Loading...
“Trước kia cũng có một Diệp Minh Trăn, chỉ là Đức Khải công đã tiến cử hắn đến Quốc T/ử Giám làm giám sinh, giờ cũng chẳng biết thế nào rồi .”
“Đọc sách khó lắm! Ai ai cũng muốn khoác quan bào, mang quan ấn, nào hay mỗi năm đến ngày yết bảng, những người đến ngóng kết quả lại toàn là các lão ông tóc bạc trắng!”
Ta lặng lẽ ngồi trên xe lừa, ôm lô trà mới thu mua trong lòng. Hương thơm tươi non của b/úp trà phảng phất nơi đầu mũi, nhưng ta lại ngửi thấy trong đó một vị đắng chát.
Đường vào đất Thục khó, khó hơn cả lên trời xanh.
Con đường đèn sách khó, khó vì chẳng có lối nào để bước vào .
Con lừa lộc cộc tiến về phía trước , chẳng bao lâu sau , cuối cùng cũng đến chợ phiên.
Tiểu Lục T/ử dặn ta đừng chạy lung tung, rồi đi lo công việc của mình trước .
Ta kéo sọt trà đến nha hành gần đó.
Chốn núi sâu góc biển, làng cô xóm vắng, chẳng nơi nào không có dấu chân người quê ta .
Không mặt hàng nào họ không kinh doanh, không miền đất nào họ không đặt chân đến, không thời cơ nào họ không tranh thủ, không phép tính nào họ không tinh thông, không mối lợi nào họ không nắm giữ, không quyền buôn bán nào họ không tìm cách chi phối.
Nha hành chính là những thương hành nắm quyền môi giới và chi phối việc mua bán hàng hóa.
Người dân địa phương cung cấp hàng hóa cho họ, còn họ căn cứ vào tình hình được mùa hay mất mùa trong thiên hạ mà luân chuyển hàng hóa đi khắp bốn phương.
Ta chọn trà hành Dụ Long, nghe nói chưởng quầy ở đó là người rất tốt , không ép giá.
Thế nhưng đợi mãi đợi mãi, vẫn chẳng thấy người đâu .
Tên tiểu nhị bên cạnh cười khẩy: “Tiểu muội , đừng đợi nữa, đại chưởng quầy chẳng để mắt đến chút hàng hóa này của muội đâu , cứ bán đi cho rồi !”
Bất đắc dĩ, ta đành thương lượng giá trước .
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Nhưng cửa hàng lớn ỷ thế bắt nạt khách, xưa nay chẳng phải lời nói suông.
Trước khi đến bán trà , ta đã trò chuyện với Tiểu Lục T/ử rất lâu, giá trà những năm trước đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
Mức giá tên tiểu nhị đưa ra bị ép xuống tròn ba phần mười.
Xem ra không phải ai cũng có lòng tốt , ở những nơi thương nhân tụ tập, người ta càng ham lợi thì lại càng dễ lừa gạt, bắt nạt kẻ khờ khạo yếu thế.
Ta nghĩ ngợi một lát: “Ta không bán nữa.”
“Không bán nữa là sao !” Tên tiểu nhị lập tức cuống lên, “Nhìn sọt trà của muội xem, lá trà đã héo cả rồi , cũng chỉ có trà hành nhà ta tốt bụng mới chịu thu mua, đổi sang nhà khác, người ta còn chẳng thèm nhìn đâu !”
“Không sao , chẳng qua là đi thêm chút đường, cùng lắm ta mang đến nơi khác bán.”
Ta thu dọn sọt trà , định quay về.
“Khoan đã .”
Một giọng nói gọi ta lại .
Vị chưởng quầy này có lẽ đã đứng trong tối quan sát hồi lâu, cũng có thể thật sự vừa bận xong công việc, đến lúc này mới thong thả xuất hiện.
“Tiểu cô nương, để ta xem lại trà của con.”
Trông ông ấy có vài phần hiền từ phúc hậu, mặc trường sam màu chàm, dáng vẻ giàu sang hơn những người khác rất nhiều.
Ta
đứng
yên tại chỗ, để ông
ấy
xem
trà
của
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-11
“Đây là trà Trà Viên Bình.”
Ông ấy nhón lấy một hai b/úp trà , đưa lên mũi ngửi, rồi lại nếm thử hai b/úp.
“Trà Trà Viên Bình ngửi có vị đắng chát, dường như khác với loại trà ngọt dịu thông thường, bởi đây là trà hái từ những cây cổ thụ, hương vị càng thêm đậm đà.”
“Búp trà phủ đầy lông tơ trắng, đầu b/úp nhọn tựa đỉnh núi, quả đúng là Mao Phong thượng hạng.”
“Tiểu cô nương, con muốn bán với giá bao nhiêu?”
Ta không nói gì, chỉ kéo ống tay áo lên.
Đó là ý muốn tính giá trong tay áo.
Người làm nghề buôn bán đôi khi phải đề phòng tai mắt bốn phía, bởi vậy thường giấu tay dưới ống áo, dùng những thủ thế đặc biệt để thương lượng giá cả.
Ta cùng chưởng quầy mặc cả một hồi, sau khi thống nhất giá, ông ấy mỉm cười .
“Nhìn dáng vẻ con, chắc là người Phương gia nhỉ.”
“Vâng.” Ta thẳng thắn đáp.
“Ta và thất thúc nhà con vốn là chỗ quen biết nhiều năm, thay ta gửi lời hỏi thăm ông ấy nhé.”
Ta nhớ đến những lời đồn nghe được trong tộc, bèn đáp: “Thất thúc hiện đang ở Liêu Dương, e rằng phải một thời gian nữa mới trở về.”
Chưởng quầy vuốt râu cười nói : “Người quê ta , từ những hải đảo xa xôi đến chốn sa mạc hiếm dấu chân người , gần như đã đi khắp thiên hạ. Một hai năm không về cũng là chuyện thường, lần tới ta sẽ đến nhà các con thăm ông ấy !”
Đã là chỗ quen biết với trưởng bối trong nhà, những chuyện sau đó liền dễ dàng hơn rất nhiều.
Ta nắm c/h/ặ/t số bạc vừa nhận được sau khi thanh toán, cảm thấy trong tay nặng trĩu.
Cùng với đó là một cảm giác nhẹ nhõm trào dâng.
Cuối cùng, ta đã dựa vào bản lĩnh của chính mình mà kiếm được khoản tiền đầu tiên!
Khi ta mang túi bạc bước ra khỏi trà hành, vừa hay có một nữ t/ử đi ra từ tiệm gạo bên cạnh.
Ta sững người , cảm thấy nàng có phần quen mắt.
Thế nhưng nàng vội vàng che mặt, đi nhanh về hướng ngược lại .
Đám tiểu nhị trong tiệm gạo đang tán gẫu: “Tiểu tức phụ này cũng đáng thương thật, gả vào Ngô gia, vốn tưởng được hưởng phúc, nào ngờ lại phải chịu không ít bạc đãi.”
“Chậc, con dâu nuôi từ bé mà, nhà người ta đã bỏ tiền ra mua, đương nhiên phải sai khiến cho đáng đồng tiền. Nàng ấy còn được xem là may mắn, ở nhà không phải làm nhiều việc nặng, chỉ là không tránh khỏi bị cha mẹ chồng mắng nhiếc vài câu, trên người có đôi chỗ thương tích, nhưng ít nhất cũng chẳng phải chịu cảnh thiếu ăn thiếu mặc.”
“Người ta vẫn nói ‘rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của tỳ thiếp thì làm triều phụng’, những nhà giàu có đều như thế cả, bên ngoài nhìn thì phú quý, bên trong lại sâu khó lường!”
Nghe bọn họ lải nhải chuyện trò, ta nhìn về phía nữ t/ử ấy vừa khuất bóng.
Ta duỗi ngón tay ra , khẽ khoa tay vài cái, chẳng biết nên khóc hay nên cười .
Mới không gặp một thời gian, tỷ ấy đã gầy đi .
Cuộc sống chẳng dễ dàng, con người cũng trở nên gầy guộc, lẻ loi.
17
Trở về nhà, Phương tứ thúc vẫn còn ở đó.
Theo lời ông ấy , hiện nay thương nhân Sơn Tây đang chiếm ưu thế, tạm thời chưa đến lượt ông ấy kiếm lợi, chi bằng ở nhà chuyên tâm bồi dưỡng con cháu trong tộc.
“Ta đã thay đại ca con lo liệu mọi chuyện rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.