả hội trường lập tức xôn xao.
Phóng viên không ngờ cậu trả lời thẳng thắn như vậy .
“Thật sao ? Đối phương là ai?”
Lục Tiểu Mãn cười .
“Là một người rất đẹp trai.”
Phóng viên lập tức hỏi tiếp:
“Có phải nghệ sĩ nổi tiếng nào không ?”
“Không.”
“Vậy là nhà sản xuất?”
“Không.”
“Có phải người trong công ty quản lý của cậu không ?”
Lục Tiểu Mãn lắc đầu.
“Không phải .”
Phóng viên càng tò mò.
“Vậy người ấy làm nghề gì?”
Lục Tiểu Mãn nhìn về phía cánh gà.
Ở đó, Tạ Đình Xuyên đang đứng chờ cậu .
Cậu cười tươi.
“Làm ông chủ.”
Cả hội trường lập tức nổ tung.
Phóng viên há hốc miệng.
“Ông chủ? Là ông chủ nào?”
Lục Tiểu Mãn không trả lời ngay.
Cậu chỉ giơ tay, vẫy về phía cánh gà.
Một người đàn ông mặc vest đen bước ra .
Tạ Đình Xuyên.
Cả khán phòng im lặng trong ba giây.
Sau đó, tiếng la hét vang lên như sấm.
【Trời ơi!】
【 Tôi biết ngay mà!】
【Tạ tổng thật sự đang hẹn hò với Lục Tiểu Mãn sao ?】
【Đây là tin tức lớn nhất năm nay!】
Tạ Đình Xuyên bước đến bên cạnh Lục Tiểu Mãn, nhận lấy micro.
“Xin chào mọi người . Tôi là Tạ Đình Xuyên.”
Một phóng viên run giọng hỏi:
“Tạ tổng, ngài có thể xác nhận quan hệ giữa hai người không ?”
Tạ Đình Xuyên nhìn Lục Tiểu Mãn.
Cậu đang cười , nhưng trong ánh mắt vẫn có chút căng thẳng.
Anh đưa tay nắm lấy tay cậu .
“Được.”
Anh nhìn về phía máy quay .
“Chúng tôi đang hẹn hò.”
Một câu nói đơn giản.
Không hoa mỹ.
Không vòng vo.
Nhưng đủ khiến toàn bộ mạng xã hội bùng nổ.
Lục Tiểu Mãn cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau , khóe môi không nhịn được mà cong lên.
Sau buổi phỏng vấn, hai người vừa ra khỏi hội trường đã bị phóng viên vây quanh.
Có người hỏi họ quen nhau như thế nào.
Có người hỏi ai là người chủ động.
Có người hỏi Tạ Đình Xuyên có thật sự bị Lục Tiểu Mãn mắng là “ người mặt lạnh không biết dỗ người ” hay không .
Lục Tiểu Mãn lập tức giơ micro.
“Câu cuối cùng là sự thật.”
Tạ Đình Xuyên quay đầu nhìn cậu .
“Lục Tiểu Mãn.”
Cậu lập tức sửa lời.
“ Nhưng anh ấy đang tiến bộ rất nhanh.”
Phóng viên cười nghiêng ngả.
Một người hỏi:
“Vậy trong mối quan hệ này , ai là người chiều ai nhiều hơn?”
Lục Tiểu Mãn trả lời không chút do dự:
“Anh ấy chiều tôi .”
Tạ Đình Xuyên gật đầu.
“ Đúng .”
Phóng viên bất ngờ.
“Ngài thừa nhận nhanh như vậy sao ?”
Tạ Đình Xuyên bình thản đáp:
“Vì đó là sự thật.”
Lục Tiểu Mãn nhìn anh , ánh mắt đầy vẻ đắc ý.
Sau đó, cậu quay sang phóng viên.
“ Nhưng tôi cũng chiều anh ấy .”
Phóng viên lập tức hỏi:
“Cụ thể là như thế nào?”
Lục Tiểu Mãn suy nghĩ.
“Ví dụ, tôi thường xuyên nhắc anh ấy ăn cơm đúng giờ. Nếu anh ấy làm việc quá khuya, tôi sẽ gọi điện nhắc nhở. Nếu anh ấy quên nghỉ ngơi, tôi sẽ giật máy tính của anh ấy .”
Tạ Đình Xuyên bổ sung:
“Và cậu ấy sẽ mắng tôi .”
Lục Tiểu Mãn gật đầu.
“ Đúng vậy . Đó là cách tôi thể hiện tình yêu.”
Phóng viên: “...”
Khán giả: 【Ha ha ha ha ha!】
【Tạ tổng, ngài có hối hận không ?】
【 Tôi nghĩ anh ấy không hối hận đâu . Nhìn mặt anh ấy kìa!】
Tạ Đình Xuyên nhìn Lục Tiểu Mãn, ánh mắt dịu dàng.
“Không hối hận.”
Lục Tiểu Mãn hơi đỏ mặt.
Cậu quay đi , nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Đừng nói mấy câu như vậy trước mặt mọi người .”
Tạ Đình Xuyên hỏi:
“Tại sao ?”
“Vì tôi sẽ ngượng.”
“Vậy sao lúc cậu mắng tôi , cậu không ngượng?”
Lục Tiểu Mãn nghẹn lời.
Phóng viên cười đến mức phải vịn vào bàn.
Một người khác hỏi:
“Tạ tổng, ngài có thể chia sẻ điều gì khiến ngài thích Lục Tiểu Mãn không ?”
Tạ Đình Xuyên im lặng một lúc.
Sau đó, anh nhìn người đang đứng bên cạnh mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.