Loading...
Trên bàn có cá hấp hành gừng, rau xào, canh trứng và một đĩa cơm chiên đơn giản. Không phải món ăn cầu kỳ, nhưng màu sắc hài hòa, mùi thơm hấp dẫn.
Đáng chú ý nhất là Lục Tiểu Mãn đã dùng phần xương cá và đầu cá để nấu một nồi canh nhỏ, không lãng phí bất kỳ nguyên liệu nào.
Trần Béo nếm một miếng cá, lập tức giơ ngón tay cái.
“Ngon! Quá ngon!”
Lục Tiểu Mãn múc cho ông một bát canh.
“Chú ăn từ từ thôi. Không ai tranh với chú đâu .”
Trần Béo xúc động nhìn cậu .
“Tiểu Mãn à , cháu thật tốt bụng.”
“Không có gì ạ. Cháu chỉ sợ chú ăn nhanh quá rồi nghẹn, lúc đó chúng ta phải tốn tiền gọi cứu hộ.”
Trần Béo: “...”
Đội Tống Gia Nghi cũng mang món ăn của mình đến.
Trên bàn của họ là một đĩa hải sản hấp, thịt nướng, salad và một chiếc bánh nhỏ được trang trí đẹp mắt.
Tống Gia Nghi mỉm cười .
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Hy vọng mọi người sẽ thích.”
Phó Khải bắt đầu giới thiệu món ăn của từng đội, sau đó mời khách mời nếm thử và bỏ phiếu.
Hứa Dịch Thần là người đầu tiên lên tiếng.
“Đội chúng tôi dùng nguyên liệu tươi ngon nhất. Tôi nghĩ một bữa ăn phải có chất lượng, không thể chỉ dựa vào việc tiết kiệm tiền.”
Anh ta liếc nhìn bàn ăn của Lục Tiểu Mãn.
“Dù sao , tiết kiệm quá mức cũng không phải điều gì đáng tự hào.”
Lục Tiểu Mãn đang gắp cá, nghe vậy liền ngẩng đầu.
“Anh Hứa, tôi đồng ý.”
Hứa Dịch Thần hơi bất ngờ.
Lục Tiểu Mãn đặt đũa xuống, nghiêm túc nói tiếp:
“Tiết kiệm không phải mục đích cuối cùng. Mục đích là dùng số tiền mình có để làm được việc tốt nhất. Nếu có năm trăm tinh tệ, tôi sẽ nấu một bữa ăn năm trăm tinh tệ. Nếu chỉ có năm mươi tinh tệ, tôi sẽ cố gắng để sáu người không phải ăn đói. Nhưng nếu có năm mươi tinh tệ mà tiêu hết vào một đĩa hải sản, sau đó bắt người khác nhịn đói, tôi nghĩ đó không phải chất lượng. Đó là thiếu suy nghĩ.”
Không khí lập tức yên tĩnh.
Hứa Dịch Thần đỏ mặt.
“Cậu đang ám chỉ ai?”
“Không có ai cả. Anh đừng tự nhận.”
Trần Béo cúi đầu cười .
Tống Gia Nghi vội vàng lên tiếng:
“Thôi nào, chúng ta chỉ đang tham gia một trò chơi. Không cần phải tranh cãi như vậy .”
Lục Tiểu Mãn gật đầu.
“ Đúng rồi . Chúng ta nên để khán giả quyết định.”
Cậu quay sang máy quay .
“Các bạn khán giả, nếu mọi người thấy đội chúng tôi xứng đáng chiến thắng, xin hãy bình chọn. Nếu không , cũng không sao . Chúng tôi vẫn sẽ ăn hết đồ ăn của mình . Dù sao lãng phí thức ăn là không tốt .”
Một dòng bình luận hiện lên ngay lập tức.
【 Tôi bình chọn cho đội Lục Tiểu Mãn!】
【 Tôi cũng vậy ! Không chỉ vì cậu ấy hài hước, mà còn vì cách cậu ấy đối xử với người khác.】
【 Tôi muốn biết năm mươi tinh tệ có thể làm được những gì.】
【Đội kia mua nguyên liệu đắt tiền, đội này dùng nguyên liệu bình thường nhưng nấu ăn rất có tâm. Tôi chọn đội này .】
Cuộc bình chọn kết thúc sau mười phút.
Kết quả khiến tất cả bất ngờ.
Đội của Lục Tiểu Mãn giành chiến thắng với tỷ lệ phiếu áp đảo.
Trần Béo đứng bật dậy, giơ hai tay lên trời.
“Chúng ta thắng rồi !”
Lục Tiểu Mãn vỗ tay, sau đó quay sang Tạ Đình Xuyên.
“Anh Tạ, chúng ta có thể chọn chỗ ở tốt nhất rồi !”
Tạ Đình Xuyên gật đầu.
“Ừ.”
“Anh không vui sao ?”
“Vui.”
“Vậy tại sao anh không cười ?”
Tạ Đình Xuyên nhìn cậu .
“Cậu muốn tôi cười ?”
Lục Tiểu Mãn suy nghĩ một chút.
“Không cần. Tôi sợ anh cười xong, người xem lại tưởng tôi bắt nạt anh .”
Tạ Đình Xuyên: “...”
Đạo diễn Tôn đứng phía sau máy quay , sắc mặt đã không thể dùng từ khó coi để miêu tả.
Kịch bản ban đầu của chương trình là để Tống Gia Nghi thể hiện khả năng nấu nướng, xây dựng hình tượng dịu dàng, đảm đang. Đội của Lục Tiểu Mãn chỉ đóng vai trò đối lập, tạo ra một chút hài hước.
Nhưng
bây giờ,
toàn
bộ sự chú ý đều tập trung
vào
người
mới
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-gioi-giai-tri-deu-cho-toi-ngam-mieng-nhung-toi-lai-muon-noi-them-hai-cau/chuong-5
Tệ hơn nữa, khán giả không chỉ thích cậu , mà còn bắt đầu đặt câu hỏi về cách chương trình phân bổ ngân sách.
Có người thậm chí đã chụp ảnh hợp đồng được Lục Tiểu Mãn nhắc đến, đăng lên diễn đàn.
Một số điều khoản thực sự khiến người ta nghi ngờ.
Đạo diễn Tôn lập tức gọi điện cho bộ phận pháp lý, yêu cầu kiểm tra lại hợp đồng.
Ông không biết rằng ở phòng điều khiển bên cạnh, một người đàn ông đang theo dõi toàn bộ chương trình trên màn hình lớn.
Người ấy mặc sơ mi xám, trên bàn đặt một tập hồ sơ dày.
Đó là Tạ Đình Xuyên.
Không phải Tạ Đình Xuyên đang đứng trước ống kính.
Mà là Tạ Đình Xuyên thật sự đang ngồi trong phòng điều khiển, theo dõi chương trình với tư cách người đại diện hội đồng đầu tư.
Người đàn ông ngoài đảo chỉ là bản ghi hình từ một thiết bị máy quay được thiết kế để phát lại phần giới thiệu đặc biệt đã thu trước đó.
Từ đầu chương trình, Tạ Đình Xuyên chưa từng trực tiếp xuất hiện ở bến tàu.
Anh đã sắp xếp một lịch trình kiểm tra nội bộ, dự định xem xét quy trình vận hành của chương trình mà không để đội ngũ sản xuất biết .
Nhưng vì một sự cố kỹ thuật, tín hiệu phát trực tiếp đã kết nối nhầm sang một màn hình giám sát khác, khiến đoạn video giới thiệu của anh được phát đi nhiều lần .
Điều khiến anh chú ý không phải lỗi kỹ thuật ấy .
Mà là Lục Tiểu Mãn.
Anh nhìn người thanh niên đang ngồi bên bàn ăn, cẩn t/h/ậ/n gỡ xương cá cho Trần Béo, miệng vẫn không quên tranh luận với Hứa Dịch Thần về việc sử dụng ngân sách.
Tạ Đình Xuyên đặt b/út xuống.
“Điều tra cho tôi .”
Trợ lý Trương đứng bên cạnh lập tức đáp:
“Vâng, Tạ tổng. Ngài muốn điều tra ai?”
“Lục Tiểu Mãn.”
“Cậu ấy có vấn đề gì sao ?”
Tạ Đình Xuyên nhìn màn hình.
“Cậu ấy có thể phát hiện những bất thường mà đội ngũ sản xuất nghĩ rằng không ai chú ý. Tôi muốn biết vì sao .”
Trợ lý Trương ghi chép.
“Vậy còn điều khoản hợp đồng?”
“Kiểm tra toàn bộ. Nếu có vấn đề, xử lý theo quy định.”
“Vâng.”
Trợ lý Trương do dự một chút, rồi hỏi:
“Tạ tổng, ngài có muốn tôi kiểm tra luôn việc cậu Lục đã ăn uống đầy đủ hay chưa không ?”
Tạ Đình Xuyên quay đầu.
“Ai nói với cậu chuyện đó?”
“Không ai cả. Tôi chỉ thấy ngài nhìn cậu ấy ăn cơm rất lâu.”
Tạ Đình Xuyên im lặng.
Một lát sau , anh lạnh lùng nói :
“Cậu làm việc của mình đi .”
“Vâng.”
Trợ lý Trương cúi đầu, khóe miệng khẽ cong.
Anh đã làm việc bên cạnh Tạ Đình Xuyên nhiều năm, chưa từng thấy ông chủ của mình quan tâm đến một người lạ chỉ vì người đó ăn một bữa cơm.
Có lẽ chương trình lần này sẽ thú vị hơn dự kiến.
Rất nhiều.
Buổi chiều, hai đội bắt đầu thử thách cuối cùng của ngày.
Mỗi đội phải tìm được ba vật phẩm được giấu trong khu rừng gần bờ biển. Đội hoàn thành trước sẽ được lựa chọn căn nhà tốt nhất để nghỉ ngơi.
Tổ chương trình cung cấp bản đồ, nhưng lần này bản đồ hoàn toàn chính xác.
Lục Tiểu Mãn nhìn bản đồ, sau đó quay sang hỏi Trần Béo:
“Chú Trần, chú có tin vào trực giác không ?”
Trần Béo gật đầu.
“Có chứ.”
“Vậy trực giác của chú nói chúng ta nên đi đường nào?”
Trần Béo chỉ vào con đường bên phải .
“Đường này .”
Lục Tiểu Mãn gật đầu.
“Được, vậy chúng ta đi đường bên trái.”
“Ơ? Sao thế?”
“Vì trực giác của chú vừa nói dối.”
Trần Béo: “...”
Tạ Đình Xuyên đứng phía sau , khẽ bật cười .
Lục Tiểu Mãn quay đầu nhìn anh .
“Anh cười gì?”
“Không có gì.”
“Anh cũng không tin trực giác của chú Trần à ?”
“Tin.”
“Vậy tại sao anh không đi theo chú ấy ?”
“Vì tôi tin cậu hơn.”
Lục Tiểu Mãn ngẩn người .
Câu nói ấy rất bình thường.
Giọng điệu của Tạ Đình Xuyên cũng rất bình thản.
Nhưng không hiểu sao , Lục Tiểu Mãn lại cảm thấy tai mình hơi nóng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.