Loading...
Thấy ta nhận sai, vẻ căng thẳng trên mặt bà mới dịu đi .
“Ta chỉ có một đứa con trai là Trinh nhi, nuông chiều nó đôi chút cũng là lẽ thường.”
“Đã làm thê t/ử của nó, con phải biết nhường nhịn, bao dung.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, để bà nói cho hết.
Sau đó bà quay sang mắng Tần Trinh.
“Con chỉ nghe một phía từ con tiện nhân kia mà đã tin ngay sao ?”
“Thật là bị nó mê hoặc đến chẳng còn biết gì!”
Tần Trinh cúi đầu trước lời quở trách của mẫu thân , có lẽ cũng hiểu chuyện chẳng đơn giản như lời Nhược Nguyệt kể.
Ta đứng cạnh, nhìn hai mẹ con một người dạy dỗ, một người nghe lời, chỉ cảm thấy thật giống một màn mẫu từ t/ử hiếu.
“Lại khiến mẫu thân phải nhọc lòng rồi .”
Mẹ chồng đuổi Tần Trinh đi trước , sau đó nắm tay ta dịu giọng khuyên nhủ.
“Con so đo với một người thiếp làm gì, thân phận nàng ta có đáng nhắc đến đâu .”
Ta vẫn đáp lời như một con dâu hiền thục.
“Con xin nghe lời chỉ bảo của mẫu thân .”
Bà thấy vậy càng nguôi giận, còn trao thêm cho ta quyền quản lý cửa hàng may mặc ở thành Nam.
Vừa răn đe một trận, ngay sau đó đã đem lợi lộc ra dỗ dành, mẹ chồng quả thật rất thạo cách vừa đ/á/n/h vừa xoa.
Ta đưa bà ra cửa, chợt thấy mấy thiếp thất đang quỳ giữa sân Phù Dung viện.
Họ đến vì nghe chuyện ta bị thế t/ử trách phạt, sợ ta phải chịu oan khuất bởi đã đứng ra đòi lại than cho họ.
Thấy ta bình yên, ai nấy rối rít cảm tạ.
“Đứng cả lên đi .”
Ta bảo họ như vậy , vẻ mặt không tỏ chút xúc động.
Một người nghẹn ngào thưa.
“Chúng thiếp chỉ sợ thiếu phu nhân vì chúng thiếp mà chịu phạt.”
“Mấy ngày qua ai cũng thấy người đối xử tốt với chúng thiếp , nếu gặp một vị chủ mẫu khác, có khi chúng thiếp đã bị hành hạ đến mất mạng rồi .”
Ta nhìn họ, bỗng thấy những người thiếp bé nhỏ này còn có tình người hơn hai mẹ con Tần Trinh.
“Đừng nói những lời ấy nữa, lỡ truyền ra ngoài, ta cũng chẳng thể che chở cho các ngươi.”
“Trời rét lắm, mau về phòng đi .”
Đợi mọi người lui xuống, ta mở kho riêng lấy bạc, cho mua thêm áo bông và than sưởi gửi đến từng viện.
Yên Vũ chứng kiến từ đầu đến cuối, thương ta bị oan đến đỏ cả mắt.
Gió tuyết lùa qua cửa sổ mở hé, đưa cả tiếng nói từ bên ngoài vào phòng.
Một tiểu nha hoàn của Nhược Nguyệt đang cố tình nói lớn.
“Trên đời chỉ có chân tình là quý nhất, không được phu quân sủng ái thì ở hậu viện này sống sao nổi?”
Yên Vũ tức giận định chạy ra đuổi, nhưng ta giơ tay giữ nàng lại .
Ta nhấp chút sữa bò nóng, nhìn màn tuyết trải dài ngoài cửa, lòng càng thêm vững vàng.
“Cứ để nàng ta nói .”
Bởi ta biết có những thứ đáng quý hơn tình ái rất nhiều.
Cuối năm ấy , Châu gia liên tiếp đón tin vui.
Ca ca
ta
lập
được
không
ít công lao,
được
Hoàng thượng thăng thêm một bậc quan
vào
dịp cuối năm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kinh-nhi/chuong-5
Tẩu tẩu cũng vừa sinh trưởng nữ cho gia đình, cả nhà ai nấy đều phấn chấn.
Trước Tết, ta xin mẹ chồng cho về thăm nhà một chuyến.
Bước vào Châu phủ, cảm nhận sự hòa thuận và ấm áp quen thuộc, lòng ta mới thật sự nhẹ nhõm.
Ta ở lại chuyện trò riêng cùng phụ mẫu cho đến lúc trời sẩm tối mới quay về phủ Quốc công.
Nơi ấy lại đang náo loạn vì Nhược Nguyệt phát sốt sau trận cảm lạnh.
Nàng ta ngủ mê mà miệng không ngừng kêu gào, bảo mình nhìn thấy quỷ và những cảnh tượng kinh hoàng.
Tần Trinh xót thương, liên tiếp thức trắng nhiều đêm canh chừng bên giường nàng ta .
Mẹ chồng vì thế tức giận, gọi ta đến trách mắng.
“Con làm thê t/ử mà không biết giữ phu quân cho mình ư?”
“Trinh nhi đường đường là thế t/ử, lại phải bỏ ăn bỏ ngủ chăm một tiểu thiếp , lỡ nó kiệt sức thì biết làm sao ?”
Ta chỉ cúi đầu vâng dạ , nét mặt từ đầu đến cuối chẳng thay đổi.
Vừa về viện, ta liền âm thầm tăng liều t/h/u/ố/c đang dùng cho Nhược Nguyệt.
Chẳng bao lâu, tiếng nàng ta gào thét van xin lại vang dậy Hiên Uyển các.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Thì ra trong chuyến về thăm nhà, ta đã nhờ phụ thân giúp mình hai việc.
Một trong hai việc ấy là tìm cho ta vài thứ t/h/u/ố/c có thể khiến người dùng chìm trong ác mộng.
Khi ta đến Hiên Uyển các, Tần Trinh lại vừa bị Nhược Nguyệt xua đuổi.
Nước trà văng đầy mặt hắn , thái dương còn bị thương, m/á/u đỏ rỉ xuống thành một vệt dài trông đến rợn người .
Ta lập tức tỏ vẻ lo lắng.
“Thế t/ử, chàng bị thương rồi , mau để phủ y xem qua.”
“Cứ giao chuyện ở đây cho thiếp .”
Hắn chỉ nghiến răng mắng một câu “Đồ điên!” rồi phất tay áo bỏ đi .
Bên trong, Nhược Nguyệt vẫn gào những lời đứt quãng.
“Không phải ta , ta không hại ngươi!”
“Là con tiện nhân ngươi tự vọng tưởng đến thế t/ử!”
“Ngươi chẳng qua chỉ là một quân cờ lót đường mà thôi!”
Nghe những lời mê sảng ấy , ta càng chắc chắn về điều mình đã biết .
Số bạc chi ở hí viện Giang Nam rốt cuộc chẳng uổng chút nào.
Câu chuyện Tần Trinh một lòng nhớ thương bạch nguyệt quang đã khuất, hóa ra chỉ là màn kịch.
Nữ t/ử được gọi là người trong mộng ấy thực chất chỉ là một kẻ đáng thương bị đẩy ra chịu c/h/ế/t thay .
Người Tần Trinh yêu từ đầu vốn là Nhược Nguyệt.
Nàng ta xuất thân thanh lâu, ngay cả vị trí thiếp thất trong phủ Quốc công cũng khó lòng được chấp nhận.
Để đưa nàng vào phủ, hai người đã bày ra một mưu kế.
Tần Trinh tìm một cô gái xuất thân lương thiện nhưng gia thế thấp kém, dung mạo lại giống Nhược Nguyệt, rồi cố tình theo đuổi nàng.
Hắn dựng nên chuyện tình nồng thắm đến mức cả kinh thành đều hay biết , cốt để đ/á/n/h lạc hướng phu nhân Quốc công.
Thế nhưng một nữ t/ử có gia cảnh như vậy nào dễ được bà cho vào cửa.
Trớ trêu thay , vở kịch kéo dài đã khiến Tần Trinh nảy sinh tình cảm thật với người con gái ấy .
Nhược Nguyệt nhận thấy sự thay đổi, lập tức ra tay sát hại tình địch.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.