Loading...

HẬN LIÊN HOÀN
#13. Chương 13: (Hết)

HẬN LIÊN HOÀN

#13. Chương 13: (Hết)


Báo lỗi

Mẫu thân ôm chân huynh trưởng cầu xin, huynh trưởng đau đớn nói rằng không muốn nhìn thấy mặt bà ta thêm lần nào nữa, chỉ cảm thấy ghê tởm. Sau khi đẩy người ra ngoài, huynh trưởng liền đóng sầm cửa lại .

 

Những chuyện đê tiện ấy chẳng thể giấu được mãi, chẳng mấy chốc đã âm thầm truyền khắp chốn thân bằng quyến thuộc.

 

Mọi người vừa kinh ngạc, tò mò, vừa căm phẫn bất bình — hổ dữ còn chẳng ăn thịt con, cớ sao lại có người mẹ đấu đá với chính con gái ruột của mình ?

 

Nhà ngoại càng mất hết thể diện, không chịu thu nhận bà ta , còn cầm chổi lớn đuổi thẳng ra ngoài.

 

Mẫu thân không còn đường lui, bèn muốn treo cổ tự vẫn.

 

Ta vẫn luôn phái người theo dõi bà ta . Mãi đến khi thấy bà ta sắp tắt thở, ta mới ra tay.

 

Mẫu thân được cứu về nhưng đã tổn thương đến chỗ yếu hại.

 

Nửa thân thể bà ta gần như tê liệt, nước dãi chảy ròng ròng, tứ chi co giật. Mỗi khi nhìn ta , trong mắt bà ta đều tràn đầy sợ hãi.

 

Ta sai người đặt bà ta trong một túp lều ven đường đông người qua lại , lại tìm một mụ già thủ đoạn tàn nhẫn đến chăm sóc bà ta cho t/ử tế.

 

Bị đ/á/n/h đập, c/h/ử/i mắng cũng chẳng sao , chỉ cần giữ lại một hơi thở, không để bà ta c/h/ế/t, ta sẽ cấp bạc mỗi tháng.

 

Nếu có người hiếu kỳ hỏi han, nhất định phải nói rõ cho đối phương biết vì sao bà ta lại rơi vào cảnh ngộ này .

 

Không có ngoại lệ, tất cả mọi người đều chuyển từ đồng cảm, hiếu kỳ sang khinh miệt, nhổ một bãi nước bọt về phía mẫu thân .

 

Đối với một người từng coi trọng thể diện nhất như mẫu thân , chuyện này chẳng khác nào cực hình tàn khốc nhất.

 

Nhìn vẻ tuyệt vọng khi cầu c/h/ế/t cũng không được của bà ta , cùng những lời c/h/ử/i rủa ta độc ác nhưng chẳng thể nói rõ thành lời, ta chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái.

 

Ta cầu xin Trưởng công chúa, vất vả lắm mới giúp Thôi Triệt và Lâm Yên thoát khỏi án t/ử hình, đổi thành lưu đày.

 

Trong ngục, tỷ tỷ biết được chân tướng sự việc, im lặng hồi lâu.

 

Nàng ngẩng đầu lên, gương mặt dữ tợn, trong mắt bừng bừng lửa giận cùng hận ý.

 

“Cho dù giữa chúng ta khi còn nhỏ có hiểu lầm thì đã sao ? Mạng của ngươi là do mẫu thân ban cho. Dù bà ấy có g/i/ế/c ngươi cũng là lẽ đương nhiên. Chẳng qua chỉ hại ngươi mấy lần mà thôi, sao ngươi dám báo thù?!”

 

“Đồ bất hiếu! Chẳng trách mẫu thân đối xử với ngươi như vậy . Ngươi đúng là kẻ vong ân bội nghĩa! Đợi ta và phu quân Đông Sơn tái khởi, nhất định sẽ không tha cho thứ súc sinh như ngươi!”

 

Ta nhìn thấy bóng dáng mẫu thân trên gương mặt tỷ tỷ, ngày càng rõ ràng.

 

Cuối cùng, bà ta đã mượn xác hoàn hồn, ký sinh thành công.

 

Nếu sau này tỷ tỷ có con, liệu đứa trẻ ấy có kế thừa bóng ma này hay không ?

 

Còn sự méo mó, điên cuồng của mẫu thân , liệu có phải cũng bắt nguồn từ cùng một căn nguyên?

 

Nghiệp chướng của gia tộc, rốt cuộc vẫn là hận thù đan thành vòng liên hoàn .

 

27

 

Trước khi đến gặp Thôi Triệt, trong lòng ta đã sớm có dự liệu.

 

Quả nhiên, vừa nhìn thấy ta , hắn đã phát điên, không ngừng hỏi ta có phải cũng đã quay trở về hay không .

 

Ta không lên tiếng. Thế t/ử từ phía sau ta bước ra , kể cho Thôi Triệt biết tất cả mọi chuyện.

 

Bao gồm cả hiểu lầm ở kiếp trước .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/han-lien-hoan/chuong-13

 

Ta và Thế t/ử đã là phu thê thật lòng yêu thương nhau , chuyện trọng sinh đương nhiên không cần tiếp tục giấu giếm hắn .

 

Ban đầu, Thôi Triệt như bị sét đ/á/n/h, về sau nước mắt tuôn rơi như mưa.

 

Hắn liều mạng muốn đến gần ta .

 

Nhưng vì bị xiềng xích trói c/h/ặ/t, dù đã dốc hết sức lực, hắn cũng chỉ có thể để lại một dấu bàn tay dính m/á/u trên vạt váy ta .

 

Thôi Triệt đau đớn nghẹn ngào: “Nếu không có kẻ đứng giữa giở trò, chúng ta sao có thể…”

 

Thế t/ử nói : “Chuyện này tuy ngươi đáng thương, nhưng cũng chẳng thể xem như hoàn toàn vô tội.

 

Ta và phu nhân thành thân chưa được mấy tháng, khi nghe thấy cuộc đối thoại hoang đường kia , ta còn nghĩ đến việc tìm nàng hỏi cho rõ. Vì sao ngươi lại không đi tìm nàng?”

 

“Không tin người đầu ấp tay gối bên mình suốt bao năm, lại đi tin mấy trò vặt vãnh ấy , khiến nàng phải kết thúc trong t/h/ả/m cảnh. Ngươi thua chẳng oan chút nào.”

 

Thôi Triệt hoàn toàn mất hết sức lực, chậm rãi buông tay.

 

Ta hỏi hắn , nếu cũng đã quay trở về, vì sao lại không nhận ra sự bất thường trong việc ta từ chối hôn sự?

 

Thôi Triệt cười t/h/ả/m: “Trước đây, nhà nàng cũng từng lấy cùng một lý do để từ chối ta , bảo ta chọn Lâm Yên. Kiếp trước , ta kiên quyết muốn cưới nàng, còn kiếp này ta đã không kiên trì nữa. Hóa ra lần này , là chính nàng thật sự không muốn …”

 

Mối nghi hoặc cuối cùng cũng được giải đáp.

 

Ta và hắn chẳng còn gì để nói với nhau nữa.

 

Sau khi hồi phủ không lâu, trong ngục truyền ra tin tức, nói rằng Thôi Triệt đã tự vẫn.

 

Tỷ tỷ nghe tin, đ/â/m đầu vào tường mà c/h/ế/t.

 

Dây leo cộng sinh dường như cũng cảm nhận được điều gì đó.

 

Bên túp lều kia , sáng sớm mụ già đến thay tã cho mẫu thân , lại phát hiện bà ta đã trợn trừng mắt, toàn thân cứng đờ như đá.

 

Khi ta m/a/n/g t/h/a/i được năm tháng, phụ thân cũng bệnh qua đời.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Huynh trưởng thu xếp ổn thỏa hậu sự, rồi đến phủ từ biệt ta , nói rằng đây là lần cuối cùng huynh ấy đến thăm ta .

 

Cú sốc vì người thân lần lượt qua đời đã khiến huynh ấy mất hết chí khí, quyết định rời kinh thành để xuất gia.

 

“Chỉ mong hài nhi trong bụng Thế t/ử phu nhân được bình an khỏe mạnh, vui vẻ vô ưu, chớ có dù chỉ một phần giống người bên ngoại.”

 

“Ác nghiệp này , nên chấm dứt thôi.”

 

Nói xong, huynh trưởng dập đầu lạy chúng ta một cái, rồi xoay người rời đi .

 

Bóng lưng huynh ấy khuất dần trong màn gió tuyết.

 

Thế t/ử nắm c/h/ặ/t t/a/y ta , khẽ hỏi ta đang sợ điều gì, vì sao lại run rẩy.

 

Ta hỏi hắn : “Nghiệp nhân quả thực có thể đoạn tuyệt sao ?”

 

Thế t/ử nói : “Vốn dĩ ta là người đáng lẽ phải sớm qua đời, nhưng nhờ có nàng mà được tái sinh, nàng cũng có được sinh mệnh mới. Nay ngay cả triều đại cũng đã khác với kiếp trước của nàng, biến đổi long trời lở đất đến thế, hà tất phải sợ giẫm lên vết xe đổ?”

 

“Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ cùng nàng đối mặt với tất cả, sẽ không để nàng phải đơn độc, không nơi nương tựa thêm lần nào nữa.”

 

Ta gật đầu.

 

Hai người ôm c/h/ặ/t lấy nhau .

 

—— HẾT ——

Chương 13 của HẬN LIÊN HOÀN vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, HE, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo