Loading...

HẬN LIÊN HOÀN
#4. Chương 4

HẬN LIÊN HOÀN

#4. Chương 4


Báo lỗi

Dù nữ t/ử có thân thể khỏe mạnh đến đâu , một khi đến đó cũng sẽ dần suy nhược, chẳng chống đỡ nổi quá hai năm liền mắc bệnh, c/h/ế/t trong t/h/ả/m trạng thê lương.

 

So với những gia đình đưa nữ nhi vào cung tham gia tuyển chọn ấy , phụ thân dường như đã được xem là tận tình tận nghĩa rồi .

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Sau khi tất cả mọi người đều im lặng, cuối cùng cũng đến lượt ta lên tiếng.

 

"Ta không gả."

 

09

 

Phụ thân nổi trận lôi đình: "Con nói cái gì?"

 

Ta nhắc lại một lần nữa: "Con nói con không gả."

 

Sau khi chịu không ít roi trúc, ta bị phạt quỳ trong từ đường, trước khi biết hối cải thì không được phép ăn uống.

 

Mãi đến đêm ngày thứ ba, mẫu thân mới lén lút đi vào .

 

Bà liên tục thở dài: "Con cũng biết tính tình phụ thân con rồi đấy, ta khuyên thế nào ông ấy cũng không chịu nghe ."

 

"Vẫn là ngoan ngoãn xuất giá đi thôi. Không còn cách nào khác, đây chính là số mệnh của con."

 

Ta hỏi bà: "Nếu tỷ tỷ bị gả cho một người như vậy , mẫu thân cũng sẽ bảo tỷ tỷ nhận mệnh sao ?"

 

Mẫu thân nghẹn lời một thoáng, ấp úng nói : "Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt cả..."

 

Ta thay bà nói nốt lời còn dang dở: " Nhưng lòng bàn tay và mu bàn tay, rốt cuộc vẫn có chỗ dày chỗ mỏng."

 

Mẫu thân nhất thời không thốt nên lời.

 

Ta cố chấp đến cùng, cho đến khi ngất đi cũng không chịu nhượng bộ.

 

Có lẽ bọn họ sợ ta c/h/ế/t không đúng lúc, làm ảnh hưởng đến hôn sự của tỷ tỷ.

 

Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về phòng ngủ, trong miệng vẫn còn vương lại vị cháo loãng.

 

Đám nha hoàn hầu hạ không biết đã đi đâu mất, chỉ có một tiểu nha đầu làm việc vặt đang ngồi c/ắ/n hạt dưa.

 

Thấy ta tỉnh lại , nàng vội vàng bước tới, vừa giải thích vừa oán trách:

 

"Phủ Thừa tướng bao trọn một chiếc thuyền hoa, mời người trong phủ chúng ta đi du ngoạn ngắm cảnh ngày lễ. Mấy người không liên quan kia cũng mặt dày đi theo, chỉ bỏ lại một mình nô tỳ ở đây trông nom."

 

Ta ngẩn người một lát rồi nói : "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem náo nhiệt."

 

Đêm hội, dòng người đông đúc như mắc cửi.

 

Phần lớn đều là cả gia đình cùng nhau ra ngoài, khắp nơi tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.

 

Chiếc thuyền hoa kia vô cùng nổi bật, vừa hoa lệ vừa cao lớn, đèn đuốc giăng kết rực rỡ.

 

Chúng ta lên một chiếc thuyền du ngoạn ở ngay bên cạnh. Bởi mặt sông có hạn nên hai thuyền cách nhau rất gần.

 

Ta nhìn thấy phu thê Thừa tướng cùng phụ mẫu và huynh trưởng ta nâng chén giao bôi, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ.

 

Thôi Triệt và tỷ tỷ ngồi đối diện nhau qua bàn tiệc. Tỷ tỷ đỏ bừng mặt, Thôi Triệt cũng nở nụ cười dịu dàng.

 

Tình ý quyến luyến giữa hai người , dù cách một mặt nước vẫn có thể cảm nhận được .

 

Pháo hoa rực rỡ nở tung giữa không trung.

 

Cảnh tượng gia đình sum vầy, vui vẻ này chẳng khác nào vầng trăng tròn trên trời.

 

Thôi Triệt dường như cảm nhận được điều gì đó, bèn nhìn về phía ta đang đứng .

 

Chỉ là nơi đó đã sớm chẳng còn một bóng người .

 

10

 

Đám nha hoàn trở về vẫn còn hưng phấn không thôi, ríu rít trò chuyện.

 

Mãi đến khi huynh trưởng sa sầm mặt bước vào , bọn họ mới hoảng hốt vội vàng tản đi .

 

Hắn cầm một thứ gì đó, mạnh tay ném thẳng vào mặt ta .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/han-lien-hoan/chuong-4

 

"Kẻ từ chối Thôi Triệt là muội , người nhờ kẻ khác đưa chiếc khăn thêu dâm từ cho hắn cũng là muội . Rốt cuộc muội còn biết liêm sỉ hay không !?"

 

"May mà hắn còn nể mặt mũi nhà chúng ta , chỉ đem chuyện này nói với ta , để ta mang trả lại cho muội . Nếu phụ thân biết được , muội chỉ có đường c/h/ế/t!"

 

Ta nhắm mắt, không nói một lời.

 

Huynh trưởng giận dữ quát: "Đến một câu biện giải cũng không có , xem ra đã hoàn toàn hết đường chối cãi rồi sao ?"

 

Ta thờ ơ đáp: "Từ nhỏ đến lớn, có lần nào huynh chịu nghe lời giải thích của ta đâu ? Hà tất phải phí sức."

 

Huynh trưởng chẳng màng gì nữa, một tay siết c/h/ặ/t cổ tay ta , định kéo ta đến chỗ tỷ tỷ, bắt ta quỳ xuống xin lỗi nàng.

 

Ta không chịu đi .

 

Trong lúc giằng co, ta va vào góc bàn, đầu bị thương chảy m/á/u. Lúc này huynh trưởng mới biến sắc, dừng tay lại .

 

Một lúc lâu sau , hắn lạnh lùng nói :

 

"Vốn dĩ ta định thay muội cầu xin, đổi cho muội một mối hôn sự khác. Nhưng giờ xem ra , kẻ ác còn phải để kẻ ác trị, Lưu Đô úy vừa hay có thể thuần phục muội ."

 

"Chuyện chiếc khăn này , ta sẽ không nói với người khác, coi như đây là lần cuối cùng ta tận hết tình nghĩa huynh trưởng. Từ nay về sau , ta chỉ có một muội muội là Yên nhi!"

 

Ta nhẫn nhịn cơn đau, nói với hắn : "Huynh cứ yên tâm, chẳng bao lâu nữa, huynh sẽ chỉ còn một muội muội thôi."

 

Huynh trưởng cau mày chất vấn: "Muội có ý gì?"

 

Rất nhanh sau đó, hắn đã biết được đáp án.

 

Khi đoàn người truyền chỉ đến Lâm phủ, trên dưới trong phủ đang gấp rút chế biến kẹo ấn t/ử làm của hồi môn cho đại tiểu thư.

 

Đây là một phong tục thịnh hành mới nổi ở kinh thành.

 

Người khác có thứ gì, bọn họ yêu thương tỷ tỷ đến nhường ấy , đương nhiên cũng phải có cho nàng.

 

Mẫu thân chê cửa hàng bên ngoài không sạch sẽ, đích thân dẫn hạ nhân đến trong viện nấu nước đường.

 

Trong nhà đã nhiều năm không tiếp chỉ, nghe nói có người trong cung đến, mọi người đều kinh ngạc không thôi.

 

Bọn họ vội vàng bỏ dở công việc trong tay, đồng loạt quỳ xuống tại tiền viện.

 

Vị nội thị đứng đầu tươi cười rạng rỡ, cất giọng tuyên đọc :

 

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết : Thứ nữ Lâm Tĩnh, con gái của Tế Tửu Quốc T/ử Giám Lâm Thao, tư chất thông tuệ, lại mang lòng tế thế cứu đời. Nay đặc biệt truyền lệnh, chọn ngày nhập cung, tham gia tuyển chọn Tế Trai Tông Nữ. Khâm thử!"

 

Trong khoảnh khắc ấy , phụ thân trợn tròn mắt, mẫu thân không thể tin nổi, đưa tay che miệng, tỷ tỷ cũng sững sờ.

 

Còn sắc mặt huynh trưởng đột nhiên trắng bệch như giấy...

 

11

 

Người trong cung rời đi đã lâu, mọi người mới dần dần hoàn hồn.

 

Phụ thân vuốt râu, ngẩn người hồi lâu.

 

Đột nhiên, ông sa sầm mặt nhìn ta : “Là con tự mình ghi danh? Hồ đồ!”

 

Ta cụp mắt: “Nếu được tuyển chọn, trong nhà sẽ nhận được một khoản thưởng bạc lớn. Phụ thân có hy vọng được gia phong, huynh trưởng cũng có thể thăng chức.”

 

Phụ thân lại nói một câu: “Hồ đồ!”

 

Chỉ là lần này , rõ ràng khí thế đã giảm đi rất nhiều, trong giọng nói còn mang theo vài phần do dự, ngập ngừng.

 

Mẫu thân mặt mày hoảng loạn: “Không được ! Ta không đồng ý, tuyệt đối không thể đưa Tĩnh nhi đến nơi như thế!”

 

Bà vội vàng bước đến trước mặt ta , nắm c/h/ặ/t t/a/y ta : “Đến lúc đó cứ nói con bị bệnh, không vào cung tham tuyển nữa, nghe rõ chưa ?”

Vậy là chương 4 của HẬN LIÊN HOÀN vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, HE, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo