Loading...
Nhưng kể từ ngày ấy , Thanh tẩu lại một lần nữa không chút do dự đứng về phía con đường mà ta lựa chọn.
14
Người Huy Châu kinh thương, chẳng ngoài năm cách.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Buôn rong, tích trữ hàng hóa, mở cửa hiệu, giao dịch bằng khế ước, mua bán trao đổi.”
Những người buôn gánh bán bưng có thể đi về nơi xa ngoài nghìn dặm, dẫu vốn liếng nhỏ bé đến đâu , cũng có cơ hội kiếm được nghìn lượng vàng.
Phương tứ thúc đi theo con đường vận chuyển hàng hóa đường dài.
Miền Nam sông núi chằng chịt, có nơi đường sá quanh co khúc khuỷu, đến người cùng sống trên một vùng đất cũng hiếm khi gặp mặt nhau .
Gạo ở Hồ Quảng có một giá, đến Tô Châu, Dương Châu lại là một giá khác.
Thương nhân phải gom góp tiền vốn, mua hàng hóa từ những nơi giá rẻ, sản vật dồi dào, rồi vận chuyển đến những vùng có giá cả đắt đỏ.
Tơ lụa, vải bông của năm phủ, muối ăn Dương Châu, đồ sứ Cảnh Đức Trấn cùng tre, gỗ, trà , sơn, giấy, mực, nghiên của phủ Huy Châu.
Kênh đào và Trường Giang cuồn cuộn chảy, vô số hàng hóa được vận chuyển theo những dòng nước ấy , đưa đến khắp mọi miền thiên hạ.
“Đây là một nghề cực nhọc, nhưng cũng là nghề kiếm ra tiền.”
Phương tứ thúc vuốt râu nói .
“Ngày nay tuy là thời thái bình thịnh thế, nhưng vẫn có những nơi núi cùng nước dữ, giặc cướp hoành hành, thỉnh thoảng lại gặp tuần kiểm vòi tiền, quan lại bao che cho nhau . Thương nhân đất Huy Châu chúng ta đi trên con đường này quả thật chẳng dễ dàng.”
Ngoài ra , còn có thương nhân các vùng Tấn, Thiểm, Mân, Việt nối gót cạnh tranh.
Thương nhân tranh giành lợi lộc, mọi chuyện lại càng thêm phiền phức.
“Bởi vậy , vào năm Triệu Khánh thứ mười sáu, ta đã đổi sang một con đường khác.”
“Năm Triệu Khánh thứ mười sáu ư?” Ta khẽ hỏi.
“ Đúng vậy , chính là năm con chào đời.” Phương tứ thúc mỉm cười nói với ta , trong mắt dường như thoáng hiện vẻ hoài niệm.
“Năm ấy , triều đình ban xuống một pháp lệnh mới, phàm thương nhân vận chuyển lương thực đến vùng biên ải đều có thể cầm diêm dẫn để buôn bán muối, gọi là phép Khai Trung.”
“Muối là thứ thiết yếu đối với bách tính trong thiên hạ.”
“Người ta nấu cơm làm thức ăn cần có muối, những người chèo thuyền qua lại giữa vùng Ngô và Lương cũng cần bổ sung muối. Con người nếu không ăn muối sẽ trở nên uể oải, không còn sức lực, đến cả tráng đinh cũng chẳng thể đi lại dưới trời nắng gắt. Bởi vậy , phép Khai Trung thực sự là con đường thu về lợi nhuận khổng lồ.”
“Muối...” Đôi mắt ta dần sáng lên, tựa như có thứ gì đó đang bén rễ, đ/â/m chồi trong lòng.
“Ha ha!” Phương tứ thúc bật cười , vỗ vai ta , bàn tay to rộng như chiếc quạt lá bồ của ông ấy tựa hồ đã mở ra trước mắt ta một khoảng trời rộng lớn hơn chốn thiên địa chật hẹp dành cho nữ t/ử Huy Châu.
“Mê mẩn
rồi
sao
? Đừng nghĩ sâu xa quá, giao thiệp với quan phủ chẳng
phải
chuyện
tốt
đẹp
gì
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-9
Chuyện lợi lộc từ muối, từ vùng Lưỡng Hoài cho đến Hấp huyện đều vô cùng phức tạp, đây
không
phải
chuyện nên dễ dàng nhúng tay
vào
!”
Dần dần, ông ấy thu lại nụ cười : “Đến cả ta , sau bao năm xoay xở trong đó cũng chưa thể hiểu thấu.”
“Xem ra , buôn bán hàng hóa thông thường vẫn là kế sinh nhai ổn thỏa nhất. Con cứ bắt đầu từ đó đi .”
15
Pháp luật đương thời coi khinh thương nhân, nhưng thương nhân đã có thể trở nên giàu sang phú quý.
Đất Huy Châu tôn sùng Nho học, các thế gia vọng tộc đều gửi gắm hy vọng con cháu có thể thi đỗ khoa cử, để đem lại sự che chở cho gia tộc.
Nhưng khoa cử nào có dễ dàng đến thế?
Huyện thí, viện thí, hương thí, hội thí, điện thí.
Trải qua từng tầng tuyển chọn, những người cuối cùng được đứng trước mặt hoàng đế đều là nhân tài kiệt xuất nhất thiên hạ.
Biết bao người đã thất bại ngay từ cửa ải đầu tiên, biết bao người thi cử mãi đến khi tuổi già sức yếu.
Bởi vậy , để mưu sinh, phần lớn người Huy Châu đều lựa chọn kinh thương.
Dẫu địa vị thương nhân thấp kém, nhưng để nuôi sống cả nhà già trẻ, họ vẫn không thể không bước chân vào con đường ấy .
Thế lực vốn yếu kém, sau khi phát đạt, họ lại tìm cách liên kết với nhau .
Ta nghe nói , có những đại thương nhân Huy Châu vì muốn nâng đỡ con cháu trong tộc, thường giao một phần vốn liếng cho bọn họ kinh doanh.
Có lẽ Phương tứ thúc cũng định đối xử với ta như vậy .
Nhưng người trong tộc lại không chịu nhượng bộ.
Ta từng nghe thấy bọn họ tranh cãi ngoài từ đường.
Vị tộc lão tức đến đỏ mặt: “Trong tộc có biết bao con cháu, tại sao ngươi cứ nhất quyết chọn một đứa con gái nhỏ, sau này sớm muộn gì nó cũng phải gả đi !”
Tứ thúc lười nhác đáp: “Nếu bọn chúng có bản lĩnh, ta cũng chẳng cần lôi kéo một tiểu nha đầu làm gì, để con bé được sống thảnh thơi chẳng phải tốt hơn sao ?”
“Văn Thịnh, Văn Mặc đều là những đứa có triển vọng trên con đường học vấn!”
“Vậy cứ đợi chúng học hành thành tài rồi hãy nói , huống hồ đi theo ta kinh thương đâu thể sánh với việc ở nhà yên ổn đọc sách. Ngươi thử hỏi xem, bọn chúng có bằng lòng không ?”
Tiếng nói tiếp theo không nghe rõ, hình như vị tộc lão đang hỏi đại ca ta .
Đại ca nhỏ nhẹ đáp: “Tiểu t/ử học vấn còn chưa tinh thông, vẫn cần theo tiên sinh chuyên tâm nghiên cứu.”
Phương tứ thúc cười ha hả: “Ngươi xem, đến chính nó cũng chẳng muốn ! Phương lão Thất năm nay ở lại Liêu Dương chưa về, đợi mùa đông hắn hồi hương, các ngươi cứ hỏi hắn thử xem!”
Nói xong, ông ấy xoay người bỏ đi .
Nhưng về sau , Thanh tẩu nói với ta rằng cuối cùng Phương tứ thúc vẫn không lay chuyển được các vị tộc lão, đành chia thêm một phần bạc cho một hộ gia đình khác.
“Nghe nói đứa trẻ ấy cũng thông minh lanh lợi, hai năm trước đã đến làm phụ việc cho một người thợ chẻ tre, được vị lão ông trong tộc hết sức xem trọng. Tiểu Cẩn, con...”
Thanh tẩu ngập ngừng, dường như muốn khuyên nhủ ta .
Ta nâng số bạc Phương tứ thúc đưa cho mình trong tay, nhưng lại lắc đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.