Loading...

MỘNG HUY CHÂU
#27. Chương 27

MỘNG HUY CHÂU

#27. Chương 27


Báo lỗi

 

 

41

 

 

Tiếng đàn tiếng hát vang khắp ngõ xóm, bánh xe buôn bán lăn đi khắp bốn phương.

 

 

Năm ta hai mươi tuổi, ta đã trở thành một đại thương nhân nổi danh khắp gần xa.

 

 

Uông học chính nói , trên sử sách đời sau cũng sẽ có tên ta .

 

 

Còn ta chỉ mỉm cười , không nói lời nào.

 

 

Cũng trong năm ấy , ta biết được một chuyện.

 

 

Trên gia phả, ta vẫn là con của cha mẹ ruột.

 

 

Rốt cuộc là chuyện gì?

 

 

Sau khi gia phả Phương gia được biên soạn lại , lúc ấy mới bổ sung thêm giới tính.

 

 

Phía sau tên cha mẹ ruột ta có ghi Phương Cẩn, là nữ.

 

 

Còn phía sau tên Thanh tẩu và Đức Thịnh thúc cũng có ghi Phương Cẩn.

 

 

Là nam.

 

 

Đón lấy ánh mắt áy náy của tứ thúc.

 

 

Ta mới biết được chân tướng năm xưa.

 

 

Khi Thanh tẩu nhận nuôi ta , nhi t/ử ruột của mẹ cũng vừa bỏ mạng trong miệng sói dữ.

 

 

Số mệnh sao lại trớ trêu đến thế!

 

 

Bởi vậy , mẹ nhận nuôi ta , cũng đặt tên ta là Phương Cẩn.

 

 

Bao nhiêu năm qua, A tẩu, mẹ nuôi dưỡng con.

 

 

Mỗi lần gọi tên con, rốt cuộc mẹ đang gọi Tiểu Cẩn nào đây?

 

 

Ta vô cùng mờ mịt.

 

 

Một mặt, mẹ quả thật đã nuôi nấng ta khôn lớn.

 

 

Thế nhưng ta cũng chẳng thể chịu nổi sự trêu đùa của số mệnh dành cho mình .

 

 

Từ năm kia , Thanh tẩu đã lâm bệnh đến mức thần trí hồ đồ.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Trong lúc bệnh tật, mẹ luôn miệng gọi “Tiểu Cẩn, Tiểu Cẩn”.

 

 

Ban đầu, ta cứ tưởng mẹ đang gọi ta .

 

 

Về sau mới phát hiện, mẹ đang gọi một người khác.

 

 

Có một ngày.

 

 

Mẹ khóc lóc ngồi bật dậy, đuổi theo ra ngoài.

 

 

“Tiểu Cẩn, bên ngoài đang có binh biến, con đừng đi kinh thương...”

 

 

Tiếng gọi lần này , cuối cùng cũng là gọi ta .

 

 

Ta lặng lẽ nhìn mẹ .

 

 

“A tẩu.”

 

 

“Năm xưa tại sao mẹ lại nhận nuôi con?”

 

 

“Có phải vì con trông rất giống đứa con ấy của mẹ không ?”

 

 

“Con nhớ, cái tên Phương Cẩn này ban đầu vốn chẳng thuộc về con.”

 

 

Ánh mắt mẹ thoáng trở nên tỉnh táo trong khoảnh khắc.

 

 

Nhưng chỉ chốc lát sau , lại trở nên trống rỗng.

 

 

Mẹ chỉ nói : “Tiểu Cẩn, góa phụ là kẻ còn sống sau khi chồng mất, chẳng t/i/m chẳng g/a/n, A tẩu có lỗi với con.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-27
Bao nhiêu năm hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, vậy mà mẹ vẫn chẳng thể cho con được hưởng những ngày tháng tốt đẹp .”

 

 

“ Nhưng mẹ sắp c/h/ế/t rồi , con có bằng lòng gọi mẹ một tiếng...”

 

 

Ta nhớ lại từng chuyện trong quá khứ, lòng khẽ rung động, nỗi bi thương từ tận đáy lòng trào dâng.

 

 

Ta vẫn nhớ thuở nhỏ, chính mẹ đã nuôi ta lớn lên bằng từng ngụm nước cháo.

 

 

Đối với ta , hẳn mẹ cũng từng thật lòng yêu thương chứ.

 

 

Nghĩ như vậy , tiếng gọi ấy không ngờ lại bật ra vô cùng tự nhiên.

 

 

“Mẹ...”

 

 

Cuối cùng, Thanh tẩu cũng khép mắt lại .

 

 

Làn sương mỏng lững lờ trôi, ánh ban mai vừa ló rạng xuyên qua những bức tường mã đầu cổ kính của Huy Châu, chiếu xuống thân thể lạnh lẽo của con người .

 

 

Những người vất vả suốt cả đêm, cuối cùng cũng được đón ánh bình minh vào khoảnh khắc này .

 

 

Xuyên qua những con đường núi chật hẹp, từng lớp thổ lâu san sát được dựng men theo sườn núi.

 

 

Người quận Tân An khai phá quê hương mình tại nơi đây, từ dãy Tân An Lĩnh nhìn về bốn phương, hiện ra trước mắt chính là vùng đất Huy Châu với chín tầng non nước trùng điệp.

 

 

Trong những tòa tứ hợp viện, các bức tường mã đầu cao v/út sừng sững đón gió.

 

 

Những tòa bài phường nơi đầu ngõ, trước cửa từ đường đứng hiên ngang, lặng lẽ tiễn đưa bao người qua lại .

 

 

42

 

 

Trên sân khấu hí kịch, tiên sinh kể chuyện đặt thanh kinh đường mộc xuống, cất giọng ngâm:

 

 

“Một đời si tình đến tận cùng, trong mộng cũng chẳng đến Huy Châu!”

 

 

43

 

 

“Đất Huy Châu này tốt lắm, người người đều mơ được đặt chân đến.”

 

 

“ Nhưng ta lại chẳng thiết tha, nơi này quá nặng mùi thương lợi, tình nghĩa con người lạnh nhạt bạc bẽo, ta thà đi khắp bốn phương ngắm nhìn thiên hạ, chứ chẳng muốn đến Huy Châu.”

 

 

“Nói vậy thì, tại sao ngài lại đến đây?”

 

 

“Đương nhiên là vì Giang Nam đẹp lắm.”

 

 

“Giang Nam đẹp lắm, nơi đây có người ta nhung nhớ, có những điều ta luôn canh cánh trong lòng.”

 

 

“Nếu ta không phải người Huy Châu, ta sẽ chẳng đến đây đâu ... Nhưng ta lại cứ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này , đời người từ sinh đến t/ử, từ t/ử đến sinh, lá rụng về cội, ta trở về Giang Nam cũng có những lý do bất đắc dĩ của riêng mình !”

 

 

44

 

 

【Đất Hấp núi nhiều ruộng ít, huống hồ đất đai lại cằn cỗi, thổ nhưỡng đỏ cứng, sản vật nghèo nàn, chẳng thích hợp trồng kê và cao lương, bởi vậy lương thực không đủ nuôi sống dân chúng, phải chuyển vận hàng hóa sang các quận khác, thành thử người dân không có nghề nghiệp cố định mà phần lớn đều làm nghề buôn bán.】

 

— 《Hấp Vấn》

 

 

 

-HẾT-

Vậy là chương 27 của MỘNG HUY CHÂU vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Gia Đình, Chữa Lành, Điền Văn, Truyền Cảm Hứng, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo