Loading...

HẬN LIÊN HOÀN
#12. Chương 12

HẬN LIÊN HOÀN

#12. Chương 12


Báo lỗi

Trong lòng ta chấn động dữ dội, cảm giác lạnh lẽo thấu tận xương tủy trong nháy mắt bao trùm toàn thân !

 

Giọng mẫu thân tràn đầy trách móc:

 

“Cho dù không nói , ngự y tài giỏi đến thế, chuyện con vì Trịnh Trí Viễn mà nhiều lần phá thai, khiến thân thể tổn thương, sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần thôi! Ta đã sớm khuyên con đừng dan díu với hắn nữa, sao đến tận bây giờ con vẫn còn lén lút qua lại với hắn ?”

 

“Ai bảo con thật lòng yêu biểu huynh chứ? Thế t/ử chẳng qua chỉ là người con gả cho vì ham muốn vinh hoa phú quý mà thôi. Con định sinh cho biểu huynh một đứa con trai, sau này để nó kế thừa gia nghiệp trong phủ này , hì hì.”

 

“Đứa trẻ này , sao con lại t/ùy hứng ích kỷ đến thế? Từ nhỏ con đã bắt nạt tỷ tỷ mình thì cũng thôi đi , bây giờ lại còn bắt nạt cả Thế t/ử…”

 

“Ai bảo Thế t/ử ham mê sắc đẹp , không phân biệt được tốt xấu chứ? Nếu hắn thật sự có mắt nhìn người , biết ai mới là người tốt , thì đã cưới tỷ tỷ con chứ không phải con rồi .”

 

“Vì sao con lại hận tỷ tỷ mình đến vậy ? Nó là tỷ tỷ ruột của con kia mà!”

 

“Con chỉ nhìn nàng ta không vừa mắt thôi. Vừa xấu xí vừa ngu ngốc, nếu nàng ta sống tốt hơn con, chuyện đó còn khiến con khó chịu hơn cả bị g/i/ế/c. Mẫu thân tuyệt đối không được cầu xin Thế t/ử cứu nàng ta ra , càng không được để Thế t/ử cưới nàng ta !”

 

……...

 

Mẫu thân linh hoạt đóng cả hai vai, thay phiên đối đáp qua lại với “ ta ”.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Còn ta nằm trên giường, nước mắt tuôn trào như thác đổ.

 

Ánh trăng của kiếp này xuyên qua tầng mây, soi sáng màn sương u ám của kiếp trước .

 

Rất nhiều chi tiết kỳ quái mà trước đây ta mãi không thể hiểu nổi, giờ khắc này đều đã sáng tỏ.

 

Thứ t/h/u/ố/c trong chiếc hộp gấm mà ta uống mỗi ngày suốt bao năm, chuyện nhiều năm không thể mang thai.

 

Sự lạnh nhạt, xa cách đột ngột của Thôi Triệt, những lời trách móc đau đớn đầy ẩn ý của hắn khi tranh cãi, cùng những lời lẽ lạnh lùng tuyệt tình về sau , tất cả đều đã có lời giải đáp.

 

Đúng lúc mẫu thân đang diễn đến mức quên mình , tấm bình phong đột nhiên đổ sầm xuống.

 

Bà còn chưa kịp bày ra vẻ kinh hoảng, đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật mình , lập tức đứng bật dậy.

 

“Điện, điện hạ?! Sao mọi người đều…”

 

Đứng phía sau bình phong không chỉ có Thế t/ử với vẻ mặt bình thản, mà còn có Trưởng công chúa đang mang vẻ mặt đầy thích thú, cùng huynh trưởng với thần sắc suy sụp hoàn toàn .

 

Mẫu thân không kịp suy nghĩ vì sao hai người còn lại cũng có mặt ở đây, theo bản năng tiếp tục vở kịch này .

 

“Sao mọi người đến mà cũng không báo trước một tiếng? Ta và Tĩnh nhi chỉ đang trò chuyện vu vơ thôi…”

 

Huynh trưởng ôm mặt, đau đớn gào lên: “Đủ rồi ! Đừng diễn nữa! Mẫu thân , sao người có thể độc ác đến mức hãm hại Tĩnh nhi như vậy ?!”

 

Mẫu thân khóc lóc sướt mướt, không chịu thừa nhận: “Ta hại nó lúc nào? Chuyện nó tự mình làm , còn trách được ai…”

 

Trưởng công chúa mỉm cười : “Thảo nào hôm nay nhi t/ử ta đột nhiên sai người thay tấm bình phong trong phòng này . Hóa ra là để chuẩn bị cho vở kịch hay này .”

 

Mẫu thân ngơ ngác: “Bình phong?”

 

Huynh trưởng túm lấy cổ áo mẫu thân , giận dữ gầm lên: “Tấm bình phong này là loại sa mỏng chỉ nhìn được một chiều! Bà không thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại có thể nhìn bà rõ mồn một!”

 

“Từ đầu đến cuối, Tĩnh nhi đều đang ngủ, chỉ có một mình bà động miệng nói chuyện!!”

 

Mẫu thân loạng choạng một cái, sắc mặt trắng bệch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/han-lien-hoan/chuong-12

 

Bà như thể bị rút hết xương sống, chậm rãi trượt xuống, ngồi bệt trên mặt đất.

 

Huynh trưởng gào khóc chất vấn:

 

“Những chuyện xảy ra hồi nhỏ, cũng là bà dùng thủ đoạn này để chia rẽ tình cảm giữa muội ấy và chúng ta , đúng không ?!”

 

“Tại sao chứ? Muội ấy cũng là con gái ruột của bà mà! Tại sao bà biết thương Yên nhi, lại nhẫn tâm hãm hại muội ấy như vậy ?”

 

Đây cũng chính là đáp án mà ta muốn biết .

 

Mẫu thân đờ đẫn, cụp mắt xuống, không nói một lời.

 

Cuối cùng, vẫn là Trưởng công chúa vạch trần bí mật ấy .

 

“Hồi nhỏ, có phải tất cả các ngươi đều rất yêu thương Tĩnh nhi không ?”

 

Huynh trưởng ngẩn người một thoáng: “Phải. Muội ấy vừa sinh ra đã là một mỹ nhân bẩm sinh. Không chỉ ta , mà phụ thân , tổ mẫu và mọi người đều yêu thương muội ấy vô cùng, ai nấy đều vây quanh muội ấy . Về sau mới…”

 

Trưởng công chúa nói : “Sở dĩ Lâm phu nhân đối xử với Tĩnh nhi như vậy , là bởi bà ta không muốn làm mẫu thân của các con gái mình , bà ta chỉ muốn làm mẫu thân của chính mình .”

 

“Tĩnh nhi không phải con gái của bà ta , mà là một nữ nhân khác trong nhà. Hơn nữa, đó còn là một nữ nhân ưu tú, xuất chúng, khiến bà ta ghen ghét không thôi. Vì vậy bà ta mới đối địch với Tĩnh nhi như thế. Phụ thân các ngươi, có lẽ cũng đối xử với bà ta không tốt .”

 

Huynh trưởng lẩm bẩm: “Phụ thân quả thực… Nhưng mẫu thân rõ ràng rất thương yêu Yên nhi mà!”

 

Trưởng công chúa mỉm cười : “Nếu ta đoán không nhầm, vị Yên nhi kia có dung mạo rất giống Lâm phu nhân, nhưng lại chưa từng được hưởng đãi ngộ như Tĩnh nhi, đúng không ?”

 

Huynh trưởng không hiểu bà muốn nói gì: “Yên nhi và mẫu thân giống nhau như đúc. Khi còn nhỏ, muội ấy ngờ nghệch, ngốc nghếch, chẳng được lòng người . Chỉ có mẫu thân cưng chiều muội ấy , muội ấy cũng chỉ nghe lời mẫu thân …”

 

Trưởng công chúa nói : “Cho nên, Yên nhi không phải con gái của bà ta , mà chính là bản thân bà ta thời trẻ. Bà ta ký thác chính mình lên người muội muội lớn của ngươi, coi hai người như một, quấn quýt gắn bó, cùng tồn tại mà chẳng phân biệt được đâu là mình , đâu là người .”

 

Như được khai sáng.

 

Cùng tồn tại.

 

Thì ra là vậy .

 

Ta mơ màng nhớ lại những chuyện xảy ra khi còn rất nhỏ.

 

Phụ thân ôm ta , mỉm cười ; huynh trưởng trêu đùa ta ; mẫu thân đứng bên cạnh, dắt theo Lâm Yên đang buồn bã, vẻ mặt mơ hồ không rõ.

 

Về sau , Lâm Yên xoay chuyển tình thế, sống tốt hơn ta gấp bội. Trên mặt mẫu thân là nụ cười hạnh phúc, phấn khích đến mức như thể chính bà đã được đổi đời, cùng với ánh mắt lén liếc về phía ta đầy vẻ đắc ý khiêu khích.

 

Mỗi lần ta đau đớn chịu khổ vì những thủ đoạn ngấm ngầm của bà ta , liệu dưới chiếc khăn tay dùng để lau nước mắt kia , có từng ẩn giấu khóe môi khẽ nhếch lên hay không ?

 

Lớp da giả từ mẫu thân hiền từ suốt bao năm cuối cùng cũng rơi xuống.

 

Để lộ ra dung mạo dữ tợn của ác quỷ Dạ Xoa.

 

Sau khi phụ thân biết được toàn bộ chân tướng, ông vừa phẫn nộ, vừa sợ ta trả thù, liền làm ầm ĩ đòi hưu thê.

Vậy là chương 12 của HẬN LIÊN HOÀN vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, HE, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo