Loading...
Đang vui vẻ, bà lại mắng Nhược Nguyệt là hồ ly tinh, trách nàng ta câu mất hồn vía con trai mình .
Ta ngồi cạnh an ủi, nghe bà vừa thở than vừa chấm nước mắt, chẳng rõ là thật lòng hay làm bộ.
Sau cùng, bà bảo từ nay ta đến học cách xem sổ sách cùng bà.
Lời ấy có nghĩa mẹ chồng đã bắt đầu chịu chia sẻ quyền quản gia.
Bận rộn suốt ngày, ta trở về Phù Dung viện rồi an tâm ngủ một giấc thật sâu.
Hôm sau , ta đến viện mẹ chồng đúng giờ để học việc.
Từ khi còn ở Châu gia, ta đã quen giúp nhà xử lý sổ sách, nên những việc trước mắt chẳng khiến ta bối rối.
Nhìn các quyển sổ chất kín mặt bàn, ghi chép rối rắm đến khó dò, ta bèn xin phép trình bày một cách ghi chép từng học ở nhà.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Mẹ chồng ban đầu chỉ tò mò, nhưng nghe ta giải thích qua hai lượt, mắt bà đã sáng lên vì thích thú.
Bà liên tiếp khen mình chọn được cô con dâu giỏi giang.
Ta lại khiêm nhường cúi đầu.
“Con phải học bao năm mới hiểu được chút ít, vậy mà mẫu thân vừa nghe đã thông suốt, quả thật khiến Nghi Kính tự thấy mình chậm chạp.”
Lời ấy làm bà bật cười , vẻ mặt càng thêm hài lòng.
Ít ngày sau , Châu gia gửi đến mấy xấp vải tốt .
Ta sai người mời Nhược Nguyệt đến chọn trước , nhưng nàng ta lấy cớ bệnh trong người mà không chịu lộ mặt.
Ta liền đem vải đến tận viện, vậy mà nàng ta vẫn tỏ vẻ chê bai.
Ngược lại , các thiếp thất khác chọn được vải thì vui mừng ra mặt, lời cảm tạ nói mãi không hết.
Đến tối, ta nghe báo Nhược Nguyệt đã than với Tần Trinh rằng mình muốn may y phục mới.
Sáng hôm sau , hắn quả nhiên đến xin mẫu thân cho nàng ta làm thêm áo.
Mẹ chồng vốn chẳng ưa người thiếp ấy , nghe xong liền quay sang nhìn ta và quyết định.
“Từ nay, mọi chuyện trong hậu viện Trinh nhi đều giao cho Nghi Kính lo liệu.”
Những ngày theo bà học quản gia, ta làm việc gọn ghẽ, lại biết cách khiến bà vui lòng, nên bà cũng đã sẵn ý nhường cho ta một phần quyền hạn.
Ta đứng dậy hành lễ, nghiêm túc nhận lời.
“Đa tạ mẫu thân tin tưởng, con nhất định không phụ lòng người .”
Trên đường về Phù Dung viện, ta gặp Nhược Nguyệt đang đi tới.
Nàng ta diện áo đỏ, thắt dải lưng xanh, trên môi treo nụ cười tươi rạng rỡ, tựa một đóa hoa màu sắc ch/ói chang.
Mấy lần chịu thiệt liên tiếp, hẳn nàng ta đã nhận ra mọi chuyện không hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Vừa gặp ta , nàng ta liền buông lời giễu cợt.
“Phu nhân đúng là giỏi thật, không được thế t/ử yêu thương mà vẫn vui vẻ ngày ngày hầu hạ một bà già.”
Ta vốn biết nàng ta chẳng có bao nhiêu mưu trí, không ngờ lại dám nói những lời nông cạn ấy giữa ban ngày.
“Nhược Nguyệt di nương, lời này của muội thật không đúng lễ nghi.”
Ta chẳng muốn dây dưa, chỉ định trở về xem nốt đống sổ sách còn dang dở.
Không thấy
ta
nổi giận, nàng
ta
vội sấn tới, cố tình chặn lời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kinh-nhi/chuong-4
“Không giữ được trái t/i/m phu quân, chẳng lẽ phu nhân không thấy mình đáng thương ư?”
Ánh mắt nàng ta ngập vẻ đắc ý.
Ta dừng chân, nhìn thẳng vào nàng.
“Trái t/i/m ư?”
Rồi ta bật cười khe khẽ.
“Thứ ấy có gì đáng để ta bận lòng?”
Nói xong, ta quay lưng rời đi , chẳng muốn tốn thêm một lời.
Khi ấy quyền quản lý hậu viện Tần Trinh đã về tay ta .
Còn quan hệ phu thê, ta cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, hắn không đến thì ta cũng chẳng mời.
Chẳng mấy chốc, mùa đông đã áp sát kinh thành.
Ở Hiên Uyển các, than sưởi chất đầy, trong khi những viện thiếp thất khác lại thiếu đến mức không đủ chống rét.
Có người lạnh run môi, có người chân đã nổi cước vì giá buốt.
Hỏi ra mới biết Nhược Nguyệt ỷ vào sự cưng chiều của thế t/ử, tự ý lấy cả phần than vốn thuộc về những người kia .
Các thiếp thất khóc đến đỏ mắt, đứng đợi ta trong sân rất lâu, vai áo phủ cả tuyết trắng.
Nếu ta làm ngơ, giữa tiết trời này họ có thể c/h/ế/t cóng thật.
Ta không tự nhận mình lương thiện, song cũng chẳng đành lòng khoanh tay nhìn mấy mạng người lụi tàn vì lạnh.
Bởi vậy , ta cho phân lại than đúng phần từng viện, đồng thời trách Nhược Nguyệt vài lời vì đã vượt quy củ.
Nàng ta không chịu nhận sai, lại tự đứng giữa trời tuyết suốt hai canh giờ, cuối cùng phát sốt cao.
Tần Trinh từ ngoài trở về, chưa tìm hiểu đầu đuôi đã nghe lời nha hoàn bên Nhược Nguyệt rồi giận dữ xông vào viện ta .
“Châu Nghi Kính, cuối cùng ngươi cũng để lộ bộ mặt thật rồi phải không ?”
“Ta biết ngay ngươi chẳng tốt đẹp gì, làm sao chịu nổi Nhược Nguyệt!”
“Đồ đàn bà chỉ biết ghen tuông!”
Ta định giải thích chuyện than sưởi, nhưng hắn không cho nói hết, ánh mắt lạnh ngắt.
“Nếu đã thích làm khó người khác, ngươi ra ngoài quỳ dưới tuyết đủ hai canh giờ cho tỉnh ngộ!”
Ta lặng nhìn hắn , lòng không còn chút ảo tưởng nào.
Từ khi xuất giá, ta chưa từng trông mong thứ gọi là tình nghĩa vợ chồng, vậy mà vẫn đ/á/n/h giá Tần Trinh cao hơn thực tế.
Hắn hóa ra là kẻ đến phải trái cũng không chịu phân biệt.
Ngay trong khoảnh khắc ấy , ta đã âm thầm thay đổi tính toán của mình , lựa chọn một con đường khác.
“Thiếp không sai, cớ gì phải quỳ?”
Giọng ta bình thản, nhưng không hề có ý nhún nhường.
Đúng lúc ấy , mẹ chồng chống gậy bước qua màn tuyết dày, nét mặt nghiêm khắc.
“Con dám nói với thế t/ử bằng giọng ấy sao ?”
“Cho dù Trinh nhi nhất thời hồ đồ, nó vẫn là phu quân của con, là thế t/ử của phủ này !”
Bà nện gậy xuống nền gạch liên tiếp, làm như ta vừa gây ra chuyện đại nghịch bất đạo.
Một luồng lạnh buốt lan khắp lòng ta , nhưng ngoài mặt, ta vẫn cúi đầu kính cẩn.
“Mẫu thân trách rất phải , là con dâu thất lễ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.