Loading...
Tô Vãn Ninh không nói gì.
"Cậu có gia đình tốt , có anh trai yêu thương, có tiền, có mọi thứ. Tớ chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn ."
"Vậy cậu có thể cố gắng xây dựng cuộc sống của mình ."
" Nhưng tớ muốn có những thứ đó nhanh hơn."
Tô Vãn Ninh nhìn cô ta .
"Đó là lựa chọn của cậu ."
Hứa Thanh Dao im lặng.
Một lúc sau , cô ta hỏi:
"Cậu có thể cho tớ vay tiền không ?"
Tô Vãn Ninh hơi nhướng mày.
Hứa Thanh Dao vội nói :
"Tớ sẽ trả. Tớ chỉ cần một khoản để xử lý những vấn đề trước mắt."
Tô Vãn Ninh nhìn cô ta rất lâu.
Sau đó cô nói :
"Tớ có thể giới thiệu cho cậu một luật sư và một đơn vị tư vấn tài chính."
Hứa Thanh Dao ngẩng đầu.
"Không cho vay sao ?"
"Không."
"Vì sao ?"
"Vì tớ không muốn tiếp tục dùng tiền để giải quyết những hậu quả mà cậu phải tự chịu trách nhiệm."
Hứa Thanh Dao bật khóc .
Tô Vãn Ninh không an ủi.
Cô chỉ đưa khăn giấy sang.
"Khóc xong thì về đi ."
Hứa Thanh Dao cầm khăn giấy.
Lần đầu tiên cô ta nhận ra , người trước mặt đã thật sự không còn là người chị gái luôn sẵn sàng dọn dẹp mọi rắc rối cho mình .
Hệ thống mô phỏng cuối cùng bị đình chỉ.
Những người liên quan phải chịu trách nhiệm theo kết quả điều tra.
Tô Vãn Ninh cũng được thông báo rằng dữ liệu cá nhân của cô đã được xóa khỏi hệ thống thử nghiệm.
Ngày nhận thông báo, cô đang ngồi trong vườn nhà.
Trên bàn có một tách trà hoa.
Mẹ cô đang chăm sóc mấy chậu cây.
Anh trai cô vừa gửi tin nhắn hỏi tối nay muốn ăn gì.
Cha cô gọi điện nói rằng ông sẽ về sớm.
Mọi thứ bình thường đến mức khiến cô thấy quý giá.
Đúng lúc ấy , giọng bình luận cuối cùng vang lên.
[Thật sự kết thúc rồi sao ?]
Tô Vãn Ninh đặt tách trà xuống.
"Ừ."
[Không có nam chính, không có nữ chính, không có vai phụ... vậy câu chuyện còn ý nghĩa gì?]
Cô nhìn những chiếc lá đang rung nhẹ trong gió.
"Ý nghĩa của câu chuyện không phải do người khác quyết định."
[ Nhưng cô đã không có được kết thúc như trong bản thảo.]
Tô Vãn Ninh bật cười .
"May quá."
Giọng nói im lặng.
Cô nói tiếp:
" Tôi không cần kết thúc hoàn hảo. Tôi chỉ cần một cuộc đời mà mình có quyền lựa chọn."
Lần này , không còn tiếng bình luận nào nữa.
Chỉ có tiếng chim hót trên mái hiên.
Tô Vãn Ninh nhắm mắt.
Cô từng nghĩ thoát khỏi cốt truyện là phải đ/á/n/h bại tất cả những người được gọi là nhân vật chính.
Nhưng cuối cùng cô nhận ra , điều quan trọng nhất không phải khiến ai đó thất bại.
Mà là không để cuộc đời mình tiếp tục xoay quanh người khác.
Cô không còn là người chị gái phải hy sinh.
Không còn là người bạn phải bao dung.
Không còn là vị hôn thê phải hiểu chuyện.
Cô chỉ là Tô Vãn Ninh.
Một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi, có gia đình yêu thương, có công việc mình thích, có quyền lựa chọn và có cả những sai lầm của riêng mình .
Thế là đủ.
Một năm sau .
Dự án vận hành chuỗi cung ứng của Tô Vãn Ninh chính thức được triển khai trên quy mô lớn.
Công ty của cô không trở thành tập đoàn lớn nhất, nhưng đã xây dựng được một vị trí vững chắc.
Quỹ Ánh Sáng Nhỏ cũng phát triển ổn định.
Những đứa trẻ từng phải chờ đợi điều trị đã có cơ hội tiếp tục phục hồi chức năng.
Tô Vãn Ninh không còn tham gia mọi hoạt động từ thiện.
Cô chỉ tập trung vào những dự án mình thực sự hiểu và có thể chịu trách nhiệm.
Một buổi chiều, cô đến tham dự buổi triển lãm công nghệ.
Ở đó, cô gặp một người đàn ông tên Tần Dữ.
Anh là người sáng lập một công ty nghiên cứu thiết bị y tế.
Lần đầu gặp
nhau
, hai
người
tranh luận gần nửa giờ về khả năng ứng dụng của một công nghệ mới.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-con-roi-buong-day-ca-the-gioi-deu-phai-viet-lai/chuong-7
Tần Dữ nói :
" Tôi nghĩ phương án của cô có một điểm chưa hợp lý."
Tô Vãn Ninh hỏi:
"Điểm nào?"
Anh chỉ vào bản thiết kế.
"Chi phí bảo trì quá cao."
Cô nhìn kỹ.
Một lúc sau , cô gật đầu.
"Anh nói đúng."
Tần Dữ hơi bất ngờ.
Anh đã chuẩn bị sẵn một bài giải thích dài.
Không ngờ cô lại thừa nhận nhanh như vậy .
Tô Vãn Ninh tiếp tục:
" Nhưng nếu thay đổi vật liệu ở đây, chi phí có thể giảm xuống."
Hai người lại bắt đầu thảo luận.
Đến khi buổi triển lãm kết thúc, nhân viên đã phải nhắc họ rằng hội trường sắp đóng cửa.
Tần Dữ nhìn cô.
"Cô có muốn dùng bữa tối không ?"
Tô Vãn Ninh suy nghĩ.
"Được."
Anh cười .
" Tôi có thể hiểu đây là một lời đồng ý cho buổi hẹn không ?"
"Không."
Nụ cười của anh hơi cứng lại .
Cô bổ sung:
"Đây là một bữa ăn giữa hai người vừa tranh luận xong về công nghệ. Còn chuyện hẹn hò, phải để sau ."
Tần Dữ bật cười .
"Được. Tôi chờ."
Tô Vãn Ninh nhìn anh .
Không có tiếng bình luận nào vang lên.
Không có lời dự báo.
Không có kịch bản.
Cô không biết người đàn ông này có thể trở thành ai trong cuộc đời mình .
Và lần đầu tiên, cô thấy không cần phải biết trước .
Cô muốn tự mình tìm hiểu.
Ba năm sau .
Tô Vãn Ninh kết hôn với Tần Dữ.
Đám cưới không quá xa hoa.
Chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết và những người thật sự chúc phúc cho họ.
Tô Cảnh Thừa đứng bên cạnh em gái, vẻ mặt nghiêm túc.
"Anh vẫn thấy tên kia chưa đủ tốt ."
Tô Vãn Ninh bật cười .
"Anh đã kiểm tra lý lịch người ta ba lần rồi ."
"Ba lần vẫn chưa đủ."
Tần Dữ đứng cách đó không xa, nghe thấy toàn bộ.
Anh bước đến.
"Anh trai, em sẽ tiếp tục cố gắng."
Tô Cảnh Thừa nhìn anh .
"Đừng chỉ nói ."
"Em biết ."
"Đừng để em gái tôi phải chịu thiệt."
"Em sẽ không ."
Tô Vãn Ninh kéo tay anh trai.
"Được rồi , hôm nay là đám cưới của em."
Tô Cảnh Thừa cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.
Anh đưa tay chỉnh lại khăn voan cho em gái.
"Chúc em hạnh phúc."
Tô Vãn Ninh nhìn anh .
"Em đã rất hạnh phúc rồi ."
Cô bước về phía Tần Dữ.
Anh nắm lấy tay cô.
Trong khoảnh khắc ấy , cô chợt nhớ đến cô gái của ba năm trước .
Cô gái từng nghĩ mình phải hy sinh mới được yêu thương.
Từng nghĩ mình phải ngoan ngoãn mới xứng đáng được giữ lại .
Từng nghĩ nếu không làm người khác hài lòng, cô sẽ bị bỏ rơi.
Bây giờ cô hiểu.
Tình yêu không phải một cuộc trao đổi.
Gia đình không phải nơi cô phải liên tục chứng minh giá trị.
Tình bạn không phải sự hy sinh vô điều kiện.
Và cuộc đời cũng không phải một cuốn sách mà người khác có quyền viết thay cô.
Tần Dữ cúi đầu hỏi:
"Em đang nghĩ gì?"
Tô Vãn Ninh mỉm cười .
"Em đang nghĩ, thật tốt vì em đã không ký vào bản hợp đồng năm đó."
Anh không hiểu.
"Vì sao ?"
"Bởi vì nếu ký, có lẽ em đã bỏ lỡ rất nhiều thứ."
Tần Dữ nắm tay cô c/h/ặ/t hơn.
"Vậy thì sau này , chúng ta cùng viết tiếp."
Cô nhìn anh .
"Không cần viết trước đâu ."
"Vậy làm gì?"
"Sống trước đã ."
Anh bật cười .
"Được."
Ngoài sân, pháo hoa nở rực rỡ.
Những người thân yêu đang chờ họ.
Tô Vãn Ninh bước từng bước về phía trước .
Không ai kéo dây.
Không ai ra lệnh.
Không ai quyết định thay cô.
Cô tự mình chọn con đường này .
Và đó là kết thúc mà cô mong muốn nhất.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.