Loading...

MỘNG HUY CHÂU

Đánh giá: 5.5/10 từ 48 lượt

Ta sinh ở Huy Châu.

Dân gian câu: “Kiếp chẳng tu, kiếp sinh ở Huy Châu, mười bốn mười lăm tuổi, quẳng ngoài.”

Ở chốn thâm sơn cùng cốc , nuôi sống một đứa trẻ choai choai khó, nuôi một đứa bé còn đỏ hỏn càng khó hơn.

Mùa đông giá rét năm Triệu Khánh thứ mười sáu, cha nghèo đến mức gạo ăn, chẳng đủ sức nuôi ba đứa con.

Đại ca khôi ngô tuấn tú, sách chữ, cha nỡ bỏ.

A tỷ khéo ăn khéo , lanh lợi nhất nhà, cách lấy lòng trưởng bối, nỡ bỏ.

Chỉ , một đứa bé xí lọt lòng, chẳng tài cán gì, chỉ bĩu môi oe oe đến long trời lở đất.

Cha đành nhẫn tâm, mở toang cửa lớn ném ngoài.

Giữa tháng Chạp rét cắt da cắt thịt, một đứa trẻ sơ sinh bỏ ngoài trời chẳng quá một khắc là ch//ết cóng.

Bên ngoài một vị hòa thượng đỡ lấy , mắng lớn: “ là đôi vợ chồng lười biếng, đứa trẻ mới lọt lòng, thể vứt là vứt ngay !”

Cha buồn bực đáp: “Nhà nghèo, nuôi nổi, chi bằng đừng để nó đến với cõi đời còn hơn.”

Hòa thượng : “Ta thấy đứa bé tướng mạo khác thường, dường như mang phú quý, ắt thể quan lớn, chi bằng các ngươi cứ giữ nó trong nhà, cho nó ngụm nước mà sống, cũng tránh mang nghiệp sát sinh.”

Người Huy Châu tin Phật, cũng chẳng tin Đạo, vùng đất Hoàn vốn tôn sùng Nho học, lời của một hòa thượng từ nơi khác đến, họ thể tin ?

Cha cầm gậy đánh đuổi hòa thượng ngoài.

Hòa thượng kêu “ối chao, ối chao” né tránh, miệng ngừng than khổ: “Ta chỉ là một hòa thượng, dù nhận đứa bé cũng chẳng nuôi nổi ! Chi bằng các ngươi tìm một nhà tử tế, đem con bé cho còn hơn!”

Mẹ giận dữ quát: “Làm gì nhà nào chịu nhận một đứa bé xí thế chứ!”

Bỗng nhiên.

Cánh cửa gỗ đóng kín của nhà bên cạnh kêu “két” một tiếng mở , một nữ tử gầy gò bước ngoài.

Thanh tẩu : “Ta nhận.”

Bình luận

Sắp xếp theo