Loading...
Nó mang theo sự tức giận.
[Quay về đi !]
[Đừng phá hỏng câu chuyện!]
Tô Vãn Ninh bình thản đáp:
" Tôi chưa từng phá hỏng câu chuyện nào cả."
"Chỉ là tôi không muốn đóng vai nữa."
Sau hội nghị, Tô Vãn Ninh nhận được một email lạ.
Người gửi chỉ để lại một dòng.
"Nếu cô muốn biết vì sao cuộc đời mình bị viết thành một câu chuyện, hãy đến nhà hát cũ vào lúc tám giờ tối."
Cô chuyển email cho bộ phận an ninh.
Sau khi kiểm tra, họ xác nhận địa điểm không có dấu hiệu bất thường.
Tô Vãn Ninh quyết định đến đó.
Cô không đi một mình .
Tô Cảnh Thừa đi cùng cô, còn đội bảo vệ ở bên ngoài.
Nhà hát cũ đã đóng cửa nhiều năm.
Bên trong phủ đầy bụi.
Trên sân khấu có một chiếc máy chiếu đang hoạt động.
Một người đàn ông trung niên ngồi ở hàng ghế đầu.
Ông ta mặc áo khoác xám, trên tay cầm một cuốn sổ.
Khi thấy Tô Vãn Ninh, ông ta đứng dậy.
"Cô đến rồi ."
"Ông là ai?"
" Tôi là người từng tạo ra hệ thống mô phỏng câu chuyện."
Tô Vãn Ninh nhìn ông ta .
"Ông có thể giải thích những gì đang xảy ra không ?"
Người đàn ông thở dài.
"Tên tôi là Trình Viễn. Mười hai năm trước , tôi tham gia một dự án nghiên cứu mô hình dự đoán hành vi con người ."
Ông ta mở cuốn sổ.
"Ban đầu, hệ thống chỉ dùng dữ liệu để mô phỏng những lựa chọn có khả năng xảy ra . Nhưng sau đó, một nhóm nghiên cứu đã phát triển nó thành một nền tảng thử nghiệm tương tác."
Tô Vãn Ninh cau mày.
"Vậy những tiếng nói trong đầu tôi là gì?"
"Đó là các luồng bình luận được hệ thống tạo ra để duy trì kịch bản."
"Vì sao tôi nghe được ?"
Trình Viễn im lặng.
"Vì cô là người duy nhất trong nhóm dữ liệu có khả năng phản ứng vượt khỏi mô hình dự đoán."
Tô Vãn Ninh lạnh lùng hỏi:
"Nhóm dữ liệu?"
Ông ta gật đầu.
"Gia đình cô từng tham gia một chương trình nghiên cứu xã hội hóa dành cho trẻ em. Họ không biết rằng dữ liệu của con gái mình đã được sử dụng cho dự án này ."
Tô Cảnh Thừa lập tức bước lên.
"Các người đã làm gì em gái tôi ?"
Trình Viễn cúi đầu.
"Chúng tôi không trực tiếp điều khiển hành vi của cô ấy . Nhưng hệ thống đã liên tục tạo ra các tình huống, thông tin và áp lực xã hội nhằm khiến cô ấy lựa chọn theo một hướng nhất định."
Tô Vãn Ninh cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Hóa ra những chuyện cô gặp phải không hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Những lời khuyên, những tình huống trùng hợp, những lần bị thúc ép nhường nhịn...
Tất cả đều có thể đã được sắp xếp.
"Còn nữ chính?"
Trình Viễn lắc đầu.
"Hứa Thanh Dao không biết toàn bộ sự thật. Cô ta chỉ là người được hệ thống ưu tiên trong mô hình."
"Vậy tại sao lại là cô ta ?"
"Vì hệ thống đ/á/n/h giá cô ta có khả năng tạo ra một câu chuyện thành công nếu được cung cấp đủ tài nguyên."
Tô Vãn Ninh bật cười .
"Cho nên tôi phải làm nền cho cô ta ?"
Trình Viễn cúi đầu.
"Đó là sai lầm của chúng tôi ."
Tô Vãn Ninh nhìn ông ta .
"Không. Sai lầm của các người không phải vì đã chọn sai nhân vật chính."
Cô bước lên một bước.
"Mà là vì các người nghĩ mình có quyền lựa chọn cuộc đời của người khác."
Trình Viễn không thể phản bác.
Ông ta lấy ra một thiết bị lưu trữ.
"Đây là dữ liệu gốc. Trong đó có toàn bộ lịch sử can thiệp, các lần điều chỉnh và những người tham gia dự án."
Tô Vãn Ninh nhận lấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-con-roi-buong-day-ca-the-gioi-deu-phai-viet-lai/chuong-5
"Vì sao ông đưa cho tôi ?"
"Bởi vì tôi không muốn tiếp tục che giấu."
Cô nhìn ông ta .
"Ông không cần mong tôi tha thứ."
" Tôi biết ."
" Nhưng tôi sẽ dùng những dữ liệu này để buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm."
Trình Viễn gật đầu.
"Đó là điều cô nên làm ."
Tô Vãn Ninh không công bố dữ liệu ngay lập tức.
Cô giao thiết bị cho luật sư, yêu cầu xác minh nguồn gốc và tính toàn vẹn.
Sau gần hai tuần, nhóm pháp lý thu thập được đủ chứng cứ.
Họ phát hiện dự án đã từng sử dụng dữ liệu cá nhân trái phép của nhiều gia đình.
Không chỉ Tô Vãn Ninh.
Còn có hơn ba mươi người khác.
Trong đó có cả Hứa Thanh Dao.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là Lục Trạch Ngôn cũng từng tham gia một chương trình khảo sát liên quan.
Anh ta không biết toàn bộ hệ thống.
Nhưng anh ta từng nhận được các báo cáo đ/á/n/h giá về hành vi và quan hệ xã hội của một số người trong mạng lưới kinh doanh.
Tô Vãn Ninh hiểu ra một điều.
Không phải tất cả những gì xảy ra đều do một thế lực duy nhất điều khiển.
Một số người chủ động lợi dụng hoàn cảnh.
Một số người bị dẫn dắt.
Một số người biết rõ mình đang làm gì nhưng vẫn lựa chọn tiếp tục.
Cô không thể đổ mọi trách nhiệm cho cốt truyện.
Cô cần phân biệt ai thực sự vô tình, ai cố ý, ai phải chịu trách nhiệm.
Vì vậy , cô tổ chức một buổi họp báo.
Không có những lời kể lể bi thương.
Không có màn khóc lóc.
Cô chỉ công bố sự thật.
Từng tài liệu được trình chiếu.
Từng mốc thời gian được xác nhận.
Từng giao dịch được đối chiếu.
Đại diện pháp lý cũng trình bày rõ những hành vi vi phạm quyền riêng tư và các sai phạm tài chính.
Buổi họp báo kết thúc, dư luận bùng nổ.
Nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về giới hạn của công nghệ mô phỏng hành vi.
Những người từng tham gia dự án bị triệu tập làm việc.
Một số đơn vị liên quan phải tạm dừng hoạt động.
Còn Tô Vãn Ninh, người từng bị xem là nhân vật phụ, cuối cùng cũng trở thành người chủ động kể câu chuyện của mình .
Tối hôm đó, cô về nhà.
Mẹ cô đang đợi trong phòng khách.
Ôn Nhã ôm cô thật c/h/ặ/t.
"Con gái, mẹ xin lỗi ."
Tô Vãn Ninh ngạc nhiên.
"Sao mẹ lại xin lỗi ?"
"Vì mẹ đã không nhận ra con đang chịu nhiều áp lực như vậy ."
Tô Vãn Ninh lắc đầu.
"Không phải lỗi của mẹ ."
" Nhưng mẹ đã từng khuyên con nhường nhịn, khuyên con phải rộng lượng."
"Đó là vì mẹ nghĩ điều đó tốt cho con."
Ôn Nhã vuốt tóc cô.
"Mẹ chỉ mong từ nay con có thể sống cho mình ."
Tô Vãn Ninh ôm mẹ .
"Vâng."
Lần này , cô không cần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Cô có thể khóc .
Cô có thể mệt mỏi.
Cô có thể dựa vào gia đình.
Và cô cũng có thể tự mình đứng lên.
Lục Trạch Ngôn chủ động đến gặp Tô Vãn Ninh lần cuối.
Anh không còn vẻ tự tin trước đây.
Công ty của anh đang trải qua giai đoạn khó khăn.
Những khoản đầu tư cũ bị rà soát.
Một số đối tác rút vốn.
Anh phải tự giải quyết những vấn đề mà trước kia anh luôn nghĩ có thể dựa vào nhà họ Tô.
Anh ngồi đối diện cô trong một quán trà yên tĩnh.
"Anh đã đọc báo cáo."
Tô Vãn Ninh gật đầu.
"Ừ."
"Anh không biết hệ thống đã tác động đến chúng ta ."
"Em biết ."
" Nhưng anh vẫn muốn xin lỗi ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.