Loading...
Trong lúc đó, đội Tống Gia Nghi đã bắt đầu lên kế hoạch.
Hứa Dịch Thần đề nghị mua thịt và hải sản để làm một bữa ăn thịnh soạn. Tống Gia Nghi dịu dàng nói rằng cô có thể nấu ăn, còn Lâm T.ử Du phụ trách tìm rau củ.
Ba người chia nhau đi chợ.
Trước khi rời đi , Hứa Dịch Thần còn cố ý nhìn sang Lục Tiểu Mãn.
“Cậu có thể học hỏi một chút. Đừng lúc nào cũng chỉ biết nói chuyện.”
Lục Tiểu Mãn vẫy tay.
“Anh cứ yên tâm. Tôi sẽ học hỏi tinh thần của anh .”
Hứa Dịch Thần hài lòng gật đầu.
Ngay sau đó, Lục Tiểu Mãn bổ sung:
“Tinh thần tiêu tiền của người khác mà không đau lòng.”
Hứa Dịch Thần suýt vấp phải bậc thềm.
Tạ Đình Xuyên đưa tay giữ lấy vai Lục Tiểu Mãn, ngăn cậu tiếp tục gây chuyện.
“Đi mua đồ.”
“Vâng, ông chủ.”
“Đừng gọi tôi như vậy .”
“Vâng, khách hàng tiềm năng.”
Tạ Đình Xuyên buông tay.
Anh quyết định không nói chuyện với cậu nữa.
Nhưng chỉ được ba phút.
Bởi vì Lục Tiểu Mãn đã quay lại , trên tay cầm một bó rau, gương mặt vô cùng nghiêm túc.
“Anh Tạ.”
“Gì?”
“Anh có biết phân biệt rau cải với cỏ dại không ?”
“Biết.”
“Vậy anh có biết con cá nào ngon nhất không ?”
“Không.”
“Vậy anh có biết nấu cơm không ?”
Tạ Đình Xuyên im lặng.
Lục Tiểu Mãn vỗ vai anh .
“Không sao . Mỗi người đều có điểm yếu. Anh có thể kiếm tiền, tôi có thể nấu ăn. Chúng ta hợp tác rất tốt .”
Tạ Đình Xuyên nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình .
Cậu nhóc này dường như không hề nhận ra mình đang chạm vào người mà cả giới giải trí đều phải giữ khoảng cách.
Điều kỳ lạ là anh cũng không thấy khó chịu.
“Cậu biết nấu ăn?”
“Biết chứ.”
“Biết những món gì?”
Lục Tiểu Mãn suy nghĩ.
“Mì trứng, cơm chiên, canh rau, cá hấp, thịt kho. Nếu có đủ nguyên liệu, tôi còn có thể làm bánh.”
Tạ Đình Xuyên hơi bất ngờ.
“Cậu học ở đâu ?”
“Đi làm mà học được thôi. Trước đây tôi làm phụ bếp.”
Câu trả lời rất bình thường, nhưng giọng cậu bỗng nhẹ đi một chút.
Tạ Đình Xuyên nhìn cậu .
Lục Tiểu Mãn nhanh ch/óng chuyển chủ đề.
“Được rồi , chúng ta đi mua cá. Hôm nay tôi sẽ cho anh thấy thế nào là nghệ thuật biến năm mươi tinh tệ thành một bữa ăn khiến người ta khóc vì cảm động.”
“Khóc vì ngon?”
“Không. Khóc vì nhận ra mình đã tiêu tiền ngu ngốc suốt bao nhiêu năm.”
Tạ Đình Xuyên: “...”
Anh đột nhiên rất muốn biết người này đã sống như thế nào mà có thể biến mọi câu chuyện thành một cuộc công kích tài chính.
Hai người đi đến khu chợ nhỏ gần bến tàu.
Ở đó có một bà chủ quầy cá đang dọn hàng. Lục Tiểu Mãn nhìn giá, hỏi han vài câu, sau đó chỉ vào một con cá còn tươi.
“Bà ơi, con cá này bao nhiêu tiền?”
“Ba mươi tinh tệ.”
Lục Tiểu Mãn nhìn con cá, rồi nhìn bà chủ.
“Bà ơi, cá này có giấy chứng nhận không ạ?”
Bà chủ ngẩn người .
“Cá thì cần giấy gì?”
“Giấy chứng nhận nó không biết bơi ngược về biển khi cháu đang chuẩn bị nấu.”
Bà chủ bật cười .
“Cậu nhóc này thật biết nói chuyện! Hai mươi lăm tinh tệ, lấy đi !”
Lục Tiểu Mãn lắc đầu.
“Bà giảm thêm chút nữa đi . Cháu còn phải mua rau.”
“Thế hai mươi hai.”
“Bà ơi, cháu rất muốn mua, nhưng đội cháu còn có một người cần ăn nhiều.”
Cậu chỉ vào Trần Béo đang đứng cách đó không xa.
Trần Béo ngơ ngác chỉ vào mình .
“Ơ?”
Lục Tiểu Mãn tiếp tục nói :
“Chú ấy ăn khỏe, còn anh kia ...” Cậu chỉ sang Tạ Đình Xuyên, “...trông có vẻ không ăn nhiều, nhưng cháu đoán người cao như vậy chắc chắn cần nhiều dinh dưỡng. Bà thương chúng cháu, giảm thêm một chút nhé?”
Bà chủ cười đến mức không khép được miệng.
Cuối cùng, con cá được bán với giá mười tám tinh tệ, còn được tặng thêm một nắm hành lá.
Lục Tiểu Mãn cúi đầu cảm ơn, vui vẻ xách cá rời đi .
Tạ Đình Xuyên nhìn cậu .
“Cậu rất giỏi mặc cả.”
“Đương nhiên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-gioi-giai-tri-deu-cho-toi-ngam-mieng-nhung-toi-lai-muon-noi-them-hai-cau/chuong-4
Mỗi tinh tệ đều là mồ hôi nước mắt.”
“Vậy sao cậu không mặc cả tiền thù lao với chương trình?”
Lục Tiểu Mãn dừng bước.
Cậu quay đầu nhìn Tạ Đình Xuyên, ánh mắt đầy vẻ đau lòng.
“Anh Tạ, anh nói chuyện thật độc ác.”
“Tại sao ?”
“Bởi vì nếu mặc cả thành công, tôi đã không phải đến đây ăn cá với anh .”
Tạ Đình Xuyên nhìn cậu vài giây.
Sau đó, anh bật cười .
Không phải một nụ cười xã giao.
Cũng không phải nụ cười nhạt thường thấy trước ống kính.
Anh thực sự bật cười .
Lục Tiểu Mãn ngây người .
Trong khoảnh khắc ấy , người đàn ông lạnh lùng dường như không còn khoảng cách xa xôi như trước . Ánh mắt anh dịu đi , đường nét gương mặt cũng mềm mại hơn, khiến Lục Tiểu Mãn lần đầu tiên hiểu được vì sao người ta nói có những người chỉ cần cười một lần đã đủ khiến cả thế giới quên mất mình đang định làm gì.
Cậu nhìn anh chăm chú.
Tạ Đình Xuyên thu lại nụ cười .
“Sao vậy ?”
Lục Tiểu Mãn thành thật trả lời:
“Anh nên cười nhiều hơn.”
“Lý do?”
“Vì lúc anh không cười , tôi luôn cảm thấy mình đang nợ anh tiền.”
Tạ Đình Xuyên: “...”
Lục Tiểu Mãn bổ sung:
“Còn lúc anh cười , tôi cảm thấy mình có thể nợ thêm một chút.”
Tạ Đình Xuyên quay đi .
Nhưng khóe môi anh vẫn còn cong.
Và camera đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng ấy .
Đến khi đoạn video được đăng lên mạng, hàng triệu người mới biết rằng Tạ Đình Xuyên không chỉ biết cười , mà còn có thể cười vì một người .
Người đó chính là Lục Tiểu Mãn.
Trở về bến tàu, Lục Tiểu Mãn bắt đầu nấu ăn.
Cậu không vội vàng mà kiểm tra từng nguyên liệu, phân chia khẩu phần cẩn t/h/ậ/n. Cá được làm sạch, rau củ rửa kỹ, gạo được vo vừa đủ. Trần Béo phụ trách nhóm lửa, Tạ Đình Xuyên được giao nhiệm vụ thái rau.
Ban đầu, đạo diễn Tôn còn cho rằng đây sẽ là một phân đoạn nhạt nhẽo.
Nhưng chỉ mười phút sau , ông đã phải thay đổi suy nghĩ.
Bởi vì Tạ Đình Xuyên đang đứng trước thớt, cầm d.a.o như đang chuẩn bị ký một hợp đồng mua bán trị giá hàng tỷ tinh tệ.
Lục Tiểu Mãn đi ngang qua, nhìn đống rau bị thái thành những miếng lớn nhỏ không đồng đều, im lặng ba giây.
“Anh Tạ.”
“Ừ?”
“Anh có biết tại sao d.a.o làm bếp có nhiều kích cỡ không ?”
“Không.”
“Để người ta lựa chọn cái phù hợp với trình độ của mình .”
Tạ Đình Xuyên đặt d.a.o xuống.
“Cậu muốn tự làm ?”
“Không ạ. Tôi chỉ muốn hỏi anh có cần đổi sang d.a.o cùn không . Như vậy rau sẽ an toàn hơn.”
Trần Béo ngồi bên cạnh cười đến mức phải ôm lấy cột gỗ.
Tạ Đình Xuyên nhìn Lục Tiểu Mãn.
“Cậu rất thích nói chuyện?”
“ Đúng vậy .”
“Không thấy mệt?”
“Có chứ. Nhưng nếu tôi không nói , mọi người sẽ tưởng tôi là người dễ bắt nạt.”
Tạ Đình Xuyên hơi khựng lại .
Lục Tiểu Mãn đã quay về phía bếp, vừa đun nước vừa huýt sáo.
Cậu nói câu ấy rất tự nhiên, như thể chỉ đang kể một chuyện nhỏ không đáng để tâm.
Nhưng Tạ Đình Xuyên lại nhớ đến ánh mắt của cậu khi đọc hợp đồng, cách cậu lập tức nhận ra những dấu hiệu bất thường trên đường, và vẻ mặt bình tĩnh khi bị Hứa Dịch Thần công kích.
Lục Tiểu Mãn không phải người thích gây chuyện vô cớ.
Cậu chỉ không chịu để người khác quyết định rằng mình phải im lặng.
Một người như vậy , nếu không có năng lực tự bảo vệ mình , có lẽ đã bị giới giải trí nghiền nát từ lâu.
Tạ Đình Xuyên cầm d.a.o lên lần nữa.
Lần này , anh thái rau chậm hơn.
Lục Tiểu Mãn liếc nhìn , hài lòng gật đầu.
“ Đúng rồi . Anh học rất nhanh.”
“Cậu đang khen tôi ?”
“ Đúng vậy . Anh có thể ghi âm lại , sau này muốn nghe thì mở ra .”
“Không cần.”
“Vậy tiếc thật. Tôi hiếm khi khen người khác.”
Tạ Đình Xuyên không đáp.
Nhưng lần này , anh thái rau thành những miếng khá đều.
Bữa ăn hoàn thành sau bốn mươi phút.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.