Loading...
Nhưng Nhược Nguyệt lại luôn được Tần Trinh dành cho những thứ tốt nhất.
Thấy ta công khai ưu ái nàng ta , mấy người còn lại càng khó giấu vẻ bất bình.
Ta lại mỉm cười phân phát cho mỗi người một chiếc trâm hoa lấy từ kho riêng, tỏ ý không quên ai.
Mỗi người ôm một tâm tư, còn ta chẳng buồn đôi co với lời khiêu khích của Nhược Nguyệt, cứ thế cho họ lui xuống.
Chẳng bao lâu sau , tin đ/á/n/h nhau đã truyền tới tai ta .
Trên đường về, vài thiếp thất buông lời nói xấu Nhược Nguyệt, bị nàng ta nghe thấy nên xông vào đ/á/n/h họ.
Ngọc di nương còn bị cào xước cả mặt.
Đúng lúc ấy , Yên Vũ đang đem bánh sang viện mẹ chồng thì gặp bà v/ú thân tín của phu nhân Quốc công trên đường đến Phù Dung viện.
Bà v/ú chứng kiến cuộc ẩu đả, lập tức quở trách rồi đưa tất cả về gặp phu nhân.
Mẹ chồng vốn không ưa Nhược Nguyệt, lần này càng có cớ mắng nàng ta một trận.
Bà bắt Nhược Nguyệt quỳ ở từ đường, cắt phần thưởng trong nửa năm và cấm túc nửa tháng.
Các thiếp thất tham gia đ/á/n/h nhau cũng bị cấm túc nửa tháng để răn đe.
Tần Trinh hầm hầm xông vào Phù Dung viện đúng lúc ta đang sai Yên Vũ chuẩn bị đồ đưa cho Nhược Nguyệt.
“Chọn vài tấm đệm mềm, thêm ít sữa bò nóng, nhớ mang đi kín đáo, đừng để người khác trông thấy.”
Yên Vũ vừa nhận lời thì bắt gặp thế t/ử ngoài cửa.
Ta đón hắn bằng một nụ cười dịu dàng.
“Thế t/ử tới rồi , chàng ngồi xuống dùng chén trà nóng cho đỡ lạnh.”
Vẻ ân cần ấy khiến cơn giận của hắn dịu bớt, nhưng giọng nói vẫn đầy trách móc.
“Ngươi quản hậu viện kiểu gì mà ngay ngày đầu đã để bọn họ đ/á/n/h nhau ?”
Miệng trách là vậy , hắn vẫn đưa tay nhận trà ta dâng.
“Là thiếp sơ suất, xin thế t/ử chớ giận.”
“Chàng là phu quân, cũng là người thiếp nương tựa, thiếp nào dám làm chàng phiền lòng.”
Ta nhận lỗi với vẻ hết sức chân thành, khiến Tần Trinh ngây người trong chốc lát.
Nhìn biểu cảm ấy , trong lòng ta không khỏi cười thầm.
Nhược Nguyệt tính khí kiêu căng, hơi một chút là giận dỗi, luôn đợi hắn đến dỗ dành.
Đã lâu hắn không được ai đối đãi dịu dàng, thuận theo ý mình đến thế.
Rốt cuộc Tần Trinh không trách ta nữa, quay đầu đến từ đường tìm Nhược Nguyệt.
Người canh cửa kể lại rằng bên trong đầu tiên vang tiếng cãi vã, sau đó là tiếng khóc nức nở.
Chẳng bao lâu, Tần Trinh sa sầm mặt mày đi thẳng đến viện phu nhân Quốc công.
Ta chỉ mỉm cười khi nghe tin.
Con người ta thường chỉ nhận ra điều gì dễ chịu khi có thứ đối lập để so sánh.
Một chút ghen tuông có thể khiến tình ái thêm mặn nồng, nhưng ghen tuông quá mức chỉ làm người ta mệt mỏi.
Trước kia Tần Trinh quen nhường nhịn Nhược Nguyệt, nay đã nếm được cảm giác khác, liệu hắn còn chịu đựng như cũ được bao lâu?
Dẫu
sao
giữa hai
người
vẫn còn tình cảm, nên cuối cùng Nhược Nguyệt cũng
được
ra
khỏi từ đường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kinh-nhi/chuong-3
Thế nhưng nàng ta lại đuổi Tần Trinh khỏi phòng, viện cớ đang bị cấm túc nên không tiện hầu hạ.
Thực ra nàng ta ngửi thấy mùi hương từ Phù Dung viện vương trên người hắn .
Lại nghĩ hắn chẳng lập tức đến cứu mình , nàng ta càng thêm ấm ức, chẳng chịu bỏ qua.
Tần Trinh đành rời Hiên Uyển các với sắc mặt khó coi.
Yên Vũ thấy vậy liền khuyên ta nhân lúc này mời hắn sang.
Ta lắc đầu.
“Chưa đến lúc đâu .”
Đêm đó, hắn ngủ một mình trong thư phòng.
Ta chỉ bảo Yên Vũ mang qua một vò rượu đào, nhắn rằng uống chút ít sẽ dễ ngủ hơn.
Tần Trinh không đáp lời nhưng vẫn nhận rượu, còn ta không tìm thêm cớ quấy rầy.
Hôm sau , ta cho người hỏi thăm tình hình Hiên Uyển các, biết Nhược Nguyệt vẫn đang tức giận, chưa chịu làm hòa.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Ta bèn nhân danh thiện ý mà gửi quà đến khắp các viện trong phủ.
Riêng những thứ chuyển đến Nhược Nguyệt, ta cố ý để vương chút hương thơm quen thuộc của mình .
Quả nhiên, nàng ta vừa nhận đã nổi trận lôi đình.
Giữa trưa, Tần Trinh nghĩ nàng đã giận đủ rồi , lại tìm đến thăm, nào ngờ lần thứ hai bị đuổi khỏi cửa.
Bên trong vang lên tiếng khóc lẫn tiếng mắng c/h/ử/i của Nhược Nguyệt.
“Ngài cứ trở về Phù Dung viện của ngài đi , sau này đừng đặt chân đến Hiên Uyển các nữa!”
Hai người giằng co khiến chén trà trên bàn đổ nhào, nước b/ắ/n cả lên y phục Tần Trinh.
Ta nghe tin liền bảo Yên Vũ chuẩn bị một bộ áo mới.
Chưa đầy một khắc sau , hắn quả nhiên đến Phù Dung viện.
Ta chẳng hỏi nhiều, chỉ mang y phục sạch đến giúp hắn thay .
“Bộ này thiếp tự tay may từ sau khi định thân , không biết thế t/ử mặc có vừa người không .”
Ta cẩn t/h/ậ/n sửa lại vạt áo cho hắn , thấy đôi mày đang cau có dần giãn ra .
Một lúc sau , hắn nhẹ giọng nói .
“Nàng vất vả rồi .”
Ta mỉm cười , sai Yên Vũ bưng lên sữa bò nóng và bánh hoa phù dung vị thanh nhạt.
Dùng xong, Tần Trinh mới rời đi .
Sáng hôm sau , ta vừa chỉnh trang đã thấy hắn chủ động tìm đến, ngỏ ý cùng ta về Châu gia thăm nhạc phụ nhạc mẫu.
Hai người lên xe ngựa về nhà dùng cơm, mẫu thân thấy con rể chịu đi cùng liền an lòng hơn trước .
Ta chỉ khẽ nói với bà.
“Mẫu thân đừng lo, con biết cách thu xếp.”
Những cuộc tranh đấu trong nội trạch, những ý nghĩ quanh co của lòng người , đối với ta vốn chẳng xa lạ.
Chiều tối trở về, vừa nghe tin Nhược Nguyệt bỏ ăn cả ngày, ho khan không ngớt, Tần Trinh đã vội xuống xe chạy thẳng đến Hiên Uyển các.
Sáng ấy mẹ chồng cũng ho vài tiếng, nên ta đem túi hương bạc hà đặc chế từ nhà mẫu thân sang thăm bà.
Bà nhận được quà, vui đến nỗi nắm tay ta mãi không buông.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.