Loading...
Từ nhỏ, ta đã thích tranh đoạt đồ của tỷ tỷ.
Vải vóc quý hiếm mà phụ thân đích thân tìm kiếm cho tỷ tỷ, điểm tâm ngự ban mà mẫu thân lén giữ lại cho tỷ tỷ.
Thậm chí cả Bách Hoa Dưỡng Nhan Hoàn mà huynh trưởng phải hao tâm tổn trí mới điều chế được cho tỷ tỷ.
Ta đều dùng đủ mọi thủ đoạn để cướp lấy.
Mãi đến khi hai tỷ muội đính hôn.
Vị hôn phu của ta , bất kể gia thế, dung mạo, tiền đồ hay tài hoa, đều vượt trội hơn vị hôn phu mà tỷ tỷ đã định.
Ta vô cùng mãn nguyện, lần này cuối cùng cũng chẳng cần phải tranh giành nữa.
Bảy năm sau , triều đại thay đổi.
Phu quân ta , Thôi Triệt, nhờ có công phò tá tân đế mà quyền thế đạt đến đỉnh cao.
Tỷ tỷ năm xưa bỏ trốn khỏi hôn ước, biệt tích suốt bao năm, bỗng nhiên xuất hiện, lấy danh nghĩa bình thê, đường hoàng gả cho hắn .
Tỷ tỷ được sắc phong cáo mệnh, trong ba năm sinh liền hai đứa con.
Phụ mẫu và huynh trưởng đều vây quanh gia đình bọn họ, một nhà hòa thuận vui vẻ.
Còn ta phải chịu đựng sự mỉa mai, ức h/i/ế/p của đám hạ nhân, cuối cùng ôm hận mà c/h/ế/t.
Trước lúc lâm chung, ta hỏi Thôi Triệt vì sao .
Hắn thản nhiên đáp:
"Trước kia là ta ngu muội , không phân biệt được đá với ngọc, cũng chẳng hiểu vì sao danh tiếng nàng lại bại hoại đến thế."
"Giờ nghĩ lại , ngay cả những người thân ruột thịt còn căm ghét nàng, ắt hẳn cũng chẳng phải không có nguyên do."
Trọng sinh trở về đúng ngày Thôi gia đến cầu thân .
Ta từ chối lời mai mối.
"Thanh danh ta không tốt , vẫn là không dám trèo cao."
01
Bà mối kinh ngạc đến mức hít ngược một hơi .
Còn những người thân ruột thịt của ta lại đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Tỷ tỷ vốn đang ủ rũ, đôi mắt chợt bừng sáng, lập tức nhào vào lòng mẫu thân .
Phụ thân vuốt râu, gật đầu: "Chúng ta đã sớm nói rồi , Yên nhi càng xứng đôi với đại công t/ử phủ Thừa tướng. Nếu muội muội nàng đã không muốn , vậy cứ để nàng gả đi ."
Mẫu thân mỉm cười buông tỷ tỷ ra , lấy một chiếc túi gấm nặng trĩu nhét vào tay bà mối, khẽ dặn dò mấy câu.
Huynh trưởng âu yếm xoa nhẹ mái tóc tỷ tỷ, khẽ thở dài: "Vừa nghĩ đến chuyện muội sắp xuất giá, làm ca ca trong lòng đã muôn vàn không nỡ."
"Sau này nếu muội phu dám bắt nạt muội , huynh nhất định không tha cho hắn ."
Tỷ tỷ đỏ mặt, khẽ giậm chân, giọng điệu nũng nịu: "Cho dù đã xuất giá, Yên nhi cũng mãi mãi là muội muội của huynh trưởng. Chúng ta đâu phải từ nay về sau sẽ hoàn toàn xa cách nhau đâu ."
Bầu không khí vô cùng ấm áp, càng khiến ta lặng lẽ đứng nơi góc phòng trông chẳng khác nào một người ngoài hoàn toàn xa lạ.
Sau khi bà mối cáo từ, ta vừa định xoay người rời đi thì đã bị huynh trưởng ngăn lại .
"Lâm Tĩnh, lần này muội lại muốn giở trò gì đây?"
02
Giọng điệu hắn lạnh lùng, đầy vẻ nghi ngờ, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ vừa rồi .
Ta nhìn hắn : "Ta làm sao ?"
Huynh trưởng khẽ cau mày: "Thôi Triệt xuất thân cao quý, tài mạo song toàn , vô số quý nữ trong kinh thành đều tranh nhau muốn gả cho hắn . Kẻ xu nịnh quyền thế như muội , sao có thể không muốn gả cho hắn ?"
Ta bình thản đáp: "Theo lời huynh nói , tỷ tỷ không màng đối phương vốn đã chọn ta , thà làm người thay thế cũng nhất quyết muốn gả cho hắn , chẳng phải càng là kẻ xu nịnh quyền thế hay sao ?"
Nụ
cười
trên
mặt tỷ tỷ cứng đờ, nàng c/ắ/n môi,
nhìn
về phía mẫu
thân
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/han-lien-hoan/chuong-1
Sắc mặt huynh trưởng trầm xuống: "Ăn nói hồ đồ! Muội cũng xứng đem ra so sánh với Yên nhi sao ?"
Mẫu thân kéo tay tỷ tỷ, nhẹ nhàng vỗ hai cái, đứng ra giảng hòa: "Được rồi , được rồi , hai đứa bớt lời đi ."
Huynh trưởng bất mãn nhìn phụ thân : "Từ nhỏ muội ấy đã chẳng an phận, khó đảm bảo sau này sẽ không hối hận rồi gây chuyện. Chi bằng mau ch/óng định hôn sự cho muội ấy , tránh để lòng dạ không yên."
Phụ thân trầm ngâm: "Trong lúc vội vàng, có thể định hôn sự cho nó với nhà nào đây? Ngoài Thôi gia ra , chẳng còn nhà nào muốn cưới nó."
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Mẫu thân cũng buồn rầu: "Cũng chẳng biết vì sao , người ngoài cứ nhắc đến nó là lại lắc đầu..."
Ta không khỏi cười nhạt đầy châm biếm.
"Phải đấy, vì sao nhỉ?"
03
Rõ ràng từ nhỏ, ta đã xuất sắc hơn người ở mọi phương diện.
Cầm kỳ thi họa, dung mạo cử chỉ, gần như chẳng có điểm nào để chê trách.
Đặc biệt là dung mạo, ta giống hệt tổ mẫu, người từng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành.
Còn tỷ tỷ lại giống mẫu thân , dung mạo bình thường, tư chất tầm thường.
Thế nhưng, những người bạn vốn thân thiết với ta , chẳng được bao lâu đều sẽ đoạn tuyệt qua lại , chỉ thân cận với tỷ tỷ.
Họ hàng càng tránh ta như tránh tà.
Trước đó còn nắm tay tỷ tỷ, cười nói vui vẻ, vậy mà vừa trông thấy ta , sắc mặt liền cứng đờ, ngay cả trà cũng không uống, đã đứng dậy cáo từ.
Ban đầu, ta không hiểu vì sao .
Mãi đến khi vô tình nghe được huynh trưởng âm thầm cảnh cáo bạn đồng môn của hắn :
"Đệ đừng để vẻ ngoài của nàng ta mê hoặc. Thực chất tâm địa nàng ta vô cùng độc ác, từ nhỏ đã thích hãm hại người khác. Không giống đại muội muội của ta , tâm tính thuần khiết, lương thiện, dễ gần."
"Nếu không phải cùng một mẹ sinh ra , ta đã sớm áp giải nàng ta vào đại lao rồi ."
Khi ấy , ta tức giận đến mức toàn thân lạnh buốt, lập tức xông ra ngoài làm ầm ĩ một trận.
Thế nhưng, phụ mẫu trước sau vẫn chỉ ba phải cho qua, ngay cả một lời nặng nhẹ với huynh trưởng cũng không nói , huống chi là ngăn cản hắn .
Về sau , thanh danh của ta hoàn toàn không còn cách nào cứu vãn.
Hai tỷ muội lần lượt đến tuổi cập kê, những người đến cửa cầu thân tỷ tỷ gần như giẫm nát cả ngưỡng cửa.
Còn ta , chẳng một ai để mắt tới.
Khi phủ Thừa tướng sai người đến cầu thân , ta còn tưởng bọn họ nhận nhầm người , trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an.
Mãi đến đêm tân hôn, khi chạm phải đôi mắt trong trẻo của Thôi Triệt, ta mới nhìn thấy rõ ràng bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt ấy .
Trái t/i/m luôn thấp thỏm bất an của ta lúc này mới từng chút một bình ổn trở lại .
Thôi Triệt đối xử với ta rất tốt .
Phu thê nhiều năm, chúng ta chưa từng cãi vã dù chỉ một lần , giữa hai người chỉ có sự che chở và thương yêu trong từng chuyện nhỏ nhặt.
Cho dù nhiều năm không có con nối dõi, tình cảm phu thê vẫn mặn nồng như thuở ban đầu.
Hắn biết thanh danh của ta bên ngoài không tốt .
Bèn dùng ánh hào quang của chính mình , từng chút một gột rửa những tiếng xấu đã phủ lên người ta .
Nể mặt Thôi Triệt, thái độ của phụ mẫu và huynh trưởng đối với ta cũng dịu đi rất nhiều.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.