Loading...
Bọn họ được người ta tài trợ đến Vu Hồ, hoặc nương nhờ các dòng họ lớn ở địa phương, sống ngụ cư tại đây.
Mục đích chuyến đi này của Phương tứ thúc chính là kết giao với những văn nhân ấy .
Đợi đến khi tiệc rượu kết thúc, ông ấy mới thuận miệng nhắc đến một câu.
“Phiền các vị nói giúp vài lời tốt đẹp về ta trước mặt Cao đại nhân.”
“Đương nhiên, đương nhiên, đa tạ Phương huynh đã khoản đãi!”
Đám văn nhân mặc khách sau một hồi phóng túng vui chơi, lại thong dong rời đi .
Chỉ còn ta và Phương tứ thúc lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Phương tứ thúc mệt mỏi nói : “Tiểu Cẩn, đôi khi kinh doanh không phải chuyện phiền phức nhất. Khó khăn nhất chính là giao thiệp với những gia đình quan lại .”
“Nghề buôn bán bị xếp vào hàng thấp kém, nếu không có quan hệ, chỉ có thể quanh co tìm cách tiếp cận người ta như vậy . Bởi thế, đây cũng là lý do ta mong đại ca con có thể thi đỗ.”
“Dẫu chỉ đỗ cử nhân, cũng đã có công danh trong người , ngày sau trở về quê, ngay cả tri huyện cũng có thể cùng hắn nâng chén chuyện trò, từ đó chẳng còn sợ bị người khác chèn ép nữa.”
Ta gật đầu: “Tứ thúc, con hiểu.”
Hóa ra , kinh thương còn khó khăn hơn ta tưởng tượng.
Thế giới bên ngoài vô cùng rộng lớn, nhưng cũng đầy rẫy những thử thách lớn lao hơn.
Ta chỉ là một trong vô số phù du nhỏ bé, tình cờ được ngồi thuyền nhảy ra khỏi đáy giếng nhìn ngắm thế gian, rồi chợt phát hiện thế giới bên ngoài muôn màu muôn vẻ đến mức khiến ta phải khiếp sợ.
Nhưng sợ hãi thì đã sao ?
Cuối cùng ta vẫn sẽ bước ra ngoài muôn trùng núi non, trở thành một trong những thương nhân ngược xuôi nam bắc.
Ta chưa từng sợ con đường phía trước đầy gian nan.
Chí hướng đã định, dẫu xa xôi đến đâu cũng có thể vươn tới.
Núi cùng biển thẳm, cũng chẳng thể ngăn bước chân người .
20
Quảng Lăng nổi danh khắp thiên hạ, phong khí ăn chơi hưởng lạc ngày càng thịnh hành.
Nghi Chinh, nơi giữ vai trò trung tâm vận chuyển muối vùng Hoài Nam, cũng là một chốn phồn hoa thịnh vượng, trong thành Dương Châu, hội Đô Thiên và những lễ hội rước thần được tổ chức vô cùng long trọng.
Những nơi ấy , mấy năm sau ta đều lần lượt đặt chân đến.
Ta vẫn không quên việc đọc sách, nhưng trong quá trình theo Phương tứ thúc đi khắp nơi kinh thương, ta còn tích lũy được nhiều điều hơn thế.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Trái ngược với ta .
Kể từ khi thi đỗ tú tài, đại ca lại sa sút không gượng dậy nổi.
Sau kỳ viện thí, huynh ấy đến huyện thành tiếp tục học hành, kết giao với một đám văn nhân, ngày ngày được bọn họ tâng bốc đến mức lâng lâng quên cả bản thân .
Bất kể
người
trong tộc khuyên ngăn thế nào, cũng
không
thể cản nổi quyết tâm lui tới thanh lâu của
huynh
ấy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-14
Cuối cùng, các vị tộc lão hết cách, đành ngừng khoản bạc chuyên dùng chu cấp cho huynh ấy đọc sách.
Theo lời vị lão ông trong tộc thì chính là.
“Nó chẳng chịu phấn đấu, suốt ngày oán trời trách người , nói rằng tông tộc không thể giúp nó một bước lên mây, không thể để nó được nằm trong vòng tay mỹ nhân. Nào hay số tiền cho nó đọc sách đều do bà con lối xóm, nhà nhà góp nhặt mà thành, cuộc sống chúng ta cũng chẳng dư dả gì, hà cớ phải tiếp tục nuôi báo cô nó nữa?”
Còn ta , nhờ kinh thương mà dần gây dựng được chút danh tiếng.
Thái độ của vị lão ông trong tộc đối với ta đã trở nên khác hẳn trước kia .
Có lẽ khi con người ta già đi , những chuyện đúng sai trong quá khứ cũng dần phai nhạt.
Ông ngày càng hiền từ, hòa nhã.
Không còn bạc, đại ca vẫn muốn giao du khắp nơi, mà tiền bạc lại là thứ thiết yếu, một khi không chu cấp nổi thì chẳng còn ai buồn để mắt đến huynh ấy nữa.
Huynh ấy ngày nào cũng uống say khướt, trở về nhà đòi tiền tiêu xài.
Người Diệp gia, Trương gia trong thôn vốn còn ngưỡng mộ việc huynh ấy thi đỗ tú tài, đến lúc này cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.
“Xem ra , con trai có nên người hay không vẫn phải xem nhân phẩm thế nào. Bằng không , dẫu có đỗ đạt được vào học trường quan, cũng vẫn khiến người ta khinh thường.”
Trâu trong nhà đã bán, gà mái cũng bị vặt lông đem bán, cha ta ngày đêm đi làm thuê cho người khác, vẫn không gom đủ số tiền huynh ấy muốn tiêu.
Thế là, ông nghĩ đến ta .
Ta kinh doanh buôn bán, trong túi cũng có chút bạc, đã sửa sang lại nhà cửa cho Thanh tẩu, lại mua thêm mấy mẫu ruộng.
Người ngoài nhìn thấy đều đỏ mắt ghen tị, nhưng cũng kiêng dè tứ thúc, chẳng dám nói gì nhiều.
Chỉ có thể buông vài câu châm chọc chẳng đau chẳng ngứa.
“Thanh tẩu đúng là được hưởng phúc rồi , chỉ tiếc đứa trẻ này rốt cuộc vẫn là nuôi con giúp nhà người khác.”
Đến lúc này , bọn họ lại chẳng buồn tranh cãi xem ta có phải nữ t/ử hay không nữa.
Cha ta nghe nhiều, có lẽ cũng bắt đầu nảy sinh tâm tư.
Ông ấp úng tìm đến ta , đưa ra một đề nghị: “Tiểu Cẩn, đại ca con đã bỏ rượu chè gái gú rồi , sau này nhất định sẽ sửa đổi, con giúp nó một phen đi .”
Ta mỉm cười : “Tam thúc, trước kia đã nói rõ rồi , tiền hàng đôi bên đều đã thanh toán sòng phẳng.”
Cha ta có phần bất an, vò vạt áo, chỉ nói :
“Nó là huynh trưởng ruột thịt, dẫu c/h/ặ/t xương vẫn còn liền gân với con mà...”
Những lời ấy lọt vào tai Kim nhị thẩm, bà liền hừ lạnh một tiếng.
“Năm xưa vứt bỏ con thì chẳng thấy nhắc đến tình m/á/u mủ ruột rà, bây giờ lại đem chuyện cũ ra nói , không biết xấu hổ sao ?”
“Phương Đức Minh.”
Mẹ ruột ta đột nhiên xuất hiện, sắc mặt âm trầm, kéo cha ta trở về nhà.
Cánh cửa gỗ đóng sầm một tiếng.
Suốt những năm qua, bà vẫn luôn giữ ý, không chủ động đến quấy rầy ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.