Loading...
Cậu nhanh ch/óng quay đi .
“Anh đừng nói mấy câu như vậy trước ống kính.”
“Tại sao ?”
“Vì khán giả sẽ tưởng anh đang lấy lòng tôi .”
Tạ Đình Xuyên hỏi:
“Không được sao ?”
Lục Tiểu Mãn suýt vấp phải một rễ cây.
Trần Béo đi phía trước nghe thấy, lập tức quay lại .
“Tiểu Mãn, cháu cẩn t/h/ậ/n!”
“Cháu không sao !”
Lục Tiểu Mãn đứng thẳng người , cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Cậu tự nhủ rằng mình chỉ bị bất ngờ.
Đúng vậy .
Chắc chắn là như thế.
Một người đàn ông như Tạ Đình Xuyên, có tiền, có địa vị, có gương mặt khiến người khác khó lòng từ chối, tại sao lại nói những câu kỳ lạ với cậu ?
Có lẽ anh chỉ đang đùa.
Nhất định là đùa.
Lục Tiểu Mãn hít sâu, quay đầu lại .
“Anh Tạ.”
“Ừ?”
“Nếu anh thật sự muốn lấy lòng tôi , tôi có một đề nghị.”
“Nói đi .”
“Anh có thể giúp tôi thương lượng lại tiền thù lao không ?”
Tạ Đình Xuyên: “...”
Trần Béo cười đến mức ngồi bệt xuống đất.
Bầu không khí mờ ám vừa xuất hiện lập tức tan biến.
Tạ Đình Xuyên nhìn Lục Tiểu Mãn, lần đầu tiên cảm thấy một người có thể khiến mọi chuyện trở nên khó đoán đến vậy .
Nhưng anh không ghét điều đó.
Thậm chí, anh còn muốn biết nếu mình tiếp tục tiến thêm một bước, cậu nhóc này sẽ phản ứng thế nào.
Đáng tiếc, cơ hội ấy chưa đến.
Bởi vì phía trước bỗng vang lên tiếng gọi của nhân viên quay phim.
“Các khách mời! Chúng tôi phát hiện một vật phẩm gần đây!”
Lục Tiểu Mãn lập tức chạy tới.
“Ở đâu ? Có phải đồ ăn không ?”
Nhân viên quay phim chỉ vào một chiếc hộp gỗ nằm dưới gốc cây.
Lục Tiểu Mãn mở hộp.
Bên trong là một tấm thẻ ghi: Phần thưởng đặc biệt: Một bữa tối miễn phí cho cả đội.
Mắt cậu sáng lên.
“Trời ơi!”
Trần Béo chạy đến.
“Có chuyện gì vậy ?”
Lục Tiểu Mãn giơ tấm thẻ lên như vừa tìm thấy kho báu.
“Chú Trần! Chúng ta không cần ăn trăng nữa!”
Trần Béo ôm n/g/ự/c.
“Cảm ơn trời đất!”
Tạ Đình Xuyên đứng phía sau nhìn hai người , khóe môi cong lên.
Anh đột nhiên cảm thấy chương trình này có một ưu điểm rất lớn.
Đó là nó khiến những người vốn không liên quan đến nhau có cơ hội cùng trải qua một ngày bình thường.
Không cần những cuộc họp căng thẳng.
Không cần những con số trên báo cáo.
Chỉ cần một bữa cơm, một con đường trong rừng, và một người có thể khiến anh cười mà không cần phải cố gắng.
Tạ Đình Xuyên nhìn Lục Tiểu Mãn.
Người thanh niên đang cẩn t/h/ậ/n cất tấm thẻ vào túi, miệng lẩm bẩm tính toán xem bữa tối miễn phí có thể đổi thành tiền mặt hay không .
Anh bỗng muốn hỏi một câu.
Nếu có một ngày, cậu không cần lo lắng về tiền bạc nữa, cậu sẽ muốn làm gì?
Nhưng cuối cùng, anh không hỏi.
Bởi vì có lẽ, câu trả lời của Lục Tiểu Mãn sẽ là:
Kiếm thêm tiền.
Và anh không chắc mình có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh khi nghe câu ấy .
Đội của Lục Tiểu Mãn giành quyền chọn chỗ ở trước .
Căn nhà tốt nhất nằm gần bờ biển, có hai phòng ngủ, một phòng khách nhỏ và một ban công nhìn ra mặt nước.
Đội của Tống Gia Nghi được bố trí ở căn nhà bên cạnh. Tuy điều kiện không tệ, nhưng phòng ngủ ít hơn, hơn nữa còn phải tự dọn dẹp.
Tống Gia Nghi vẫn duy trì nụ cười .
“Không sao , chúng tôi sẽ cố gắng thích nghi.”
Hứa Dịch Thần lại không vui như vậy .
“Chỉ là một trò chơi thôi. Có gì đáng để đắc ý?”
Lục Tiểu Mãn đang xách túi đồ ăn đi ngang qua, nghe vậy liền quay đầu.
“Anh Hứa, anh nói đúng. Chỉ là một trò chơi thôi. Vậy anh đừng tức giận, kẻo người khác lại tưởng anh thua không nổi.”
Hứa Dịch Thần nghẹn lời.
Lục Tiểu Mãn vui vẻ đi vào nhà.
Cậu không hề biết rằng ở phía sau , Tống Gia Nghi đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp.
Cô đã quen với việc mọi người nhường nhịn mình .
Từ khi bước chân
vào
giới giải trí, cô luôn
được
xây dựng hình tượng dịu dàng, hiểu chuyện,
biết
quan tâm
người
khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-gioi-giai-tri-deu-cho-toi-ngam-mieng-nhung-toi-lai-muon-noi-them-hai-cau/chuong-6
Đội ngũ quản lý của cô
nói
rằng chỉ cần duy trì hình tượng
ấy
, cô sẽ nhanh ch/óng trở thành ngôi
sao
hàng đầu.
Nhưng Lục Tiểu Mãn không giống những người khác.
Cậu không bị nụ cười của cô thuyết phục.
Cũng không bị những lời ám chỉ của Hứa Dịch Thần làm cho lùi bước.
Cậu luôn bình tĩnh, thậm chí còn khiến người khác không biết nên phản ứng thế nào.
Điều đó làm Tống Gia Nghi bất an.
Cô không thích những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát.
Đặc biệt là khi những thứ ấy có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình .
Trong khi đó, ở căn nhà bên kia , Lục Tiểu Mãn đang đứng giữa phòng khách, nhìn hai chiếc giường trong phòng ngủ.
Trần Béo vui vẻ nói :
“Tiểu Mãn, cháu chọn giường nào?”
Lục Tiểu Mãn chỉ vào chiếc giường gần cửa sổ.
“Cháu ngủ ở đây.”
“Vậy Tạ tổng ngủ giường bên cạnh?”
Lục Tiểu Mãn quay đầu.
“Anh Tạ, anh có muốn ngủ gần cửa sổ không ?”
Tạ Đình Xuyên nhìn cậu .
“Không cần. Cậu ngủ đi .”
“Vậy được .”
Lục Tiểu Mãn đặt vali xuống, bắt đầu sắp xếp quần áo.
Cậu có rất ít đồ.
Hai chiếc áo phông, một chiếc áo khoác, vài bộ quần áo thường ngày và một túi t.h.u.ố.c nhỏ.
Tạ Đình Xuyên vô tình nhìn thấy túi t/h/u/ố/c.
“Cậu bị bệnh?”
Lục Tiểu Mãn quay đầu.
“Không ạ. Thuốc cảm, t.h.u.ố.c đau bụng, t.h.u.ố.c hạ sốt. Đi xa thì nên mang theo.”
“Cậu thường xuyên đi xa?”
“Không. Nhưng trước đây tôi từng làm việc ở nhiều nơi, nên có thói quen chuẩn bị .”
Cậu nói rất nhẹ nhàng.
Tạ Đình Xuyên không hỏi thêm.
Anh chỉ ghi nhớ rằng Lục Tiểu Mãn có thói quen tự chuẩn bị mọi thứ, kể cả những việc mà người khác thường cho rằng không cần thiết.
Một lúc sau , Trần Béo đi tắm, còn Lục Tiểu Mãn ra ban công hóng gió.
Tạ Đình Xuyên đứng phía sau cậu .
“Cậu thích biển?”
“Thích chứ.”
“Tại sao ?”
Lục Tiểu Mãn tựa vào lan can, nhìn mặt nước tối đen.
“Vì biển rất rộng. Nhìn nó, tôi cảm thấy những chuyện phiền phức của mình cũng không lớn đến thế.”
Tạ Đình Xuyên im lặng.
Một lát sau , Lục Tiểu Mãn quay đầu, cười nói :
“ Nhưng nếu biển có thể trả tiền thuê nhà thì càng tốt .”
Tạ Đình Xuyên: “...”
Anh biết ngay.
Không thể mong đợi người này nói chuyện nghiêm túc quá ba phút.
Đêm ấy , Lục Tiểu Mãn ngủ rất ngon.
Cậu cuộn mình trong chăn, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm những câu không ai nghe rõ.
Tạ Đình Xuyên nằm ở giường bên cạnh, nhìn trần nhà.
Anh không ngủ được .
Không phải vì chiếc giường quá cứng.
Cũng không phải vì tiếng sóng biển.
Mà vì anh liên tục nhớ đến giọng nói của Lục Tiểu Mãn, nụ cười của cậu , và cách cậu vui vẻ đến mức nào khi tìm được một bữa tối miễn phí.
Tạ Đình Xuyên chưa từng là người dễ bị ảnh hưởng bởi người khác.
Nhưng hôm nay, anh đã cười nhiều hơn cả một tháng trước cộng lại .
Anh quay đầu nhìn chiếc giường bên cạnh.
Lục Tiểu Mãn đã đá chăn xuống đất.
Tạ Đình Xuyên im lặng vài giây, sau đó ngồi dậy, nhặt chăn lên đắp lại cho cậu .
Người đang ngủ lập tức kéo chăn ôm c/h/ặ/t, còn vô thức lẩm bẩm:
“Đừng lấy... của tôi ...”
Tạ Đình Xuyên khựng lại .
Anh nhìn cậu .
“Không ai lấy của cậu .”
Lục Tiểu Mãn không nghe thấy.
Cậu chỉ nhíu mày, ôm chăn c/h/ặ/t hơn, sau đó yên tâm ngủ tiếp.
Tạ Đình Xuyên ngồi bên giường thêm một lúc.
Rồi anh nhẹ nhàng tắt đèn.
Trong bóng tối, anh bỗng nhận ra một điều.
Anh muốn biết thêm về Lục Tiểu Mãn.
Không phải với tư cách một nhà đầu tư.
Cũng không phải vì những vấn đề trong chương trình.
Mà đơn giản là vì anh muốn biết người này đã trải qua những gì, tại sao luôn cười đùa khi nói về những chuyện khó khăn, và vì sao chỉ cần có một bữa ăn ngon cũng đủ khiến cậu vui vẻ như vậy .
Đây là một cảm giác rất lạ.
Tạ Đình Xuyên chưa từng có .
Và anh không biết phải làm gì với nó.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.