Loading...
Tỷ ấy đến xin lỗi ta .
“Tiểu Cẩn, xin lỗi muội , hôm qua tỷ không nên nói với muội những lời như thế.”
“Không... không sao đâu ...”
Ta muốn học theo người lớn nói vài lời an ủi, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, chẳng thể thốt nên lời.
Tổn thương đã để lại , ta muốn xoa dịu nó, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể nào lật qua trang cũ.
A tỷ bỗng bật cười : “Không sao , muội oán trách tỷ cũng là lẽ thường tình.”
“Đến cả tỷ, đôi khi cũng có chút oán hận.”
“Muội nói xem, nữ t/ử chúng ta tại sao lại phải sinh ra trên mảnh đất này chứ?”
Tỷ ấy khẽ nói .
“Lấy cái c/h/ế/t tỏ lòng, ngu trung ngu trinh.”
“Rời nhà khó trở lại , người thân khó gặp nhau .”
“Sum họp ít, chia lìa nhiều, tình nghĩa phu thê nhạt nhẽo.”
Sống mũi ta cay xè, suýt nữa bật khóc .
A tỷ của ta , trước kia từng là một tiểu cô nương ngây thơ, yêu cái đẹp biết bao, vậy mà lúc này khoác lên mình hỉ phục, tỷ ấy đã mang dáng vẻ của người trưởng thành.
Tựa như chỉ sau một đêm, tỷ ấy đã trưởng thành.
A tỷ tháo cây trâm gỗ trên đầu đưa cho ta .
“Cây trâm này là thứ tỷ thích nhất. Hồi nhỏ, tỷ thích nhất là cài nó rồi đến nghe người trong học đường đọc sách.”
“A tỷ là kẻ vô dụng, không thể cho muội trâm vàng trâm bạc, bởi tỷ còn phải giữ chúng lại phòng thân . Con đường phía trước đầy gian nan, đến tỷ cũng chẳng biết phải sống thế nào.”
Tỷ ấy lại nhẹ nhàng đưa cho ta một hộp son phấn và trang sức.
“Nếu muội không thích, đem bán lấy tiền mua sách cũng được .”
Nói xong câu ấy , tỷ ấy liền rời đi .
Ta đuổi theo phía sau , nhưng dù thế nào cũng chẳng thể đuổi kịp bóng dáng đang bước mỗi lúc một nhanh của tỷ ấy .
A tỷ khoác một thân áo đỏ, tựa vầng thái dương đỏ rực muôn đời treo trên những ngọn núi xanh của Huy Châu.
Vầng thái dương rực rỡ ấy mãi mãi treo nơi phía bên kia trùng điệp núi non.
Về sau , tỷ ấy cũng bước vào giữa những dãy núi ấy .
11
Sau khi a tỷ rời đi , cuộc sống lại trở về những ngày bình thường.
Nhà nông hiếm tháng nhàn rỗi, đến tháng Năm lại càng bận rộn hơn.
Hoa màu ngoài đồng cần người chăm nom, khói bếp chiều hôm cần người nhóm lên rồi khuấy tan. Đôi khi núi cao đường xa, nỗi đau cũng dần phai nhạt đi nhiều.
Mẹ ta thay đổi tính tình, đối xử với ta tốt hơn gấp bội.
Dường như bà đem toàn bộ những điều còn mắc nợ a tỷ dồn hết lên người ta .
Bà dệt vải suốt ngày đêm, những ngón tay khâu thêu đến bật cả m/á/u.
Bà may y phục mới cho ta , mua hoa cài tóc cho ta .
Ta biết , người mà bà muốn chải chuốt, điểm trang đã chẳng thể trở về nữa, cho nên bà chỉ có thể hoảng hốt níu lấy mọi thứ trước mắt, cố gắng bù đắp trong vô vọng.
Nhưng ta không phải a tỷ của ta .
Có những lúc, khi người ta còn ở bên, ngươi chẳng thể khiến họ nhìn thấy tấm lòng của mình .
Đợi đến khi
người
đã
đi
rồi
,
làm
những chuyện
ấy
cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-7
Khi mẹ ta may đến bộ y phục thứ ba cho ta , ta khẽ lên tiếng ngăn bà lại .
“Phương tam thẩm, ta không phải Tiểu Cẩn của thẩm, ta là Tiểu Cẩn của mẹ ta .”
Mẹ ta hoảng hốt: “Đứa trẻ này , con... con đang nói gì vậy ? Con là khúc ruột do chính ta sinh ra , dẫu có đến trước mặt Diêm Vương, con vẫn phải gọi ta một tiếng mẹ !”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta lắc đầu: “Ơn sinh không nặng bằng ơn dưỡng d/ụ/c, nếu năm ấy thẩm đã vứt bỏ ta , vậy từ đó thẩm chẳng còn là mẹ ta nữa.”
Ta ngừng một lát: “Mẹ của ta , là Diệp Thanh.”
Chuyện của phàm nhân dưới trời đất, thần tiên trên cao nào có thiết tha quản đến.
Trên gia phả, sau tên Diệp Thanh là tên Phương Cẩn, vậy ta chính là hậu nhân của Diệp Thanh, đương nhiên phải phụng dưỡng mẹ đến tuổi già, lo liệu tang sự khi mẹ qua đời.
Mẹ ruột ta lại khóc .
Bà xưa nay là người hiếu thắng, bao nhiêu năm qua, tổng cộng ta cũng chẳng thấy bà khóc được mấy lần . Vậy mà lúc này , tiếng khóc của bà lại tựa cơn mưa phùn đất Huy Châu, nhẹ mà dồn dập.
“Ta biết rồi , ta biết rồi .” Bà nói .
“Đây là nghiệp chướng của ta ! Là nghiệp chướng do chính ta gây ra trong kiếp này !”
Trên trời bắt đầu đổ mưa lất phất, đất Huy Châu thường có mưa dầm mùa hạ, đối với bách tính tứ dân, mưa chính là nguồn ân trạch nuôi dưỡng vạn vật.
Ta quỳ xuống, dập đầu trước bà mấy cái.
“Kiếp này , ân sinh thành xem như đã trả hết. Ngày sau nếu thẩm có việc cần đến Phương Cẩn, ta nhất định chẳng ngại vào dầu sôi lửa bỏng.”
“Mẹ, đây là lần cuối cùng con gọi người là mẹ . Từ nay về sau , xin người đừng đến quấy rầy hai mẹ con con nữa!”
Sấm xuân cuồn cuộn, thần tiên trên trời ban xuống mưa móc, phàm nhân dưới đất quỳ lạy tạ ân.
Mẹ ta đã mất một người con gái, nay lại mất thêm một người con gái nữa.
12
Ta nói với Thanh tẩu rằng mình không muốn tiếp tục đi học nữa.
Mẹ hỏi ta : “Có phải vì chứng kiến chuyện của a tỷ con nên tức cảnh sinh tình không ?”
Ta lắc đầu: “Chỉ là con cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì.”
“Chẳng còn ý nghĩa gì sao ?”
“Tiên sinh nói , nữ t/ử đọc sách kinh nghĩa cũng vô ích, chỉ có thể mở mang trí tuệ, chứ không thể tham gia khoa cử.”
Thanh tẩu im lặng.
“Vậy con muốn làm gì?”
“Con... con muốn đi buôn bán.”
Ta do dự nói ra suy nghĩ của mình .
Dạo trước vừa đúng dịp Thanh minh tảo mộ.
“Mộ phần phụng thờ tổ tiên lưu truyền nghìn năm, từ đường tế tự quy tụ muôn đinh, gia phả tông tộc nối dài trăm đời.”
Người Huy Châu coi trọng quê cha đất tổ hơn hết thảy, đặc biệt xem trọng việc tế bái mồ mả tổ tiên.
Bọn họ bôn ba khắp thiên hạ, kinh doanh buôn bán, cũng chỉ mong một ngày được áo gấm về làng, có thể ngẩng cao đầu trước mặt tổ tông.
Những người đi buôn bán khắp bốn phương đều trở về, các đại thương nhân thôn Trạng Nguyên Bình làm ăn nơi đất khách cũng đều quay lại .
Kể từ khi phép Khai Trung được thi hành, các địa phương ít nhiều đều xuất hiện những nhân vật thành đạt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.