Loading...
Giọng tỷ tỷ có phần bất an: “Phải đấy, chỉ cần giả bệnh để qua chuyện, là có thể bị đ/á/n/h trượt rồi .”
Huynh trưởng dường như đã hiểu ra điều gì, sắc mặt khôi phục đôi chút, bật cười mấy tiếng: “Lâm Tĩnh, muội quả thật có thủ đoạn hay !”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn .
Huynh trưởng từng bước tiến đến trước mặt ta , nghiến răng nghiến lợi.
“Chẳng qua chỉ là ghi danh mà thôi. Muội là kẻ xảo quyệt như vậy , muốn bị đ/á/n/h trượt thì có khối cách. Đến lúc đó chẳng phải chịu chút thiệt thòi nào, lại còn kiếm đủ tiếng thơm hiếu thuận, nhân từ, thậm chí có thể lấy chuyện này làm cớ để uy h/i/ế/p chúng ta .”
“Cố ý bày ra màn này , chẳng phải là muốn dọa chúng ta hủy bỏ hôn sự của Yên nhi, để muội được định hôn lại với Tướng phủ hay sao ?”
Ta không để ý đến hắn , mà đi đến trước mặt phụ thân .
“Ta tuy sinh ra ở Lâm gia, nhưng giữa ta và các người chẳng có bao nhiêu tình thân cốt nhục. Bao năm qua, chẳng qua chỉ là bị ép buộc chung sống dưới một mái nhà, đôi bên đều chán ghét lẫn nhau .”
“Đã như vậy , chi bằng dứt khoát đoạn tuyệt hoàn toàn . Sau khi được tuyển chọn, ta sẽ không còn là người Lâm gia nữa. Sau này các người sống tốt cũng được , sống không tốt cũng chẳng sao , đều không liên quan đến ta .”
Phụ thân im lặng không nói , tỷ tỷ thì nhìn chằm chằm vào ta .
Mẫu thân khóc lóc, nhất quyết không chịu đồng ý: “Người một nhà nào có thù qua đêm! Tĩnh nhi, con đừng làm chuyện dại dột! Mạng sống của con là do phụ mẫu ban cho, sao có thể t/ùy ý vứt bỏ? Nương còn muốn nhìn con thành thân sinh con nữa!”
Huynh trưởng không ngừng khuyên nhủ bà: “Mẫu thân , người đừng để nàng ta lừa gạt. Hạng người như nàng ta , sao có thể cam tâm tình nguyện đi chịu c/h/ế/t?”
Giữa một phen hỗn loạn, ta một mình trở về phòng ngủ.
Không bao lâu sau , tỷ tỷ đến trước mặt ta .
Nàng nhìn ta chăm chú, giọng điệu có phần nóng nảy, gấp gáp.
“Cho dù muội dùng cách đ/á/n/h cược mạo hiểm, giận dỗi như thế này , người được gả cho Thôi Triệt cũng chỉ có thể là ta .”
“Hôm ấy , chàng nói với ta rằng đã hiểu rõ sự khác biệt trong cách làm người giữa chúng ta , vừa thương tiếc vừa khâm phục ta . Nay hôn sự giữa hai nhà đã định, chàng sẽ không quay đầu lại , tiếp tục dây dưa với muội , khiến ta phải chịu mất mặt.”
“Muội cũng chỉ có thể dựa vào dung mạo để mê hoặc những người chưa hiểu rõ muội . Nhưng hễ là người quen biết Lâm gia chúng ta , chỉ cần nghe được đôi chút phong thanh, thì sao chàng có thể cầu hôn muội ?”
Ta nhìn nàng bằng ánh mắt giễu cợt: “Vậy tỷ đặc biệt đến đây cảnh cáo ta , là đang sợ điều gì?”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Cố ý bày ra màn chiếc khăn ấy , chẳng lẽ trong lòng có quỷ sao ?”
Sắc mặt tỷ tỷ lập tức trắng bệch.
12
Ngày hôm sau , tỷ tỷ liền đổ bệnh.
Huynh trưởng hầm hầm nổi giận, chạy đến chỗ ta hỏi tội.
“Muội đã nói những gì với Yên nhi, khiến muội ấy chỉ biết khóc , đến t/h/u/ố/c cũng không uống nổi?!”
Ta thậm chí chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, chỉ chuyên tâm thu dọn những thứ cần mang vào cung.
Hắn càng thêm tức giận, tung chân đá đổ chiếc rương đặt dưới đất.
“Còn giả vờ giả vịt cái gì? Muội tưởng ta không biết muội vốn chẳng định thật sự vào cung sao ?”
Những vật dụng thường ngày
đã
được
chuẩn
bị
vô cùng đầy đủ trong rương lăn tung tóe khắp mặt đất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/han-lien-hoan/chuong-5
Sau khi nhìn rõ những thứ ấy , bầu không khí lập tức đông cứng.
Phải hồi lâu, huynh trưởng mới hoàn hồn.
“Quả nhiên là diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn, không hổ là muội .”
Hắn cúi người nhặt lên một con hổ vải nhỏ đã cũ nát: “Đây chẳng phải món đồ chơi nhỏ ta làm cho muội sao ?”
Ta có chút kinh ngạc: “Là huynh làm ư?”
Từ khi ta bắt đầu có ký ức, món đồ này đã ở bên ta . Chẳng hiểu vì sao , ta luôn yêu thích nó vô cùng, dù đã cũ nát cũng không nỡ vứt đi .
Huynh trưởng nhìn chằm chằm món đồ trong tay, giọng nói có phần ngẩn ngơ.
“Lúc nhỏ, muội thích ta nhất. Muội luôn nắm lấy ngón tay ta , cười khanh khách. Mỗi khi khóc , chỉ có ta mới dỗ được muội , những người khác đều không làm được .”
“Để chuẩn bị món quà sinh thần này cho muội , ta đã thức trắng nhiều đêm, ngồi dưới ánh đèn khâu vá, còn đ/â/m thủng mấy đầu ngón tay... Muội làm gì vậy ?!”
Con hổ vải bị ta giật khỏi tay hắn , ném thẳng vào chậu than.
Nhìn dáng vẻ vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ của huynh trưởng, ta thản nhiên nói : “Nếu sớm biết là huynh làm , năm đó ta đã đốt nó ngay rồi .”
Nghĩ đến chuyện bản thân từng ôm món đồ này ngủ suốt bao năm, ta chỉ cảm thấy thật xúi quẩy.
Huynh trưởng tức giận đến mức muốn đốt cả những hành trang khác của ta . Ta dùng sức đẩy hắn ra .
Hai người c/h/ử/i mắng lẫn nhau , lời lẽ sắc như d/a/o, chẳng chút nương tay, câu nào cũng nhằm thẳng vào chỗ đau của đối phương.
Vì tiếng tranh cãi quá lớn, kinh động đến phụ thân ở bên kia .
Ông vội vã chạy đến, nghiêm khắc quở trách huynh trưởng một trận.
“Hiện giờ trong nhà vì hôn sự của Yên nhi mà bận tối tăm mặt mũi, con không đi lo liệu những việc quan trọng, ở đây làm ầm ĩ cái gì?”
Huynh trưởng đỏ hoe mắt, nói : “Muội ấy càng ngày càng quá đáng, vậy mà còn giả bộ ra vẻ như thật sự muốn vào cung! Nếu diễn quá trớn, đến lúc đó phải kết thúc thế nào?”
“Con đã dò hỏi rõ ràng, lần tuyển chọn này chỉ có ba người . Hai người còn lại , bất kể tuổi tác hay dung mạo đều không phù hợp. Muội ấy chắc chắn sẽ được chọn!”
Phụ thân mắng: “Chẳng phải ngày nào con cũng mong đuổi nó đi thật xa, không để nó ở trước mắt con nữa sao ? Nó được chọn chẳng phải vừa hay đúng ý con?”
Trên mặt huynh trưởng nổi lên vài đường gân xanh: “Phụ thân ! Đó là Tế Trai Tông Nữ, một khi đi thì không thể trở về!”
Phụ thân chẳng mảy may để tâm: “Thì đã sao ? Là chính nó muốn đi . Sau này người ngoài có bàn tán, cũng chẳng trách được chúng ta .”
Huynh trưởng cứng đờ nhìn ông, tựa như đột nhiên bị ai bóp nghẹt cổ họng, lại tựa như lần đầu tiên nhận ra phụ thân .
Sau khi sai người đuổi huynh trưởng đi , phụ thân dặn dò ta :
“Những ngày này , con hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt , tránh để sau khi vào cung thất lễ trước mặt các vị quý nhân.”
Ta ngoan ngoãn đáp lời.
Ông đi được mấy bước lại quay đầu nhìn ta , gật gật đầu.
“Tục ngữ có câu, ba tuổi nhìn ra cả đời. Khi còn nhỏ, ta cứ ngỡ con là đứa nghiệt chướng, sói mắt trắng. Không ngờ lớn lên rồi , con lại là người có lòng hiếu thảo.”
“Cả đời mẫu thân các con, chỗ nào cũng chẳng bằng người khác. Hai ưu điểm duy nhất chính là có giọng hát hay và biết sinh con. Ba đứa các con đều không tệ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.