Loading...

MỘNG HUY CHÂU
#15. Chương 15

MỘNG HUY CHÂU

#15. Chương 15


Báo lỗi

 

 

Đây cũng là lần đầu tiên bà đối mặt trực tiếp với ta như vậy .

 

 

Ta cứ ngỡ mẹ ruột đang oán trách mình , mãi đến tối, Kim nhị thẩm mới tìm đến.

 

 

Bà đưa cho ta một bọc vải nho nhỏ.

 

 

“Đây là thứ mẹ ruột con muốn đưa cho con.”

 

 

Bên trong bọc vải là một thỏi bạc nhỏ đến đáng thương.

 

 

Nhà nghèo đến mức chẳng còn đồng nào, không biết mẹ ruột ta đã giữ lại được nó bằng cách nào.

 

 

Thỏi bạc được bọc trong một mảnh vải đỏ, Kim nhị thẩm nói đó chính là tấm khăn quấn tã khi ta vừa chào đời.

 

 

“Bọn họ sắp đi rồi , cứ khư khư giữ mấy mẫu ruộng ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng ra ngoài làm thuê kiếm sống.”

 

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

“ Nhưng mà, bọn họ đã lớn tuổi như vậy rồi .”

 

 

Ta nâng bọc vải trong tay, có chút không biết phải làm sao .

 

 

“Cũng chẳng còn cách nào khác, cha mẹ trên đời đều như vậy cả, chỉ mong con cái được sống tốt hơn, đâu thể trơ mắt nhìn đại ca con c/h/ế/t ở bên ngoài được .”

 

 

“Chỉ trách bao nhiêu năm qua quá nuông chiều con, chẳng khác nào tự tay hại con, cứ ngỡ đại ca con là người có thể tự lập vững vàng, nào ngờ nó lại không biết quý trọng bản thân đến thế, làm khổ cả song thân .”

 

 

Kim nhị thẩm thở dài.

 

 

“Nghe ý bọn họ, hình như định đến huyện thành nương nhờ a tỷ con. Chỉ là bao nhiêu năm qua chẳng hỏi han quan tâm, giờ lại tìm đến, như thế thì ra thể thống gì chứ?”

 

 

Ta nhìn mảnh vải đỏ, không nói lời nào, nhưng lại nhớ đến bóng lưng gầy gò từng gặp ở tiệm gạo năm ấy .

 

 

Một năm đã trôi qua, tỷ ấy có sống tốt không ?

 

 

21

 

 

Phương thất thúc trở về rồi .

 

 

Xét theo thứ bậc trong tộc, ông ấy đứng sau tứ thúc, nhưng thực ra tuổi tác còn lớn hơn tứ thúc đôi chút.

 

 

Gia quyến của Phương thất thúc cũng trở về cùng ông ấy , ông là một trong số ít những người đưa cả gia đình theo mình đi khắp nơi kinh thương.

 

 

Tuy có phần bôn ba vất vả, nhưng cả nhà hòa thuận êm ấm, kể ra cũng rất tốt .

 

 

Phương thất thúc vừa trở về đã mệt đến không chịu nổi, phải uống cạn một bát trà lớn mới có thể nghỉ ngơi.

 

 

Tứ thúc ngồi bên cạnh phe phẩy quạt, lười nhác hỏi: “Huynh vừa đi đâu về mà hốt hoảng đến thế?”

 

 

Phương thất thúc lau miệng, buông ra một câu khiến người ta kinh ngạc: “Lần này trở về, ta sẽ không đi nữa.”

 

 

“Hả?” Phương tứ thúc vô cùng sửng sốt.

 

 

“Không đi nữa? Ý huynh là sao , huynh định ở lại Hấp huyện ư?”

 

 

“ Đúng .” Phương thất thúc đáp ngắn gọn, “Ta nhìn tình hình bên ngoài, e rằng sắp loạn rồi . Thế đạo chẳng còn thái bình, ta lại có vợ con, chi bằng ở lại huyện thành tìm cách làm ăn khác.”

 

 

“Sắp loạn... Hình như ta cũng nghe phong thanh đôi chút.” Phương tứ thúc ngẫm nghĩ, “Có điều, huynh ở lại là định làm nghề tích trữ hàng hóa sao ?”

 

 

“Chính thế.” Phương thất thúc đáp dứt khoát.

 

 

“Tiểu Cẩn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-15
” Tứ thúc vẫy tay, gọi ta đến trước mặt, “Con có biết thế nào là tích trữ hàng hóa không ?”

 

 

Ta đáp: “Biết lúc nào cần cạnh tranh mà chuẩn bị sẵn hàng, hiểu nhu cầu từng thời mà lựa chọn sản vật, ấy gọi là tích trữ.”

 

 

Ánh mắt Phương thất thúc thoáng hiện vẻ kinh ngạc: “Đây là con nhà đệ sao ?”

 

 

“Huynh hồ đồ rồi à , ta còn chưa thành gia lập thất.” Tứ thúc lắc đầu.

 

 

“Vậy là...”

 

 

“Là con nhà Đức Thắng.”

 

 

Nghe vậy , Phương thất thúc có phần ngơ ngác: “Ta nhớ nhà hắn chẳng phải là...”

 

 

“Chuyện phiếm không cần hỏi nhiều.” Phương tứ thúc hờ hững đáp, “Con bé rất có tài kinh thương, ta thấy tương lai Phương gia chúng ta đều nằm trong tay nó cả rồi , huynh đừng có giấu nghề, phải truyền dạy hết mọi thứ cho con bé đấy.”

 

 

“Được, được , được .” Phương thất thúc mỉm cười , nhưng ánh mắt nhìn ta lại mang theo vẻ dò xét.

 

 

“Tiểu Cẩn... phải không , tứ thúc của con giỏi vận chuyển hàng hóa, còn ta lại giỏi tích trữ đầu cơ hơn. Sau này con cứ theo bên cạnh ta , học được bao nhiêu thì học bấy nhiêu.”

 

 

Ta hành lễ với ông ấy : “Đa tạ thất thúc.”

 

 

22

 

 

Năm ta chín tuổi, ta theo thất thúc chuyển đến huyện thành.

 

 

Thanh tẩu đương nhiên cũng phải chuyển đi cùng ta , Kim nhị thẩm lưu luyến mãi không thôi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đứng nhìn chúng ta rời đi .

 

 

Ta thuê một tiểu viện trong huyện thành, không nhận tiền của tứ thúc và thất thúc.

 

 

Những năm qua, ta cũng dành dụm được không ít bạc, chẳng cần phải mãi dựa vào sự giúp đỡ của các bậc trưởng bối.

 

 

Thất thúc mở một tiệm cầm đồ trong huyện, ngày thường cũng đi lại giữa một phủ sáu huyện của Huy Châu, nhưng không còn bôn ba đường xa như trước nữa.

 

 

Thất thẩm dịu dàng, hòa nhã, là hậu nhân của một gia đình quan lại , hiểu lễ nghĩa, thông thi thư.

 

 

Ta hỏi thăm mới biết , không ngờ bà cũng là người trong tộc của Uông giáo dụ năm xưa.

 

 

Thất thúc chỉ có một nữ nhi, tên là Lan Chi.

 

 

Khác với cái tên thanh nhã của mình , cô nương ấy có đôi mày rậm, mắt to, tính tình vô cùng hoạt bát.

 

 

Từ khi sống gần nhau , Lan Chi trở nên rất thân thiết với ta .

 

 

Nàng ấy giao du rộng rãi, bao nhiêu năm theo gia đình bôn ba nam bắc, trên người tự nhiên mang theo vài phần hào sảng, phóng khoáng của người trong giang hồ.

 

 

Vừa chuyển đến huyện thành, nàng ấy đã nhanh ch/óng kết thân với các khuê tú nơi đây.

 

 

Ta bận rộn với chuyện kinh thương, lại sinh ra ở thôn quê, nên chẳng mấy hứng thú với những việc ấy .

 

 

Chỉ có thất thẩm là hơi lo lắng: “Đứa trẻ này suốt ngày tiếp xúc với nam nhân, chẳng có chút dáng vẻ nào của nữ nhi, như vậy sao mà được ? Ta vẫn nên bảo Lan Chi đưa con bé tham gia thêm vài buổi thi hội mới phải !”

 

 

Lan Chi lại rất thoải mái: “Tiểu Cẩn giỏi giang hơn con nhiều, tham gia những buổi thi hội này trái lại chỉ khiến muội ấy bị gò bó thôi!”

 

 

Nhưng thất thúc lại nói với ta : “Đạo lý của việc tích trữ hàng hóa nằm ở chỗ tin tức phải linh thông. Giao du trong các buổi thi hội là cơ hội hiếm có , con đừng bỏ lỡ.”

 

 

Thế là, ta cùng Lan Chi đến tham dự thi hội.

 

 

Trùng hợp thay , lần này thi hội lại được tổ chức tại Ngô gia.

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 15 của MỘNG HUY CHÂU – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Gia Đình, Chữa Lành, Điền Văn, Truyền Cảm Hứng đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo