Loading...
Đất Huy Châu bốn bề núi non bao bọc, địa thế khép kín, quyền thế tông tộc lớn hơn tất thảy.
Hòa thượng từ nơi khác đến tụng kinh chẳng ai chịu nghe , vùng đất này cũng chính là như vậy .
Người dân sống trong một phủ sáu huyện kết nối với nhau bằng những mối quan hệ thông gia chằng chịt, kẻ có chí thì bôn ba lập nghiệp bốn phương, đến lúc tuổi già lại trở về quê cha đất tổ, trở thành phú ông gây dựng thế lực tại địa phương.
Vinh nhục của tông tộc đều có thể ảnh hưởng đến cả phụ nữ và trẻ nhỏ.
Thế nhưng cũng có những kẻ cậy thế h/i/ế/p người , ức h/i/ế/p cô nhi quả phụ.
Không may thay , hai mẹ con Diệp gia lại gặp phải hạng người sau .
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Trong thôn Trạng Nguyên Bình bé nhỏ có các đại tộc như Phương, Diệp, Trương, Ngô, Chu.
Mỗi tộc đều khoanh đất riêng, sống rải rác thành từng khu, nước sông không phạm nước giếng.
Những quy củ tự đặt ra nơi thôn quê chẳng ngăn được Phương gia cứu tế người già yếu, cũng chẳng cản nổi Diệp gia ức h/i/ế/p phụ nữ và trẻ nhỏ.
Ở thời đại này , nữ t/ử vốn đã khó có thể tự lập.
Huống hồ là những người đàn bà góa bụa như thế.
Thanh tẩu hiểu rõ lời nói của mình có bao nhiêu trọng lượng, vì vậy chỉ lặng thinh không lên tiếng.
Có điều, sau lưng mọi người , tẩu ấy vẫn dặn ta đem số lương thực dư ra cho Diệp Minh Trăn.
Ta và tẩu ấy đều ăn rất ít, mỗi bữa chẳng được mấy miếng.
Diệp Minh Trăn nhận đậu phụ Quan Âm, nhưng nhất quyết không chịu nhận lương thực.
Huynh ấy cố chấp đến mức có phần cổ hủ.
“Thanh tẩu cày cấy vất vả, ta không thể nhận.”
Không đưa được cơm đi , về nhà ta sẽ bị Thanh tẩu mắng mất.
Ta cuống lên, dứt khoát vo nắm cơm gói trong lá sen thành một viên tròn, c/ắ/n một miếng rồi đưa đến trước mặt huynh ấy .
“Huynh ăn đi ! Huynh ăn đi !”
Diệp Minh Trăn cụp mắt nhìn dấu răng nho nhỏ trên nắm cơm.
Huynh ấy không nói gì nữa.
Ta cũng bắt đầu bướng bỉnh: “Đây là cơm thừa của muội , huynh không ăn thì muội vứt đi đấy!”
Ta gói lá sen lại , làm bộ định ném nắm cơm đi .
Cuối cùng Diệp Minh Trăn cũng chịu động đậy.
Huynh ấy nói : “Ta ăn.”
Xuân có trăm hoa, thu có trăng, hạ có gió mát, đông có tuyết rơi.
Ta và Diệp Minh Trăn cùng nhau chia hết nắm cơm này đến nắm cơm khác trước sân nhà.
Huynh ấy dần cao lớn, vóc dáng cân đối, càng lúc càng giống một thân trúc xanh thanh cao, trầm tĩnh, đẹp tựa ngọc.
Một thiếu niên như thế, dường như không nên sinh trưởng giữa chốn thôn quê.
Ngay cả Đức Khải công cũng thường vuốt râu cảm thán: “Đất cằn sinh t/ùng bách, nhà nghèo xuất quý t/ử.”
Thế nhưng huynh ấy vẫn lặng lẽ, kiên trì đèn sách.
Thay đổi duy nhất có lẽ là huynh ấy vẫn luôn bền bỉ dạy ta nhận mặt chữ.
Ta vốn rất thông minh, điều này cả Đức Khải công lẫn phu t/ử đều từng khen ngợi.
Nhưng ta cũng rất nghịch ngợm.
Ở độ tuổi năm sáu tuổi,
ta
chẳng thể nào chăm chú
nghe
những lời thánh hiền.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-4
Trái lại , ta càng hứng thú với giấy và mực trên bàn học hơn.
Ta thầm nghĩ.
Mực đen đến thế, là trời sinh đã đen như vậy sao ? Hay có người cố tình khiến nó đen đến thế.
Tại sao giấy lại mềm mại như vậy ? Giấy ở bên ngoài cũng đều mềm mại thế này sao ?
Phu t/ử nói , đạo của bậc đại học cốt ở chỗ làm sáng tỏ đức sáng.
Ta lại nghĩ, b/út mực giấy nghiên, thương nhân trong tứ dân, rốt cuộc nên lý giải thế nào?
Lẽ đương nhiên, ta bị phạt đòn.
Ba roi thước giáng thẳng xuống lòng bàn tay, khiến cả lòng bàn tay ta sưng vù lên.
Hai roi còn lại là Diệp Minh Trăn chịu thay ta .
Phu t/ử đau lòng vì rèn sắt chẳng thành thép, nói : “Đừng quên lý do mẫu thân ngươi đưa ngươi đến đây đọc sách!”
Diệp Minh Trăn im lặng.
Rõ ràng phu t/ử đang mắng ta , nhưng người bị mắng lại dường như là Diệp Minh Trăn.
Huynh ấy chẳng nói một lời, chỉ càng lúc càng mím c/h/ặ/t môi.
Cứ như vậy .
Lòng tự tôn của thiếu niên mong manh đến thế, chỉ một cơn gió khẽ lướt qua cũng đủ khiến mặt hồ dậy lên từng tầng gợn sóng.
Từ đó, Diệp Minh Trăn không còn ăn cơm cùng một kẻ chẳng chịu học hành như ta nữa.
06
Nhà Diệp Minh Trăn nằm dưới một ngọn đồi thấp phía sau núi.
Bên cạnh túp lều tranh có mấy cây trúc mọc thưa thớt, đều do chính tay huynh ấy trồng.
Ta xách theo bánh điểm tâm Thanh tẩu làm , ngượng ngùng đi mãi một hồi lâu mới đến được trước cửa nhà huynh ấy .
Ta thầm nghĩ, nhất định phải xin lỗi huynh ấy cho đàng hoàng.
Nhưng vừa đến trước cửa, ta lại chùn bước.
Hay là ngày mai hãy đến?
Hay là ăn no rồi hãy đến?
Ta vừa định xoay người , bên trong nhà bỗng vang lên một tiếng động thật lớn.
Hình như chiếc bàn gỗ duy nhất có chút giá trị trong nhà Diệp Minh Trăn đã bị xô đổ.
Từ bên trong truyền ra tiếng gào thét đến khản cả giọng của một nữ t/ử.
“Ta nuôi con ăn, nuôi con mặc, tại sao con không chịu đến Quốc T/ử Giám chứ!”
Nói thật lòng, ta không cố ý nghe lén.
Nhưng giọng nói ấy quá lớn, lớn đến mức gần như không thể tin nổi đó là tiếng của mẫu thân Diệp Minh Trăn, người quanh năm đau ốm nằm liệt giường.
Tiếng thét the thé như bị kéo ra từ chiếc ống bễ, khàn đặc mà kiệt sức, là tiếng kêu bi thương của một người mẹ đã dốc cạn tâm huyết cả đời.
“Diệp Minh Trăn ơi là Diệp Minh Trăn, năm ấy biết bao nhiêu người muốn ta đưa con đi học nghề, người ta mang lễ vật, mang ruộng đất đến biếu ta cũng chẳng chịu nhận! Ta đã nói , ta chỉ có một đứa con trai này , tuyệt đối không thể để nó sa sút đến cùng đường! Bao nhiêu năm qua, ta ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, thức khuya thêu thùa đến mù cả mắt, hại cả thân thể... Ha, đến cuối cùng, ta lại bị chính con trai ruột của mình qua mặt!”
Trong nhà chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề.
Hồi lâu sau .
Diệp Minh Trăn nói : “Mẹ, con sẽ đi .”
Huynh ấy đẩy cửa bước ra , bắt gặp ta đang đứng ngây người , rồi vội vã bỏ đi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.