Loading...
Những người khác cũng không dám để lộ nửa phần khinh thường trước mặt ta nữa, ai nấy đều tươi cười gọi ta một tiếng Thôi phu nhân.
Ngoại trừ đôi lúc phải lo lắng chuyện con cái nối dõi, có thể nói cuộc sống của ta vô cùng như ý.
Giấc mộng gần như thập toàn thập mỹ ấy ...
Mãi đến khi ta tận mắt bắt gặp cảnh Thôi Triệt và tỷ tỷ trần truồng quấn lấy nhau , tất cả mới ầm ầm tan vỡ...
04
Huynh trưởng hiểu được ý châm biếm trong lời ta .
Hắn lạnh lùng nói : "Đã dám làm , hà tất phải sợ người khác nói ?"
"Thanh danh là do chính mình gây dựng, chứ không phải dựa vào người nhà bao che, che giấu lỗi lầm mà có được . Hãy tự kiểm điểm bản thân cho tốt , đừng lúc nào cũng trách móc người khác."
Ta không nhìn bọn họ nữa, hờ hững cụp mắt rồi rời đi .
Phía Thôi gia đã đồng ý chuyện đổi người cầu thân .
Sau khi hai nhà trao đổi canh thiếp , trên dưới cả phủ đều vui mừng khôn xiết.
Tỷ tỷ lại càng vui mừng khấp khởi, gương mặt rạng rỡ như hoa đào.
Sau cơn vui sướng tột độ, nàng lại ôm cổ mẫu thân mà khóc nức nở, nói rằng nghĩ đến chuyện sắp xuất giá, nàng không nỡ rời xa mẫu thân .
Mẫu thân cũng rơi lệ, không ngừng gọi nàng là tâm can bảo bối.
Bởi tỷ tỷ được gả vào phủ Thừa tướng, sính giá phải tăng thêm bốn mươi đòn gánh.
Trong phủ bận rộn đến mức người ngã ngựa đổ, đêm xuống, ai nấy đều ngủ say ngon giấc.
Thế nên, khi ta rời khỏi phủ, không một ai hay biết .
Ta đến bên bờ sông Mặc Hà, trên phố Huyền Vũ.
Dưới ánh trăng, dòng nước sông trong veo.
Thoạt nhìn tĩnh lặng, nhưng thực chất dòng chảy xiết, sâu không thấy đáy, mỗi năm chẳng biết đã nuốt chửng bao nhiêu sinh mạng.
Ta đứng trong bóng cây, dựa theo những lời đồn và ký ức từ kiếp trước , nín thở, kiên nhẫn chờ đợi.
Ngay khoảnh khắc phát hiện mục tiêu, ta không chút do dự, lập tức lao mạnh xuống nước.
Thiếu niên rơi xuống nước trông có vẻ thân hình mảnh khảnh, nhưng lại nặng đến đáng sợ.
Ta dốc hết sức lực, cuối cùng cũng kéo được người lên bờ.
Chưa kịp thở cho đều, một đoàn người đông đảo đã cầm đuốc, vừa khóc lóc kêu gào vừa chạy tới.
"Thế t/ử!"
"May quá! Người đã được cứu lên rồi !"
05
Ta được long trọng tiếp đãi, trở thành thượng khách của phủ Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa nắm c/h/ặ/t t/a/y ta , liên tục nói lời cảm tạ, trên mặt vẫn còn nguyên nỗi kinh hoàng vì suýt chút nữa đã mất đi đứa con trai duy nhất.
Sau khi hỏi rõ thân phận của ta , trong mắt bà thoáng hiện lên một tia khác thường.
Bàn tay đang nắm tay ta cũng hơi buông lỏng.
"Thì ra là thứ nữ nhà Tế Tửu... Vì sao con lại vừa hay có mặt ở đó?"
Sự thay đổi vi diệu cùng những lời nghi vấn như thế, ta đã chứng kiến quá nhiều.
Trái t/i/m sớm đã tê dại, chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa.
Sắc mặt ta tái nhợt, gượng cười cay đắng.
"Không dám giấu điện hạ, vốn dĩ ta mang ý định tìm đến cái c/h/ế/t nên mới đến bên bờ sông."
" Nhưng khi trông thấy có người trôi dạt tới, ta không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, theo bản năng liền lao xuống cứu người ."
Trong mắt Trưởng công chúa vẫn còn vẻ nghi hoặc, nhưng giọng điệu đã ôn hòa hơn nhiều.
"Con đã cứu nhi t/ử của ta , đương nhiên phải được trọng thưởng."
"Nói
đi
, con
muốn
thứ gì? Chỉ cần là chuyện
ta
có
thể
làm
được
, đều
có
thể đáp ứng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/han-lien-hoan/chuong-2
"
Ta quỳ xuống trước mặt bà, nói ra thỉnh cầu của mình .
Trưởng công chúa vô cùng kinh ngạc.
Một lúc lâu sau , bà mới trầm ngâm nói :
"Xem ra , lời đồn quả nhiên không thể tin hết."
"Được, ta đồng ý với con."
06
Ngày hôm sau khi hồi phủ, vì ngâm nước lạnh nhiễm hàn, ta phát sốt.
Nha hoàn thiếp thân đút cho ta hai bát canh gừng mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm, bèn đi hỏi huynh trưởng xem có nên mời đại phu hay không .
Huynh trưởng nghe vậy , cười lạnh một tiếng.
"Ta đã đoán nàng ta chẳng chịu yên phận mà. Đúng vào thời điểm mấu chốt này lại giả bệnh."
"Mời đại phu làm gì? Để nàng ta nhịn đói vài bữa là khỏi."
Nghe nha hoàn thuật lại những lời quen thuộc ấy , suy nghĩ của ta bất giác trôi về kiếp trước .
Tuy trên danh nghĩa là bình thê, không phân lớn nhỏ, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được ta đã thất thế.
Tỷ tỷ ở trong viện tốt nhất, nắm quyền quản lý việc trong phủ, lại có phụ mẫu và huynh trưởng thỉnh thoảng đến thăm nom.
Thôi Triệt càng đêm đêm nghỉ lại trong phòng tỷ tỷ, không còn nhìn đến ta dù chỉ một lần .
Điều đáng sợ hơn là chẳng bao lâu sau , tỷ tỷ đã mang thai.
Hoàn toàn đè bẹp ta , người đã nhiều năm không có con.
Mọi người đều nói nàng mới là chính duyên của lão gia, cho nên mới có thể thuận lợi sinh con nối dõi đến vậy .
Còn ta là nghiệt duyên, ông trời cũng có mắt, không để ta và hắn vướng bận nhau quá nhiều.
Ta muốn giành lại phu quân.
Nhưng lần này , ta không thể tranh thắng tỷ tỷ nữa.
Những thủ đoạn mà ta vắt óc nghĩ ra , trước sự thiên vị kiên định của Thôi Triệt dành cho nàng, tất cả đều trở thành trò cười .
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Đám hạ nhân đều là những kẻ nhìn người mà đối đãi.
Đồ dùng và thức ăn cung cấp cho viện của ta , ban đầu còn bị tráo hàng tốt lấy hàng kém, về sau đến cả những thứ phẩm cũng chẳng còn, rõ ràng là muốn để ta chịu đói chịu rét.
Ta đến tìm tỷ tỷ làm ầm ĩ, nhưng lại bị ngăn ngoài viện của nàng, ngay cả cửa cũng không thể bước vào .
Mắt thấy sắp c/h/ế/t đói, ta chỉ đành vòng vèo tìm mẫu thân cầu cứu.
Bà là người duy nhất trong nhà này còn chịu dành cho ta chút thiện ý, dù rằng vẫn luôn thiên vị.
Mẫu thân lén lút đến phòng ta như kẻ trộm, lấy ra một ít bạc riêng nhét vào tay ta .
"Hiện giờ tỷ tỷ con đang mang thai, khó tránh khỏi có chút kiêu kỳ, con... cứ nhẫn nhịn, nhường nhịn nó đi ."
"Đừng nói với người ngoài rằng ta đã đến đây, nếu không tỷ tỷ con lại không vui."
Sau khi mẫu thân rời đi , ta tựa như đã bị rút cạn chút sinh khí cuối cùng.
Không biết huynh trưởng nghe được tin tức từ đâu , hắn đến nhìn ta một cái, rồi cười nhạo:
"Thủ đoạn giả bệnh của muội càng ngày càng tinh vi rồi , lần này lại dùng loại phấn son gì? Trông thật đến mức ấy ."
"Nghe lời ta , không cần mời đại phu, cứ để nàng ta nhịn đói vài bữa là sẽ ngoan ngoãn thôi."
Về sau , quả nhiên mọi chuyện đúng như lời hắn nói .
Ta hoàn toàn trở nên "ngoan ngoãn".
Dù sao , người đã c/h/ế/t rồi thì sẽ chẳng thể tiếp tục gây sóng gió được nữa.
......
Nha hoàn đang sắc bát canh gừng thứ ba thì nha hoàn bên cạnh mẫu thân đến truyền lời.
"Nhị tiểu thư, phu nhân bảo người giúp thêu giá y... Nhị tiểu thư?!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.