Loading...
10
Cuối tháng Mười Hai, kinh thành đổ một trận tuyết, lạnh thấu tận xương.
Trước một căn nhà trên phố Thanh Thạch, cảnh tượng hỗn loạn, ầm ĩ náo loạn cả lên.
“Có báo quan ta cũng chẳng sợ! Giấy trắng mực đen ghi rõ ràng, Ngụy Trường Tùng đã đem căn nhà này thế chấp cho chúng ta !”
Mười gã tráng hán chắn trước cửa, ném những món đồ chẳng đáng giá bao nhiêu từ trong nhà ra ngoài.
Ngụy phu nhân nắm tay nữ nhi, vừa khóc vừa bất lực, tức giận.
Ngụy Trường Tùng rụt đầu nói : “Ta vốn tưởng lấy được một nghìn lượng bạc từ phu quân của Ngụy Dao là có thể chuộc lại căn nhà. Ai ngờ số bạc ấy lại không đổi được .”
Ngụy phu nhân tức giận đến rơi lệ, bị người ta đuổi khỏi nhà giữa thanh thiên bạch nhật, thể diện trong ngoài đều mất sạch.
Đến lúc này , bà sao còn không hiểu, con tiện nhân Ngụy Dao đã giăng bẫy, dẫn nương nó bỏ trốn rồi !
Toàn thân bà lạnh đến run cầm cập, ngay cả chiếc áo choàng dày duy nhất có thể chống rét cũng bị người ta giữ lại .
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ngụy Nghi An chỉ cảm thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình .
Nàng ta xấu hổ, căm phẫn đến mức chỉ muốn tìm một khe đất mà chui xuống.
Ngụy phu nhân ra vẻ cứng rắn, nói : “Con rể ta chính là thế t.ử Trung Dũng hầu phủ! Nếu hắn đến đây, các ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt!”
Nhưng khi nói những lời ấy , chính Ngụy phu nhân cũng chột dạ .
Tháng trước , Ngụy Dao chẳng nói chẳng rằng, dẫn nương nó cao chạy xa bay.
Ngay sau đó, thư từ hôn của Hầu phủ cũng được gửi đến.
Ngụy Nghi An còn ngây thơ hỏi: “Sao Ngụy Dao vừa biến mất, Tiêu Tự Hành đã muốn từ hôn với con?”
Miệng Ngụy phu nhân tức đến nổi cả mụn nước! Bà đã nuôi dạy nữ nhi quá ngây thơ, thanh cao, chẳng biết mối hôn sự này quan trọng đến mức nào.
Nhưng bà thì biết rõ!
Từ lâu bà đã nghi ngờ Ngụy Dao và Tiêu Tự Hành âm thầm tư thông, vì vậy mới giấu kỹ khế bán thân của nương Ngụy Dao để khống chế nó.
Nào ngờ tất cả đều bị lão già Ngụy Trường Tùng ngu xuẩn kia phá hỏng!
Lần đầu tiên trong đời, Ngụy phu nhân nổi giận với nữ nhi, nghiêm giọng nói : “Cha và huynh trưởng vô dụng của con đã nợ một đống tiền c.ờ b.ạ.c bên ngoài! Tất cả đều nhờ hôn sự của con chống đỡ. Con cầm thư từ hôn đến tìm Tiêu Tự Hành, bất kể dùng thủ đoạn gì cũng phải giữ hắn lại .”
Ngụy Nghi An còn muốn cãi lại , nào ngờ Ngụy phu nhân đã giáng mạnh hai cái tát vào mặt nàng ta .
Ngụy phu nhân đau lòng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ hối hận vì đã dạy dỗ nữ nhi quá muộn.
Ngụy Nghi An đến Hầu phủ, chỉ nhận được tin Tiêu Tự Hành đã trở về Tây Bắc, ngay cả cửa phủ cũng không được bước vào .
Đúng lúc ấy , một nhóm quý nữ trên đường đến dự yến tiệc đi ngang qua phố Chu Tước.
Trông thấy bộ dạng sa sút của Ngụy Nghi An.
Những người trước kia còn buông vài lời chế giễu nàng ta , nay thậm chí chẳng buồn nhìn thêm lấy một lần .
Ngụy Nghi An
không
biết
đã
nghe
ai
nói
một câu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kim-thien-thoat-xac/chuong-11
“Mất đi hôn sự ấy , nàng ta ngay cả một nha hoàn nhất đẳng cũng chẳng bằng, chế giễu loại người này thì còn ý nghĩa gì nữa, sau này chỉ còn những ngày tháng đáng thương mà thôi.”
Ngụy Nghi An thất thần trở về nhà, lâm bệnh nặng một trận, tỉnh lại chỉ biết khóc .
Nào ngờ chẳng bao lâu sau , ngay cả căn nhà cũng không giữ nổi.
Ngụy Nghi An không chịu nổi cảnh bị người ta vây quanh chỉ trỏ, liền kéo tay nương mình : “Mẫu thân , chúng ta cứ rời khỏi đây trước , đến Thành Châu tìm huynh trưởng nghĩ cách.”
Ngụy phu nhân nhớ đến đứa con trai ấy , nói là đến Thành Châu buôn bán, nhưng bao nhiêu năm qua cũng chẳng thấy mang về nhà được bao nhiêu bạc.
Trước kia , bà chỉ đặt hy vọng vào mối hôn sự của nữ nhi, nay tất cả đều tan thành mây khói.
Bà tức giận đến khí huyết dâng trào, phun ra một ngụm m.á.u rồi ngất lịm.
Đến khi tỉnh lại , đã là chuyện của ba ngày sau .
Bà trông thấy Ngụy Nghi An vậy mà đã ăn mặc, chải tóc theo kiểu phụ nhân có chồng.
Hỏi ra mới biết , nàng ta đã đến làm thiếp cho lão Quốc công!
Ngụy Nghi An tuy ăn mặc khá sang trọng, nhưng gương mặt không che giấu nổi vẻ tiều tụy, ánh mắt cũng trống rỗng.
Ngụy Trường Tùng còn đứng bên cạnh, vui vẻ nói : “Nghi An xinh đẹp , vừa vào cửa đã được sủng ái, theo ta thấy, cuộc sống sau này của chúng ta …”
Nhưng ông ta còn chưa nói hết.
Đã thấy hai mắt Ngụy phu nhân đỏ ngầu vì tức giận, bà chộp lấy một cây kéo đ.â.m thẳng về phía ông ta .
Lũ khốn! Toàn là lũ khốn! Vậy mà chỉ biết trông cậy vào một nữ t.ử yếu đuối là con gái bà để kiếm đường sống!
Trước khi tức giận đến ngất lịm.
Người Ngụy phu nhân nghĩ đến lại chính là Ngụy Dao.
Cùng với những lời lão thái gia nói trước khi bị lưu đày.
Lão thái gia bình thản nói : “Ta đã sớm đoán được sẽ có ngày này , thắng làm vua thua làm giặc, chẳng có gì đáng nói . Hoàng thượng nhân từ, không liên lụy đến người nhà. Nếu sau này Ngụy gia còn muốn vực dậy, hãy nuôi dạy Dao Dao cho thật tốt . Cả gia đình này đều chẳng nên cơm cháo gì, chỉ có một mình con bé là còn có thể trông cậy.”
Ngụy phu nhân hét lên một tiếng, hối hận khôn nguôi rồi ngã xuống đất.
11
Ngày mùng hai tháng Hai, tiết Long Sĩ Đầu.
Một nhóm phạm nhân trong ngục được trả tự do.
Ta và Chử Anh đang làm nhiệm vụ.
Các phạm nhân lần lượt ký tên điểm chỉ rồi rời đi .
Đến lượt phạm nhân cuối cùng, bà ta lại co rúm trong ngục, nhất quyết không chịu bước ra .
Bà ta cứ lẩm bẩm: “Ta không ra ngoài, không ra ngoài đâu .”
Chử Anh đợi đến mất kiên nhẫn, dứt khoát đuổi bà ta ra ngoài.
Ba tháng trước , Ngụy phu nhân đã dùng kéo đ.â.m Ngụy Trường Tùng.
Chính tiểu nhị khách điếm là người đi báo quan.
Thanh quan khó xử chuyện nhà.
Ngụy Trường Tùng bị thương, mất khá nhiều m.á.u.
Theo lý mà nói , Ngụy phu nhân phải chịu hình phạt nặng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.