Loading...
Ông ấy cầm số bạc của ta lên xem, chẳng đếm kỹ, chỉ đặt sang một bên: “Trước kỳ viện thí có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị , nó đã được xem là đứa đọc sách giỏi nhất Phương gia rồi , có điều, ta cũng chẳng trông mong đại ca con có thể học hành nên cơm cháo gì.”
Ông ấy lắc đầu: “Con người nó quá mức cổ hủ. Ấy vậy mà lại chẳng phải kẻ có thể an tâm đèn sách, bề ngoài trông thật thà, nhưng thực chất hễ nhìn thấy kỹ nữ là đã bị câu mất hồn.”
“Người như thế tâm tính bất định, dẫu sau này may mắn làm quan, chỉ cần chính địch khẽ ra tay, nó sẽ lập tức ngã ngựa.”
Thấy ông ấy trả lại bạc cho mình , ta nghi hoặc hỏi: “Tứ thúc, thúc không lấy một phần sao ?”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Phương tứ thúc cười nói : “Ta lấy làm gì? Đây là tiền con kiếm được mà.”
Ta nghiêm túc đáp: “Đây là vốn do thúc bỏ ra , trong sách có nói , thương nhân không ai không mưu cầu lợi nhuận, đã bỏ vốn thì phải được chia tiền lãi.”
“Đồ ranh mãnh.” Ông ấy đưa tay cạo nhẹ lên mũi ta , “Ta là tứ thúc ruột của con, chia tiền lãi làm gì.”
Hồi lâu sau , ông ấy chăm chú nhìn gương mặt ta , chậm rãi thở dài.
“Đứa trẻ như con, không ngờ lại là người duy nhất trong đời thứ năm của Phương gia chúng ta có tài kinh thương.”
Ta im lặng hỏi: “Đại ca cũng không được sao ?”
“Nó là đứa không được nhất.”
“Có những người có lẽ chịu được gian khổ trên con đường đèn sách, nhưng lại không chịu nổi nỗi nhọc nhằn bôn ba kinh thương. Nó trông có vẻ chín chắn, nhưng thực ra vừa tham lam vừa ngu muội . Thế đạo tựa ác quỷ, có kẻ không chống đỡ nổi liền bị nó vồ lấy nuốt chửng. Ta không muốn con cháu trong nhà cũng rơi vào kết cục ấy .”
“Vậy còn con... con có thể sao ?”
“Tiểu Cẩn, ta biết thân thế của con, cha ruột con cả đời chưa từng bước chân ra khỏi đất Hấp, mẹ ruột con dẫu thông minh lanh lợi, rốt cuộc vẫn bị trói buộc bởi thân phận nữ nhi. Thanh tẩu là người thấu tình đạt lý, nàng ấy dạy dỗ con mọi mặt đều chu toàn , ta rất yên tâm, chỉ là trên chặng đường trưởng thành của con, suy cho cùng vẫn thiếu một người như cha dẫn dắt.”
“Là trưởng bối trong tộc, có những lời ta không thể không nói , không thể không ép con phải trưởng thành nhanh hơn.”
“Tứ thúc, xin thúc cứ nói .”
“Những người mang chút vốn liếng đi khắp các đô hội phồn hoa, qua lại trên đại giang, buôn bán giữa vùng Ngô Sở, phần lớn đều là thương nhân quê Huy Châu chúng ta . Chúng ta có thể đến Dương Châu buôn muối, cũng có thể vận chuyển hàng hóa dọc hai bờ Trường Giang. Nhưng cuộc sống bên ngoài chẳng dễ dàng gì, lúc thì dân biến, lúc thì thiên tai mất mùa, đầu của chúng ta lúc nào cũng như buộc nơi thắt lưng, chẳng biết ngày nào sẽ bỏ mạng.”
“Nếu c/h/ế/t
rồi
, ai sẽ kế thừa gia nghiệp? Nếu c/h/ế/t khi còn quá trẻ, gia sản sẽ
bị
đám lang sói bên ngoài chia
nhau
xâu xé. Ví như con
nhìn
Diệp gia xem, dẫu
đã
sinh
được
một nhi t/ử
có
tiền đồ, cuối cùng Diệp Minh Trăn vẫn
phải
lưu lạc tha hương. Bởi
vậy
, nương tựa
vào
tông tộc chính là con đường cuối cùng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-12
”
“ Nhưng mà.” Ta có phần khó hiểu, “Chẳng phải Diệp Minh Trăn cũng chính vì tông tộc mà bị ức h/i/ế/p hay sao ?”
Phương tứ thúc cười khẽ: “Đó chính là tầng đạo lý đầu tiên của sự việc.”
“Con chỉ thấy hắn thế cô sức yếu, bị tông tộc ức h/i/ế/p, nhưng lại không biết rằng sau này một khi hắn thi đỗ trở về, những kẻ đầu tiên hắn xử lý chính là đám người già trẻ từng ức h/i/ế/p hắn ấy . Tài sản của cha hắn ở đây, cội rễ của hắn ở đây, cuối cùng hắn nhất định sẽ trở về.”
“Nói như vậy , tông tộc tốt đẹp đến thế, nhưng tại sao vẫn thường xảy ra nhiều chuyện bi t/h/ả/m như vậy ?”
“Chuyện này ...” Phương tứ thúc im lặng trong thoáng chốc.
“Đôi khi lòng người chẳng còn như xưa, kẻ ác nắm quyền lộng hành, tất sẽ dẫn đến tai họa. Còn bản lĩnh của chúng ta có hạn, chỉ có thể dốc hết sức mình chống đỡ một khoảng trời cho lớp con cháu.”
“Con hiểu rồi .” Ta gật đầu, thật lòng cảm tạ ông ấy , “Đa tạ tứ thúc.”
“Cảm tạ ta làm gì?”
“Trước giờ chưa từng có ai nói với con những điều này .”
“Con còn nhỏ, ta chẳng qua chỉ đem những nỗi khổ mình từng trải qua bao năm nay nghiền ngẫm, rồi kể lại từng chút cho con nghe mà thôi. Con là chất nữ của ta , đã gọi ta một tiếng thúc, ta không muốn con phải chịu những nỗi khổ giống như ta .”
“Được như vậy , đã là đủ rồi .”
18
Kể từ ngày ấy , ta bắt đầu đi đi về về giữa ngõ Đông Nhai và thôn làng.
Từng nắm trà được mang đi , đổi về chút ít bạc tiền.
Thế nhưng lợi nhuận thu được lúc nào cũng ít ỏi.
Lòng bàn chân ta chai sần, bật m/á/u, rồi lại được phủ lên bởi những lớp chai mới.
Ta bước đi trên con đường buôn trà cổ xưa ấy , nhìn làn khói bếp xa xa, trong lòng lại dần nảy sinh cảm giác mờ mịt.
Loa ty, loa ty, chính là những thương nhân nhỏ bé như con ốc.
Vất vả bận rộn suốt ngày, cuối cùng cũng chỉ kiếm được chút tiền công cực nhọc.
Như vậy thì có gì khác với việc Thanh tẩu bán đậu phụ Quan Âm, hay mẹ ruột ta ngày đêm cày cấy ngoài đồng chứ?
Ta đã đọc biết bao nhiêu sách, đi biết bao nhiêu con đường, lẽ nào chỉ để một ngày kia tiếp tục vất vả kiếm tiền hay sao ?
Đi đến đầu thôn, có người bắt chuyện với ta .
Bà ta là người Diệp gia, tính theo vai vế cũng xem như thẩm của Diệp Minh Trăn.
Vừa thấy ta , bà ta liền chế giễu: “Ôi chao, tiểu triều phụng về rồi đấy à .”
Ta không muốn nói chuyện với bà ta , nhưng bà ta lại chặn đường, cười hì hì nói : “Nghe nói tỷ tỷ ruột của ngươi đang làm con dâu nuôi từ bé ở Ngô gia trong huyện, sao không nhờ nó nâng đỡ ngươi một chút? Thôi vậy , ta thấy ngươi cũng khá lắm, chi bằng gả vào nhà ta đi !”
Những chuyện như thế này đã xảy ra không chỉ một lần .
Người trong thôn tầm nhìn hạn hẹp, thấy ta kiếm được tiền, có nhà liền không muốn bán trà cho ta nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.