Loading...

MỘNG HUY CHÂU
#10. Chương 10

MỘNG HUY CHÂU

#10. Chương 10


Báo lỗi

 

 

“Con từng gặp người ấy rồi , ngay cả mặt chữ hắn cũng không biết , đến bài toán phu t/ử ra còn có thể tính sai, một người như vậy làm sao có thể kinh doanh buôn bán được chứ?”

 

 

Đêm xuống, ánh nến leo lét, ta chăm chú nhìn Thanh tẩu, ánh mắt kiên định.

 

 

“A tẩu, mẹ tin con, hay tin người ấy ?”

 

 

Thanh tẩu sững người , ánh mắt mẹ thoáng trở nên mơ hồ, tựa như xuyên qua ta mà nhìn thấy bóng dáng một người nào đó.

 

 

“Mẹ... tin con.”

 

 

Giọng nói yếu ớt.

 

 

Xem ra , mẹ vẫn chưa thật sự tin tưởng ta .

 

 

16

 

 

Ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định bắt đầu từ việc buôn bán trà .

 

 

Số bạc trong tay như củ khoai nóng bỏng, tiến cũng không được , lùi cũng chẳng xong.

 

 

Ta đâu thể vừa bắt đầu đã làm hỏng mọi chuyện được chứ.

 

 

Xem ra , buôn trà là lựa chọn tốt nhất.

 

 

Thôn chúng ta còn có tên là thôn Trà Viên Bình, tựa núi kề sông, nổi tiếng sản xuất nhiều trà .

 

 

Cái tên Trạng Nguyên Bình mà người đời quen gọi, chẳng qua là vì từ xa trông lại , hình dáng thôn làng giống chiếc mũ quan, đai lưng và quan ấn của trạng nguyên, hơn nữa cái tên ấy lại mang điềm lành nên mới được giữ lại .

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Đất Hấp nhiều núi, đất đai đỏ quạch, chẳng mấy màu mỡ.

 

 

Không thích hợp trồng hoa màu, nhưng lại rất thích hợp trồng cây trà .

 

 

Trà do các hộ dân miền núi khắp Huy Châu sản xuất thường được những người buôn nhỏ gọi là “loa ty” thu mua lẻ tẻ, rồi bán cho các trà hành địa phương, sau đó trà hành mới bán hàng loạt cho những thương nhân có giấy phép kinh doanh, để phân phối đi khắp nơi.

 

 

Trước tiên, ta làm một tiểu loa ty như thế.

 

 

Ta thu mua trà mới năm nay của nhà tam bá, lại mua thêm những b/úp trà non của nhà Kim nhị thẩm, đi một vòng, chiếc sọt đã đầy ắp, chỉ còn lại nhà mẹ ruột ta .

 

 

Do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng ta vẫn gõ cửa.

 

 

Người ra mở cửa là cha ruột ta .

 

 

Nhìn thấy ta , ông vẫn có phần ngượng ngùng.

 

 

“Đại ca con hôm nay đi học rồi , không có nhà.”

 

 

Ông tưởng ta có bài vở muốn hỏi đại ca.

 

 

Ta lắc đầu, giơ chiếc túi vải trong tay lên cho ông xem: “Không phải , ta đến thu mua trà .”

 

 

Ánh mắt cha nhìn ta đầy kinh ngạc.

 

 

Trước khi rời đi , ta định trả tiền cho ông. Ông xua tay, nhất quyết không nhận.

 

 

“Số trà này để trong nhà cũng chẳng ai uống. Con cứ mang về cũng không sao .”

 

 

Hồi lâu sau , ông lại nói : “Không đủ tiền thì cứ nói với ta .”

 

 

Ta không đáp, chỉ âm thầm ghi nhớ khoản tiền mình phải trả.

 

 

Trước khi hái trà phải ứng trước tiền đặt cọc, nộp đủ thuế khóa, sau khi hái trà lại phải thanh toán phần chênh lệch, chế biến đóng gói, vận chuyển đường xa, nộp thuế dọc đường, ứng trước vốn liếng.

 

 

Tiền của ta quả thật đã chẳng còn bao nhiêu.

 

 

Ban nãy, với những nhà quen biết , ta đều mua chịu rồi ghi sổ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-10

 

 

Nhưng ta chưa từng nghĩ đến chuyện lấy tiền của cha ruột.

 

 

Đó là tiền bán thân của a tỷ, là số bạc ông có được nhờ bán con gái, số tiền đổi bằng m/á/u thịt ấy vốn được ông giữ lại để đại ca đọc sách, cưới vợ.

 

 

Có lẽ ông cảm thấy đôi phần áy náy, chẳng biết giãi bày cùng ai nên mới chủ động đề nghị, nhưng ta không thể không biết điều.

 

 

Ta không muốn dùng số tiền đổi bằng m/á/u thịt của a tỷ.

 

 

Ta âm thầm thề dưới trời xanh giữa ban ngày ban mặt rằng, ta , Phương Cẩn, nhất định phải gây dựng được một sự nghiệp ra trò.

 

 

Trước cửa nhà góa phụ vốn lắm điều tiếng thị phi, huống hồ từ nhỏ ta đã nổi bật hơn người , A tẩu vì ta mà phải chịu biết bao lời đồn oan uổng.

 

 

Ta nhất định không thể phụ lòng mẹ .

 

 

Mang theo ý nghĩ ấy , ta gõ cửa nhà Tiểu Lục Tử, con trai giáp trưởng.

 

 

“Lục T/ử ca, sáng mai huynh có đi chợ phiên không ?”

 

 

Ta đã tính kỹ ngày tháng, ngày mai chính là phiên chợ ngày rằm.

 

 

Người dân khắp các nơi sẽ mang hàng hóa đến một địa điểm nhất định để trao đổi những thứ mình có .

 

 

Ta muốn đến đó mua ít đồ cho Thanh tẩu, càng muốn bán hết lô trà đang có trong tay.

 

 

Tiểu Lục T/ử vội khoác áo ra mở cửa, thấy ta thật sự ôm một sọt trà trong tay thì không khỏi tấm tắc kinh ngạc.

 

 

“Nhóc con nhà muội đúng là sớm khôn, không ngờ thật sự thu mua được trà đấy.”

 

 

Ta mỉm cười : “Cũng chẳng có gì, chỉ là bị mắng thêm vài câu, bị đuổi thêm vài lần mà thôi. Có điều muội đã quen bị phu t/ử mắng ở học đường rồi , chút khó dễ này chẳng đáng là bao.”

 

 

Ta biết người đời muốn nhìn thấy một đứa trẻ ở tuổi này hành xử ra sao .

 

 

Họ muốn ngươi thông minh, sớm hiểu chuyện, nhưng lại kiêng dè nếu ngươi vượt qua họ. Bởi vậy , ta chỉ có thể để lộ những khó khăn mình gặp phải , nhằm khơi dậy lòng thương cảm của người lớn tuổi.

 

 

Quả nhiên, Tiểu Lục T/ử cười ha hả: “Ai mà chẳng từng trải qua những chuyện như thế! Yên tâm, sáng mai ca ca đưa muội ra chợ mua kẹo ăn!”

 

 

Hôm sau , trời còn chưa sáng ta đã thức dậy.

 

 

Chợ phiên đương nhiên được họp ở nơi đường sá thông suốt bốn phương, thuận tiện cho người dân miền núi lặn lội đường xa tìm đến.

 

 

Nhà Tiểu Lục T/ử có xe lừa, đi nhờ một đoạn có thể đỡ tốn sức.

 

 

Ta mang theo trà mới, huynh ấy mang theo những món đồ tre đan mấy ngày qua.

 

 

Dọc đường, chúng ta câu được câu chăng trò chuyện.

 

 

Huynh ấy hỏi: “Có phải đại ca muội sắp tham gia viện thí rồi không ?”

 

 

Trong thôn, nhà nhà đều biết lai lịch của ta , bởi vậy mọi người cũng chẳng kiêng dè khi nhắc đến chuyện ấy .

 

 

Ta khựng lại : “Muội không biết .”

 

 

“Ồ, tính theo ngày tháng thì chắc vào mùa thu. Ta lại mong hắn thi đỗ, Trạng Nguyên Bình chúng ta đã lâu lắm không có người đỗ tú tài rồi .”

 

 

Nghe nhắc đến chuyện này , ta cũng tò mò.

 

 

“Các nhà họ Chu, họ Diệp, họ Trương trong thôn đều là những dòng họ lớn, trong nhà cũng có tư thục, sao lại chẳng có ai thi đỗ vậy ?”

 

 

Tiểu Lục T/ử cười nói : “Thi đỗ phải dựa vào thực lực, đám người ấy suốt ngày chỉ biết trêu mèo chọc ch/ó, học hành còn chẳng bằng muội , làm sao có thể thi đỗ công danh?”

 

 

 

Vậy là chương 10 của MỘNG HUY CHÂU vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Gia Đình, Chữa Lành, Điền Văn, Truyền Cảm Hứng, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo