Loading...

KINH NHI
#6. Chương 6

KINH NHI

#6. Chương 6


Báo lỗi

Sau cái c/h/ế/t ấy , Tần Trinh tự giam mình một thời gian, khiến mẫu thân hoảng sợ không yên.

 

Cuối cùng, hắn vẫn tiếp tục kế hoạch ban đầu, đưa Nhược Nguyệt vào phủ.

 

Vì sợ con trai xảy ra chuyện, phu nhân Quốc công đành nhắm mắt chấp thuận, đồng thời âm thầm tìm kiếm một chính thê có thể cai quản hậu viện rối ren này .

 

Còn Tần Trinh rốt cuộc dành bao nhiêu chân tình cho Nhược Nguyệt sau tất cả những chuyện ấy , có lẽ chỉ bản thân hắn mới biết rõ.

 

Ta lặng lẽ giao cho Ngọc di nương vài chiếc bánh hoa phù dung được tạo hình tinh xảo, nhờ nàng mang đến biếu Tần Trinh.

 

Đêm đó, hắn quả nhiên nghỉ lại phòng Ngọc di nương.

 

Vết thương trên đầu Tần Trinh khiến mẹ chồng lại muốn tìm cớ trách phạt ta .

 

Có điều lần này bà chẳng còn đủ tâm trí lo chuyện của con dâu.

 

Tần Quốc công đi du ngoạn xa nhà bấy lâu, nay bỗng trở về, bên cạnh còn có một nữ t/ử trẻ tuổi.

 

Nàng độ hai mươi lăm, hai mươi sáu, mặc áo đỏ tay bó gọn gàng, mái tóc đen được b/úi cao sau đầu.

 

Dáng người nhanh nhẹn, khí chất phóng khoáng, nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng, trông nổi bật hơn mẹ chồng ta không biết bao nhiêu lần .

 

Nàng biết múa kiếm, giỏi võ nghệ, nói chuyện rất hợp với Quốc công, được ông quý mến vô cùng.

 

Tuy nhiên, Quốc công chỉ giới thiệu nàng là bằng hữu, thỉnh thoảng cùng ông luận bàn võ công.

 

Ông còn nói nếu thật sự có duyên nam nữ thì hai người đã sớm thành đôi, đâu cần đợi đến hôm nay.

 

Mẹ chồng có muốn nghi ngờ cũng chẳng biết lấy danh phận nào để chất vấn.

 

Nếu nữ t/ử ấy là thiếp , bà còn có thể lấy quyền chính thê mà quản thúc.

 

Đằng này , Quốc công khăng khăng xem nàng là khách quý, hai người lại không có hành vi thất lễ nào.

 

Đã vậy , giả sử ông muốn nạp thiếp thật thì cũng chẳng cần hỏi ý mẹ chồng.

 

Thành ra bà chỉ có thể nén lòng, tiếp đãi người khách áo đỏ thật chu đáo.

 

Một hôm mẹ chồng than phiền vài câu, vừa khéo bị Tần Trinh nghe được .

 

Hắn nghiêm mặt khuyên bà.

 

“Mẫu thân , trước đây chẳng phải người vẫn bảo nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình sao ?”

 

“Huống hồ nàng ấy chỉ là bằng hữu của phụ thân , sao mẫu thân lại nghĩ người ta xấu xa như vậy ?”

 

Tin truyền đến tai, ta cười đến chảy cả nước mắt.

 

Còn mẹ chồng thì tức giận thành bệnh, nằm liệt trên giường chẳng dậy nổi.

 

Ta ngày ngày đến chăm sóc, hầu hạ chu đáo, khiến bà càng cảm kích.

 

“May mà vẫn còn Kính nhi biết thương ta .”

 

“Chứ cha con bọn họ đúng là lòng dạ sắt đá.”

 

Bà vừa lau nước mắt vừa than thở, hoàn toàn không thấy nụ cười giễu cợt ta giấu sau hàng mi.

 

Ta chỉ nghĩ, chẳng phải những người ấy đều là bảo bối bà từng hết lòng bảo vệ hay sao ?

 

Mẹ chồng lâm bệnh, việc trong phủ tạm thời đều giao vào tay ta .

 

Hôm nọ, người của Hiên Uyển các đến báo Nhược Nguyệt muốn nuôi một con ch/ó.

 

Ta còn chưa kịp bẩm lại với mẹ chồng, Tần Trinh đã lấy bạc trong kho riêng mua cho nàng ta .

 

Trước đó hai ngày, ta đã ngừng cho Nhược Nguyệt dùng thứ t/h/u/ố/c gây ác mộng, nên bệnh trạng gần đây của nàng ta dần thuyên giảm.

 

Nhưng kẻ từng làm điều trái lương tâm dù tỉnh táo cũng khó mà yên ổn .

 

Không rõ nghe ai mách bảo, nàng ta nhất quyết nuôi ch/ó để trấn an mình .

 

Tình cảm Tần Trinh dành cho Nhược Nguyệt suy cho cùng vẫn khác các nữ t/ử khác.

 

Thấy nàng ta dần bình phục, hắn lại mềm lòng.

 

Có lẽ hắn nghĩ mình đã đ/á/n/h mất một người , không thể tiếp tục mất thêm người nữa.

 

Gần đến đêm giao thừa, trong phủ lại xảy ra biến cố.

 

Mẹ chồng gắng gượng rời giường, định đi hoa sảnh xem xét công việc, nào ngờ con ch/ó của Nhược Nguyệt bất ngờ lao đến chỗ bà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kinh-nhi/chuong-6

 

Thân thể vốn yếu ớt, bà bị dọa đến ngất lịm ngay tại chỗ.

 

Ta vội đến chăm sóc, nhưng lúc vào phòng đã thấy mọi chuyện rối như tơ vò.

 

Hóa ra Tần Quốc công vừa mắng con trai một trận nặng nề.

 

“Nhìn xem ngươi gây ra chuyện gì!”

 

“Dung túng cho một tiểu thiếp nuôi ch/ó, để nó kinh động đến mẫu thân ngươi, ngày nào cũng chỉ biết làm chuyện hồ đồ!”

 

Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện

Tần Trinh có bất mãn đến đâu cũng phải cúi đầu chịu mắng.

 

Đúng lúc ấy , nữ t/ử áo đỏ đứng bên cạnh lên tiếng can ngăn.

 

“Quốc công đừng tức giận quá, chắc thế t/ử cũng đang đau lòng lắm.”

 

Nói rồi nàng còn đưa tay che miệng cười .

 

Bấy nhiêu đã khiến Tần Trinh không nhịn nổi nữa.

 

“Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của bổn thế t/ử?”

 

“Chẳng biết từ đâu đến, không danh không phận mà cứ ở lì trong phủ người khác!”

 

Nữ t/ử áo đỏ sững sờ vì bị mắng, nước mắt lập tức rơi xuống.

 

Tần Quốc công nổi giận đùng đùng, bắt con trai quỳ giữa trời tuyết, lại sai người dùng gia pháp đ/á/n/h đủ hai mươi roi mây.

 

Ta chẳng còn hứng ngồi ăn bữa cơm đoàn viên, bèn trở về Phù Dung viện, dặn tiểu trù phòng nấu mấy món mình thích.

 

Sau trận đòn, Tần Trinh mang thương tích tìm đến Hiên Uyển các rồi nổi trận cãi vã với Nhược Nguyệt.

 

Hắn đổ hết lỗi lên việc nàng ta đòi nuôi ch/ó, cho rằng nếu không có con vật ấy thì mình đâu phải chịu khổ.

 

Cãi đến gay gắt, Nhược Nguyệt không nhịn được mà khơi lại chuyện cũ.

 

“Ngươi đã yêu con tiện nhân ấy , tất cả đều do ngươi ép ta !”

 

Nhưng chuyện năm xưa chính là điều nàng ta không nên nhắc nhất trước mặt Tần Trinh.

 

Hắn bật cười lạnh lẽo.

 

“Hay lắm, hay lắm!”

 

“Quả nhiên chính ngươi đã hại c/h/ế/t nàng ấy , thật là một độc phụ!”

 

Hắn lập tức ra lệnh đ/á/n/h Nhược Nguyệt ba mươi trượng.

 

Đám sai vặt xuống tay rất nặng, đ/á/n/h đến mức xương cốt nàng ta cũng gãy nát.

 

Mẹ chồng tỉnh lại sau cơn nguy kịch, nhưng từ ấy không thể tự rời giường nữa.

 

Ta vẫn túc trực hầu hạ, không một lần tỏ vẻ chán nản hay bỏ mặc.

 

Rốt cuộc bà giao hẳn công việc quản gia cho ta .

 

Ngoài mặt ta vẫn điềm tĩnh như không , trong lòng lại vui mừng khôn xiết.

 

Về phần Nhược Nguyệt, ta lập tức sai người mời thầy t/h/u/ố/c giỏi nhất đến chữa cho nàng ta .

Ta không muốn nàng ta c/h/ế/t.

 

Chỉ cần còn sống, nàng ta và Tần Trinh mới có đủ thời gian nhìn nhau mà sinh chán ghét.

 

Giữa lúc phủ Quốc công ngổn ngang, rốt cuộc cũng có một chuyện đáng mừng.

 

Ngọc di nương mang thai.

 

Ta tự mình làm chủ, nâng nàng lên hàng quý thiếp , lại cho người chăm sóc cẩn t/h/ậ/n.

 

Mẹ chồng nghe tin liền vui vẻ, Quốc công cũng mừng không kém.

 

Dù vậy , đứa trẻ trong bụng nàng vẫn là con thứ, không phải dòng đích.

 

Ta liền tỏ rõ thái độ.

 

“Đều là huyết mạch Tần gia, con của nàng ấy cũng như con ruột của thiếp .”

 

Lời nói ấy khiến cả hai vị trưởng bối càng thêm hài lòng, ban cho ta không ít phần thưởng.

 

Ta sai Yên Vũ đem tất cả cất kỹ vào kho riêng.

 

Qua Tết, Tần Quốc công lại muốn đi du ngoạn, lần này vẫn định đưa nữ t/ử áo đỏ đi cùng.

 

Mẹ chồng nghe xong tức đến gần như không chịu nổi.

 

Còn ta vẫn tận tâm đóng vai con dâu hiếu thuận bên giường bệnh.

 

Đến Yên Vũ cũng phải bất bình thay ta .

 

“Ngày trước phu nhân đối xử với thiếu phu nhân như thế, vậy mà bây giờ người vẫn hết lòng săn sóc bà ấy .”

 

Ta chỉ cười mà không giải thích.

 

Bởi những ngày hưởng phúc của ta vẫn còn ở phía trước .

 

Dạo ấy , Tần Trinh lại nuôi một nữ t/ử ở bên ngoài.

Bạn vừa đọc xong chương 6 của KINH NHI – một bộ truyện thể loại Cổ Đại đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo