Loading...
Nương lắc đầu, đáp: “Nương không sợ, chỉ cần được ở bên con, nương chẳng sợ bất cứ điều gì.”
Diêu Thiền thấy ta khóc , vành mắt nàng cũng đỏ hoe, nàng vui mừng nói : “Dao Dao, muội thật sự làm được rồi .”
Những lời này , Chử Anh cũng từng nói với ta .
Ta thật sự đã làm được rồi .
Ta nhớ lại rất nhiều chuyện.
Lần đầu học nhóm lửa nấu cơm, ngọn lửa bùng lên thiêu cháy mất nửa mái tóc của ta .
Ta sợ đến mức khóc rất lâu, chỉ lo tóc mình sẽ chẳng bao giờ mọc lại được nữa.
Khi ra ngoài mua bán rau củ, ta còn vụng về mặc cả với người ta .
Ban đầu, bị gã bán cá sờ tay một cái, ta chỉ biết đỏ mặt mắng hắn .
Sau này , ta đã dám hất đổ cả giỏ cá của hắn , tuôn ra một tràng lời mắng c.h.ử.i chẳng câu nào trùng câu nào, rồi còn bắt hắn bồi thường hai con cá.
Những lúc ốm đau, mệt mỏi, ta nằm trên giường khóc mãi không thôi, luôn cảm thấy bản thân chẳng thể gắng gượng nổi dù chỉ thêm một ngày.
Nhưng khi mở mắt ra , trông thấy nương lo lắng đút t.h.u.ố.c cho mình .
Ta lại có thêm sức lực, tiếp tục suy tính cách rời đi .
Ta viết ra ba điều kiện cần phải đạt được ấy .
Ngày nào ta cũng đọc , đêm nào ta cũng xem, chỉ để không ngừng nhắc nhở bản thân .
Mười năm rồi .
Cuối cùng, ta cũng đã làm được .
Ta nhìn kinh thành ngày càng lùi xa.
Thầm nghĩ, mười năm trước , ta vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Hoàn toàn không có sức mạnh quyết định thắng bại.
Nhưng từ lâu, trái tim ta đã xác định rõ phương hướng để bước tới ngày mai.
Dù phải chịu đựng khổ nạn lớn đến đâu , cũng không thể khiến ta chệch khỏi con đường ấy .
Cho dù mọi thứ vẫn còn đầy bất định, ta vẫn luôn giữ vững quyết tâm sẵn sàng giành chiến thắng bất cứ lúc nào.
09
Dọc đường xe ngựa, thuyền bè vất vả, ta chia tay Diêu Thiền và Trương Tranh tại Thanh Châu.
Diêu Thiền nói với ta : “Muội cứ yên tâm trở về kinh thành. Mấy năm nay, ta theo phu quân và Trương Tranh đi khắp nơi buôn bán, đã làm thêm giấy tờ chứng minh thân phận khác, sẽ không để người ta tra ra muội đâu .”
Những năm đầu, Diêu Thiền đến Giang Nam làm đầu bếp, vài năm sau gả cho chưởng quầy của thương đội, rồi theo phu quân đi khắp nơi buôn bán.
Hai năm trước , thương đội gặp chút khó khăn trong việc làm ăn, liền viết thư hỏi ý kiến ta .
Ta ở kinh thành nhiều năm, cũng hiểu đôi chút về tình hình thời cuộc, bèn nghe ngóng một phen rồi giải đáp cho nàng.
Ta nói e rằng việc làm ăn của nhà nàng đã đắc tội với em vợ của Bố chính sứ Giang Nam.
Diêu Thiền bừng tỉnh, cùng phu quân chạy vạy một phen mới giải quyết được chuyện ấy .
Nữ t.ử chỉ khi xuất giá mới được xem là thật sự tách khỏi tông tộc, giấy tờ hộ tịch cùng các loại chứng nhận đều có thể tự mình mang đi .
Vì vậy , ta viết thư nhờ Diêu Thiền giúp một việc.
Sau này , Trương Tranh đến kinh thành buôn bán, mang theo lễ vật cảm tạ ta , ta liền thuận thế ký hôn thư với hắn .
Nhờ vậy mới có màn kịch xảy ra cách đây ít lâu.
Cha và đích mẫu
ta
không
có
bản lĩnh điều tra tung tích của
ta
,
ta
chỉ sợ Tiêu Tự Hành
làm
hỏng chuyện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kim-thien-thoat-xac/chuong-10
Chỉ khi hắn hoàn toàn chán ghét ta , kế kim thiền thoát xác này của ta mới thật sự thành công.
Trương Tranh thở dài nói : “Uổng công đưa cho lão già khốn kiếp ấy một nghìn lượng bạc.”
Diêu Thiền cũng thắc mắc chẳng biết ta lấy đâu ra nhiều bạc như vậy .
Ta sờ nhẹ con dấu nhỏ đeo trên cổ, thản nhiên nói : “Ông ta không đổi được đâu . Đó là ngân phiếu của Trung Dũng hầu phủ, phải có con dấu đặc biệt đi kèm mới đổi được thành bạc.”
Diêu Thiền và Trương Tranh nhìn nhau , không hỏi thêm nữa.
Ta nghỉ ngơi một ngày tại một khách điếm ở Thanh Châu.
Sau đó, dùng nước t.h.u.ố.c Chử Anh đưa cho để rửa sạch mặt.
Thay bộ y phục Diêu Thiền thường mặc.
Rồi gõ cửa phòng nương.
Ban đầu, bà nhìn ta một cái rồi nói : “Diêu Thiền à , sao con lại …”
Nương đang nói bỗng nhìn ta chằm chằm: “Con là…”
Nương chưa nói hết đã đưa tay che miệng.
Lòng ta lập tức thêm phần tự tin.
Từ năm mười hai tuổi, ta đã dần che giấu dung mạo, không muốn người khác phát hiện mình có vẻ ngoài giống Diêu Thiền.
Nay ngay cả nương cũng có phần không phân biệt được ta và Diêu Thiền, người khác càng khó nhận ra .
Ngày mùng một tháng Mười Một.
Ta đến Hình bộ nhận chức, vừa vào nha môn làm xong thủ tục đã bị người ta kéo đi vẽ chân dung.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Chử Anh hớt hải dẫn ta đi .
“Cuối cùng cũng đợi được ngươi đến!”
“Đi đi đi , có đôi tay thần kỳ của ngươi, sau này chúng ta không cần phải khúm núm cầu xin họa sư của Hồng Lư tự vẽ chân dung nghi phạm nữa.”
“Đám người ấy ai nấy đều mắt cao hơn đầu, coi thường những kẻ làm lại viên như chúng ta , phi!”
Ta còn chưa kịp bình tâm thích nghi với hoàn cảnh mới, đã bị Chử Anh ấn ngồi xuống trước bàn.
Ta cầm b.út, nghe một lão ông mặt mày ủ rũ nói : “Người đó… có khuôn mặt dài như mặt ngựa… một mắt to, một mắt nhỏ…”
Ông ấy nói năng lộn xộn, trước sau chẳng rõ ràng.
Ta không vội đặt b.út, mà kiên nhẫn hỏi đi hỏi lại ông ấy mấy vấn đề.
Sau nửa canh giờ, bức chân dung đã hoàn thành.
Chử Anh giũ bức tranh ra , hỏi lão ông: “Có phải người này không ?”
Lão ông kinh ngạc nói : “ Đúng đúng đúng… chính là hắn ! Chính là hắn ! Thần kỳ quá! Sao lại vẽ giống đến vậy ?”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Chử Anh lập tức sai người mang bức tranh đi , quát lớn: “Mau! Dán cáo thị truy tìm người ! Tuyệt đối không thể để tên khốn này tiếp tục hại người nữa.”
Cứ bận rộn hết việc này đến việc khác như vậy , chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm .
Ta và Chử Anh đứng trong nha môn.
Chử Anh huých nhẹ vào vai ta , hỏi: “Vui không ?”
Ta rất muốn bật cười thật lớn, nhưng vẫn cố nhịn, chỉ khẽ nói một câu: “Vui, vui đến mức muốn hét lên mấy tiếng.”
Chử Anh bật cười ha hả: “Đợi thêm một thời gian nữa, e rằng ngươi sẽ mệt đến mức muốn hét lên mấy tiếng đấy.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.