Loading...

MỘNG HUY CHÂU
#5. Chương 5

MỘNG HUY CHÂU

#5. Chương 5


Báo lỗi

 

 

Ta vòng quanh sườn núi tìm kiếm rất lâu, cuối cùng mới tìm thấy huynh ấy giữa một đám cỏ đuôi ch/ó thấp lè tè.

 

 

Sợ huynh ấy đau lòng, ta không dám hỏi nhiều, chỉ hái lá cây thổi cho huynh ấy nghe hai khúc nhạc.

 

 

Rất lâu sau , trời dần tối xuống.

 

 

Một bàn tay lớn với những khớp xương thon dài, cân đối đặt nhẹ lên đỉnh đầu ta .

 

 

Diệp Minh Trăn hỏi: “Sau này ta không còn ở đây nữa, muội có thể tiếp tục đọc sách không ?”

 

 

Ta đáp: “Có thể, muội sẽ nghe lời phu t/ử và Đức Khải công.”

 

 

Huynh ấy nói : “Vậy thì tốt .”

 

 

Vậy thì tốt .

 

 

Đó là ba chữ cuối cùng huynh ấy để lại cho ta .

 

 

Suốt mười năm sau đó, ta không còn gặp lại huynh ấy nữa.

 

 

07

 

 

Sau khi Diệp Minh Trăn rời đi , Đức Khải công dọn chiếc bàn học nhỏ của ta đi , để ta ngồi vào chỗ của huynh ấy .

 

 

Ông nghiêm mặt nói : “Bút mực giấy nghiên của Bác Như đều để lại cho con, từ nay về sau con phải chuyên tâm học hành, không được ham chơi nữa.”

 

 

Ta đưa tay vuốt ve mặt bàn, tựa như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm huynh ấy lưu lại nơi đây.

 

 

Ta đáp: “Vâng ạ.”

 

 

Kể từ ngày ấy , ta không còn chạy rong khắp nơi chơi bời nữa.

 

 

Những đứa trẻ khác rủ ta đi xem ch/ó đ/á/n/h nhau , ta chỉ xua tay, không đi .

 

 

Các vị phu t/ử đều tấm tắc lấy làm lạ: “Con bé là nữ nhi mà thật sự có thể kiên nhẫn đến vậy .”

 

 

Câu trả lời của ta chính là thành tích học hành ngày một tiến bộ.

 

 

Cho đến kỳ khảo hạch nhỏ ở học đường, ta giành được vị trí đầu bảng.

 

 

Đức Khải công lặng lẽ nhìn bài sách luận của ta hồi lâu.

 

 

Ông ngẩng đầu, lần đầu tiên chăm chú quan sát ta từ đầu đến chân, nhìn mái tóc trái đào được chải chuốt gọn gàng, nhìn đôi bàn tay đã chai sần vì cầm b/út.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

 

Sau đó, ông thở dài: “Tiểu Cẩn, giá mà con là một nam hài thì tốt biết mấy.”

 

 

Ta không hiểu vì sao ông lại nói như vậy .

 

 

Chẳng lẽ nếu là nam hài, ta sẽ viết được bài sách luận hay hơn sao ?

 

 

Sau buổi học, Đức Khải công giữ Thanh tẩu ở lại trò chuyện.

 

 

Ông nói : “Đứa trẻ này của ngươi, nếu sau này không muốn nó oán hận ngươi, thì đừng để nó tiếp tục đọc sách nữa.”

 

 

Thanh tẩu im lặng.

 

 

Thế giới của người lớn lúc nào cũng phức tạp, biết bao yêu ghét ân oán đan xen trong đó, người ta luôn lo lắng vì những chuyện đã xảy ra , lại mong chờ một ngày chưa chắc sẽ đến.

 

 

Sau khi rời khỏi trạch viện của Đức Khải công, tẩu ấy nắm tay ta đi trên con đường nhỏ giữa thôn quê.

 

 

Thanh tẩu hỏi ta : “Tiểu Cẩn, con có muốn đọc sách không ?”

 

 

Ta nhìn những ngọn cỏ đuôi ch/ó thấp lè tè, chợt nhớ đến gương mặt nghiêng nghiêng đầy chăm chú của Diệp Minh Trăn mỗi khi đọc sách.

 

 

“Muốn, mà cũng không muốn .”

 

 

“Muốn thì là muốn , không muốn thì là không muốn , sao lại có câu trả lời thứ hai được ?”

 

 

“Vậy Tiểu Cẩn vẫn muốn đọc sách.”

 

 

“Tại sao vậy ?” Thanh tẩu hỏi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-5

 

 

“Có người từng nói , đọc sách có thể giúp con người hiểu biết sáng suốt, có thể bảo vệ mẫu thân mình khỏi bị ức h/i/ế/p, có thể đòi lại công đạo cho phụ nữ và trẻ nhỏ trong thiên hạ.”

 

 

“Tiểu Cẩn à .” Thanh tẩu rơi nước mắt, ôm ta vào lòng, “Những điều con vừa nói , chỉ có nam t/ử mới làm được thôi.”

 

 

08

 

 

Sau ngày hôm ấy , ta vẫn tiếp tục ở lại thư phòng của Đức Khải công đọc sách.

 

 

Thế nhưng ta phát hiện, tiên sinh đối xử với ta không giống những đệ t/ử khác.

 

 

Ông vẫn chấm sửa bài vở cho ta , nhưng không yêu cầu ta phải tiến bộ hơn nữa.

 

 

Chỉ vuốt chòm râu dê, hài lòng nói : “Con làm được đến mức này đã là đủ rồi .”

 

 

Ông cũng đốc thúc ta học thuộc sách, nhưng lại không giảng giải cho ta những đạo lý sâu xa, hàm súc trong Tứ thư.

 

 

Ta cảm thấy khó hiểu trước những khác biệt nhỏ nhặt ấy .

 

 

Cuối cùng, một ngày nọ, có người đã khiến ta tỉnh ngộ.

 

 

Đó là một tên béo mặt đầy thịt, học hành không bằng ta , dung mạo cũng chẳng có gì nổi bật.

 

 

Thế nhưng hắn lại vô cùng ngạo mạn.

 

 

“Ta là nam t/ử, ta có thể tham gia khoa cử, còn ngươi có thể sao ?”

 

 

Ngay khoảnh khắc ấy , ta đột nhiên hiểu ra khoảng cách một trời một vực giữa chúng ta .

 

 

Hắn, Diệp Minh Trăn, Đức Khải công, bọn họ đều có một lợi thế tuyệt đối.

 

 

Đó chính là bọn họ có thể tham gia khoa cử do triều đình tổ chức.

 

 

Dẫu kẻ ấy bụng dạ rỗng tuếch, là một tên vô dụng chẳng học hành được gì, nhưng chỉ cần là nam t/ử, hắn vẫn có tư cách bước vào trường thi.

 

 

Còn ta thì sao ?

 

 

Ta là nữ t/ử, con đường của ta rốt cuộc ở nơi đâu ?

 

 

Ta dần cảm thấy mờ mịt, vội chạy về nhà, muốn hỏi Thanh tẩu.

 

 

Nào ngờ lại sơ ý chạy nhầm đường, xông vào nhà bên cạnh.

 

 

Một phụ nhân mặt mày son phấn lòe loẹt đang cười nói , phía sau là a tỷ vừa đi theo vừa khóc sụt sùi.

 

 

Mẹ ta ngồi trên ghế, người xưa nay vốn giỏi ăn nói nhất, lúc này lại chẳng thốt nổi lời nào.

 

 

A tỷ nhìn thấy ta , vừa khóc vừa chạy đến đẩy mạnh ta một cái.

 

 

“Là muội ! Tất cả đều tại muội ! Nếu không phải muội đi theo Thanh tẩu, thì người phải đi làm con dâu nuôi từ bé hôm nay đáng lẽ phải là muội !”

 

 

“Hôm nay ta sắp bị gả đi rồi , muội vui lắm phải không !”

 

 

09

 

 

A tỷ sắp phải gả đi .

 

 

Vùng đất Huy Châu từ xưa đến nay vốn khác biệt với những nơi khác.

 

 

Miền nam đất Hoàn nhiều núi non, nam nhân thường ra ngoài buôn bán kiếm sống.

 

 

Đã ra ngoài kinh thương, vậy người già trẻ nhỏ trong nhà ai sẽ chăm sóc, cơ nghiệp lớn nhỏ ai sẽ quán xuyến?

 

 

Dĩ nhiên chỉ có thể là nữ t/ử.

 

 

Không ít gia đình khá giả sẽ sớm cưới một cô con dâu nuôi từ bé cho nhi t/ử.

 

 

Lớn tuổi hơn một chút cũng chẳng sao , chỉ cần biết quán xuyến việc nhà là được . Đợi sau khi thành thân , sinh được con trai rồi , họ sẽ bị hất sang một bên.

 

 

Dân trong thiên hạ dựa vào nghề nông mà sống, dân Huy Châu lại dựa vào nghề buôn bán mà mưu sinh.

 

 

Thương nhân Huy Châu phiêu bạt khắp bốn phương, thi thoảng có kẻ cô quạnh, bèn cưới thêm vài phòng mỹ thiếp ở nơi đất khách.

 

 

 

Vậy là chương 5 của MỘNG HUY CHÂU vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Gia Đình, Chữa Lành, Điền Văn, Truyền Cảm Hứng, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo