Loading...

HẬN LIÊN HOÀN
#8. Chương 8

HẬN LIÊN HOÀN

#8. Chương 8


Báo lỗi

Thế t/ử nhìn ta một cái, khẽ cúi đầu tránh ánh mắt ta .

 

Ta vội vàng quỳ xuống lần nữa: “Điện hạ chẳng lẽ đang nói đùa? Thần nữ nào xứng với Thế t/ử?”

 

“Huống hồ, thần nữ lớn hơn Thế t/ử rất nhiều tuổi...”

 

Giọng điệu của Trưởng công chúa không nghe ra vui buồn.

 

“Ta chỉ có mỗi đứa con này . Từ nhỏ tính tình nó đã kỳ quái, sinh ra trong nhung lụa mà lúc nào cũng chẳng có chí tiến thủ, chán ghét thế gian. Vậy mà nó lại vừa mắt con, muốn sống một cuộc sống đàng hoàng.”

 

“Nếu con bằng lòng gả cho nó, ta có thể giúp con hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với người nhà.”

 

“Chuyện Tế Trai đã trở nên rối ren, phần lớn sẽ chẳng đi đến đâu . Nếu con bỏ lỡ cơ hội này , quãng đời còn lại chỉ có thể làm người Lâm gia cả đời.”

 

Sau lưng ta toát mồ hôi lạnh, trong đầu nhanh ch/óng cân nhắc thiệt hơn.

 

Thật không ngờ vào đúng thời khắc này , Tướng phủ lại cứ nhất quyết xen vào chuyện, phá hỏng kế hoạch của ta .

 

Trước mắt, dường như chỉ còn con đường này mới có thể vòng vèo đạt được mục đích.

 

Thế là ta dập đầu thật mạnh.

 

“Đa tạ điện hạ và Thế t/ử đã để mắt đến thần nữ.”

 

“Thần nữ nguyện ý.”

 

16

 

Quả nhiên đúng như lời Trưởng công chúa đã nói .

 

Sau hơn một tháng lặng lẽ, cuộc tuyển chọn Tế Trai cuối cùng cũng âm thầm bị hủy bỏ.

 

Cả ba người tham tuyển đều được ban thưởng vàng bạc, chuẩn tấu cho hồi phủ.

 

Còn chuyện ta và Thế t/ử định thân , tạm thời vẫn chưa công khai với bên ngoài.

 

Đây là ý của Trưởng công chúa.

 

Thế t/ử tuổi còn nhỏ, thân phận lại tôn quý.

 

Nghi lễ hôn sự không thể qua loa, cần phải chuẩn bị chu toàn .

 

Hơn nữa, nàng là người nắm quyền, kẻ thù cũng không ít. Nếu tin tức bị tiết lộ quá sớm, e rằng sẽ sinh chuyện ngoài ý muốn .

 

Sau khi ta trở về, trong nhà chẳng hề có niềm vui mừng vì vừa thoát khỏi kiếp nạn. Thứ nghênh đón ta lại là một cái tát của phụ thân .

 

“Đứa nghiệt chướng bất hiếu, làm mất hết thể diện Lâm gia ta !”

 

“Nghe người ta nói con quyến rũ Quốc sư, cấu kết với hắn bày mưu phá hỏng chuyện tuyển chọn!”

 

“Thứ to g/a/n lớn mật! Chuyện này sau này nếu bị phanh phui, một mình con c/h/ế/t thì thôi, đừng có liên lụy đến chúng ta !”

 

Mẫu thân cũng đỏ hoe mắt, nói : “Sớm biết con không thật lòng muốn đi chịu c/h/ế/t, huynh trưởng con đã chẳng vì con mà bị phụ thân đ/á/n/h trọng thương, phải đưa đến trang viên…”

 

Tỷ tỷ đứng bên cạnh bỗng nhẹ nhàng lên tiếng:

 

“Đã không thể làm Tế Trai Tông Nữ, vậy thì mau ch/óng gả đi thôi, đừng tiếp tục dây dưa rồi gây ra chuyện xấu nào nữa.”

 

“Vị Lưu Đô úy trước kia , ta thấy cũng không tệ.”

 

Ta ngẩng đầu nhìn nàng.

 

Vào khoảnh khắc ánh mắt ta chạm phải ánh mắt tỷ tỷ, ta liền biết nàng hẳn đã rõ nội tình.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Dẫu cố hết sức tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng ta vẫn bắt gặp tia oán hận thoáng qua nơi đáy mắt nàng.

 

Phụ thân được nhắc nhở, vội sai người đến Lưu gia thúc giục đối phương lại lần nữa đưa sính lễ.

 

May mà Trưởng công chúa đã sớm có chuẩn bị , cài tai mắt trong Lâm gia để phòng bất trắc.

 

Sau khi biết được chuyện này , nàng vòng vo qua mấy lượt, sai người đến cảnh cáo Lưu Đô úy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/han-lien-hoan/chuong-8

 

Lưu Đô úy biết ta được quý nhân để mắt đến, sợ đến mức hồn vía lên mây, vội vàng từ chối phụ thân .

 

Tỷ tỷ lại đề xuất thêm vài người được chọn.

 

Toàn là những kẻ chẳng ra gì.

 

Nhưng phụ thân nóng lòng muốn gả ta đi , nhặt được thứ gì cũng coi như báu vật, thậm chí hạ mình chủ động sai người đến tận nhà cầu thân .

 

Thế nhưng, không ngoại lệ, tất cả đều hoảng hốt từ chối.

 

Một đêm nọ, mẫu thân vội vã đến phòng ta .

 

Lần này , hiếm khi bà nở nụ cười , nắm lấy tay ta .

 

“Tĩnh nhi, hôn sự của con đã định rồi .”

 

“Đây là người mà tỷ tỷ con phải vất vả lắm mới nhờ được mối quan hệ bên Tướng phủ tìm giúp, tên là Lỗ Đức. Đợi sau khi tỷ tỷ con xuất giá, con cũng có thể gả đi rồi .”

 

“Người này là con trai út của nhị quản gia Tướng phủ, từ nhỏ đã chuộc thân , thoát khỏi nô tịch, trong tay còn có một phần gia sản kha khá...”

 

Ta ngắt lời mẫu thân đang vui mừng hớn hở: “Tỷ tỷ gả cho trưởng công t/ử Tướng phủ, còn ta lại gả cho con trai quản gia?”

 

“Cho dù ta không cần thể diện này , chẳng lẽ thể diện của mẫu thân và phụ thân cũng không cần nữa sao ?”

 

Mẫu thân ấp úng hồi lâu, bỗng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, nói : “Chuyện con tư thông với Quốc sư đã truyền khắp bên ngoài, thanh danh còn tệ hơn trước kia . Nếu không thì vì sao ngay cả Lưu Đô úy cũng không cần con?”

 

“Ngay cả Lỗ Đức này , cũng là nể mặt chủ nhân nhà hắn mới miễn cưỡng gật đầu. Với thân phận và gia tài của hắn , muốn cưới một cô nương trong sạch thì chẳng phải dễ như trở bàn tay sao ?”

 

“Con còn muốn giữ thể diện ư? Nhưng con lấy gì mà giữ? Nếu không phải vì con, nhi t/ử của ta đâu phải chịu khổ sở đến thế!”

 

17

 

Đây là lần đầu tiên mẫu thân nói những lời nặng nề như vậy .

 

Bầu không khí thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng.

 

Có lẽ nhận ra mình vừa thất thố, sắc mặt mẫu thân dịu lại , bà lấy khăn tay che miệng, khẽ ho hai tiếng.

 

“Có người chịu cưới con đã là tốt lắm rồi , chẳng lẽ phụ mẫu còn có thể hại con sao ?”

 

Bà dường như vô cùng tiếc nuối, lần đầu tiên nhắc lại chuyện năm xưa.

 

“Hồi nhỏ con lanh lợi, đáng yêu biết bao. Ai nấy đều vây quanh, ôm mãi không nỡ buông. Còn có thầy tướng số nói rằng sau này con sẽ được gả vào nhà cao cửa rộng, hưởng vinh hoa phú quý cả đời.”

 

“Ai mà ngờ được , cuối cùng người có được mối nhân duyên tốt đẹp lại là Yên nhi, con bé ngốc nghếch ít nói , mọi thứ đều chẳng bằng con. Còn con thì lại … Chậc chậc, đúng là tạo hóa trêu ngươi…”

 

Ta ngắt lời hồi ức đầy tiếc nuối của bà: “Rốt cuộc các người nghe được chuyện ta tư thông với Quốc sư từ đâu ? Trong cung vốn chẳng có chút lời đồn hay tin tức nào, trái lại cứ như chuyện này bắt đầu lan truyền từ bên ngoài.”

 

Ánh mắt mẫu thân hơi né tránh: “Ai còn nhớ rõ được , tóm lại mọi người đều nói như vậy …”

 

Ta hỏi thẳng: “Là Lâm Yên nói sao ?”

 

Mẫu thân vội vàng phủ nhận: “Tỷ tỷ con sao có thể là hạng người như vậy ? Đừng đoán mò nữa.”

 

Nói xong, bà như thể chiếc ghế đang nóng bỏng, ngồi không yên, đứng dậy vội vã rời đi .

 

Chẳng hay chẳng biết , đã đến ngày tỷ tỷ xuất giá.

 

Hai phủ đều dành cho nàng đủ thể diện.

 

Mười dặm hồng trang, yến tiệc xa hoa, người chứng kiến không ai không trầm trồ tán thưởng.

 

Tiệc lại mặt ba ngày sau đó cũng vô cùng vẻ vang, náo nhiệt.

 

Bạn vừa đọc đến chương 8 của truyện HẬN LIÊN HOÀN thuộc thể loại Cổ Đại, HE. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo