Loading...
Những binh sĩ trở về kể rằng mỗi lần xung trận, nó đều xông lên đầu tiên.
Thế nhưng thứ được đưa về nhà sau cùng chỉ là một chiến bào thấm đẫm m/á/u.
“Cha Hạnh Nhi, A Kiều, ta đưa Hạnh Nhi đến bên hai người đây.”
“Con bé nhát g/a/n, sợ tối, lại thích ăn đồ ngọt.”
“Nó rất hay cười , còn thích thả diều nhất.”
“Con diều hình én ấy , ta đã đặt vào quan tài rồi .”
“Hai người hãy thay ta ... chăm sóc, bảo vệ con bé trước nhé.”
Chôn cất Hạnh Nhi xong, ta lại trở về phủ thế t/ử.
Ta phải lấy khế ước bán thân của hai mẹ con.
Tiền chuộc thân đã nộp từ hôm kia , quan phủ cũng đăng ký rồi , nhưng đến hôm nay mới có thể nhận giấy tờ.
Bà quản sự họ Liêu vẫn giữ nguyên bộ mặt dữ dằn thường ngày.
Ta hỏi bà: “Chuyện ta và Hạnh Nhi chuộc thân , có ai khác biết không ?”
Bà đáp: “Nô tài muốn được xóa tên khỏi nô tịch thì phải có dấu ấn của thế t/ử.”
Ta khẽ gật đầu.
Hóa ra Tiêu Dục đã biết từ sớm.
Không phải ta chưa từng nhìn thấy ánh mắt hắn dành cho Hạnh Nhi.
Ánh mắt âm trầm ấy khiến lòng người lạnh buốt.
Chính vì hiểu rõ thói tính của hắn , ta mới gấp rút gom tiền chuộc thân trước lễ cập kê của Hạnh Nhi.
Nào ngờ vẫn chậm mất một bước.
Bà Liêu mất kiên nhẫn giục ta .
“Nay chỉ còn một mình ngươi cần xóa nô tịch, để lại nửa số bạc là đủ.”
“Phần kia sẽ trả cho ngươi.”
Ta lắc đầu.
“Nô tịch của Hạnh Nhi cũng phải xóa.”
“Ta không muốn con bé xuống âm phủ rồi vẫn nhớ rằng khi còn ở nhân gian, nó chưa từng được tự do.”
“Người mất rồi , tiền chuộc thân cũng chỉ tính một nửa.”
“Đằng nào cũng phải hoàn lại bạc cho ngươi.”
Bà ném cho ta hai tờ khế ước bán thân và một túi tiền rồi quay lưng bỏ đi .
Ta hướng theo bóng lưng bà, cúi người vái thật sâu.
Trong phủ, không có hạ nhân nào không sợ bà.
Ấy thế mà từ nhỏ Hạnh Nhi lại dám mon men đến bên bà.
Lần nào bà Liêu cũng dữ dằn mắng nó.
“Đừng lảng vảng trước mặt ta !”
“Chỗ này đâu phải nơi dỗ trẻ con!”
Hạnh Nhi chỉ ngọt ngào gọi bà một tiếng a ma, xắn tay áo giúp bà gỡ chỉ, nhặt đậu.
Miệng bà có mắng dữ đến đâu , cuối cùng vẫn lén lấy chút đồ ăn vặt nhét cho con bé.
Mùa đông, hạ nhân chỉ được phát một bộ áo bông.
Riêng Hạnh Nhi lại được bà Liêu may thêm cho một chiếc mũ thật dày.
“Ta chỉ ghét phải lo cho bọn trẻ bị nứt nẻ vì rét thôi!”
Năm nay biết chúng ta sắp rời đi , bà còn làm thêm hai chiếc mũ nữa, miệng bảo từ nay cuối cùng cũng chẳng còn ai bám lấy bà.
Khi ấy Hạnh Nhi cười đáp, sau này nhất định sẽ trở về thăm a ma.
Rốt cuộc, con bé chẳng thể giữ lời hứa.
Bà Liêu từ đầu đến cuối không quay lại , nhưng khi đi qua bức tường hoa, bà đã giơ tay áo lau khóe mắt.
Ta cũng rời phủ thế t/ử.
Nắm c/h/ặ/t hai tờ khế ước bán
thân
,
ta
vừa
cười
vừa
rơi lệ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-gap-nan-ta-va-nguoi-dan-ba-an-may-hoan-doi-ke-thu/chuong-2
Hạnh Nhi, con và a nương đều đã được tự do rồi .
Con đợi thêm chút nữa.
A nương vẫn còn một việc quan trọng chưa làm .
Ta biết cứ đến ngày nghỉ, Tiêu Dục lại lén đến Túy Nguyệt Lâu.
Hắn lén lút hẹn hò với hoa khôi trong lầu đã lâu, nhưng luôn giấu kín không để lọt một lời.
Bởi vị thế t/ử phi tương lai xuất thân từ ngoại thích của hoàng đế.
Một khi chuyện này lộ ra , hắn nhất định sẽ gặp rắc rối lớn.
Tiêu Dục rất thích điểm tâm ta làm .
Sau khi không còn làm nhũ mẫu, ta được giữ lại làm đầu bếp trong căn bếp nhỏ.
Trùng hợp thay , hoa khôi ấy cũng thích món bánh giòn do ta làm .
Mỗi lần đi gặp nàng ta , Tiêu Dục đều sai ta chuẩn bị vài món mang theo.
Thế nên đêm nào hắn xuất hiện, ta luôn biết trước .
Ta cầm một con d/a/o thái rau đã mài sắc, chờ trong con ngõ hẹp cạnh Túy Nguyệt Lâu.
Những kẻ không muốn lộ mặt khi ra vào thanh lâu đều phải đi qua nơi này .
Ngày thường, Tiêu Dục luôn có cả đám t/ùy t/ùng vây quanh, ta vốn không thể tới gần hắn .
Đêm nay là cơ hội duy nhất để ta ra tay.
Ta đứng đợi trong ngõ đến tận lúc trăng ngả về tây.
Cuối cùng Tiêu Dục cũng bước ra từ cửa sau Túy Nguyệt Lâu.
Hắn kéo vành mũ xuống rất thấp, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối.
Nhưng dẫu hắn chỉ còn là một nắm tro, ta vẫn có thể nhận ra phần nào thuộc về hắn .
Ta chặn giữa đường, vung d/a/o c/h/é/m thẳng vào cổ hắn .
“Tiêu Dục, trả mạng cho Hạnh Nhi!”
Nhát d/a/o này ta dốc hết sức lực, chỉ mong g/i/ế/c c/h/ế/t hắn ngay tại chỗ.
Với bản lĩnh của ta , vốn chẳng thể có cơ hội thứ hai.
Lưỡi d/a/o sượt qua cổ hắn .
Chỉ thiếu nửa tấc, ta đã có thể bắt hắn đền mạng cho Hạnh Nhi.
Nhưng lại chính là nửa tấc ấy .
Tiêu Dục nghiêng mình tránh được , đá một cước khiến ta ngã nhào.
Hắn đứng trước mặt ta , ánh mắt chẳng có chút hoảng hốt nào.
“Ngươi tưởng nấp ở đây là g/i/ế/c được ta sao ?”
“Còn cách ta mười bước, nhắm mắt ta cũng ngửi thấy mùi của ngươi rồi .”
Hắn rút roi ngựa ra , quất xuống thật mạnh giữa làn gió lạnh đêm khuya.
Ngọn roi x/é to/ạc da thịt, hơi lạnh như khoan thẳng vào tận xương.
Phải, hắn quá đỗi quen thuộc với ta .
Ta từng làm nhũ mẫu cho hắn ba năm, sau lại làm việc trong căn bếp nhỏ của hắn .
Suốt hơn hai mươi năm, thời gian ta ở bên hắn còn nhiều hơn cả vợ chồng Lương vương.
Hắn đã đề phòng ta , dựa vào đâu mà ta mong một nhát d/a/o có thể thành công?
Tiêu Dục quất hết roi này đến roi khác, càng lúc càng tàn nhẫn.
“Được bổn thế t/ử để mắt tới là phúc phận nó tu mấy đời mới có !”
“Nó tự nhảy lầu tìm c/h/ế/t, liên quan gì tới ta !”
“Một đứa nô tỳ mà cũng xứng làm bộ trinh liệt trước mặt bổn thế t/ử sao ?”
Ta co rúm người , dùng hai cánh tay che c/h/ặ/t đ/ầ/u mặt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.