Loading...
Hắn nhất quyết đòi đón người đó vào phủ làm thiếp , tìm ta bàn bạc với vẻ kiên quyết.
“Nghi Kính, Lâm Nương đã trao thân cho ta , lại cam lòng ở bên ta với thân phận thiếp thất, ta nhất định phải cho nàng ấy một danh phận.”
Ta lập tức thuận lời.
“Lâm Nương đã vất vả hầu hạ thế t/ử, đón nàng vào phủ vốn là chuyện nên làm .”
“Chỉ e lúc này mẫu thân đang bệnh nặng, nếu tổ chức nạp thiếp , người ngoài sẽ có lời đàm tiếu.”
Sắc mặt Tần Trinh lập tức sa sầm.
“Ta cứ tưởng nàng là người hiểu chuyện, hóa ra cũng tìm cớ trì hoãn, không muốn Lâm Nương bước vào cửa!”
Hắn tức giận quở trách, chẳng buồn cân nhắc thêm.
Ta đành mỉm cười nhận lời.
“Vậy mọi việc cứ theo ý thế t/ử.”
Thật hiếm thấy người nào cố chấp đến mức tự đưa mình vào chỗ khó như hắn .
Một khi đã muốn rước phiền phức về nhà, ngay cả thần tiên cũng không ngăn nổi.
Ta không những đón Lâm Nương vào phủ, mà còn hào phóng thu xếp thêm hai phòng thiếp mới cho Tần Trinh.
Hắn nghe xong vui đến không khép miệng được .
Riêng chỗ ở của Lâm Nương, ta cố ý sắp đặt ngay bên cạnh Hiên Uyển các.
Nàng vừa nhập phủ đã phải nhìn những người thiếp được đưa vào cùng đợt, lại nghe chuyện Nhược Nguyệt bị phạt đến tàn phế.
Yên Vũ báo rằng khi nghe tiếng kêu đau từ Hiên Uyển các rồi trông thấy bộ dạng Nhược Nguyệt, Lâm Nương sợ đến chân tay bủn rủn.
Ta thong thả tỉa mấy cành hoa trên bàn, thầm nghĩ lời răn đe ấy hẳn đã đủ rõ.
Mặt khác, ta vẫn cho người chăm chút cái t/h/a/i của Ngọc di nương, bởi đứa trẻ này chính là hy vọng của cả phủ Quốc công.
Ngày Quốc công lên đường cùng nữ t/ử áo đỏ, mẹ chồng tức giận ném vỡ cả bát đĩa.
Ta nghe tin liền đến thăm, cũng là để tận mắt xem bà giận dữ đến đâu .
Đến lúc này , phần lớn quyền hành trong phủ đã nằm trong tay ta .
Dù vẫn còn vài kẻ không thật lòng phục t/ùng, ta cũng chẳng còn phải bận tâm.
Sức khỏe mẹ chồng ngày một suy kiệt, e chẳng còn được bao lâu.
Đợi bà qua đời, người thực sự làm chủ phủ Quốc công sẽ là ta .
Ta ngồi cạnh giường, nét mặt tươi tắn, dịu dàng khuyên bà.
“Mẫu thân việc gì phải phiền lòng vì nàng ấy , cũng chỉ là bằng hữu của phụ thân thôi mà, đến thân phận thiếp thất còn chẳng có .”
“Những điều này đều do chính mẫu thân từng dạy con.”
Nói đến đó, ta không kìm được tiếng cười .
Cảm giác hả hê trong lòng khó mà diễn tả.
Mẹ chồng trừng mắt nhìn ta , tức đến nỗi hơi thở cũng nghẹn lại .
Ta thong thả dùng khăn tay lau các đầu ngón tay, rồi đứng dậy rời phòng.
Bên ngoài, mùa xuân đã về, hoa nở khắp vườn, nắng ấm phủ lên những mái hiên.
Chỉ tiếc mẹ chồng chẳng còn cơ hội ngắm cảnh xuân ấy thêm lần nào nữa.
Khi bà qua đời, Tần Trinh vẫn đang uống rượu hoa ở bên ngoài.
Hắn say đến không biết trời đất, phải có mấy người hợp sức khiêng về.
Chuyện truyền đến tai Hoàng thượng, hắn bị khiển trách hết sức nặng nề.
Mãi năm tháng sau khi mẹ chồng đã được an táng, Tần Quốc công mới nhận tin dữ và quay về.
Khi ấy , Ngọc di nương đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh.
Nàng bế con đến Phù Dung viện, xin giao đứa bé cho ta nuôi nấng.
Ta đồng ý để con trai nàng được ghi vào danh phận con đích, nhưng không tách mẫu t/ử hai người .
Ngọc di nương vẫn tự mình chăm sóc con, hằng ngày chỉ cần bế bé đến cho ta nhìn mặt là đủ.
Đứa trẻ vừa tròn một tháng tuổi thì một tin dữ khác lại truyền về.
Trên đường trở lại kinh thành, Quốc công đau buồn vì mất vợ, khi băng qua rừng đã sơ suất, cuối cùng mất mạng trong miệng hổ dữ.
Liên tiếp chịu tang phụ mẫu, Tần Trinh suy sụp đến mức trong thoáng chốc tưởng chừng già đi cả mười tuổi.
Ta lại có những ngày thanh thản ở bên Ngọc di nương, cùng nàng bồng bế và trêu đùa đứa trẻ.
Những di nương khác nhìn đứa bé đều vừa yêu mến vừa ghen tị, ai nấy xem nó như báu vật của cả phủ.
Lâm di nương cũng ngoan ngoãn
ngồi
bên cạnh,
trên
môi
có
nụ
cười
, xem
ra
đã
biết
an phận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kinh-nhi/chuong-7
Giữa lúc mọi người đang vui vẻ, Yên Vũ bước vào báo có người từ Hiên Uyển các tới xin gặp ta .
Ta sửa lại vạt áo rồi đứng dậy.
“Các muội cứ ở đây chơi với đứa bé, ta đi một lát sẽ trở lại .”
Mấy người kia đều im lặng tiếp tục dỗ dành đứa nhỏ, không ai hỏi thêm.
Chỉ có Lâm di nương thoáng run lên, như thể vừa nghe đến chuyện đáng sợ.
Ta đến Hiên Uyển các và nhìn thấy Nhược Nguyệt của ngày hôm nay.
Nữ t/ử kiêu căng năm nào giờ nằm liệt giường, cả thân người gầy quắt, gần như chỉ còn da bọc xương.
Trời đã trở nóng, những chỗ da tì xuống giường bắt đầu lở loét, khiến nàng ta trông tiều tụy chẳng khác gì một bà lão.
Giọng nàng ta khàn đục, ngập vẻ hối hận.
“Châu Nghi Kính, giờ ta đã hiểu lời ngươi nói ngày trước .”
“Chân tình quả thật không phải thứ quan trọng nhất.”
Nước mắt lăn qua hai bên sống mũi, đọng thành những vệt ướt trên khuôn mặt hốc hác.
Nàng ta vẫn không cam lòng, run rẩy hỏi.
“ Nhưng tại sao lại thành ra thế này ?”
“Rõ ràng ta và hắn từng yêu nhau kia mà!”
Nàng chờ ta giải đáp, dường như chỉ cần một câu trả lời là đủ lý giải tất cả những khổ đau.
Ta im lặng thật lâu mới nói .
“Bởi người còn sống, làm sao thắng nổi bóng hình của người đã khuất.”
Nhược Nguyệt nghe xong chợt bật cười điên dại.
“Thì ra là vậy , thì ra là vậy !”
Nhìn nàng ta lúc này , ta cũng thấy có đôi phần đáng thương.
Ở đời, thứ mà ta tin sẽ không phản bội mình chỉ có tiền bạc và quyền lực.
Tiếc thay , đến khi Nhược Nguyệt nhận ra điều ấy thì đã muộn màng.
Từ sau khi Quốc công mất, Hoàng thượng mãi vẫn chưa ban chiếu để Tần Trinh kế thừa tước vị.
Chẳng bao lâu, Tần Trinh lại mắc bệnh phong hoa.
Hoàng thượng lập tức hạ chỉ phế bỏ ngôi thế t/ử của hắn , chuyển danh phận ấy cho đứa con trai duy nhất của hắn .
Đợi đến khi tròn mười lăm tuổi, đứa trẻ sẽ được chính thức kế thừa tước vị.
Có lẽ vì thanh danh Tần Trinh từ trước vốn đã không tốt , Hoàng thượng sớm nhận ra điều bất ổn nên mới chần chừ chưa phong tước cho hắn .
Về phần ta , kết cục này dĩ nhiên không thể tốt hơn.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Ta vẫn là đích mẫu của thế t/ử, lại nắm mọi việc lớn nhỏ trong nhà, cả phủ Quốc công rộng lớn đều do một tay ta quán xuyến.
Một đêm nọ, có con bồ câu đưa thư đậu ngoài song cửa phòng ta .
Ta tháo lá thư mang theo chân chim, mở ra đọc , mới biết người gửi chính là Lăng Lăng.
Lăng Lăng không ai khác ngoài nữ t/ử áo đỏ từng được Tần Quốc công đưa về phủ.
Trong thư, nàng cảm tạ ta đã giúp mình trả được mối thù năm xưa.
Thuở trước , trong một lần đi xa, Tần Quốc công đã thành thân với một nữ t/ử ở bên ngoài.
Nữ t/ử ấy chính là tỷ tỷ của Lăng Lăng.
Khi ấy , tỷ tỷ nàng không hề hay biết người mình lấy làm chồng chính là Quốc công đã có chính thê.
Mãi đến lúc mang thai, nàng mới được ông đưa về phủ, từ một người vợ danh chính ngôn thuận bỗng phải cúi mình làm thiếp .
Mẹ chồng ta vốn chẳng dung được người khác, đã bức ép khiến đứa con trong bụng tỷ tỷ Lăng Lăng không thể chào đời.
Sau đó, người tỷ tỷ bạc mệnh cũng u uất mà c/h/ế/t.
Chính vào dịp về thăm Châu gia năm trước , ta đã nhờ phụ thân giúp thu xếp chuyện liên quan đến Lăng Lăng.
Cái c/h/ế/t của mẹ chồng và Tần Quốc công về sau đều là do Lăng Lăng bày mưu thực hiện.
Nghĩ lại càng thấy số tiền năm xưa ta bỏ ra ở hí viện Giang Nam chẳng có một đồng nào lãng phí.
Một năm trôi qua, ta bế đứa trẻ trở về thăm nhà ngoại.
Phụ thân và mẫu thân đã đứng đợi sẵn ngoài cổng.
Từ đằng xa, ta nhìn thấy mắt mẫu thân rưng rưng, vừa đến gần bà đã nắm lấy tay ta , nước mắt lặng lẽ rơi mãi.
Ta nhìn hai người , nở nụ cười nhẹ nhõm.
“Phụ thân , mẫu thân , con đã làm được rồi .”
HẾT.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.