Loading...
Cô nhìn anh .
"Vì chuyện gì?"
"Vì đã luôn yêu cầu em nhường nhịn. Vì đã xem sự giúp đỡ của em là điều đương nhiên."
Tô Vãn Ninh im lặng.
Lục Trạch Ngôn nói tiếp:
"Anh từng nghĩ em sẽ luôn ở đó. Anh không nhận ra mình đang làm tổn thương em."
" Đúng ."
"Anh biết bây giờ nói gì cũng muộn."
" Đúng ."
Anh cười khổ.
"Em không thể cho anh một cơ hội sao ?"
Tô Vãn Ninh nhìn anh rất lâu.
Sau đó cô lắc đầu.
"Không phải em không thể tha thứ. Em chỉ không muốn quay lại ."
Lục Trạch Ngôn cúi đầu.
"Anh hiểu."
"Anh nên sống tốt cuộc đời của mình ."
"Em cũng vậy ."
Cô đứng dậy.
Trước khi rời đi , anh gọi cô.
"Vãn Ninh."
Cô quay đầu.
"Cảm ơn em vì những năm tháng trước đây."
Tô Vãn Ninh gật đầu.
"Không cần cảm ơn. Những gì em từng cho đi là lựa chọn của em. Những gì em thu hồi cũng là quyền của em."
Cô bước ra khỏi quán trà .
Ngoài trời đang có nắng.
Cô cảm thấy mình vừa đặt xuống một món đồ đã mang quá lâu.
Không đau đớn.
Không tiếc nuối.
Chỉ là nhẹ nhõm.
Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc.
Nhưng một tháng sau , Tô Vãn Ninh nhận được cuộc gọi từ Trình Viễn.
Ông ta nói rằng còn một người chưa bị điều tra.
Người đó là Lâm Khải Phong, người đứng đầu nhóm nghiên cứu ban đầu.
Ông ta đã rời khỏi dự án từ lâu, nhưng vẫn nắm giữ một phần dữ liệu quan trọng.
Trình Viễn nói :
"Ông ta không muốn hệ thống bị phá hủy."
Tô Vãn Ninh hỏi:
"Vì sao ?"
"Bởi vì ông ta đã đầu tư quá nhiều vào mô hình này . Ông ta tin rằng con người có thể được tối ưu hóa bằng cách điều chỉnh lựa chọn."
Tô Vãn Ninh im lặng.
Cô nhớ đến dòng chữ từng xuất hiện trên máy tính.
Vui lòng quay về đúng vai trò của nhân vật.
Đó không chỉ là một thông báo.
Đó là cách suy nghĩ của những người đứng sau hệ thống.
Họ không coi con người là con người .
Họ coi mỗi người là một biến số .
Tô Vãn Ninh quyết định gặp Lâm Khải Phong.
Cuộc gặp diễn ra tại một trung tâm nghiên cứu tư nhân.
Người đàn ông trung niên ngồi sau bàn làm việc, dáng vẻ điềm tĩnh.
"Cuối cùng cô cũng đến."
"Ông muốn gặp tôi ?"
" Tôi muốn cô hiểu rằng những gì cô làm đang phá hủy một công trình nghiên cứu có giá trị."
Tô Vãn Ninh nhìn ông ta .
"Giá trị của nó nằm ở đâu ?"
"Chúng tôi có thể dự đoán lựa chọn của con người , giảm thiểu rủi ro xã hội, tối ưu hóa nguồn lực."
"Và bằng cách nào?"
"Thông qua mô hình hành vi."
"Bao gồm cả việc can thiệp vào quan hệ của người khác?"
Lâm Khải Phong mỉm cười .
"Can thiệp là từ quá nặng. Chúng tôi chỉ tạo ra những điều kiện thuận lợi."
"Ông gọi việc khiến một người liên tục hy sinh cho người khác là điều kiện thuận lợi?"
"Đó là một mô hình
có
hiệu quả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-con-roi-buong-day-ca-the-gioi-deu-phai-viet-lai/chuong-6
"
Tô Vãn Ninh nhìn thẳng vào ông ta .
"Hiệu quả đối với ai?"
Lâm Khải Phong không trả lời.
Cô tiếp tục:
"Ông có biết những người bị đưa vào mô hình đã mất gì không ? Tiền bạc, danh dự, tình cảm, cơ hội. Có người mất cả gia đình."
"Đó là những biến động không thể tránh khỏi."
"Không. Đó là lựa chọn của những người như ông."
Lâm Khải Phong hơi nhíu mày.
"Cô quá cảm tính."
Tô Vãn Ninh bật cười .
"Ông biết không ? Tôi từng nghĩ mình phải trở thành người hoàn hảo để được yêu thương. Phải biết nhường nhịn, phải biết hy sinh, phải biết đặt người khác lên trước ."
Cô đứng dậy.
" Nhưng bây giờ tôi hiểu, một người không cần phải hoàn hảo mới xứng đáng được sống cuộc đời của mình ."
Lâm Khải Phong lạnh mặt.
"Cô nghĩ mình có thể thắng sao ?"
Tô Vãn Ninh lấy một tập hồ sơ ra .
"Đây là kết quả kiểm tra dữ liệu. Có đủ chứng cứ về việc thu thập và sử dụng thông tin trái phép."
Cô đặt xuống bàn.
"Đồng thời, chúng tôi đã gửi toàn bộ tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền."
Lâm Khải Phong nhìn tập hồ sơ.
Sắc mặt ông ta thay đổi.
"Không thể nào."
"Có thể."
"Cô..."
" Tôi không cần thắng ông bằng cách chứng minh mình thông minh hơn. Tôi chỉ cần ông không còn cơ hội làm tổn thương người khác."
Cô quay người rời đi .
Phía sau , Lâm Khải Phong đập mạnh tay xuống bàn.
Nhưng đã quá muộn.
Sau khi hệ thống bị phanh phui, Hứa Thanh Dao cũng phải đối diện với những hậu quả của mình .
Cô ta bị yêu cầu hoàn trả các khoản tiền sử dụng sai mục đích.
Một số giao dịch được chuyển sang cơ quan điều tra.
Những dự án cô ta từng đứng tên cũng bị rà soát.
Điều đau đớn nhất với Hứa Thanh Dao không phải là mất tiền.
Mà là mất đi hình ảnh người tốt mà cô ta đã xây dựng.
Cô ta từng nghĩ chỉ cần khóc đúng lúc, nói đúng lời, sẽ có người đứng ra bảo vệ mình .
Nhưng lần này , không ai xuất hiện.
Một buổi chiều, cô ta đến tìm Tô Vãn Ninh.
Cô ta gầy đi rất nhiều.
"Vãn Ninh."
Tô Vãn Ninh đang làm việc.
"Có chuyện gì?"
Hứa Thanh Dao ngồi xuống.
"Tớ muốn hỏi cậu một chuyện."
"Nói đi ."
"Cậu có thật sự ghét tớ không ?"
Tô Vãn Ninh suy nghĩ.
"Không."
"Vậy tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy ?"
"Bởi vì cậu đã làm sai."
Hứa Thanh Dao cười chua chát.
" Nhưng trước đây cậu luôn giúp tớ."
" Đúng . Trước đây tớ tự nguyện."
"Vậy tại sao bây giờ không còn nữa?"
Tô Vãn Ninh ngẩng đầu.
"Bởi vì tớ đã nhận ra tình bạn không phải là việc một người liên tục cho đi , còn người kia liên tục nhận lấy."
Hứa Thanh Dao cúi đầu.
"Tớ từng rất ghen tị với cậu ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.