Loading...
Dòng đầu tiên viết :
"Nhân vật phụ: Tô Vãn Ninh. Hai mươi sáu tuổi. Xuất thân giàu có . Tính cách dịu dàng, lương thiện, dễ mềm lòng."
Cô tiếp tục đọc .
Trong bản thảo, cuộc đời cô được chia thành từng giai đoạn.
Giai đoạn thứ nhất: giúp đỡ nữ chính.
Giai đoạn thứ hai: nhường lại tài nguyên.
Giai đoạn thứ ba: bị hiểu lầm.
Giai đoạn thứ tư: gia đình suy sụp.
Giai đoạn thứ năm: c/h/ế/t trong t/a/i n/ạ/n giao thông.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình.
Ở cuối tài liệu có một dòng ghi chú.
"Nhân vật phụ phải luôn giữ tính cách hy sinh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiến trình trưởng thành của nữ chính."
Tô Vãn Ninh bật cười .
Cô đã tìm thấy nguồn gốc của những tiếng nói .
Nhưng điều kỳ lạ nhất là tài liệu này được tạo từ rất lâu trước đây.
Ngày tạo tệp: mười hai năm trước .
Tức là khi cô mới mười bốn tuổi.
Cô kiểm tra thông tin người tạo.
Tên tài khoản không hiển thị.
Chỉ có một mã số .
07-19-01.
Cô chụp lại toàn bộ tài liệu.
Sau đó mở thư mục bên cạnh.
Trong đó có một bản ghi âm.
Giọng nói của ông nội vang lên.
"Vãn Ninh, nếu cháu nghe được bản ghi này , có lẽ cháu đã phát hiện ra điều gì đó."
Cô ngồi thẳng người .
Ông nội tiếp tục:
"Ông không biết tương lai của cháu sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng ông muốn cháu nhớ một điều. Đừng bao giờ để người khác quyết định cháu phải trở thành người như thế nào."
Bản ghi âm dừng lại .
Tô Vãn Ninh ngồi yên rất lâu.
Ông nội đã mất khi cô mười sáu tuổi.
Từ nhỏ, ông là người duy nhất không yêu cầu cô phải ngoan ngoãn.
Ông từng nói :
"Người tốt không phải người luôn nhường nhịn. Người tốt là người biết bảo vệ điều đúng đắn."
Cô chợt hiểu.
Có thể ông nội đã từng phát hiện ra điều gì đó.
Nhưng cô chưa kịp tìm hiểu thêm thì tiếng bình luận vang lên.
[Không được !]
[Đừng để cô ta đọc tiếp!]
[Đây là dữ liệu ngoài cốt truyện!]
Tô Vãn Ninh ngẩng đầu.
Cô nhìn thẳng vào khoảng không .
"Vậy ra các người sợ tôi biết sự thật?"
Không ai trả lời.
Nhưng màn hình máy tính đột nhiên chớp tắt.
Một dòng chữ xuất hiện.
Vui lòng quay về đúng vai trò của nhân vật.
Tô Vãn Ninh chậm rãi đứng dậy.
"Không."
Cô đóng máy tính.
" Tôi không có vai trò nào cả."
Hứa Thanh Dao bắt đầu mất kiểm soát.
Sau khi bị yêu cầu giải trình tài chính, cô ta không còn nhận được sự giúp đỡ từ Tô Vãn Ninh.
Các nhà tài trợ cũng lần lượt rút lui.
Dự án phục hồi chức năng bị đình trệ.
Một số nhân viên công khai tố cáo việc chậm trả lương.
Hứa Thanh Dao buộc phải tìm đến Tô Cảnh Thừa.
Cô ta đứng trước cửa văn phòng anh , khóc đến mức mắt đỏ hoe.
"Anh Cảnh Thừa, em thật sự không biết phải làm sao nữa."
Tô Cảnh Thừa không ngẩng đầu.
"Cô có chuyện gì?"
"Vãn Ninh hiểu lầm em. Em đã giải thích nhưng cô ấy không nghe ."
"Chuyện của hai người , cô nên tự giải quyết."
" Nhưng anh biết em và Vãn Ninh thân nhau thế nào mà."
Tô Cảnh Thừa đặt b/út xuống.
"Hứa tiểu thư."
Đây là lần đầu tiên anh gọi cô ta bằng cách xa lạ như vậy .
" Tôi nhớ trước đây cô từng nói mình không muốn dựa vào nhà họ Tô."
Hứa Thanh Dao cứng người .
"Em..."
"Vậy bây giờ cô đến tìm tôi làm gì?"
"Em chỉ muốn nhờ anh khuyên Vãn Ninh."
"Không cần."
Tô Cảnh Thừa đứng dậy.
"Em gái tôi đã trưởng thành. Nó có quyền quyết định ai được phép xuất hiện trong cuộc đời nó."
Hứa Thanh Dao c/ắ/n môi.
"Anh thật sự không quan tâm đến tình bạn của chúng em sao ?"
"
Tôi
quan tâm đến em gái
mình
hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-con-roi-buong-day-ca-the-gioi-deu-phai-viet-lai/chuong-4
"
Cô ta rời khỏi văn phòng trong sự nhục nhã.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.
Hai ngày sau , Hứa Thanh Dao tổ chức một buổi họp báo.
Cô ta tuyên bố mình sẽ rút khỏi dự án từ thiện vì bị áp lực quá lớn.
Trong buổi họp báo, cô ta khóc và nói :
" Tôi không muốn những đứa trẻ vô tội phải chịu ảnh hưởng từ mâu thuẫn giữa người lớn. Tôi chỉ hy vọng mọi người đừng vì chuyện của tôi mà mất niềm tin vào lòng tốt ."
Một số người lại bắt đầu thương cảm cho cô ta .
Nhưng lần này , Tô Vãn Ninh không cần lên tiếng.
Bởi vì một người khác đã xuất hiện.
Đó là Bạch Tịnh An, kế toán trưởng cũ của dự án.
Cô ấy công khai toàn bộ hồ sơ chi tiêu, đồng thời nộp đơn tố cáo về việc sử dụng sai nguồn tiền quyên góp.
Điều khiến dư luận chấn động nhất là một phần tiền quyên góp đã được chuyển qua ba công ty trung gian, sau đó quay trở lại tài khoản của một người thân Hứa Thanh Dao.
Tô Vãn Ninh xem xong báo cáo.
Cô không hề vui mừng.
Bởi vì cô biết những đứa trẻ trong dự án mới là người chịu thiệt thòi nhất.
Cô lập tức gọi cho bộ phận từ thiện của gia đình.
"Thành lập một quỹ độc lập để tiếp nhận các trường hợp đang điều trị dở dang."
Trợ lý hỏi:
"Có tiếp tục hợp tác với Hứa Thanh Dao không ?"
"Không."
"Vậy tên quỹ là gì?"
Tô Vãn Ninh suy nghĩ một lúc.
"Quỹ Ánh Sáng Nhỏ."
"Vâng."
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình đang làm một việc thật sự có ý nghĩa.
Không phải vì muốn được người khác khen ngợi.
Mà vì cô tự nguyện lựa chọn.
Từ khi Tô Vãn Ninh thay đổi, rất nhiều chuyện bắt đầu khác đi .
Công ty của Lục Trạch Ngôn gặp khó khăn vì những khoản bảo lãnh không còn được gia hạn.
Anh buộc phải tự tìm nhà đầu tư mới.
Hứa Thanh Dao bị điều tra tài chính.
Còn Tô Vãn Ninh thì bắt đầu phát triển dự án mà cô từng từ bỏ.
Hệ thống vận hành chuỗi cung ứng của cô được một quỹ đầu tư độc lập đ/á/n/h giá cao.
Một tháng sau , cô nhận được lời mời tham gia hội nghị đổi mới kinh doanh.
Tô Vãn Ninh vốn không muốn xuất hiện trước truyền thông.
Nhưng lần này cô đồng ý.
Bởi vì cô muốn tự mình giới thiệu công trình nghiên cứu của mình .
Tại hội nghị, người điều phối giới thiệu cô là người sáng lập dự án.
Cô bước lên sân khấu.
Ánh đèn chiếu xuống.
Trong khoảnh khắc ấy , tiếng bình luận đột nhiên vang lên.
[Không đúng!]
[Đây vốn là cơ hội của nữ chính!]
[Theo bản thảo, nữ chính phải trình bày hệ thống này và được nam chính chú ý!]
Tô Vãn Ninh cầm micro.
Cô mỉm cười .
"Hôm nay tôi muốn nói về một dự án mà tôi đã nghiên cứu trong bốn năm."
Cô trình bày từng phần.
Từ quá trình khảo sát, thiết kế hệ thống, phương pháp kiểm soát rủi ro đến khả năng mở rộng.
Không có lời hoa mỹ.
Không có những câu chuyện cảm động được dựng lên.
Chỉ có dữ liệu, phương pháp và kết quả.
Khi cô kết thúc, cả hội trường vỗ tay.
Một vị chuyên gia đứng dậy.
" Tôi muốn hỏi, tại sao cô lại chọn mô hình này thay vì mô hình truyền thống?"
Tô Vãn Ninh trả lời rất rõ ràng.
Một người khác hỏi về chi phí.
Cô cũng giải thích cụ thể.
Cuộc trao đổi kéo dài gần một giờ.
Khi bước xuống sân khấu, cô nhận được hàng loạt lời mời hợp tác.
Trợ lý vui vẻ nói :
"Tô tổng, dự án của chúng ta có thể mở rộng nhanh hơn dự kiến."
Tô Vãn Ninh gật đầu.
Nhưng đúng lúc ấy , một giọng nói vang lên.
[Không thể nào...]
[Nhân vật phụ sao có thể tự mình tạo ra thành tựu?]
Cô dừng lại .
Trong đầu, tiếng nói ấy không còn giống những bình luận vui vẻ trước kia .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.