Loading...
“Không những mất đi sự yêu thương của phụ mẫu, chẳng có huynh trưởng che chở, thân thích bằng hữu đều tránh ta như tránh tà, nay còn rơi vào tình cảnh này . Đây là kết cục của một kẻ có thủ đoạn sao ?”
“Thiên vị thì cứ thừa nhận là thiên vị, đừng tìm những cái cớ khiến người ta buồn nôn ấy để bao biện cho bản thân , còn quay ngược lại đổ tội cho ta .”
Ánh mắt huynh trưởng trở nên thất thần, dường như đã mơ hồ nhận ra điều gì đó, cả người rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Hắn gắng gượng lấy lại suy nghĩ, giận dữ quát lên: “Từ nhỏ Yên nhi vẫn luôn nhường nhịn muội , vậy mà muội cứ bắt nạt muội ấy . Ai tốt ai xấu , từ lâu đã nhìn ra rồi , giờ muội còn muốn đổi trắng thay đen sao ?”
Ta nhướng mày: “Nàng nhường nhịn ta ?”
“Chẳng lẽ không phải sao ? Từ nhỏ muội đã thích cướp đồ của muội ấy !”
Ta cười lạnh: “Vậy thì tại sao nàng ta lại cần phải nhường nhịn ta ?”
Huynh trưởng lập tức nghẹn lời, ngây người nhìn ta .
“Ta đâu có thiếu tay thiếu chân, đến mức không thể mặc y phục mới may; càng chẳng phải không có miệng, đến mức không thể ăn điểm tâm. Rõ ràng là tỷ muội cùng một mẹ sinh ra , tuổi tác cũng chỉ chênh nhau một năm, lẽ ra phải đối xử công bằng như nhau . Dựa vào đâu chỉ có nàng ta được , còn ta thì không ?”
“Còn cả Bách Hoa Dưỡng Nhan Hoàn kia nữa, chẳng lẽ huynh không biết từ nhỏ ta đã mắc chứng ho, t/h/u/ố/c trị ho uống từ lâu đã không còn tác dụng? Huynh thà tốn bao công sức điều chế thứ vô thưởng vô phạt ấy cho nàng ta , cũng không chịu giúp ta bào chế một phương t/h/u/ố/c đúng bệnh.”
Huynh trưởng không trả lời được , chỉ có l/ồ/ng n/g/ự/c phập phồng dữ dội, hơi thở dồn dập.
Ta giễu cợt nói : “Huynh tưởng ta không biết , sau khi những thứ ấy bị ta cướp đi , các người đều đau lòng khôn xiết, còn lén lút bù đắp cho tỷ tỷ gấp đôi sao ?”
“Kẻ từ nhỏ đã chiếm hết lợi lộc, chưa từng chịu chút thiệt thòi nào, đương nhiên có thể mang vẻ mặt ngây thơ vô tội, tỏ ra rộng lượng khoan dung.”
“Những thứ vốn dĩ phải có một phần của ta , vậy mà ta lại phải hao tâm tổn sức mới lấy được . Huynh còn muốn ta cảm kích ai nữa?”
Huynh trưởng không thốt nổi một lời, luống cuống tay chân, cứng đờ đứng nguyên tại chỗ.
Ta dùng sức đẩy hắn ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại .
Khi người trong cung đến đón, huynh trưởng cuối cùng cũng xác định được rằng ta thật sự muốn đi chịu c/h/ế/t.
Hắn liều mạng ngăn cản ta , nhất quyết không để ta lên xe.
Nội thị đến đón người mất kiên nhẫn, cau mày, the thé quát: “Phản rồi , phản rồi ! Là người nhà các ngươi tự nguyện vào cung, chứ đâu phải thiên gia cưỡng ép nữ t/ử! Các ngươi làm ầm ĩ chuyện sống c/h/ế/t này là có ý gì?”
“Còn dám kéo kéo níu níu, tất cả đều bị bắt giữ vì tội kháng chỉ!”
Phụ thân sợ hãi, tung một cước đá ngã huynh trưởng, sau đó cùng quản gia nhào tới, hung hăng ghì c/h/ặ/t hắn xuống.
Mẫu thân vốn đang khóc lóc t/h/ả/m thiết, vội vàng chạy đến ôm lấy huynh trưởng: “Ta đã mất đi muội muội của con rồi , sao có thể lại mất cả con nữa?”
“Mặc kệ nó đi , đây là tự nó chuốc lấy!”
Khi cửa mở ra , ta nghe thấy tiếng khóc gào suy sụp của huynh trưởng.
15
Sau khi vào cung, ta được sắp xếp ở riêng trong một thiên điện.
Mỗi ngày, thời gian học kinh thư và lễ nghi tế tự không nhiều.
Vì
vậy
,
ta
có
rất
nhiều thời gian nhàn rỗi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/han-lien-hoan/chuong-7
Ta thường một
mình
ngồi
bên hành lang, ngắm
nhìn
cây cỏ xanh thẫm lay động trong gió.
Không hiểu vì sao , ta luôn cảm thấy có ánh mắt đang dừng trên người mình .
Thế nhưng nhìn quanh bốn phía, lại chẳng thấy một bóng người .
Đêm trước ngày tuyển chọn cuối cùng, trong cung bỗng vang lên một tiếng sấm kinh thiên.
Giữa những tiếng thét thất thanh, khói mù cuồn cuộn bốc lên. Cung nhân hoảng hốt chạy đi cứu hỏa, mãi đến khi trời gần sáng mới dập tắt được đám cháy.
Các vị quý nhân đều bị kinh sợ không nhẹ, chuyện tuyển chọn cuối cùng vì thế cũng tạm thời gác lại .
Đặc biệt là Hoàng đế, liên tiếp mấy đêm gặp ác mộng kỳ quái, đành phải triệu Quốc sư đến bàn bạc.
Cũng chẳng rõ hai người đã bàn bạc những gì.
Cuối cùng, Hoàng đế hạ chỉ, tạm dừng việc tuyển chọn Tế Trai trong đợt này .
Còn ba người tham tuyển, tạm thời cứ ở lại trong cung, sau này sẽ tính tiếp.
Khi Trưởng công chúa nói cho ta biết chuyện này , vẻ mặt nàng mang theo vài phần nghiền ngẫm.
“Nàng và trưởng công t/ử của Tướng phủ có quan hệ gì?”
Ta không đoán được ý nàng, trên mặt vẫn giữ vẻ ngơ ngác vô tội.
“Hắn là vị hôn phu của gia tỷ, chỉ có vậy mà thôi. Điện hạ vì sao lại hỏi như thế?”
Trưởng công chúa khẽ nhướng mày:
“Đã như vậy , vì sao hắn lại hao tâm tổn trí giúp nàng thoát khỏi trách nhiệm Tế Trai? Thậm chí không tiếc kinh động đến thánh giá.”
“Quốc sư là người của Thôi trưởng công t/ử.”
Trong lòng ta kinh hãi, vội vàng quỳ xuống.
“Chuyện này thần nữ hoàn toàn không hay biết , mong điện hạ minh xét!”
Trưởng công chúa bảo ta đứng dậy, chăm chú nhìn gương mặt ta .
“Thật ra ta vẫn luôn muốn biết , nàng và người nhà có mối thâm thù đại hận gì, mà thà đi chịu c/h/ế/t cũng muốn đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ?”
Ta rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói : “Ta cũng muốn biết , rốt cuộc là mối thâm thù đại hận nào, rõ ràng là cốt nhục thủ túc, vậy mà lại oán hận nhau chẳng khác gì kẻ thù.”
“Ngẫm đi nghĩ lại , có lẽ là kiếp này không có duyên phận tình thân . Đời này trả lại tính mạng cho song thân , kiếp sau đừng đầu t/h/a/i làm người một nhà nữa.”
Trưởng công chúa thở dài: “Đứa trẻ này , con cũng quá cố chấp rồi . Muốn đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, đâu phải chỉ có con đường xuất gia chịu c/h/ế/t. Con còn có thể gả chồng.”
“Chiếu theo luật lệ triều ta , nữ t/ử xuất giá chỉ còn tình nghĩa qua lại với nhà mẹ đẻ, không cùng nhà mẹ đẻ đồng hưởng vinh nhục. Cho dù nhà mẹ đẻ phạm trọng tội cũng không bị liên lụy. Chỉ cần quan hệ không tốt , không qua lại với nhau , vậy chẳng phải chính là con gái đã gả đi như bát nước đổ đi hay sao ?”
Ta cười khổ, buồn bã lắc đầu: “Thanh danh của thần nữ đã bị huynh trưởng trong nhà hủy hoại từ lâu, chẳng ai dám cưới.”
Trưởng công chúa mỉm cười : “Con thấy nhi t/ử của ta thế nào?”
Sự chuyển biến đột ngột này khiến ta lập tức cứng đờ, khó tin ngẩng mắt nhìn Trưởng công chúa.
Nàng vỗ tay.
Không bao lâu sau , mấy cung nhân vây quanh Thế t/ử, đưa hắn từ sau bình phong bước ra .
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Đêm hôm ấy , trời tối lòng rối, ta không kịp nhìn kỹ thiếu niên rơi xuống nước.
Đến lúc này ta mới biết , làn da hắn trắng như ngọc, mày mắt thanh tú, khí chất thoát tục tựa tiên hạc giữa tuyết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.