Loading...
Có kẻ lại chạy đến trước mặt ta , muốn mai mối hôn sự cho ta .
Ta mất kiên nhẫn, phải tìm cách ứng phó với bọn họ.
Tuy vẫn có thể giải quyết, nhưng trong lòng ta đã sớm chán ghét đến cực điểm.
Chẳng lẽ cả đời ta cũng chỉ có thể giống như gà ch/ó tranh nhau mổ thức ăn, suốt ngày xoay quanh những món lợi nhỏ nhặt như đầu ruồi ấy sao ?
Ta trở về nhà, kể chuyện này cho Phương tứ thúc nghe .
Ông ấy đặt chén trà xuống, mỉm cười nói với ta : “Cuối cùng con cũng nhận ra rồi .”
Hóa ra , suốt những ngày qua, ông ấy ở lại nhà chính là để chờ đến khoảnh khắc này .
“Nếu cứ đứng yên một chỗ cũng có thể phát tài, vậy tất cả mọi người trong thôn đều đã trở thành đại phú ông rồi . Muốn kinh doanh cho tốt , tầm nhìn và học thức đều không thể thiếu.”
“Về thu dọn hành lý đi , nói với A tẩu của con một tiếng, ta sẽ đưa con ra ngoài một chuyến.”
19
Phủ thành Huy Châu cách Vu Hồ chưa đến bốn trăm dặm, tuy giữa hai nơi có núi non trùng điệp ngăn cách, nhưng từ xưa đã có đường lớn thông thương.
Từ Vu Hồ đi thuyền nhỏ đến Tuyên Thành, lên bờ rồi xuôi về phía nam, vượt qua cửa ải Sùng Sơn, tiến vào Tích Khê là có thể đến Hấp huyện.
Trên chiếc thuyền lớn, Phương tứ thúc mỉm cười nói với ta :
“Đi xa nhiều rồi , một đoạn đường như thế này cũng chẳng khác nào thong dong dạo bước trong sân nhà.”
Còn ta chỉ mải nhìn về phía xa xăm mênh mang, mặt nước phẳng lặng không gợn sóng.
“Tứ thúc, chúng ta định đến trấn Vu Hồ sao ?”
“ Đúng vậy , đây là một thị trấn nhỏ thuộc phủ Tuyên, nhưng lại là bến cảng và nơi giao thương quan trọng.”
“Chữ ‘Vu’ mang nghĩa cỏ cây tươi tốt , còn chữ ‘Hồ’ liên quan đến hồ nước và đường thủy quanh vùng.”
Từ Huy Châu đi ra bốn phương, phía bắc đến Vu Hồ, phía đông đến Hàng Châu, phía tây đến Nhiêu Châu.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Vu Hồ là bến cảng mà thuyền buôn bắt buộc phải cập vào nộp thuế, cũng là nơi khởi đầu cho những chuyến kinh thương phương xa. Từ đây có thể đến vùng Lưỡng Hoài mở cửa hiệu buôn bán, cũng có thể vận chuyển hàng hóa dọc theo Trường Giang, bởi vậy thương nhân khắp nơi đều tụ hội.”
“Ở nơi này , nếu làm ăn thuận lợi thì có thể đi xa vạn dặm, tìm kiếm lợi lộc khắp bốn phương; nếu thất bại cũng thuận tiện trở về quê nhà, không đến nỗi bị mắc kẹt nơi đất khách.”
Ta nhìn về phía xa, dường như đã hiểu ra điều gì: “Dẫu là đi buôn, cũng phải chọn một nơi thích hợp để làm đầu mối luân chuyển hàng hóa.”
“Chính là như vậy .” Phương tứ thúc mỉm cười , đưa tay ấn nhẹ lên đỉnh đầu ta .
“Vừa hay sắp đến Tết Đoan Ngọ, còn có thể đi dạo một phen.”
Xuống thuyền, chúng ta đặt chân lên đất trấn Vu Hồ.
Nơi này quả thật khác xa huyện thành Hấp huyện.
Huy Châu nhiều núi, địa thế chật hẹp nên không thể xây dựng phủ thành quá rộng lớn.
Vu Hồ
lại
có
đường sá thông suốt bốn phương, đất đai bằng phẳng, bởi
vậy
nhà cửa
được
xây dựng
rất
nhiều, ngay cả đường
đi
cũng rộng rãi hơn hẳn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-13
Trên phố, bất kể giọng nói phương nam hay phương bắc, nam nữ già trẻ, mọi người đều qua lại giao lưu, trông vô cùng náo nhiệt vui vẻ.
Quả đúng là “khách thương tấp nập, trăm thứ hàng hóa tụ hội”.
Ta có phần rụt rè, nhưng Phương tứ thúc vẫn ung dung như thường.
Ông ấy đẩy ta lên đi phía trước , còn mình bước theo sau .
Ta nói : “Như vậy không hợp quy củ.”
“Quy củ ư? Đứng trước từ đường thì nói chuyện quy củ là được rồi , ra ngoài chẳng ai câu nệ những thứ ấy . Con cứ đi phía trước , tứ thúc ở phía sau chống đỡ cho con.”
Tết Đoan Ngọ đã cận kề, bến đò Vu Hồ lúc này nơi đâu cũng ngập tràn không khí lễ hội.
Nhà nhà đều treo ngải cứu và xương bồ trước cửa sổ, cửa chính, trên sông còn có những chiếc thuyền rồng đang neo đậu.
Bên đường có người bán bánh ú, Phương tứ thúc mua một chiếc cho ta ăn.
Bánh ú vùng Vu Hồ chủ yếu dùng gạo nếp, táo đỏ, thịt ướp, nhân đậu đỏ làm nguyên liệu, gói bằng lá tre hoặc lá sen, dùng dây buộc c/h/ặ/t rồi đem hấp chín, hương thơm ngào ngạt khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Trước chợ và bến cảng, đủ loại tiểu thương bày bán bánh ú, túi thơm, ngải cứu dùng trong dịp lễ.
Ta như có điều suy nghĩ.
Hỏi thăm người khác mới biết , cảnh buôn bán như thế ngày nào cũng có , chẳng phải chỉ vì lễ tết mà náo nhiệt hơn bao nhiêu.
Vu Hồ quả thật thích hợp cho thương nhân kinh doanh hơn Huy Châu.
Bước vào một trà lâu bên kia bờ, từ xa đã nghe thấy tiếng cười đùa ầm ĩ.
Ta nhíu mày, nhưng Phương tứ thúc vẫn thản nhiên ôm lấy vai ta , tiếp tục dẫn ta đi về phía trước .
Vào đến nhã gian, ta thấy mấy người đọc sách đang ngâm thơ làm câu đối bên trong.
Tứ thúc nói : “Mau chào hỏi các vị thế bá đi .”
Ta ngoan ngoãn hành lễ: “Tiểu nữ xin chào các vị thế bá.”
Nét mặt Phương tứ thúc giãn ra , ông ấy nói với bọn họ: “Đây là chất nữ trong tộc của ta .”
“Ôi chao, ta còn tưởng là con gái của huynh , đang thắc mắc sao huynh lại có đứa con lớn đến thế, hóa ra là chất nữ. Chất nữ ngoan, mau ngồi xuống đi !”
Một vị văn nhân nhiệt tình mời mọc.
Nhưng bên cạnh lại có một người lớn tuổi hơn tỏ vẻ không vui: “Người Huy Châu các ngươi tự xưng là ‘Trâu Lỗ phương Đông’, sao lại dẫn nữ t/ử ra ngoài xuất đầu lộ diện thế này !”
Phương tứ thúc khẽ mỉm cười : “Con bé năm nay mới sáu tuổi, nam nữ đến bảy tuổi mới không ngồi chung chiếu, nhân lúc còn nhỏ, dẫn ra ngoài mở mang tầm mắt cũng tốt . Huống hồ nữ nhi nhà chúng ta cũng có bản lĩnh kinh thương.”
Có người đứng ra giảng hòa: “Đừng nói nhiều nữa, người đến đều là khách, mau mời ngồi !”
Phương tứ thúc thuận theo mà ngồi xuống, t/ùy ý nói : “Đa tạ các vị rộng lượng, tiệc rượu hôm nay cứ để Phương lão Tứ ta chiêu đãi!”
“Sảng khoái!” Có người lên tiếng khen ngợi.
Những người này đều là văn nhân, có người là danh y, có người là bậc đại nho.
Có người tinh thông thi thư, có người giỏi hội họa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.