Loading...
Lời khen ngợi cao cao tại thượng ấy , trước kia từng là điều ta mong mỏi đến tột cùng, vậy mà giờ đây chỉ khiến ta muốn bật cười .
Ta cúi đầu thấp hơn một chút.
13
Trước ngày vào cung, ta đến một trà lâu bên bờ sông, chọn một nhã gian nhỏ.
Ngay lúc ta đang nhìn dòng người qua lại trên cầu, bên tai bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Sao nàng lại ở đây một mình ?”
Gió nhẹ lướt qua chiếc áo gấm dệt hoa văn mềm mại trên người Thôi Triệt. Trên nền màu ánh trăng là những nhành trúc xanh, hương thơm thanh nhã thoang thoảng vương vấn quanh hắn .
Hắn vẫn phong hoa tuyệt đại như xưa.
Chỉ cần đứng đó thôi, hắn đã tựa như một bức họa, hiếm có nữ t/ử nào nỡ dời mắt.
Thế nhưng, ta lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, đứng dậy định rời đi .
Thôi Triệt lại hỏi: “Nàng và Trịnh Trí Viễn đã xảy ra xích mích gì sao ? Cho nên mới vì giận dỗi mà ghi danh tham tuyển Tế Trai Tông Nữ?”
Ta cau mày nhìn hắn : “Trịnh Trí Viễn? Là ai?”
Trong mắt Thôi Triệt thoáng hiện vẻ khác lạ: “Biểu huynh của nàng, cũng là người đã âm thầm định tình với nàng.”
Phải hồi lâu, ta mới nhớ ra người này . Hắn là một thân thích xa, miễn cưỡng cũng có thể xem như biểu huynh .
“Ta và hắn không thân thiết, chuyện âm thầm định tình lại càng không có . Thôi công t/ử chớ hủy hoại thanh danh của ta .”
Thôi Triệt hơi sững người : “Nếu đã như vậy , vì sao trong phủ lại nói nàng không chịu gả cho ta là vì hắn ?”
Ta ngẩn người .
Chợt nhớ đến ngày ta từ chối hôn sự, mẫu thân đã dúi bạc cho bà mối rồi ghé tai nói nhỏ điều gì đó.
Mẫu thân vốn luôn khúm núm, thật thà, yếu đuối của ta .
Thế nhưng, hễ là chuyện có liên quan đến tỷ tỷ, bà lại luôn có thể ra tay quyết đoán, vừa có dũng khí vừa có mưu lược.
Ta cụp mắt, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt:
“Công t/ử đã là chuẩn tỷ phu của ta , hà tất phải nhắc lại chuyện xưa? Xin đừng cản đường.”
Lúc này , Thôi Triệt mới nghiêng người tránh sang một bên. Ánh mắt hắn ôn hòa, mang theo vài phần xa cách, lạnh nhạt vừa đủ.
Mọi chuyện trong quá khứ tựa dòng nước đục cuộn trào, lại tựa mây mỏng tan biến không dấu vết.
Dường như đôi bên từng yêu sâu hận nặng, chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng hư ảo.
Ngay khi ta sắp bước ra khỏi cửa nhã gian, Thôi Triệt bỗng lên tiếng:
“Ta không phải lần đầu gặp nàng, nhưng đây là lần đầu nàng gặp ta . Vì sao vừa rồi nàng lại nhận ra ta ngay từ cái nhìn đầu tiên?”
14
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Bước chân ta chậm lại nửa nhịp.
Ta không quay đầu: “Mấy hôm trước , ta cũng từng đến trên sông dự hội. Thuyền hoa rực rỡ ch/ói mắt, công t/ử lại có dung mạo tuyệt thế, tự nhiên khiến người ta nhìn qua khó quên.”
Thôi Triệt khẽ khựng lại : “Thì ra là vậy .”
Sau khi trở về, trong phủ đang náo loạn long trời lở đất.
Thì ra phụ thân không biết nghe được từ đâu chuyện huynh trưởng đi khắp nơi cầu tình, ngăn cản việc ta tham tuyển. Ông lập tức nổi trận lôi đình, sai người mang roi trúc gia pháp ra , đ/á/n/h đến mức cây roi gần như gãy lìa.
Mẫu
thân
liều mạng che chở
huynh
trưởng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/han-lien-hoan/chuong-6
Dẫu
bị
đ/á/n/h trúng mấy roi, tay áo rách toạc, trâm cài tóc xiêu vẹo, bà vẫn
không
chịu nhường bước.
Nhìn dáng vẻ của mẫu thân chẳng khác nào sư t/ử cái bảo vệ con, ta lại nhớ đến cảnh tượng ngày hôm ấy , khi chính mình bị đ/á/n/h.
Bà đứng bên cạnh than ngắn thở dài, nước mắt lã chã.
Chân lại như mọc rễ, ngay cả mái tóc cũng chưa từng rối loạn nửa phần.
Ta chẳng có hứng thú xem màn kịch này , lặng lẽ rời đi .
Đêm đã khuya, huynh trưởng nồng nặc mùi rượu xông vào phòng ta . Mắt hắn đỏ hoe, giọng nói hơi run rẩy.
“Lâm Tĩnh, muội sẽ không ngoan ngoãn vào cung đâu , nhất định còn có hậu chiêu, đúng không ?!”
“Nhất định là như vậy ... Muội là kẻ xảo quyệt nhất, sao có thể thật sự đi chịu c/h/ế/t được ?”
Ta cảm thấy hắn thật nực cười .
“Lúc này huynh lại đang diễn cho ai xem? Tưởng rằng chỉ cần giả vờ giả vịt, phát điên mấy trận là những chuyện huynh từng hãm hại, ức h/i/ế/p ta trước kia có thể xóa sạch hết sao ? Thật khiến người ta buồn nôn.”
Huynh trưởng túm c/h/ặ/t lấy vai ta , giận dữ gầm lên: “Ta hãm hại, ức h/i/ế/p muội ? Sao muội không nói xem ta đã bị muội ép đến nông nỗi này như thế nào?!”
“Có lần nửa đêm muội nhất quyết đòi ăn bánh hạt thông, ta bất chấp nguy cơ bị mắng, trèo tường ra ngoài mua cho muội . Vậy mà muội cố ý khóa cửa ngách, hại ta suýt nữa c/h/ế/t cóng ở bên ngoài! Sau đó còn c/ắ/n ngược một cái, không chịu thừa nhận chính mình đòi ăn, trơ mắt nhìn ta chịu đòn của phụ thân .”
“Có mấy lần muội ức h/i/ế/p Yên nhi quá đáng, ta thật sự không nhịn nổi, mới mắng muội một trận. Kết quả muội ghi hận trong lòng, nhét kim đầu tròn vào trong giày ta , đ/â/m trúng huyệt đạo quan trọng dưới lòng bàn chân, khiến cả một bên chân ta suýt nữa bị phế!”
“Từng chuyện, từng việc một, băng dày ba thước đâu phải chỉ trong một ngày mà thành. Ta nhẫn nhịn muội đến tận hôm nay, chưa tự tay bóp c/h/ế/t muội , chẳng qua chỉ mắng muội vài câu trước mặt người ngoài, đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi !”
Ta lạnh mặt nghe huynh trưởng buộc tội.
Mãi đến khi hắn ngừng lại , ta mới lên tiếng:
“Ta thật không ngờ huynh đã điên dại đến mức này , chẳng còn phân biệt được đâu là ảo tưởng, đâu là hiện thực. Có bệnh thì mau đi chữa sớm, đừng kéo dài đến khi thật sự phát điên.”
Huynh trưởng càng thêm phẫn nộ: “Ở đây không có người ngoài, hà tất phải giả vờ giả vịt? Những chuyện bản thân đã làm , trong lòng muội tự biết rõ!”
Ta hỏi hắn : “Từ nhỏ ta đã không ăn được hạnh nhân, hạt dưa, hạt thông và những thứ tương tự. Chỉ cần ăn vào là toàn thân nổi mẩn đỏ, phát sốt, ngay cả bánh trung thu ta cũng không dám đụng đến. Sao có thể làm ầm ĩ đòi ăn bánh hạt thông được ?”
Huynh trưởng lập tức ngây người , dường như nhớ ra điều gì đó, mấp máy môi nhưng lại không nói nên lời.
Ta tiếp tục hỏi: “Kim đầu tròn vốn chẳng phải vật dùng để thêu thùa, một đứa trẻ nhỏ như ta thì kiếm đâu ra thứ ấy ? Lại làm sao có thể tránh được bao nhiêu tai mắt, nhét nó vào trong giày của huynh ? Những người phụ trách quản lý y phục bên cạnh huynh đều là người c/h/ế/t cả sao ?”
Bị ta chất vấn đến mức có phần chật vật, huynh trưởng miễn cưỡng biện bạch: “Muội xảo quyệt như vậy , thủ đoạn ắt hẳn có không ít...”
Ta cười lạnh một tiếng: “Nếu từ nhỏ ta đã có tâm cơ lợi hại đến thế, tại sao không đổ tội cho Lâm Yên, mà lại tự rước họa vào thân ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.