Loading...

MỘNG HUY CHÂU
#3. Chương 3

MỘNG HUY CHÂU

#3. Chương 3


Báo lỗi

 

 

Chỉ là họ cũng thở dài: “Đáng tiếc lại là một đứa con gái, A Thanh, ngươi cũng nên nhận nuôi một đứa con trai chứ!”

 

 

Thanh tẩu chỉ lắc đầu: “Ta đâu có ngốc, ta nhặt Tiểu Cẩn về chính là để hưởng phúc đấy. Các người cứ đợi mà xem, sau này con bé sẽ đội mũ cài hoa quan, khoác áo quan, cưỡi ngựa cao lớn đến đón ta !”

 

 

Người ngoài đều nói đầu óc Thanh tẩu hỏng mất rồi .

 

 

Chỉ có ta biết những lời tẩu ấy nói đều là thật.

 

 

Năm ta ba tuổi, hoa màu ngoài đồng lại đ/â/m chồi xanh mướt, Thanh tẩu cúi xuống hỏi ta .

 

 

“Tiểu Cẩn, con có muốn đọc sách không ?”

 

 

“Đọc sách ạ? Đọc sách là gì? Có phải giống như ca ca, viết chữ rồi đọc thành tiếng không ?” Ta cất giọng non nớt hỏi.

 

 

“Không phải .” Thanh tẩu lắc đầu, “Đọc sách là để hiểu đạo lý, để sau này con không bị binh lính ức h/i/ế/p, không bị quan lại lừa gạt chèn ép, là để con có thể bước ra khỏi ruộng đồng thôn xóm, đi đến trước mặt thiên t/ử.”

 

 

“Vậy con muốn đọc sách.”

 

 

Thế nhưng.

 

 

Ngay đêm trước ngày ta đến học đường, Thanh tẩu bỗng nhiên ngã bệnh.

 

 

Kim nhị thẩm ở nhà bên cạnh đến chăm sóc tẩu ấy , sai bảo thân hình bé nhỏ của ta chạy tới chạy lui, bận rộn không ngơi nghỉ.

 

 

Thanh tẩu yếu ớt mở mắt từ trên giường: “Đừng để mình mệt quá, Tiểu Cẩn.”

 

 

Kim nhị thẩm chẳng chút khách sáo: “Ngươi nhặt một đứa trẻ về nuôi, chẳng phải cũng mong sau này có người đỡ đần mình sao ?”

 

 

“Nữ t/ử Huy Châu chúng ta từ ba đến năm tuổi đã phải học nấu cơm, bảy tám tuổi đã phải biết dệt vải, ngươi nuông chiều con bé như vậy , cẩn t/h/ậ/n sau này chẳng gả đi được đâu .”

 

 

Thanh tẩu lắc đầu: “Gả chồng ư? Đến cuối cùng chẳng phải cũng chỉ sống cuộc đời như ngươi và ta hay sao .”

 

 

Kim nhị thẩm khựng lại , không nói gì nữa.

 

 

Thế nhưng ngày hôm sau , bà vẫn đến giúp đỡ lo liệu mọi việc.

 

 

Mẹ ta lén nhìn ngó hồi lâu, cuối cùng cũng lần mò mang sang một giỏ củ ấu tươi.

 

 

Bà chống nạnh nói : “Đây là đồ nhà ta ăn không hết nên còn thừa, ngươi đừng có nghĩ nhiều!”

 

 

Thanh tẩu không nói gì, chỉ bóc vỏ củ ấu rồi đút cho ta ăn.

 

 

Tẩu ấy đang ốm, giọng nói khàn đặc: “Mẹ con tổng cộng cũng chỉ có nửa mẫu ao, ấu trồng được đến chính bà ấy còn chẳng nỡ ăn, con ăn thêm một chút đi .”

 

 

Lại qua mấy ngày, bệnh tình Thanh tẩu đã khỏi.

 

 

Bất kể Kim nhị thẩm khuyên nhủ thế nào, tẩu ấy vẫn kiên quyết đưa ta đến học đường.

 

 

Tẩu ấy tìm lấy một chiếc chìa khóa trên mặt bàn, nơi có chiếc ấm trà đè lên, rồi tra vào ổ khóa của chiếc tủ bát cũ kỹ. Sau đó, tẩu ấy lại lấy ra từ bọc vải hoa xanh một chiếc hộp, ấy là của hồi môn năm xưa của tẩu ấy , được lau chùi sạch sẽ không chút bụi bặm.

 

 

Tẩu ấy lấy toàn bộ tiền đồng, bạc vụn và những thỏi bạc nhỏ trong chiếc hộp ấy , đem đổi hết thành giấy và mực.

 

 

Tẩu ấy nắm tay ta , dìu ta bước về phía căn nhà cũ của Đức Khải công, từ đó mở ra con đường trải dài suốt cuộc đời ta .

 

 

05

 

 

Đức Khải công là người từ Tích Khê chuyển đến.

 

 

Nghe nói trước kia ông từng làm quan rất lớn, nhưng khi về già lại muốn an hưởng tuổi già, bèn định cư tại thôn Trạng Nguyên Bình.

 

 

Trạch viện của Đức Khải công rất rộng, là một ngôi nhà dân ba lớp sân đúng kiểu Huy Châu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-3

 

 

Bên trong có giả sơn, hoa cỏ, còn có những bức tường mã đầu cao v/út.

 

 

Đức Khải công mở lớp dạy học ngay trong nhà, mỗi lần ta và Thanh tẩu đi ngang qua đều nghe thấy tiếng đọc sách vang vang.

 

 

Những người theo học vốn đều là nam hài, về sau lại có thêm một mình ta .

 

 

Nguyên do là bởi Thanh tẩu đã trò chuyện với Đức Khải công suốt hồi lâu.

 

 

Khi ấy , ta ngồi xổm trước sân trời, mải mê đếm kiến trên mặt đất, chợt có một nam hài đi ngang qua.

 

 

Gió lạnh dần nổi lên, y phục trên người thiếu niên ấy lại vô cùng mỏng manh, dáng người tựa một nhành trúc thanh mảnh, thẳng tắp.

 

 

Thiếu niên hỏi ta : “Muội ngồi xổm ở đây làm gì thế?”

 

 

Ta đáp: “Muội đang ngắm Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.”

 

 

“Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín là tên muội đặt cho mấy con kiến này sao ?”

 

 

Thiếu niên ấy rất thông minh.

 

 

Người khác nghe ta nói chỉ biết cười nhạo ta ngốc nghếch, nhưng thiếu niên ấy vừa nghe đã hiểu ngay.

 

 

Ta vô cùng hài lòng, gật đầu: “ Đúng vậy .”

 

 

Thiếu niên bật cười , đôi mắt sáng ngời: “Lém lỉnh thật.”

 

 

Về sau , ta mới biết thiếu niên ấy tên là Diệp Minh Trăn.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Khi đến lớp đọc sách, chiếc bàn học nhỏ của ta được đặt ngay phía sau bàn của huynh ấy .

 

 

Đức Khải công gọi huynh ấy là “Bác Như”, bảo huynh ấy dạy ta đọc sách.

 

 

Huynh ấy rất nghe lời, nhất nhất làm theo, nhưng qua khe hở dưới bàn học, ta lại nhìn thấy y phục chằng chịt những miếng vá và đôi giày cỏ rách nát của huynh ấy .

 

 

Huynh ấy cũng giống ta , đều rất nghèo.

 

 

Nhưng ta có Thanh tẩu thương yêu, tuy ngoài miệng tẩu ấy chẳng nói gì, nhưng vẫn tết tóc cho ta thật gọn gàng, nhường quả trứng gà duy nhất cho ta , mùa đông may áo bông cho ta , mùa hè lại vớt dưa ngọt ngâm dưới giếng lên cho ta ăn.

 

 

Mẫu thân Diệp Minh Trăn đối xử với huynh ấy không tốt , bà chỉ mong huynh ấy đọc sách làm quan lớn, để bản thân được phong cáo mệnh phu nhân.

 

 

Giữa những ngày trời đông giá rét, mọi người đều đã trở về nhà, chỉ riêng huynh ấy vẫn ở lại học đường.

 

 

Đức Khải công chỉ lo việc học hành của huynh ấy , chẳng màng đến chuyện ăn mặc sinh hoạt thường ngày.

 

 

Khi ấy ta còn nhỏ, chẳng hiểu gì nhiều, chỉ biết những ngón tay huynh ấy lúc nào cũng đỏ ửng vì rét, trông chẳng khác nào củ cải ngoài đồng.

 

 

Diệp Minh Trăn cũng chỉ ăn củ cải.

 

 

Có lẽ ruộng đất nhà huynh ấy chẳng được bao nhiêu, lương thực trồng ra đều phải đem nộp tô hết.

 

 

Mỗi lần đi ngang qua nhà huynh ấy , ta đều thấy đó là một túp lều tranh bé nhỏ.

 

 

Hễ gặp mưa to gió lớn, mái tranh lại bị thổi bay.

 

 

Kim nhị thẩm từng lén nói với Thanh tẩu: “Người trong tộc của thằng bé Minh Trăn thật chẳng ra gì, ỷ thế h/i/ế/p đáp hai mẹ con cô nhi quả phụ nhà người ta , chẳng những chiếm mất một trăm hai mươi mẫu ruộng nước màu mỡ, còn đuổi hai mẹ con đến ở trong căn nhà nát phía sau núi.”

 

 

Thanh tẩu vốn là người từ nơi khác gả đến, nhưng lại hiểu rất rõ thế lực của các tông tộc.

 

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 3 của MỘNG HUY CHÂU – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Gia Đình, Chữa Lành, Điền Văn, Truyền Cảm Hứng đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo