Loading...
Còn những nàng dâu nuôi từ bé thì ở lại quê nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng, trông nom gia nghiệp, dạy dỗ con cháu.
Như thế được xem là êm ấm, tốt đẹp hơn cả.
Nhưng ta chưa từng ngờ rằng a tỷ cũng phải sống một cuộc đời như vậy .
Theo lẽ thường, chỉ những gia đình nghèo đến mức không thể sống nổi mới phải bán con gái.
Cha ta đang tuổi tráng niên, mẹ ta lại tháo vát khôn khéo, rõ ràng gia cảnh vẫn đủ sức duy trì cuộc sống.
Thế nhưng cha ta chỉ cúi đầu, lặng lẽ rít từng hơi t/h/u/ố/c lào.
“Văn Thịnh đã thi đỗ đồng sinh, cần tiền lo liệu các mối quan hệ khắp nơi, nhà ta không đủ bạc.”
Không đủ bạc, vậy phải làm sao đây?
Trâu trong nhà không thể bán, còn phải giữ lại cày ruộng.
Gà mái cũng không thể đem đổi lấy tiền, còn phải để dành trứng bồi bổ cho đại ca.
Chỉ có một đứa con gái nhan sắc còn coi được là có thể đem bán.
Bà mối thật lòng khuyên cha ta : “Tranh thủ lúc con bé còn nhỏ, vẫn có nhà chịu nhận, sau này đến mười bốn mười lăm tuổi thì chẳng ai chịu cưới nữa đâu .”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Cha ta nghiến răng: “Cứ quyết định như vậy đi !”
“Phương Đức Minh!” Mẹ ta bỗng the thé gọi, bà ngẩng đầu lên, gương mặt đẫm nước mắt.
“Ông lại cứ thế bán Tiểu Phân đi sao !”
Cha ta thở dài: “Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Văn Thịnh còn phải đọc sách, con đường phía trước vẫn rất dài, chúng ta đâu thể trơ mắt nhìn tiền đồ của nó bị chôn vùi.”
Tiền đồ của đại ca không thể bị chôn vùi, vậy tương lai của a tỷ thì có thể t/ùy tiện hủy hoại hay sao ?
Ta lại dần cảm thấy mờ mịt.
Ta chợt nhận ra mình đứng ở đây thật chẳng hợp lúc chút nào.
Ta từng chào đời trong căn nhà một gian cũ nát này , tiếng khóc oe oe của ta từng vang khắp mọi ngóc ngách trong nhà.
— Nếu ta vẫn còn ở nhà, liệu người bị đẩy đi hôm nay có phải là ta không ?
Thế nhưng ánh mắt cha mẹ nhìn ta lại lảng tránh.
Bọn họ né tránh, không dám nhìn thẳng vào ta .
A tỷ khóc rất lâu, đóa hoa cài trên đầu cũng khẽ run rẩy theo.
Tỷ ấy vốn rất xinh đẹp , những đứa trẻ trong học đường thường lén nhìn tỷ ấy giặt áo bên sông. Thế nhưng ta lại cảm thấy, a tỷ khi khóc trông thật đắng cay, thật đáng thương biết bao.
Bà mối chốt xong hôn sự, bảo cha ta ký vào một tờ khế ước.
Từ đây đôi ngả biệt ly, mỗi người tự tìm lấy niềm vui.
Ta không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào.
Đêm ấy , trong giấc mộng của ta tràn ngập tiếng đọc sách ở học đường cùng tiếng khóc gào của a tỷ, những âm thanh ấy xoay vần, gào thét, chẳng khác nào ác quỷ trong sách tranh.
Lẽ dĩ nhiên, ta lên cơn sốt cao.
Thanh tẩu vô cùng lo lắng, vội mời Kim nhị thẩm đến.
Nhà mẹ đẻ của bà vốn là thế gia hành y, từ nhỏ bà đã theo phụ thân học được chút y thuật, ngày thường cũng thường xem bệnh cho bà con trong thôn.
Bà vạch mí mắt
ta
lên xem,
lại
đưa tay sờ trán
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-6
“Không có vấn đề gì lớn, chắc ban ngày con bé đã trông thấy chuyện gì khiến nó kinh hãi, cứ gọi hồn cho nó thử xem.”
Gọi hồn là một phong tục ở Giang Nam.
Khi trẻ nhỏ tinh thần hoảng loạn, đêm đến gặp ác mộng, những người mẹ sẽ dẫn chúng ra ngoài, khe khẽ gọi tên con.
Tiếng gọi thứ nhất là mong người con xa xứ trở về nhà.
Tiếng gọi thứ hai là ngóng người đi xa trở lại quê hương.
Tiếng gọi thứ ba là gọi hồn phách trở về thể xác.
Ngày Thanh tẩu gọi hồn cho ta , ấy là một đêm có trăng mà không có sao .
Đám côn trùng bò sát trên mặt đất dường như cảm nhận được điều gì, đều rạp mình thật thấp.
Thanh tẩu khẽ gọi tên ta .
“Phương Cẩn.”
Ta không có phản ứng.
“Phương Cẩn.”
Tẩu ấy gọi ta lần thứ hai.
Ở nhà bên cạnh, tiếng khóc của a tỷ vẫn chưa dứt.
Tỷ ấy khóc đến cuối cùng, nước mắt đã cạn khô, nhưng vẫn không ngừng gào thét.
“Phương Cẩn.”
Thanh tẩu lại gọi thêm một tiếng.
Sau tiếng gọi ấy , gương mặt tẩu ấy đã đẫm lệ.
Cuối cùng ta cũng cất tiếng đáp, yếu ớt nắm lấy ngón tay tẩu ấy .
“Mẹ, con đây.”
Đây là lần đầu tiên ta gọi tẩu ấy là ‘ mẹ ’.
Trước kia , ta vẫn luôn gọi tẩu ấy là “tẩu tẩu”, đến mức quên mất rằng, đây cũng là lần đầu tiên tẩu ấy được làm mẹ .
10
Trời vừa sáng, bà mối đã đến giục rước dâu.
Mẹ ta còn chưa đợi trời sáng đã thức dậy chải tóc cho a tỷ.
Bà tranh thủ lúc sương sớm chưa tan, đến dưới gốc hòe lớn ở đầu thôn múc nước giếng về rửa mặt cho a tỷ.
Nghe nói những tân nương dùng nước giếng ấy rửa mặt đều có cuộc sống viên mãn, phu thê hạnh phúc.
Thế nhưng a tỷ lại hất đổ chậu nước ấy .
Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của tỷ ấy lạnh như băng: “Giả nhân giả nghĩa.”
Thông minh như a tỷ, ở độ tuổi mười hai mười ba ấy , cũng đã hiểu thế nào mới là tình yêu thương thật sự.
Trước lợi ích rõ ràng, chút ân cần nhỏ nhặt dành cho con gái chẳng khác nào bèo nổi trên mặt nước, không chịu nổi dù chỉ một thử thách, gió vừa thổi qua đã tan tác.
Khóe miệng mẹ ta cứng đờ, miễn cưỡng nhếch lên.
Bà vội chạy đi , chẳng màng đôi giày cỏ rách đến mức lộ cả ngón chân, lại ra đầu thôn múc thêm một chậu nước giếng.
Để sắm sửa y phục mới cho a tỷ, mẹ ta đã đem toàn bộ giày dép, đồ thêu mình vất vả làm ra đổi lấy bạc, lại nhờ Phương Tứ, người tháo vát nhất thôn, đổi thành những xấp vải hợp thời.
Lúc mẹ ta rời đi , bà lấy tay che mặt, nước giếng trong chậu trên tay nhỏ xuống tí tách.
Chẳng biết nước mắt đã hòa vào nước giếng, hay bản thân nước giếng vốn đã chất chứa nỗi sầu khổ của một người mẹ .
Cuối cùng, a tỷ vẫn dùng nước giếng ấy rửa mặt.
Tỷ ấy vén rèm, sang nhà bên cạnh tìm ta .
A tỷ sau khi trang điểm lại càng xinh đẹp , lớp son phấn mỏng phủ trên gương mặt non tơ, tựa vầng thái dương rực rỡ lúc bình minh.
A tỷ của ta , quả thật rất xinh đẹp .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.