Loading...

MỘNG HUY CHÂU
#8. Chương 8

MỘNG HUY CHÂU

#8. Chương 8


Báo lỗi

 

 

Chẳng hạn như Hồ Nhị ở Tích Khê, Bào Ngũ ở Hấp huyện, Chiêm Tứ ở Vụ Nguyên.

 

 

Phong thủy thôn Trạng Nguyên Bình rất tốt , trăm năm trước từng có người đỗ trạng nguyên, nay cũng xuất hiện vài vị đại thương nhân thành đạt.

 

 

Phương tứ thúc chính là một trong số đó.

 

 

Xét theo vai vế trong nhà, ta phải gọi ông ấy một tiếng ‘tứ thúc’.

 

 

Thế nhưng vào dịp Thanh minh, chẳng những ta hắt nước làm ướt sũng y phục ông ấy , còn bảo ông ấy tránh ra , đừng giẫm lên đàn kiến của ta .

 

 

Bao nhiêu năm qua, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín đã thay hết lứa này đến lứa khác, nhưng ta vẫn say mê đếm kiến không biết chán.

 

 

Đám bạn đều biết thú vui của ta , vì vậy chẳng ai đến quấy rầy.

 

 

Chỉ riêng Phương tứ thúc đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, còn nhướng mày với ta .

 

 

Ông ấy không lớn tuổi lắm, trông chừng ngoài ba mươi, gương mặt thon dài, để một chòm râu ngắn.

 

 

Dung mạo ông ấy có vài phần giống cha ruột ta .

 

 

Bởi vậy , ta chẳng hề sợ ông ấy .

 

 

Mắt thấy ông ấy sắp giẫm trúng con “Tín” của mình , ta liền quát khẽ: “Tên ngông cuồng ở đâu đến thế, ngươi sắp giẫm lên ‘Tín’ của ta rồi !”

 

 

Ông bật cười , đưa tay nhón lấy con kiến bé xíu ấy .

 

 

“Nhóc con, con có biết thương nhân Huy Châu chúng ta bôn ba khắp bốn phương, kinh doanh buôn bán, điều quan trọng nhất là gì không ?”

 

 

“Chính là chữ Tín!”

 

 

Ta chẳng rảnh đôi co với ông ấy , vội vàng giành lại con kiến của mình .

 

 

“Đương nhiên con biết , người Huy Châu chúng ta buôn bán coi trọng nhất chính là chữ thành tín. Bất kể là thông gia hay bằng hữu, đều phải thành thật giữ chữ tín!”

 

 

“Ha ha ha!” Phương tứ thúc ngửa đầu cười lớn, vỗ một cái lên đầu ta .

 

 

“Nhóc con tuổi còn nhỏ, đầu óc lại thông minh đấy!”

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

 

Về sau , cũng chính ông ấy nói với các vị tộc lão Phương gia: “Đứa trẻ này không tệ, ta muốn đưa nó theo học buôn bán.”

 

 

“Chuyện... chuyện này ...” Vị lão ông vô cùng khó xử, “Con bé vẫn còn nhỏ như vậy !”

 

 

“Nhỏ thì đã sao ? Bây giờ vùng Tô Chiết đều coi trọng thần đồng, đất Hấp có câu rằng con người đến mười sáu tuổi là phải ra ngoài kinh thương, ta thấy con bé năm nay sáu tuổi, vừa hay có thể bắt đầu gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng!”

 

 

“ Nhưng ... nhưng nó là nữ t/ử mà!” Cuối cùng vị lão ông cũng không nhịn nổi, buột miệng kêu lên.

 

 

Trên gia phả, ta được ghi là người con nối tự của Phương Đức Thịnh.

 

 

Trong tộc thương tình chi này của ông không có người nối dõi, bởi vậy mới gọi ta đến dự lễ tế mộ Thanh minh, để có người thay mặt chi ấy tham gia cho đủ lệ.

 

 

Việc ta gặp được Phương tứ thúc hoàn toàn chỉ là một sự trùng hợp không thể ngờ tới.

 

 

Phương tứ thúc thu lại nụ cười , sắc mặt trở nên nghiêm nghị.

 

 

Nhưng ông ấy nói : “Nữ t/ử thì đã sao ? Nữ t/ử chẳng lẽ không thể kinh thương?”

 

 

“Năm xưa, chính cô mẫu ta đã bán từng miếng đậu phụ Quan Âm để nuôi ta khôn lớn, chuyện buôn bán của bà ấy ai ai cũng khen ngợi, các người đã nuốt mất tiền bạc của bà ấy , nay lại quên sạch rồi sao ?”

 

 

Các vị tộc lão đều im lặng, trước mặt tổ tông, chẳng ai dám ăn nói bừa bãi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-8

 

 

Bọn họ nói chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng về lâu dài.

 

 

13

 

 

Phương tứ thúc lén tìm gặp ta , nói muốn đưa ta theo học buôn bán.

 

 

“Nói ra cũng thật buồn cười , năm xưa chính cha con đã đưa ta đến tiệm cầm đồ phía bắc thành làm học đồ, nhờ vậy ta mới có cơ hội tiếp xúc với nghề buôn muối. Ông ấy là quý nhân của ta , tuy nay đã không còn, nhưng ta vẫn phải báo đáp ân tình ấy .”

 

 

“Cha con ư?”

 

 

“Ồ, ta lại quên mất, con là đứa trẻ được nhận nuôi.” Phương tứ thúc cười khẽ, “Không sao , sau này con chỉ cần nhớ rằng mình là con gái của Thanh tẩu, là con của Đức Thắng, vậy là đủ rồi .”

 

 

Ông ấy móc ra một lượng bạc, bảo ta cầm lấy mua bi ve chơi.

 

 

Ta từ chối mãi không được , đành phải nhận lấy.

 

 

Trở về nhà, ta kể lại tường tận chuyện này cho Thanh tẩu nghe .

 

 

Mẹ im lặng rất lâu mới hỏi: “Ông ấy thật sự nói như vậy sao ?”

 

 

“Tiểu Cẩn có thể thề.”

 

 

“Không cần.” Bàn tay thô ráp của mẹ khẽ vuốt mái tóc mai ta , “Mẹ tin con.”

 

 

“Chỉ là, phu quân của mẹ chẳng may bỏ mạng ngay trên con đường kinh thương. Con thật sự có quyết tâm ấy , dám đ/á/n/h cược tất cả để giành lấy một tiền đồ hay sao ?”

 

 

Ta sững người , đây là lần đầu tiên Thanh tẩu chủ động nhắc với ta về chuyện của phu quân mình .

 

 

Trước kia mẹ không nói , ta cũng hiểu chuyện mà không hỏi.

 

 

Đó là sự ăn ý ngầm giữa hai mẹ con.

 

 

Đôi khi, con người trên thế gian đều mang những nỗi khổ như nhau . Chỉ cần không khơi lại vết sẹo, nỗi đau sẽ chẳng một lần nữa trào dâng.

 

 

Thế nhưng...

 

 

Ta thật sự có quyết tâm bước vào con đường kinh thương ấy sao ?

 

 

Ta nghĩ ngợi một lát rồi nói : “A tẩu, tứ thúc đã kể cho con nghe một câu chuyện.”

 

 

“Con cháu Huy Châu chúng ta sinh trưởng giữa núi non trùng điệp, từ nhỏ đã chẳng được ăn no, đến khi trưởng thành cũng không đủ sức nuôi vợ con. Người ta ngày qua ngày sống trên mảnh đất khốn khó này , ban đầu chẳng một ai muốn rời đi . Nhưng về sau , có một ngày, một người bỗng nghe thấy tiếng nói vọng đến từ phía bên kia núi.”

 

 

“Người ấy nói , các ngươi có nguyện ý bước ra ngoài không ? Ban đầu, mọi người đều không muốn đáp lời. Mãi đến khi có một chàng trai trẻ từ ngôi nhà dưới gốc ngân hạnh bước ra , nói với núi lớn rằng ‘Ta nguyện ý ra ngoài’. Về sau , người ta dùng rìu đốn cây, đóng thành những con thuyền lớn, xuôi dòng Tân An Giang mà đi , thông đến khắp mọi miền thiên hạ.”

 

 

“Con nghĩ, nếu không có người đầu tiên nguyện ý bước ra ngoài, có lẽ đã chẳng có vô số người tiếp nối bước chân ấy .”

 

 

“Tiểu Cẩn.” Thanh tẩu nhẹ nhàng ôm lấy ta , áp trán mình vào trán ta .

 

 

“Con chưa từng gặp ông ấy , nhưng con thật sự giống ông ấy đến lạ.”

 

 

Ta không biết người ấy là ai.

 

 

Có lẽ, đó là Đức Thắng thúc.

 

 

Cũng có lẽ, đó là vị tổ tiên Huy Châu từng ngước nhìn những đỉnh núi cao.

 

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 8 của MỘNG HUY CHÂU – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Gia Đình, Chữa Lành, Điền Văn, Truyền Cảm Hứng đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo