Loading...
Nếu không chắc chắn có thể một phen tiêu diệt bọn chúng, sao ta dám tung hết mọi quân bài cùng một lúc?
Trưởng công chúa và đương kim Thánh thượng là huynh muội ruột tình thâm, lại cùng bị trói buộc trên một con thuyền vinh hoa phú quý, cho nên đối với chuyện này đương nhiên vô cùng coi trọng, lập tức phái người bí mật điều tra.
Quả nhiên, chứng cứ xác thực, người tang vật đều bị bắt giữ.
Trên dưới Thôi gia đều bị phán tội c/h/é/m đầu, riêng Thôi Triệt thì đổi thành án lăng trì.
Tất cả đều chờ đến mùa thu sẽ thi hành án.
24
Nghe nói khi quan sai đến Lâm phủ lôi tỷ tỷ đi , mẫu thân khóc gào đến mức nôn ra m/á/u, hai mắt trợn ngược rồi ngất lịm.
Phụ thân thì sợ đến mức đương trường tè cả ra quần. Ngay trong đêm hôm ấy , ông trúng phong, nửa người không thể cử động.
Đúng lúc ta đang không ngừng hồi tưởng lại những cảnh tượng nghe ngóng được ấy , Trưởng công chúa triệu ta đến.
Thần sắc bà đầy vẻ thương xót, nhưng đôi mắt lại sâu không thấy đáy.
“Vì sao Thôi Triệt trong ngục đột nhiên liều mạng đòi gặp con, nói rằng có chuyện muốn hỏi con?”
Trong lòng ta chợt thót lại .
Chẳng lẽ…
Ta không kịp nghĩ nhiều, vội vàng quỳ xuống trong kinh hoàng.
“Xin điện hạ minh xét, ta và Thôi Triệt chẳng có chút quan hệ nào. Ta và bọn họ không thân không thích, lại chỉ là nữ nhi khuê các, sao có thể cấu kết với nhau ?”
“Chẳng qua trước đây người này từng cầu thân với ta , ta không đồng ý nên hắn mới chuyển sang cầu hôn tỷ tỷ ta . Có lẽ hắn từng vô tình nhìn thấy ta ở đâu đó rồi nảy sinh tâm tư, nay đại nạn sắp đến nên mới sinh lòng si dại mà thôi!”
Trưởng công chúa đỡ ta đứng dậy, mỉm cười như đã trút được gánh nặng:
“Đứa ngốc này , nếu con thật sự có điều gì không ổn , sao ta có thể gả con cho nhi t/ử của mình ? Trước khi thành thân , những chuyện cần tra xét ta đều đã điều tra rõ cả rồi .”
“Con là thê t/ử mà hắn yêu thương. Chỉ cần con thật lòng chung sống với hắn , con cũng sẽ giống như nữ nhi ruột của ta vậy .”
Sau khi trở về phòng, hạ nhân vào truyền lời.
Người ấy nói mẫu thân than khóc rằng bà bị hàng xóm ức h/i/ế/p, không thể yên ổn sinh sống, muốn dẫn huynh trưởng và phụ thân đến phủ chúng ta lánh nạn một thời gian.
Ta mỉm cười đồng ý.
“Vậy thì cứ đến đi .”
25
Khi gặp lại ba người thân chí cốt này , ta suýt chút nữa không nhận ra bọn họ.
Huynh trưởng vốn đầy vẻ hăng hái nay đã trở nên gầy gò, trầm mặc, lưng cũng còng xuống.
Phụ thân xưa nay luôn cao cao tại thượng, nay miệng méo mắt lệch, phải có người dìu đỡ mới miễn cưỡng đứng vững, trên mặt đầy vẻ nịnh nọt lấy lòng.
Còn mẫu thân thì tóc đã bạc đi nhiều, khóe miệng hằn sâu những nếp nhăn khổ sở.
Ta còn chưa kịp lên tiếng, mẫu thân đã bịch một tiếng quỳ sụp xuống, khóc đến toàn thân run rẩy.
“Tĩnh nhi ngoan, cầu xin con cứu tỷ tỷ con! Chỉ có con mới cứu được nó thôi!”
Trước mặt người ngoài, đương nhiên ta miệng đầy lời đồng ý.
Nhưng ta căn bản không hề đi tìm Trưởng công chúa.
Đón bọn họ đến đây, chẳng qua là để chơi trò mèo vờn chuột, cho bọn họ hy vọng rồi từng chút một dồn vào đường cùng.
Mắt thấy ngày hành hình chỉ còn chưa đầy ba tháng, mẫu thân dường như đã nhận ra điều gì đó.
Ngay lúc
ta
tưởng bà sẽ
làm
ầm ĩ với
ta
, bà
lại
khác thường, bình tĩnh trở
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/han-lien-hoan/chuong-11
Mẫu thân không còn nhắc đến tỷ tỷ nữa.
Mà là đem toàn bộ sự dịu dàng, quan tâm từng dành cho tỷ tỷ chuyển hết sang ta .
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Hỏi han ân cần, chăm sóc chu đáo.
Lại hết lòng lấy lòng Thế t/ử, một lòng một dạ tính toán, sắp xếp cho tương lai của ta .
“Yên nhi là do bản thân nó số mệnh không tốt . Sau này chúng ta chỉ có thể trông cậy vào con, không giúp con thì còn giúp ai?”
Mẫu thân thở dài.
Bà luôn cảm thấy Thế t/ử đối với ai cũng lạnh nhạt, nên lo lắng tình cảm giữa chúng ta không được tốt đẹp .
Nhưng thực ra , ta và Thế t/ử rất mực ân ái.
Hắn xót thương ta thân thể yếu ớt, nhiều bệnh, không muốn ta chưa dưỡng tốt thân thể đã sinh con, làm tổn hại đến căn cơ.
Vì vậy , một mặt hắn mời danh y đến điều dưỡng cho ta , một mặt tự mình uống t/h/u/ố/c tránh thai.
Mẫu thân không biết nội tình, vẫn liên tục sai người mang bí d/ư/ợ/c gia truyền kia đến, ân cần dặn dò:
“Sớm sinh hạ hài t/ử, mới có thể đứng vững trong phủ.”
Hôm ấy , ta đang định sai người mang t/h/u/ố/c đi vứt, lại bị Thế t/ử bắt gặp.
Hắn cầm chiếc hộp gấm trong tay, nhìn một hồi rồi cho hạ nhân lui xuống.
“Phu nhân, ta có chuyện muốn hỏi nàng.”
“Chuyện gì?”
“Nàng và Trịnh Trí Viễn kia có quan hệ gì?”
Một lần nữa nghe thấy cái tên này , trong lòng ta thoáng dấy lên cảm giác khác thường.
“Chẳng qua chỉ là biểu huynh họ xa, khi còn nhỏ từng gặp mặt, tổng cộng cũng chưa nói với nhau được mấy câu. Sao chàng bỗng nhiên hỏi chuyện này ?”
Thế t/ử ghé sát tai ta , thì thầm mấy câu.
Ta cau mày, do dự gật đầu.
26
Trong tiệc gia yến Trung thu, ta trở thành tâm điểm chú ý của mọi người .
Trưởng công chúa đối đãi với ta như con gái ruột, thẳng thắn tuyên bố mọi việc trong phủ đều do ta làm chủ, ai khinh thường ta chính là khinh thường bà.
Thế t/ử càng trịnh trọng hứa rằng cả đời này chỉ chung thủy với một mình ta , cho dù không có con nối dõi cũng tuyệt đối không nạp thiếp .
Mọi người đều ra sức nịnh nọt, lấy lòng. Ta được mọi người vây quanh, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, còn mẫu thân thì hơi hé miệng, ngẩn người nhìn .
Sau khi tiệc tàn một tuần rượu, ta không khỏi uống nhiều thêm mấy chén, lảo đảo đứng dậy đi thay y phục.
Mẫu thân bước tới, vội đỡ lấy ta : “Nương đã chuẩn bị trà giải rượu cho con rồi , nhìn con say đến mức nào kìa!”
Bà cho những người khác lui xuống, đưa ta đến phòng mình .
Chén trà ấm nóng được đưa đến bên môi, tỏa ra hương t/h/u/ố/c quen thuộc như từng ngửi thấy trước đây.
Ta giả vờ uống vào , thực chất lén nhổ hết vào trong tay áo, rồi nhắm mắt giả vờ ngủ say.
Mẫu thân gọi ta hai tiếng, lại đẩy ta hai cái.
Thấy ta ngủ say không đáp lại , bà liền đứng dậy, đi ra ngoài sai người mời Thế t/ử đến.
Không biết đã qua bao lâu, khi tiếng bước chân bên ngoài sắp đi đến trước tấm bình phong, mẫu thân bỗng nhiên nghẹn ngào khóc nức nở.
“Tĩnh nhi, điện hạ và Thế t/ử đối đãi với con tốt đến nhường ấy , nếu chuyện trước khi con xuất giá bị bọn họ biết được , phải làm sao đây!”
Ngay lúc ta còn đang nghi hoặc khó hiểu, bỗng nhiên có một giọng nói thuộc về chính ta vang lên.
“Mẫu thân không nói , con không nói , bọn họ làm sao biết được ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.